Chuyện về một trái tim yêu gốm...

(LĐTĐ) Nhắc đến cái tên gốm Chu Đậu, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những nét tinh hoa độc đáo của một làng nghề phát triển rực rỡ kéo dài suốt từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 17. Các sản phẩm gốm Chu Đậu giờ vẫn vậy, cách tân nhưng vẫn giữ hồn cốt, được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng. Để có được vị thế như hiện tại phải kể đến những người trẻ đã dành trọn tâm huyết cho nghề gốm.  
chuyen ve mot trai tim yeu gom Gặp anh kỹ sư công nghệ thực phẩm với sáng kiến giúp tiết kiệm tiền tỷ
chuyen ve mot trai tim yeu gom Sáng tạo vì một thế giới không rác thải
chuyen ve mot trai tim yeu gom Người kỹ sư trắc địa thời 4.0

Thổi tình yêu vào… đất

Cái tên Nguyễn Thị Mến (SN 1985, nghệ nhân vẽ gốm Công ty cổ phần Gốm Chu Đậu, thuộc Tổng công ty Thương mại Hà Nội) là một điển hình như vậy. Với bàn tay tài hoa, một sức sáng tạo bền bỉ và tấm lòng luôn hướng về cội nguồn, chị đã tạo ra nhiều sản phẩm gốm độc đáo, lưu giữ lại những tinh hoa hồn cốt dân tộc.

Nguyễn Thị Mến vào chuyện rất tự nhiên. Chị bảo, bản thân đã công tác tại Công ty cổ phần Gốm Chu Đậu từ ngày bắt đầu thành lập, đến bây giờ đã được 15 năm. Do là thành viên tổ vẽ mẫu nên công việc chính của chị là sáng tác những mẫu mã mới để đáp ứng thị hiếu khách hàng cả trong và ngoài nước. Sau khi “giới thiệu” qua một lượt về bản thân như vậy, chị lại cắm cúi, đắm mình vào trong nét vẽ.

Mãi đến khi quá trưa, chị Mến mới ngưng tay. Thế nhưng, cứ mỗi lần câu chuyện giữa chúng tôi được tập trung vào cá nhân là chị lại lái sang một hướng khác. Đó là làng nghề, là văn hóa truyền thống thể hiện qua các sản phẩm gốm. Chị bảo, chị chỉ quan tâm đến điều duy nhất ấy.

Nghe kể, từ nhỏ Nguyễn Thị Mến đã đam mê với những đường nét, họa tiết. Không ít lần người ta bắt gặp Mến ngẩn ngơ nhìn cặp bình Âm, Dương trong các “buổi triển lãm”, trưng bày của những lái buôn đồ gốm trên đường làng. Đam mê rồi học theo, Mến học vẽ lại các họa tiết bằng cách lấy que vạch trên nền đất. Chị thật thà chia sẻ rằng, bản thân chỉ thực sự được sống trọn với đam mê của mình khi được nhận vào làm tại Công ty cổ phần Gốm Chu Đậu (Thời điểm đó là Xí nghiệp gốm Chu Đậu – PV) thời điểm năm 2002.

chuyen ve mot trai tim yeu gom
Chị Nguyễn Thị Mến đang miệt mài bên những bức tranh vẽ gốm. Ảnh: PV

“Khác với những sản phẩm gốm có sự giao thoa của văn hoá phương Đông và phương Tây, gốm Chu Ðậu là gốm đạo, có họa tiết thuần Việt in đậm dấu ấn trên sản phẩm mang giá trị nhân văn của Phật giáo, Nho giáo. Các sản phẩm đều được vẽ thủ công bằng tay. Ngoài ra, hoa văn trang trí gốm cũng rất phong phú, từ đắp nổi, khắc chìm, vẽ công phu, đến nét bút phóng khoáng và điêu luyện nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt về giá trị thẩm mỹ. Hầu hết trên các sản phẩm đều lấy hoa sen làm hoa văn chủ đạo cho các họa tiết trên gốm” – chị Mến chia sẻ.

Ước nguyện phục hồi và tỏa khắp thế giới

Người ta thường nói làm lao động, đến chạng vạng tối là nghỉ ngơi nhưng khi dừng công việc tay chân cũng là lúc chị Mến để trí óc làm việc. Chẳng thế mà, có không ít lần người trong tổ vẽ bắt gặp chị thất thần, chìm đắm trong họa tiết, hoa văn.

Khi ấy, Mến say sưa suy nghĩ miên man về cách phục chế men cổ, tạo đường nét tinh xảo cho các sản phẩm. Chưa làm hết ngày hôm nay chị đã nghĩ đến những công việc sẽ làm trong ngày mai. Rồi những dịp đi du lịch, đi công tác chị chưa bao giờ quên tìm hiểu về các họa tiết. Hễ bắt gặp họa tiết nào độc đáo là chị lại cố ghi lại, chị tìm tòi từ nó những điểm độc đáo để từ đó thể hiện, thử nghiệm vào các sản phẩm.

Và như một sự tưởng thưởng cho một người nặng lòng với gốm, những sản phẩm của chị đã được đặt ở những vị trí trang trọng. Sản phẩm của chị là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống với phong cách hiện đại, luôn làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất.

Nhắc đến chị Nguyễn Thị Mến, ông Hoàng Tuấn Anh – Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Gốm Chu Đậu tỏ ra khá vui mừng. Ông vui mừng cũng đúng bởi ông thấy từ Mến, từ những nghệ nhân trẻ của làng nghề ngọn lửa nhiệt huyết. Hay nói đúng hơn, ngọn lửa nghề đã cháy trở lại sau trăm năm lụi tàn nhờ công những người trẻ. Ông Hoàng Tuấn Anh hồ hởi: “Nguyễn Thị Mến là một trong những cá nhân tiêu biểu trong công ty. Nhắc đến Mến, tôi nghĩ ngay đến một người trẻ luôn tích cực tham gia vào các phong trào đoàn thể mà công ty phát động.

Năm 2016, Nguyễn Thị Mến được nhận danh hiệu “Người tốt việc tốt” của công ty và nhận được 2 giải của sở VH&DL TP Hải Dương cùng nhiều giải thưởng khác. Ngoài ra, Mến còn nhận được bằng khen của UBND TP Hà Nội, 4 năm liền đoạt giải nhất cuộc thi Công nhân giỏi của công ty. Sản phẩm của Mến là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống với phong cách hiện đại, luôn làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất, góp phần đưa gốm Chu Đậu ngày một vươn xa”.

Bên lề câu chuyện nghề, chị Mến bảo, bản thân chị tin vào nhân duyên cuộc đời này. Nhờ cái duyên ấy, chị được nỗ lực, được sống trọn vẹn với đam mê. Thế nên, chị chẳng có mong muốn gì hơn ngoài việc cố gắng hết mình để thổi tình yêu của mình vào đất, cho ra đời những sản phẩm tinh xảo, cuốn hút. Chị tin sẽ có một ngày gốm Chu Đậu sẽ lan tỏa ra khắp thế giới.

Nguyễn Thị Mến là một trong số 100 “Công nhân giỏi Thủ đô năm 2017” được Liên đoàn Lao động TP Hà Nội lựa chọn tuyên dương từ hơn 33.000 công nhân giỏi ở các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Chị là điển hình xuất sắc, tích cực lao động sản xuất, không ngừng sáng tạo, đóng góp vào sự nghiệp phát triển Thủ đô và đất nước.
Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động