Người kỹ sư trắc địa thời 4.0
| Người “phù phép” cho công nghệ làm giấy | |
| Cô giáo Quản Thị Thực- Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo | |
| Gương sáng trong bảo vệ an ninh dân phố |
Năm 2003, anh Vũ Ngọc Hưng vào làm việc tại Trung tâm Địa chính đô thị phía Bắc - Chi nhánh Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên môi trường và từ đây, anh đã có hàng loạt sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại những hiệu quả thiết thực cho công ty.
Anh Hưng cho biết, công việc in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một trong những công việc yêu cầu tỉ mỉ, chính xác và đặc biệt là thời gian hoàn thành vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của người dân. Tuy nhiên, việc hạn chế trong sử dụng công nghệ, phần mềm cũ và một số yêu cầu của địa phương đã khiến cho công việc của các tổ sản xuất vô cùng khó khăn. Đứng trước thực trạng đó, anh Hưng đã ngày đêm trăn trở tìm giải pháp.
![]() |
| Anh Vũ Ngọc Hưng (ảnh: B.T) |
Phải làm sao để tiến độ được đẩy nhanh hơn, dùng phần mềm nào để có thể khắc phục hết lỗi? nếu dùng những phần mềm đã có thì cần thêm những modul nào để năng xuất được nhanh hơn, chính xác hơn? Sau nhiều ngày đêm mày mò, học hỏi, anh đã tìm ra nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ sản xuất bằng cách bỏ qua những công đoạn không cần thiết gây lãng phí thời gian.
Với việc chuyển giao thành công phần mềm Vilis, TMV cadas cho tổ nội nghiệp in giấy chứng nhận các công trình, các bộ phận kỹ thuật đã hoạt động trơn tru và hiệu quả hơn. Cụ thể, năm 2011, 2012, 2013 tổ in giấy chứng nhận do anh quản lý đã hoàn thành xuất sắc công tác in giấy chứng nhận tại các công trình Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Lai Châu.... Năm 2012 đã hoàn xuất sắc nhiệm vụ, số lượng đứng đầu trong các đơn vị trực thuộc Công ty.
![]() |
| Anh Vũ Ngọc Hưng kiểm tra dữ liệu được vận hành từ phần mềm in bản đồ. |
Năm 2014 anh được giao theo dõi mảng kỹ thuật công trình: rà soát, hoàn chỉnh thủ tục giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn hai huyện Mường Nhé, Nậm Nhùn, tỉnh Điện Biên và huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Tại các công trình trên anh đã áp dụng nhiều phần mềm chuyên ngành khác nhau để đẩy nhanh tiến độ, sản phẩm và được chủ đầu tư đánh giá chất lượng tốt mang lại lợi nhuận cao cho công ty và giúp cho thu nhập của các tổ sản xuất luôn đảm bảo.
Bỏ qua hết những trở ngại và tiếp tục với những chuyến đi cùng những đêm trắng nghiên cứu giải pháp, cải tiến phần mềm kỹ thuật, năm 2015 anh đã nghiên cứu, tập huấn, áp dụng vào sản xuất thành công phần mềm Gcadas thực hiện công tác kiểm kê đất đai năm 2014 tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.
Năm 2016 anh tiếp tục hoàn thành công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 8 xã tại 3 huyện thuộc tỉnh Lạng Sơn. Anh cũng thực hiện chuyển giao các phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho tổ nội nghiệp của đơn vị; chuyển giao cho tổ sản xuất các phần mềm: CLC Lis, Vilis phục vụ công tác in giấy chứng nhận QSD đất; phần mềm FME, Global Mapper, MGE, Iras C phục vụ chuyển trục, chuyển múi và số hóa ảnh…, đồng thời sáng kiến đưa các modul, các macro chạy trên các phần mềm Autocad, MicroStation của anh đã đẩy nhanh được công tác biên tập, in ấn bản đồ… Với tiến độ công việc luôn cán đích trước thời hạn, anh luôn là người kỹ sư có khả năng “vượt thời gian”.
Việc triển khai áp dụng đồng bộ các quy trình sản xuất vào thực tế sản xuất đã đem lại những tiến bộ khả quan, năng lực sản xuất được nâng cao, trình độ nắm bắt công việc của đội ngũ kỹ thuật tại công trình tăng đáng kể.
Với những nỗ lực không mệt mỏi của bản thân, nhiều năm liền anh đều đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” cấp cơ sở, được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác.
Tuy nhiên, khi nói đến thành tích, anh Hưng chỉ khiêm tốn nhận về mình những nỗ lực và trách nhiệm từ ý thức cá nhân, còn để đi đến thành công hôm nay, không thể thiếu sự giúp sức và cùng nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên trong ngôi nhà chung Trung tâm Địa chính đô thị phía Bắc - Chi nhánh Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên môi trường.
Và hơn hết, anh luôn nhận biết có được thành công là nhờ sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo và công đoàn công ty đã tạo điều kiện để anh phát huy sáng kiến sáng tạo của bản thân mình, đó luôn là động lực để anh tiếp tục “vận hành trí thông minh” cho những sáng tạo mới trong thời kỳ hội nhập công nghệ 4.0.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới
Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội
Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội
Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí
Bảo tàng Văn học Việt Nam: “Bức tranh thu nhỏ” của nền văn chương ngàn năm
Tin khác
Bí thư chi bộ hơn 50 năm tuổi Đảng và hành trình bền bỉ vì dân
Tôi yêu Hà Nội 23/12/2025 12:00
Vườn thú Hà Nội lan tỏa thông điệp bảo tồn qua chuỗi hoạt động đón Noel và Tết Dương lịch
Tôi yêu Hà Nội 20/12/2025 17:03
Báo Lao động Thủ đô đạt giải Ba cuộc thi viết “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội” năm 2025
Tôi yêu Hà Nội 17/12/2025 12:50
“Chìa khóa” thúc đẩy các dự án cầu vượt sông Hồng
Tôi yêu Hà Nội 10/12/2025 14:37
Công an Hà Nội: Hàng nghìn ngày lương và nhu yếu phẩm hướng về đồng bào vùng lũ
Tôi yêu Hà Nội 26/11/2025 12:56
Chuyện những nhà giáo tâm huyết
Tôi yêu Hà Nội 26/11/2025 10:17
Xã Ba Vì lan tỏa nghĩa tình và tinh thần đoàn kết của người Việt
Tôi yêu Hà Nội 24/11/2025 16:06
Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẻ chia cùng đồng bào vùng lũ
Tôi yêu Hà Nội 24/11/2025 15:08
Công an Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên
Tôi yêu Hà Nội 24/11/2025 15:04
Công an phường Tây Hồ góp phần lan tỏa "Nghĩa tình đồng bào"
Tôi yêu Hà Nội 23/11/2025 20:47

