Cam kết không để bệnh nhân nằm ghép: Đẩy bệnh nhân ra viện sớm?

Lâu nay, việc nằm đôi, nằm ba thậm chí nằm cả dưới đất là nỗi ám ảnh của bệnh nhân mỗi khi phải vào viện điều trị nội trú. Nhằm giảm tải, mới đây, 13 bệnh viện thuộc tuyến trung ương đã ký cam kết không để bệnh nhân nằm ghép. Động thái này khiến không ít người vui, nhưng cũng khiến nhiều người lo khi mà cơ sở hạ tầng tại các bệnh viện chưa được cải thiện thì việc cam kết này liệu có khả thi?

Dồn khó lên bệnh nhân

Theo Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Trần Quý Tường, sẽ không có chuyện bệnh nhân bị cơ sở y tế "đẩy" ra ngoài điều trị ngoại trú để BV đạt chỉ tiêu về giảm tải. Việc điều trị bệnh vẫn được bảo đảm đúng theo quy trình của Bộ Y tế. Hiện nay, ở nước ngoài, các BV cũng đang thực hiện mục tiêu giảm số giờ nội trú của bệnh nhân, tăng hiệu suất điều trị.

Tại khoa D3, Bệnh viện E – một trong 13 bệnh viện đầu tiên ký cam kết không để bệnh nhân nằm ghép, ông Ngô Trí T. (Cầu Giấy, Hà Nội) suốt tuần qua vẫn trong cảnh nằm tráo đầu đuôi với một bệnh nhân khác cùng giường. Ông bảo, khoa toàn người già lại mắc các bệnh thần kinh, huyết áp (người béo quá khổ, người thì đặt lưng là ngáy hoặc rên) trong khi phòng bệnh chưa đến  10m2 lại kê tới 6 giường với 12 người bệnh cộng với người chăm nuôi khiến phòng lúc nào cũng chật ních, ngột ngạt. Tình trạng này diễn ra tương tự tại các phòng kế bên. Chỉ đến thứ 6 tuần trước, một số bệnh nhân ra viện thì ông T. cùng các bệnh nhân còn lại mới được nằm mỗi người một giường.

Tương tự, tại Bệnh viện Nhi trung ương, tuyến cuối chuyên ngành nhi, dù lãnh đạo bệnh viện khẳng định 4 tháng qua không còn tình trạng nằm ghép nhưng  ngay tại buổi ký cam kết với Bộ Y tế (20/1), vẫn có ý kiến cho rằng, trong những ngày qua, nhiều bệnh nhân vào bệnh viện vẫn phải nằm ghép nếu không khám chữa bệnh dịch vụ. Thậm chí, để thực hiện mục tiêu giảm tải, có bệnh nhi phải chuyển sang hình thức điều trị ngoại trú, nhưng vì nhà xa nên người nhà đã phải thuê trọ ở gần bệnh viện để hằng ngày tiện vào viện điều trị.

Câu hỏi được đặt ra, phải chăng vì chạy theo thành tích, chạy theo cam kết với Bộ Y tế, mà bệnh viện đã dồn khó khăn lên bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân ngoại tỉnh?. Không trả lời thẳng vào câu hỏi, ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương cho rằng, cam kết này khả thi. Vì bệnh viện đã đưa ra một loạt biện pháp giảm tải như  mở rộng khoa, kê thêm được 290 giường, nâng cao năng lực quản lý, khám chữa bệnh, mỗi bác sĩ chỉ khám 50-60 bệnh nhân/ngày thay vì 80 bệnh nhân như trước... Ông Hải  nhấn mạnh, thay vì chỉ định cho nhập viện ồ ạt như trước, giờ bệnh viện sẽ phải sàng lọc bệnh nhân. Nếu là bệnh nhân nặng thì sẽ cho nhập viện, nhẹ được chuyển tuyến dưới; bệnh nhân cần theo dõi sẽ được lưu lại trong khoảng từ 12 giờ đến 24 giờ, sau đó mới quyết định có điều trị nội trú hay không. Lãnh đạo Bệnh viện Nhi cho rằng, phải đợi đến giữa 2015 mới đánh giá các biện pháp  giảm tải có bền vững hay không. Về lâu dài, bệnh viện sẽ đưa tòa nhà 16 tầng vào hoạt động và xây thêm cơ sở 2, khi đó chắc chắn không còn tình trạng nằm ghép.

Bệnh nhân vẫn phải nằm ghép tại Bệnh viện E

57698

Liệu có khả thi?

Theo kế hoạch mà Bộ Y tế đặt ra, trong năm 2015, không chỉ có 13 bệnh viện ký cam kết giải quyết dứt điểm tình trạng quá tải khiến bệnh nhân phải nằm ghép mà mục tiêu sẽ là 38 bệnh viện tuyến trung ương  ký cam kết này. Đây được coi như là nhiệm vụ trọng tâm của ngành mà Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định.  Bộ trưởng nhấn mạnh, tới đây, những hình ảnh bệnh nhân nằm, ngồi vạ vật ở hành lang BV, những đứa trẻ khóc ngặt chờ được khám bệnh sẽ chỉ còn trong dĩ vãng.

Rõ ràng từ quyết tâm hành động đến hiệu quả thực tế có thể là một chặng đường dài không dễ thực hiện. Nhất là trong bối cảnh cơ sở vật chất của ngành y còn có sự hạn chế. Thẳng thắn trả lời lý do vì sao không ký cam kết trong đợt này, PGS.TS Đỗ Doãn Lợi, Phó giám đốc BV Bạch Mai thừa nhận bệnh viện chưa chuẩn bị đủ cơ sở vật chất để "nói không với nạn nằm ghép". Hiện, tại bệnh viện còn 10/25 khoa (tim mạch, ung thư, hô hấp, thận, nội tiết, thần kinh...) vẫn xảy ra tình trạng quá tải.

Một vấn đề khác được đặt ra, liệu mục tiêu giảm tải được thực hiện một cách nửa vời hay không, và Bộ Y tế có cách nào giám sát được việc này với những bệnh viện không thực hiện đúng cam kết? Về vấn đề này, ông Trần Quý Tường, Cục phó Cục Khám chữa bệnh ( Bộ Y tế) cho rằng, hiện chưa có chế tài phạt hay xử lý bệnh viện vi phạm cam kết. Trước mắt, Bộ Y tế sẽ đề xuất thực hiện cắt thi đua khen thưởng, thậm chí là cả phần thu nhập tăng thêm, quy trách nhiệm  với cán bộ lãnh đạo nếu bệnh viện vẫn để xảy ra tình trạng bệnh nhân nằm ghép.  Từ ngày 27/2, Bộ Y tế sẽ thành lập các đoàn kiểm tra giám sát việc thực hiện cam kết của các bệnh viện. Nếu phát hiện bệnh viện không thực hiện đúng, hoặc vi phạm nội dung cam kết, bệnh nhân và người nhà có thể gọi điện phản ánh qua đường dây nóng Bộ Y tế.

Nội dung của bản cam kết được đưa ra là tùy theo khả năng của từng nơi, các bệnh viện sẽ thực hiện một trong số nội dung: Bảo đảm mỗi người bệnh sẽ được bố trí một giường bệnh ngay sau khi vào điều trị nội trú; bảo đảm tối đa sau 24 hoặc 48 giờ kể từ khi nhập viện, mỗi người được bố trí một giường bệnh chậm sau 48 giờ bệnh nhân nhập viện phải bố trí mỗi người bệnh có một giường nằm. Bộ Y tế cho biết, trong năm 2015 sẽ tiến hành 3 đợt ký cam kết.  Đợt đầu tiên gồm 13 bệnh viện: Nhi trung ương, Lão khoa quốc gia, Việt - Đức, E, Da liễu trung ương, Răng hàm mặt trung ương, Nhiệt đới trung ương, Châm cứu trung ương, Tâm thần trung ương 1, Đa khoa trung ương Huế, Đa khoa trung ương Thái Nguyên, Việt Nam - Thụy Điển (Uông Bí) và Việt Nam - Cuba (Đồng Hới)

H. Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Theo tổng hợp lịch thường trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, toàn Thành phố có 60 - 65 đơn vị đáp ứng cấp cứu và vận chuyển người bệnh mọi lúc, mọi nơi, xuyên Tết.
Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người đang điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay các bệnh lý cần dùng thuốc dài ngày... Tết cũng là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chủ quan ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.
Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Bệnh do vi rút Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tiềm năng gây đại dịch và nằm trong danh sách ưu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé “ngựa vàng” đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.
Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Trong khi nhiều gia đình quây quần đón năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E vẫn căng mình trong phòng cấp cứu. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ đến các ca bệnh nguy kịch, nhiều người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay trong đêm Giao thừa, giữ lại cơ hội sống giữa khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đoàn số 1 Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động