Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh với công nhân, Công đoàn

Trong không khí trang nghiêm và thành kính kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), chiều ngày 19/5, tại Hội trường Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị sinh hoạt chuyên đề "Quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn" do Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức.
Triển khai Tháng Công nhân với những hoạt động thiết thực Hoạt động hướng tới người lao động, vì người lao động phải bền bỉ, thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi Tháng cao điểm tổ chức các hoạt động chăm lo toàn diện cho đoàn viên, người lao động

Sự kiện mang đậm ý nghĩa này không chỉ thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với công lao trời biển của Bác Hồ kính yêu mà còn là dịp để cán bộ, đảng viên Công đoàn quán triệt sâu sắc hơn nữa những di sản tư tưởng vô giá của Người.

Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh với công nhân, Công đoàn
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đ.Hải.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Đại tá Đỗ Tất Thành - Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng; PGS.TS Phan Thanh Khôi - nguyên giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tham gia Hội nghị còn có Thường trực Đảng ủy Tổng Liên đoàn, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư của các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, cùng toàn thể đảng viên Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam và đông đảo cán bộ, đảng viên tại Cơ quan Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện khi được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Bác. Đồng chí khẳng định đây là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc trong mối quan hệ phối hợp tốt đẹp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh với công nhân, Công đoàn
Cán bộ, đảng viên Tổng LĐLĐ Việt Nam xem thước phim tư liệu quý giá về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: B.Duy.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức quan tâm đến giai cấp công nhân và hoạt động công đoàn. Trong thời gian hoạt động cách mạng sôi nổi ở nước ngoài, Bác đã đắm mình vào phong trào công nhân và chính Bác cũng là một công nhân. Hoạt động sinh hoạt chuyên đề hôm nay gồm nhiều nội dung: Dâng hương tưởng nhớ Bác, xem phim về Bác, nghe nói chuyện chuyên đề và trao đổi, tham luận của các Chi bộ về kinh nghiệm vận dụng tư tưởng của Bác trong hoạt động chuyên môn… qua đó góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của mỗi đảng viên, cán bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam trong việc học tập và làm theo Bác.

“Đây cũng là hành động có ý nghĩa sâu sắc tưởng nhớ công ơn trời biển của Bác đối với cách mạng Việt Nam, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn”, đồng chí Ngọ Duy Hiểu khẳng định.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác Công đoàn, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu bày tỏ tin tưởng rằng, thông qua Hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ nâng cao hơn nữa nhận thức về trách nhiệm của mình, không ngừng nỗ lực xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, hiện đại, xứng đáng với vai trò là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh với công nhân, Công đoàn
PGS.TS Phan Thanh Khôi đã phân tích những quan điểm cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn. Ảnh: Đ.Hải.

Sau khi xem những thước phim tư liệu quý giá về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại biểu dự Hội nghị đã được nghe nội dung chuyên đề về Bác do PGS.TS Phan Thanh Khôi trình bày. Với kiến thức uyên bác và kinh nghiệm nghiên cứu sâu sắc, PGS.TS Phan Thanh Khôi đã đi sâu phân tích những quan điểm cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn.

Bài nói chuyện đã làm nổi bật vai trò lịch sử, sứ mệnh tiên phong của giai cấp công nhân trong cách mạng Việt Nam, đồng thời khẳng định vị trí, chức năng và nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sau phần trình bày đầy tâm huyết của PGS.TS Phan Thanh Khôi, đại diện một số Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng Liên đoàn đã trình bày những tham luận sâu sắc, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân và phát triển tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Những ý kiến trao đổi thẳng thắn và đầy trách nhiệm đã góp phần làm phong phú thêm nội dung của Hội nghị, đồng thời tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ tinh thần học tập và làm theo Bác trong toàn hệ thống Công đoàn.

Trước khi chính thức khai mạc Hội nghị chuyên đề, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân yêu của Người tại Nhà 67. Ngôi nhà giản dị nhưng chứa đựng những dấu ấn lịch sử sâu sắc, nơi Bác đã sống và làm việc trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ nhưng cũng vô cùng hào hùng. Hành động này thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và sự kính trọng vô hạn của tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên Tổng LĐLĐ Việt Nam đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh với công nhân, Công đoàn
Cán bộ, đảng viên Tổng LĐLĐ Việt Nam dự Hội nghị. Ảnh: Đ.Hải.

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề "Quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn" đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi cán bộ, đảng viên tham dự. Đây là một hoạt động thiết thực và ý nghĩa, góp phần củng cố niềm tin, bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ Công đoàn, đồng thời khẳng định sự kiên định của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì sự phát triển vững mạnh của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới.

B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động