Mở cửa Nhà hát lớn Hà Nội cho du khách tham quan:

Cần xem lại khung thời gian và giá vé

Nhà hát Lớn Hà Nội từ lâu vốn là địa chỉ khó vào đối với đoàn nghệ thuật lẫn khách du lịch. Thế nhưng dự kiến tháng 6 tới đây, Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ mở cửa đón khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan tìm hiểu về lịch sử, kiến trúc và thưởng thức nghệ thuật. Đây là tin vui và cũng là cơ hội lớn cho ngành Du lịch Thủ đô.
can xem lai khung thoi gian va gia ve Tháng 6, Nhà hát Lớn Hà Nội mở cửa đón khách du lịch
can xem lai khung thoi gian va gia ve Vở cải lương "Hừng đông" vào Nhà hát Lớn
can xem lai khung thoi gian va gia ve Nữ nghệ sĩ Célimène Daudet tái ngộ khán giả Việt Nam
can xem lai khung thoi gian va gia ve “Khoảnh khắc giao mùa” ở Nhà hát Lớn Hà Nội

Chủ trương “mở cửa”

Theo ông Đỗ Mạnh Hà, Phó giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội, trong quá trình hoạt động gần 20 năm, ngoài việc tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật chất lượng cao, Nhà hát đã đón tiếp, phục vụ và giới thiệu lịch sử, kiến trúc của Nhà hát cho hàng trăm đoàn khách chủ yếu là du khách nước ngoài. Loại hình này hiện nay vẫn đang hoạt động song chưa có sự đầu tư và truyền thông, quảng bá bài bản mà chủ yếu là do khách tự tìm đến.

Theo khảo sát thì nhu cầu của du khách cũng khá phong phú nhưng chủ yếu tập trung vào 3 nội dung như: Thăm quan nhà hát để chụp ảnh, tìm hiểu kiến trúc và lịch sử nhà hát; Thăm quan nhà hát và xem chương trình nghệ thuật đặc sắc bao gồm các thể loại nghệ thuật truyền thống, cổ điển bác học, xiếc tạp kỹ; Thăm quan bên trong nhà hát để tìm hiểu kiến trúc và lịch sử nhà hát, xem chương trình nghệ thuật đặc sắc và ăn tiệc, café giải khát.

can xem lai khung thoi gian va gia ve
Dự kiến, Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ mở cửa đón khách du lịch vào tháng 6 tới đây.

Qua theo dõi và khảo sát cho thấy đối tượng có nhu cầu trên thường rơi vào nhóm các đoàn khách du lịch đi theo tour của các công ty lữ hành hoặc các du khách nước ngoài đi theo các nhóm nhỏ, gia đình hay kiểu “Tây ba lô”. Khách trong nước thường là các cá nhân, nhóm nhỏ, gia đình, các đoàn khách từ các tỉnh thành trên cả nước.

Từ việc phân tích nhu cầu và đối tượng có nhu cầu trên, ông Hà cho biết, sẽ thiết kế các sản phẩm văn hóa phải đáp ứng được mọi đối tượng, tức là ngoài các đối tượng nêu trên, thì cần hướng tới cả học sinh, sinh viên. Bởi là đối tượng có số lượng rất lớn và luôn có nhu cầu, sở thích muốn được vào bên trong Nhà hát Lớn Hà Nội để thăm quan, tìm hiểu, nghiên cứu phục vụ học tập và xem biểu diễn mà từ trước tới nay họ chưa được tiếp cận.

Trong thời gian qua, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Nhà hát Lớn Hà Nội và Tổng cục Du lịch Việt Nam đã phối hợp xây dựng chương trình nghệ thuật biểu diễn tại Nhà hát Lớn với mục đích đưa nơi đây thành một điểm đến của du khách trong và ngoài nước. Theo kế hoạch, sẽ có hai chương trình dành cho du khách với tần suất 2 buổi/tuần gồm: Tham quan nhà hát; tham quan và xem biểu diễn nghệ thuật. Đối với chương trình tham quan và xem biểu diễn nghệ thuật, du khách sẽ được tiếp đón trong phòng gương, thưởng thức trà, được trải nghiệm lô VIP, nghe giới thiệu về lịch sử, kiến trúc..; đến tầng 3 tìm hiểu không gian trưng bày các tư liệu, hình ảnh, hiện vật gắn với nhà hát.

Ngoài ra, du khách cũng được tiếp cận với các hoa văn, họa tiết, mái vòm của khán phòng, quan sát toàn bộ không gian sân khấu và khán giả từ trên cao…Cuối cùng du khách sẽ xuống tầng 1 để xem chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc (thời lượng khoảng 30 phút).

Được biết, mức giá dự tính cho chương trình thăm quan và xem biểu diễn nghệ thuật là 400.000 đồng/khách; chương trình thăm quan nhà hát là 120.000 đồng/ khách.

Cần phải có sự điều chỉnh

Nhà hát Lớn Hà Nội đã tồn tại hơn 100 năm và trải qua bao biến cố lịch sử cùng Thủ đô Hà Nội và đất nước. Chính vì thế, ngay cả khi chưa mở cửa, nơi đây vẫn là một địa điểm thu hút khách du lịch trong lẫn ngoài nước. Sau khi có thông tin về chủ trương “mở cửa”, hầu hết các công ty lữ hành đều rất phấn khởi và vui mừng.

Tuy nhiên, tại cuộc tọa đàm “Xây dựng sản phẩm du lịch, khai thác chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ khách du lịch tại Nhà hát Lớn” được tổ chức mới đây, các đơn vị lữ hành đã đóng góp ý kiến để xây dựng tour chuất lượng hơn.

Về giá vé, nhiều đơn vị cho rằng với 400.000 đồng/khách cho việc xem và tham quan tại Nhà hát Lớn là quá cao so với mặt bằng giá một số chương trình nghệ thuật bởi tiêu biểu như vé xem múa rối nước chỉ với 80.000 đồng. Hay vé thăm quan 120.000 đồng cũng khá cao so với mặt bằng chung của các bảo tàng, di tích khác chỉ 30.000 đồng.

Về thời gian, nhiều đơn vị lữ hành cũng cho rằng, việc thực hiện chương trình tham quan kết hợp xem biểu diễn nghệ thuật 2 buổi/tuần, nhất là vào khung giờ 10h15 đến 11h45 là chưa hợp lý bởi các công ty du lịch sẽ rất khó sắp xếp thời gian.

Ngoài ra, việc xem biểu diễn nghệ thuật vào buổi trưa rất khó để có thể “cảm thụ” được. Bà Trịnh Thị Thảo, Giám đốc Công ty Du lịch Tia sáng Mekong cho biết: “Thông thường, chúng tôi sẽ chọn buổi sáng để thực hiện các chuyến tham quan ngoài trời, vào buổi chiều hoặc tối sẽ đến các địa điểm trong nhà và kết hợp xem các chương trình nghệ thuật thì hợp lý hơn” .

Nhà hát Lớn Hà Nội là một công trình kiến trúc đã được người Pháp xây dựng cách đây hơn 100 năm, từ những năm đầu thế kỷ 20. Nhà hát Lớn Hà Nội từ khi xây dựng đến nay đã qua một lần trùng tu vào năm 1995 và hoàn thành vào năm 1997, hiện nay vẫn giữ nguyên kiến trúc phương Tây đặc trưng. Từ khi đất nước độc lập, đây là nơi đón tiếp những nguyên thủ quốc gia và nhân vật có ảnh hưởng tầm quốc tế tham dự các sự kiện tổ chức tại Nhà hát như: Chủ tịch TQ Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, Tổng thống Nga V.Putin, Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Chủ tịch Microsoft Bill Gate.... Dự kiến, Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ mở cửa đón khách du lịch vào tháng 6 tới đây.

Về chương trình nghệ thuật “Sắc Việt” dài 30 phút do Cục Nghệ thuật Biểu diễn xây dựng cũng không gây ấn tượng cho các đơn vị lữ hành. Chương trình là tổng hợp các tiết mục gồm hòa tấu dàn nhạc, tuồng, múa, sáo, múa Rối…

“Xem một chương trình tổng hợp như vậy tôi không khỏi băn khoăn chủ đề chính ở đây là gì? Không cần trình độ của người đạo diễn mà chỉ cần bốc các tiết mục của các nhà hát vào là được. Đặt tên là Sắc Việt, nhưng tôi chưa nhận ra hồn Việt là gì ở đây…” - ông Nguyễn Hồng Nguyên, đại diện đơn vị Hanoi tourist cho hay.

Sau khi nghe các đơn vị góp ý, lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Nhà hát Lớn Hà Nội và Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã lắng nghe và hứa sẽ tiếp thu để chương trình tham quan thực sự đạt hiệu quả.

Đại diện Tổng cục Du lịch, ông Hà Văn Siêu – Phó tổng cục trưởng khẳng định, việc việc đưa khách du lịch đến Nhà hát Lớn là chủ trương đúng đắn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các bên sẽ phối hợp xây dựng cho được sản phẩm văn hóa phục vụ du khách có tính lâu dài, đặc sắc, hấp dẫn, đưa Nhà hát Lớn Hà Nội trở thành một điểm đến của du khách trong và ngoài nước.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trong bức tranh phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội, đổi mới sáng tạo được xác định là "chìa khóa vàng" để mở ra những tiềm năng còn bỏ ngỏ. Sự ra đời của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành thiết chế điều phối chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo bền vững, góp phần đưa công nghiệp văn hóa Thủ đô lên một tầm cao mới.
Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Chiều 23/2, Ủy ban nhân dân xã Dương Hòa phối hợp Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tổ chức bế mạc Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026, khép lại hai ngày tranh tài sôi nổi và đầy kịch tính.
“Âm nhạc cuối tuần” lan tỏa năng lượng đầu xuân bên hồ Gươm

“Âm nhạc cuối tuần” lan tỏa năng lượng đầu xuân bên hồ Gươm

Chiều ngày 22/2, trong tiết trời mưa phùn của những ngày đầu xuân, Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ tiếp tục trở thành điểm hẹn quen thuộc của người yêu nhạc khi chương trình “Âm nhạc cuối tuần” được diễn ra, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân thưởng thức.
Sắc xuân Thăng Long trong những câu vọng cổ

Sắc xuân Thăng Long trong những câu vọng cổ

Tối ngày 22/2, khi sắc xuân còn vương trên khắp phố phường Hà Nội, chương trình “Âm nhạc cộng đồng” tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ đã mang đến cho công chúng một đêm nghệ thuật đậm chất truyền thống.
Hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ

Hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 với 2 phiên bản trải nghiệm ngày và đêm trong cùng một không gian đã chính thức khép lại vào tối 22/2/2026, chào đón hơn 1,8 triệu lượt khách đến tham quan thưởng lãm.
Mừng thọ đầu Xuân: Lan tỏa nét đẹp hiếu kính trong đời sống hiện đại

Mừng thọ đầu Xuân: Lan tỏa nét đẹp hiếu kính trong đời sống hiện đại

Mỗi dịp đầu xuân năm mới, cùng với các hoạt động văn hóa - lễ hội, nhiều địa phương trên cả nước tổ chức lễ mừng thọ cho người cao tuổi. Không chỉ là nghi lễ chúc thêm một tuổi mới cho người cao tuổi, mừng thọ còn là phong tục truyền thống giàu ý nghĩa, thể hiện đạo hiếu và sự gắn kết bền chặt của gia đình Việt trong nhịp sống hiện đại.
Xuân Đỉnh tưng bừng khai hội Đền Sóc

Xuân Đỉnh tưng bừng khai hội Đền Sóc

Sáng 22/2 (mùng 6 tháng Giêng), phường Xuân Đỉnh long trọng tổ chức Lễ hội truyền thống Đền Sóc trong không khí trang nghiêm, thành kính và rộn ràng sắc xuân.
Khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026

Khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026

Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, xã Đông Anh đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026.
Xã Yên Bài tưng bừng Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ

Xã Yên Bài tưng bừng Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ

Ngày 21/2, trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân mới, xã Yên Bài long trọng tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo Nhân dân và các lực lượng tham gia, tạo nên một bức tranh mùa xuân tươi vui, đậm đà bản sắc truyền thống.
Xem thêm
Phiên bản di động