Đẩy nhanh xây dựng nhà vệ sinh công cộng:

Cần tạo sự đồng thuận

Việc Thành phố đồng ý với đề xuất xã hội hóa 1.000 nhà vệ sinh công cộng (NVSCC)  được người dân hết sức hoan nghênh, mong chờ. Mục tiêu  đặt ra trong dịp tết Nguyên Đán 2016 phải có 200 NVSCC hoàn thành và được đưa vào sử dụng song đến nay mới chỉ có 2 NVSCC được thí điểm vận hành. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm trễ này?
can tao su dong thuan Lắp đặt, đưa vào sử dụng 200 nhà vệ sinh cộng cộng trước Tết Nguyên đán 2017
can tao su dong thuan Nhà vệ sinh công cộng cao cấp đầu tiên của Hà Nội

Trao đổi với phóng viên LĐTĐ về sự chậm trễ của dự án này, ông Bùi Thái Song, Trưởng phòng Dự án Công ty CP Truyền thông Vinasing (đơn vị tài trợ) cho biết, nguyên nhân gây chậm trễ có nhiều, có nơi do vướng quy hoạch phải hoàn trả mặt bằng, có nơi thì vướng công trình ngầm… Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là người dân phản đối việc xây dựng NVSCC cạnh khu vực mình sinh sống. “Ở đây có thể có cả trách nhiệm của các phường, xã, nhiều địa phương không tuyên truyền từ trước đó nên khi công nhân xuống lắp đặp người dân mới biết và phản ứng. Hơn nữa dù đã được giải thích là NVSCC hiện đại, không gây mùi nhưng nhiều người dân vẫn kiên quyết phản đối xây NVSCC gần nhà họ” - ông Song nhấn mạnh.

can tao su dong thuan
NVSCC mới trên vườn hoa Pastuer.

Vậy vấn đề đặt ra tại sao người dân lại phản đối? Theo ghi nhận của PV trên địa bàn TP hiện nay có không ít NVSCC được xây dựng cách đây khá lâu, chất lượng xuống cấp làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh. Đơn cử, như trường hợp NVSCC nằm trước cửa tập thể khu dân cư ngõ 54 -56 A phố Trần Hưng Đạo, con đường từng một thời đẹp nhất Thủ đô. Hàng ngày nước thải từ nhà vệ sinh chảy ra, hòa cùng với rác và mùi hôi thối nồng nặc vẫn thường trực “tra tấn” người dân trong khu vực.

Theo đại diện nhà tài trợ, vào ngày 24/02, đơn vị tài trợ sẽ bàn giao thêm 53 NVSCC nữa, nâng tổng số NVSCC mới được đưa vào vận hành, sử dụng trên địa bàn Thủ đô thêm 55 chiếc. Toàn bộ số NVSCC này sau đó sẽ được giao cho Công ty Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) vận hành, duy trì.

Không chỉ với các NVSCC cũ, nhiều NVSCC bằng thép mới được đầu tư ở thời điểm 1.000 năm Thăng Long cũng bộ lộ nhiều vấn đề, nơi thì xuống cấp, bẩn thỉu như trên phố Yết Kiêu, Tây Sơn, Đinh Tiên Hoàng; hoặc lại do nằm ở vị trí khuất vắng người sử dụng như ven đường Trích Sài mà lúc nào cũng đóng cửa im im… gây lãng phí, thất thoát.

Sự ám ảnh của nhà vệ sinh cũ đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của người dân về việc triển khai các NVSCC mới. Điển hình, tại khu vực vườn hoa Pastuer nhiều người ở đây cho hay vườn hoa này chỉ cần có một NVSCC là đã tạm đủ. Do đó, việc xây dựng thêm một NVSCC nữa các đó vài chục mét là không cần thiết gây lãng phí. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng việc triển khai NVSCC mới là việc phải làm để cho thành phố ngày càng văn minh, sạch. Không thể một TP văn minh, hiện đại mà để hệ thống nhà vệ sinh công cộng bẩn hiện hữu. Song cái chính, NVSCC thì ít mà nhu cầu sử dụng nên cái chính phải tính toán sao cho khoảng cách đặt NVSCC một cách hợp lý. Tránh tình trạng chỗ nhiều, chỗ không có.

Và một lần nữa khẳng định trong bối cảnh khó khăn về ngân sách; đặc biệt khi Quốc hội cắt giảm tỷ lệ phần trăm ngân sách Thành phố được giữ lại thì việc kêu gọi xã hội hóa đầu tư của Thành phố, trong đó có xã hội hóa NVSCC là một chủ trương đúng. Vấn đề đặt ra, trong quá trình triển khai làm thế nào để taọ sự đồng thuận cao của nhân dân cũng như công tác bàn giao mặt bằng để sớm hoàn thành mục tiêu mà Thành phố đề ra.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động