Chuyện chưa kể về Minh " hấp"

Chuông lại kêu dồn dập cả dãy nhà liên kế trong khu tập thể... lại thằng Minh hâm, mọi người, mọi nhà thường nói với nhau như thế. Tao đang tắm, chuông kêu ầm ĩ, bực quá cái thằng Minh điên... Ôi sợ quá, cái thằng kia nó vừa lao vào chộp ngực tớ, đánh bỏ mẹ nó đi... không ít lần Minh hâm bị đánh nhừ tử!

Bệnh tử kỷ: Nỗi lo thời hiện đại
Trường học can thiệp sớm bệnh tự kỷ ở trẻ
Chuyện chưa kể về Minh

Nửa hòn gạch ném từ trên cầu vượt ngã tư Vọng xuống lõm nắp capo xe ô tô đen bóng loáng, nhìn lên Minh hấp cười hềnh hệch... chả nhẽ, đánh nó, bắt đền nó, lắc đầu và đi tiếp vì không thể làm gì Minh được.

Dáng to cao nhưng lại gày hom hem, tóc tốt nhưng dựng ngược, da thì đen nhỏm vì đi nhiều bất kể nắng hay mưa, mùa đông hay mùa hè với nụ cười hềnh hệch nửa già nửa trẻ. Minh già về tuổi tác nhưng ngơ ngác trong dòng đời.

Tên thật của em là Nguyễn Bình Minh, sinh năm 1990, năm nay đã 26 tuổi. Như bao đứa trẻ bình thường Minh là con đầu lòng của một gia đình công chức ở phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Sinh con với bao ước mơ hoài bão, anh chị đặt con là Nguyễn Bình Minh.

Nhưng rồi niềm vui chợt tắt khi em cứ lớn mà trí không lớn. Minh được gửi vào lớp học đặc biệt của ngôi trường đúng với tên em Bình Minh, nằm bên phố Thợ Nhuộm với lớp học đặc biệt. 15 tuổi trường không nhận Minh nữa vì không có lớp học dành cho trẻ em như Minh, bố mẹ đi làm đành nhốt em trong nhà. Cùng với việc phá phách những gì có thể trong nhà, mỗi chiều, khi bố mẹ cửa mở em ào ra như một người điên, chạy lung tung và trở thành Minh hấp từ lúc nào không rõ.

Chuyện chưa kể về Minh
Niềm vui của Minh mỗi khi được mẹ đưa đi chơi

Minh không có niềm vui gì hơn là lang thang đường phố, mệt mỏi, đói lả thì nằm xẹp bất cứ chỗ nào, xó xỉnh cầu thang khu tập thể, vệ đường hay gốc cây. Khi nào tỉnh lại tìm đường về, chả biết ai đánh đập, ai cho ăn gì, ai gọi điện để bố đến đón về. Bố mẹ, ông bà đã làm đủ cách, thương lắm nhưng đành bất lực. Chạy chữa, cúng bái khắp nơi đều vô vọng. Nhiều hôm không hiểu thế nào mà Minh có thể đi xa nhà hàng chục cây số, khi thì tận khu tập thể Thành công hay sang tận Gia Lâm cho dù nhà em ở Phương Mai, đói lả em nằm sẹp chân cầu thang, may nhờ có số điện thoại trên áo mà bố mới đón được Minh về.

Hai chục năm rồi cứ qua đi như thế, trên áo Minh lúc nào cũng có dòng chữ: XIN ĐỪNG ĐÁNH kèm theo số điện thoại. Nhờ bùa hộ mệnh này mà em tồn tại đến bây giờ. Mẹ Minh kể, em thường âu yếm ôm mẹ và thỉnh thoảng lại thích sờ ti mẹ, vì thế nên không ít lần Minh bị đánh tơi tả vì không may một cô gái nào bị Minh lao tới chộp ngực một cái. Thương lắm, khổ lắm, nhưng biết làm sao... nhốt, trói em trong nhà đều không thể, để em đi ra ngoài như một giải pháp để giải toả năng lượng sẵn có trong em.

Chuyện chưa kể về Minh
Minh lớn mà trí không lớn...

Va đập nhiều, bị đánh nhiều, đói lả nhiều, chết đi sống lại nhiều, Minh giờ hiền lành hơn. Em không phá đập nữa, ít trêu trọc mọi người hơn nhưng chân cứ đi vô định cả ngày, tối lại biết mò về nhà, trên tay lúc nào cũng có một nắp hộp chè, bật lửa hỏng, vỏ bao thuốc...trò chơi Minh yêu thích, câu nói cửa miệng của em với người thân là ai đánh Minh!

Phải chăng đó là câu hỏi mọi người hỏi em mỗi khi về nhà nên em cứ lặp đi lặp lại... Gần đây mọi người mới biết bệnh của Minh là tự kỷ, chứ ngày trước mẹ em thường nói có lẽ do em sinh ra bởi ốp sét (máy kẹp đầu lôi ra). Cũng vì chuyện của Minh mà gia đình bố mẹ, ông bà của Minh nhiều phen lục đục không vui.

Chuyện chưa kể về Minh
Minh và mẹ du Xuân

Niềm vui của Minh hiện giờ là cuối mỗi chiều được mẹ đưa đi chơi một vòng trong công viên Thống nhất hay hồ Thiền Quang, ăn gì mẹ mua để lấy sức ngày mai lại lang thang, may rủi với dòng chữ trên áo XIN ĐỪNG ĐÁNH.

Không chỉ bố mẹ, người thân của Minh, nhiều người biết Minh đều thương cảm, đau lòng, bởi cũng một kiếp người mà sao ông Trời nỡ hành hạ Minh như thế. Theo một báo cáo khoa học, cứ 160 đứa trẻ sinh ra thì có một đứa bị bệnh TỰ KỶ, và Minh là một đứa trong những đứa không may như thế. Việt Nam hiện có khoảng 200.000 người mắc bệnh tự kỷ.

Làm gì để giúp những đứa trẻ như Minh cho đến lúc này vẫn chưa có câu trả lời cho dù ngày 2/4/2016 khắp thế giới và Việt Nam đều có các hoạt động vì người tự kỷ với mục đích khuyến cáo các quốc gia tăng cường sự quan tâm đến hội chứng này.

Minh Anh

Nên xem

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.
Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dự kiến trong tháng 5/2024, sẽ cùng với Bộ Công an triển khai thí điểm chi trả các chế độ bảo hiểm tại 5 tỉnh, thành phố gồm: Nam Định, Điện Biên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Sóc Trăng, trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc…
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, khu vực Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C.
U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

(LĐTĐ) U23 Indonesia tạo cú sốc khi giành chiến thắng 1-0 trước ứng viên vô địch U23 Australia.

Tin khác

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

(LĐTĐ) Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc VneID.
Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/4 đến ngày 12/4), Thành phố ghi nhận 161 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 0 ca tử vong, tăng 37 trường hợp so với tuần trước. Bệnh nhân phân bố rải rác ở 28 quận, huyện.
Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang

Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang

(LĐTĐ) Mới đây, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang. Khi mắc túi thừa bàng quang, người bệnh sẽ cảm thấy đau, nhiễm trùng tiết niệu nhiều lần và rối loạn tiểu tiện do nước tiểu không chảy hết ra ngoài mà đọng lại… Mặc dù là một bệnh lý hiếm gặp nhưng lại khiến người bệnh rất khó chịu, thậm chí có nguy cơ cao dẫn đến biến chứng nguy hiểm, bao gồm ung thư.
Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

(LĐTĐ) Sự kiện diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức vào ngày 13 và 14/4/2024 với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu thế giới về gây mê hồi sức.
Xem thêm
Phiên bản di động