Cảnh giác với các thiết bị công nghệ cao lọt vào phòng thi
| Kỹ sư Việt thiết kế vũ khí công nghệ cao | |
| Cảnh giác tội phạm sử dụng công nghệ cao |
Chính vì vậy, mỗi giám thị tham gia kỳ thi không chỉ làm tốt công tác coi thi, mà còn cần có “nghiệp vụ”, kỹ năng để phát hiện việc thí sinh sử dụng thiết bị gian lận thi cử.
![]() |
| Minh họa của ĐAN. |
Cứ alo là có
Những năm trước đây, cứ đến gần mùa thi việc mua bán các loại thiết bị công nghệ thông minh lại tràn lan, công khai trên mạng. Cũng không khó để một người lên mạng như Youtube, Facebook… gõ từ khóa tai nghe siêu nhỏ, hay thiết bị công nghệ… thì ra hàng loạt thông tin.
Trong vai một người đang có nhu cầu cần về một chiếc tai nghe siêu nhỏ vòng đeo cổ, chúng tôi gọi vào số máy 097.123.xxx được đăng công khai trên các clip Youtube. Đầu dây bên kia là một giọng nam xưng tên là Vũ nghe máy, giọng nói có vẻ người này đang còn trẻ. Trong quá trình chia sẻ để mua hàng, người đàn ông bên kia đầu dây khá kiệm lời và không muốn nói chuyện qua điện thoại. Người này nói muốn kết bạn qua zalo để trao đổi sau đó tắt máy.
Sau một hồi lâu, chúng tôi gọi lại vào số máy nói trên và tiếp tục hỏi chuyện. Lúc này, người đầu dây bên kia đã mạnh dạn tiếp chuyện và chia sẻ rất nhiều. Anh Vũ nói đang ở khu vực Ngã Tư Sở nhưng từ chối gặp trực tiếp. Nếu cần và có nhu cầu mua thật thì sẽ mang hàng đến tận nơi.
Theo anh Vũ, năm nay vẫn chủ yếu là các loại hàng cũ như loại thiết bị tai nghe siêu nhỏ dưới dạng thẻ ATM, tai nghe siêu nhỏ cắm sim có vòng dây hay tai nghe siêu nhỏ dạng móc khóa ôtô...
Để lọt qua được mắt giám thị, người này hướng dẫn ngụy trang ở trên khắp cơ thể như kẹp ở nách, bắp tay hay dán ở túi áo, nếu là con gái bỏ vào trong áo ngực thì rất khó phát hiện.
Cán bộ coi thi phải có “nghiệp vụ”
Một cán bộ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao (PC50, Công an Hà Nội) cho rằng, ngoài công tác đấu tranh phát hiện các đối tượng buôn bán các loại thiết bị trái pháp luật thì cần sự vào cuộc của tất cả các đơn vị kể cả người thân của thí sinh. Đặc biệt, cán bộ coi thi cũng cần phải có “nghiệp vụ”, kỹ năng để phát hiện những biểu hiện khác lạ, nghi ngờ kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm quy chế thi cử.
“Nếu thí sinh sử dụng tài liệu hay thiết bị thì luôn cảnh giác, hay có những động thái bất thường trong quá trình làm bài. Chính vì vậy, cán bộ cần phải chú ý và bám sát từng thí sinh” - cán bộ này nói thêm.
Tại Hội nghị thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức thi THPT quốc gia 2018 vào sáng 16.6 tại Thanh Hóa, ông Nguyễn Huy Bằng - Chánh Thanh tra Bộ GDĐT cho rằng, để kỳ thi THPT quốc gia đảm bảo tính khách quan, công bằng, việc thanh tra, giám sát đóng vai trò hết sức quan trọng. Năm nay, Bộ GDĐT sẽ tăng cường công tác này, để đảm bảo những người tham gia tổ chức thi phải làm đúng chức trách của mình theo quy chế.
“Giả sử máy tính thì chỉ cần để trên bàn, nhưng khi cần dùng nó cho việc chụp ảnh thì sẽ buộc phải nâng cao máy lên. Hay giả sử thí sinh có dùng tai nghe dạng không dây thì trong quá trình truyền thông tin ra có thể phải lẩm bẩm miệng để đọc nội dung và trao đổi về đề. Giám thị trách nhiệm và chú ý có thể phát hiện ra bất thường” - ông Bằng cho hay.
“Thời gian qua, Bộ GDĐT đã tổ chức nhiều buổi tập huấn nghiệp vụ coi thi cho lực lượng giám thị. Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ trông thi, hướng dẫn thí sinh thực hiện đúng quy chế, giám thị cũng được chia sẻ những kinh nghiệm để phát hiện việc thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao trong gian lận thi cử” - đại diện Bộ GDĐT nói thêm.
| Thêm quy chế mới “siết” an toàn phòng thi Nhằm tăng cường công tác đảm bảo, bảo mật tính công bằng, khách quan, chặt chẽ hơn, tại Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục ban hành nhiều nội dung mới để tránh tối đa những tiêu cực. Ông Nam Nhật Minh - Phó phòng Quản lý thi và Tuyển sinh (Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT) - thông tin: “Để đảm bảo quản lý các bài thi của thi sinh an toàn từ phòng thi cho đến khi chấm, năm nay bộ cũng đưa vào các quy định từ quy cách niêm phong hay việc kiểm đếm của cán bộ phải kỹ lưỡng. Phó trưởng điểm thi đến từ các trường ĐH cũng phải ký vào các tem nhãn niêm phong. Đặc biệt, cán bộ coi thi và cán bộ chấm thi phải đăng ký chữ ký và được lưu giữ lại cùng với bài thi của thí sinh để sau này có vấn đề phát sinh cần so sánh thì có cơ sở truy và kiểm chứng. Bộ cũng quy định thêm thứ tự phát phiếu trả lời trắc nghiệm khi thống nhất vẽ hẳn sơ đồ bố trí gửi về các đơn vị để tránh việc giám thị cố tình chọn một đề nào đấy để phát cho thí sinh nào đó”. |
Theo Nguyễn Huyên - Cao Nguyên/ laodong.vn
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội
NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Tin khác
Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt
Giáo dục 25/12/2025 18:29
Vì sao nhiều trường đại học dừng xét tuyển học bạ từ năm 2026?
Xã hội 24/12/2025 10:21
Dào San - vùng biên cương thấm đậm nghĩa tình quân dân
Giáo dục 22/12/2025 08:56
Tiên phong, sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông
Giáo dục 20/12/2025 17:57
Mở rộng hợp tác, thúc đẩy cơ hội du học Hàn Quốc cho sinh viên Việt Nam
Giáo dục 18/12/2025 10:18
Học sinh Hà Nội không phải nộp đơn đề nghị miễn, hỗ trợ học phí
Giáo dục 16/12/2025 21:50
Trường Đại học Điện lực: Đổi mới đào tạo từ nền tảng nghiên cứu khoa học
Giáo dục 15/12/2025 20:05
Trường Đại học Điện lực chung tay chuẩn bị nguồn lực phục vụ phát triển điện hạt nhân
Giáo dục 12/12/2025 19:06
Trường Đại học Điện lực: Lan tỏa tinh thần nghiên cứu khoa học trong sinh viên
Giáo dục 12/12/2025 14:05
Sinh viên Trường Đại học Điện lực và hành trình lan tỏa tình yêu đất nước
Xã hội 11/12/2025 19:12
