Bồi hồi nhớ kỷ niệm bên Bác kính yêu

Vào những ngày tháng 5 lịch sử đặc biệt càng gần đến ngày sinh nhật Bác (19/5) bà Trần Thị Ngà, nguyên là diễn viên của đoàn Ca múa Tổng cục chính trị, người may mắn được phục vụ Bác Hồ từ năm 1961 đến khi Người mất, càng bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm bên Bác kính yêu.
Bồi hồi nhớ kỷ niệm bên Bác kính yêu Quyết tâm xây dựng đất nước phồn vinh
Bồi hồi nhớ kỷ niệm bên Bác kính yêu Bác Hồ và những bức ảnh “lịch sử” với điện ảnh Việt Nam

Bà Ngà nhớ lại, bà được gặp Bác Hồ lần đầu tiên ngay sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Khi ấy, Đoàn văn công Tổng cục chính trị biểu diễn phục vụ hội nghị chuẩn bị ký hiệp định Giơnevơ năm 1954. “Nhìn thấy Bác, chúng tôi vô cùng vui sướng. Mải đứng ở cánh gà nhìn xuống nơi Bác ngồi, chúng tôi quên cả tiết mục của mình đã đến lượt phải ra sân khấu”, bà Ngà bồi hồi.

Bồi hồi nhớ kỷ niệm bên Bác kính yêu
Lá thư Bác gửi đoàn văn công Tổng cục Chính trị

Cũng theo bà Ngà,Bác bận trăm công ngàn việc, song tình cảm của Bác dành cho mọi người bao giờ cũng chan chứa yêu thương. Đối với văn công cũng vậy, hầu như đoàn văn công nào kể cả trong nước và nước ngoài cũng được gặp Bác.

Có lần đoàn Nghệ thuật Tân Cương (Trung Quốc) cũng đến thăm và biểu diễn ở nước ta khi đoàn rời Việt Nam về nước, Bác đã yêu cầu bà mang hoa ra ga Hàng Cỏ tiễn đoàn, Bác bảo: Đây là đoàn văn công của dân tộc ít người nên mình phải quan tâm. Trước sự quan tâm của Bác các đồng chí Lãnh đạo đoàn vô cùng xúc động, khi về nước các đồng chí đã gửi điện cảm ơn Bác.

Đặc biệt năm 1964, khi đoàn văn công của Tổng cục Chính trị đang biểu diễn ở Trung Quốc, Bác đã viết thư động viên. Thư Bác viết: “Thân ái gửi đoàn Văn công của cục Chính trị - Quân đội Nhân dân. Được tin các cháu đi biểu diễn ở Trung Quốc anh em, Bác gửi mấy lời khuyên các cháu: Đoàn kết nội bộ, đoàn kết với anh em Trung Quốc, giữ gìn tốt kỷ luật. Cố gắng biểu diễn tốt. Cố gắng học hỏi các đồng chí Trung Quốc, nhờ các đồng chí Trung Quốc thẳng thắn phê bình, để không ngừng tiến bộ. Giữ gìn sức khỏe. Chúc các cháu thành công và gửi các cháu nhiều cái hôn. Bác Hồ”.

“Thư Bác viết ngày 11/5/1964.Trong hoàn cảnh xa nhà, xa Tổ quốc, nhận được thư Bác động viên vào đúng sinh nhật Bác, cả đoàn đã bật khóc. Đêm ấy, mọi người thức trắng. Lá thư được các đồng chí Trung Quốc chụp ảnh lại và tặng cho đoàn mỗi người một bản làm kỷ niệm. Lá thư đến bây giờ tôi vẫn còn giữ, coi như một báu vật”, bà Ngà xúc động nhớ lại.

Sự quan tâm của Bác đối với văn công khiến những người trong nghề rất xúc động bởi theo bà Ngà, từ những năm 40 của thế kỷ trước, nhiều người vẫn có quan niệm nghề văn công là “xướng ca vô loài”, nên nhiều văn công mang trong lòng những mặc cảm tự ti.

Nhưng qua nhiều lần được gặp Bác, được phục vụ Bác, được Bác quan tâm chăm sóc, giảng giải, phân tích bà Ngà và cả đoàn đã rõ ý nghĩa mang lời ca tiếng hát động viên tinh thần Bộ đội hăng say lao động học tập. “Chúng tôi thấy rõ tác dụng của công việc mình làm có ích cho cộng đồng, từ đó chúng tôi hoàn toàn an tâm phấn đấu để trở thành những con người vừa Hồng vừa Chuyên như lời dạy của Bác’ bà Ngà cho biết.

Bà Ngà vô cùng sung sướng và hạnh phúc vì có những năm tháng được gần Bác, và những kỷ niệm trong những năm tháng đó đi theo suốt cuộc đời bà. Bà Ngà kể: "Thường thường những ngày chủ nhật Bác cho tôi được vào ăn cơm với Bác, có lần có bác Tôn, có lần có Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Bữa ăn của Bác thanh đạm, một bát canh, khi thì mấy quả cà, khi thì đĩa dưa chua, khi thì khúc cá kho".

Một kỷ niệm khác bà Ngà vẫn nhớ như in: một lần đoàn chúng tôi được vào Phủ Chủ Tịch biểu diễn phục vụ đoàn đại biểu Đảng - Chính phủ Tiệp Khắc. Trước lúc biểu diễn, Bác vào tận hậu trường thăm, ân cần hỏi chúng tôi :Hôm nay biểu diễn phục vụ bạn, các cháu có “tủ” gì mới?

Chúng tôi thưa với Bác:Thưa Bác, chúng cháu có bài hát Tiệp Khắc, chúng cháu hát bằng tiếng Tiệp và tiếng Việt ạ. Bác cười vui vẻ nói :Các cháu hát làm sao đừng để khi các cháu hát tiếng Tiệp thì các đồng chí Bạn lại tưởng các cháu hát tiếng Việt, khi các cháu hát tiếng Việt thì Bác lại tưởng các cháu hát tiếng Tiệp đấy nhé. Chúng tôi cùng ồ lên vui sướng vì câu phê bình nhẹ nhàng nhưng rất sâu sắc của Bác vì trước đó chúng tôi vẫn thường bị khán giả chê là hát không rõ lời, nhả không rõ chữ .

Cũng theo bà Ngà, kể từ khi Bác mất, đồng chí Vũ Kỳ có sáng kiến, cứ vào sinh nhật Bác, những người từng trực tiếp phục vụ Bác sẽ tới ngôi nhà sàn quen thuộc, thắp nén hương tưởng nhớ Người. Năm nào cũng vậy, bà Ngà chờ đợi giây phút thiêng liêng ấy...

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Ngày 3/12 tại Không gian mở, Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc (GOUNH), 304 Kim Mã, Hà Nội, nhân Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đại sứ quán Australia và Đại sứ quán Ireland công bố báo cáo “Hướng tới Xã hội Hòa nhập: An sinh xã hội kiến tạo cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật”.
Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Trước những diễn biến thiên tai phức tạp gây mất sóng, gián đoạn liên lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Viễn thông đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm thông tin thông suốt. Từ việc ban hành tiêu chí hạ tầng chống chịu thảm họa, yêu cầu doanh nghiệp chủ động khôi phục mạng lưới, đến khuyến khích ứng dụng công nghệ vệ tinh và tăng cường quản lý bản đồ cứu hộ, ngành viễn thông đang nỗ lực nâng cao an toàn liên lạc cho người dân.
Dịch vụ giao hàng Xanh SM Express dẫn đầu về chỉ số hài lòng khách hàng

Dịch vụ giao hàng Xanh SM Express dẫn đầu về chỉ số hài lòng khách hàng

Xếp vị trí số một trong ngành Chuyển phát nhanh - Bưu kiện trong kết quả khảo sát Chỉ số Hài lòng Khách hàng Việt Nam VCSI 2025, Xanh SM Express đã vượt qua ba tên tuổi lớn là Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK), GrabExpress và Giao Hàng Nhanh (GHN).
Hà Nội tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất

Hà Nội tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 324/KH-UBND nhằm tăng cường quản lý toàn diện hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất trên địa bàn trong năm 2026. Kế hoạch đặt mục tiêu nâng cao mức độ an toàn, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý, đồng thời thúc đẩy sự chuyển dịch của ngành hóa chất theo hướng hiện đại, bền vững và phù hợp với mô hình kinh tế tuần hoàn.
Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 12/2025

Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 12/2025

Bắt đầu từ tháng 12/2025, hàng loạt chính sách mới liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giao thông đường bộ, an ninh trật tự, tài nguyên nước và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật sẽ chính thức có hiệu lực. Những thay đổi này được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý rõ ràng hơn, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao đời sống nhân dân.
Công ty Hoàng Viên Quảng Bá quyên góp ủng hộ Mái ấm Thánh Tâm

Công ty Hoàng Viên Quảng Bá quyên góp ủng hộ Mái ấm Thánh Tâm

Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và phát huy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Công ty Hoàng Viên Quảng Bá vừa tổ chức chuyến đi từ thiện tại Mái ấm Thánh Tâm (xã Hồng Sơn, Hà Nội), một trong những tổ chức của nhóm cộng đồng yếu thế tại địa phương cần sự hỗ trợ.
Việt Nam chào đón 13 đầu bếp Michelin trong tuần lễ ẩm thực quốc tế

Việt Nam chào đón 13 đầu bếp Michelin trong tuần lễ ẩm thực quốc tế

Trong khuôn khổ “Năm Du lịch Quốc gia 2025” dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hoá Việt Nam, sự kiện “100 Flavors - Michelin-Starred Chefs” chính thức diễn ra từ 23 đến 30/11/2025 tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Huế. Lần đầu tiên, 13 đầu bếp Michelin danh tiếng thế giới sẽ hội tụ tại Việt Nam, mang đến hành trình giao thoa giữa tinh hoa ẩm thực quốc tế và nghệ thuật ẩm thực Việt Nam, góp phần định vị Việt Nam như một điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á.
Báo Người Lao động phát động chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai”

Báo Người Lao động phát động chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai”

Báo Người Lao Động phát động chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai”, kêu gọi hỗ trợ học sinh miền Trung và Tây Nguyên vượt qua thiệt hại sau mưa lũ.
Nghĩa tình cư dân Cầu Giấy gửi tới đồng bào vùng lũ

Nghĩa tình cư dân Cầu Giấy gửi tới đồng bào vùng lũ

Tại Tổ dân phố 17, Khu đô thị Mỹ Đình 1 (phường Cầu Giấy), phong trào quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng thiên tai đã diễn ra sôi nổi, nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của cư dân.
Khởi động dự án Nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình giai đoạn 2025 - 2026

Khởi động dự án Nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình giai đoạn 2025 - 2026

Ngày 25/11, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam đã tổ chức lễ khởi động Dự án “Nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình giai đoạn 2025 - 2026”.
Xem thêm
Phiên bản di động