Biểu quyết cả hai tay
Còn lâu nhé! | |
Mong là như vậy | |
Thừa – thiếu, thiếu – thừa… |
- Vâng. Cũng phải quy định như thế cho chặt chẽ bác ạ. Chứ xe không đúng tên với người sử dụng, khi có vi phạm khó truy trách nhiệm lắm.
- Đúng là như thế. Nhưng cũng có cái bất tiện đấy. Ví như xe của tớ chẳng hạn, thằng con thay xe mới, cho bố cái xe cũ để thỉnh thoảng đi giao lưu với mấy ông bạn hưu trí, nhỡ đâu bị “tuýt” một cái cũng phiền đấy.
- Bác cứ đi đúng luật, ai “tuýt” bác. Quy định thế cũng là thắt chặt kỷ cương, sao cho vấn đề giao thông đỡ “nóng” thôi bác ạ.
-Ai chả biết thế. Nhưng chú vẫn chưa hiểu ý tớ. Ví dụ nhé. Cả nhà có một cái xe, khi bố đi, khi mẹ đi, lại khi con đi. Chẳng nhẽ đăng ký xe phải mang tên cả 3 người à?
-Việc này thì bác yên tâm.
-Yên tâm sao được, Căn cứ theo quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP, những trường hợp chủ xe mô tô, xe gắn máy trước đó có mua, được điều chuyển, cho, tặng xe nhưng trong thời hạn 30 ngày mà chưa đến cơ quan CSGT để làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe thì sẽ bị xử phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy…
-Bác phải nghiên cứu rõ luật. Khoản 9 Điều 76 Nghị định 46/2016/NĐ-CP có quy định việc xác minh để phát hiện hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1, Khoản 5 Điều 30 Nghị định này chỉ được thực hiện thông qua công tác điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông gây hậu quả từ mức nghiêm trọng trở lên.
-Như vậy nếu tớ đi xe của con tớ vẫn được nhỉ, nghĩa là không bị bỗng dưng kiểm tra nếu tớ không vi phạm giao thông?
-Đúng thế đó bác. Tại Khoản 9 Điều 76 Nghị định 46/2016/NĐ-CP và chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng CSGT khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường khi tiến hành kiểm tra giấy tờ xe sẽ không xác minh và xử phạt đối với hành vi vi phạm không làm thủ tục đăng ký sang tên xe (hay còn gọi là xe không chính chủ). Do đó cá nhân, tổ chức khi sử dụng xe mượn, dùng chung xe với người thân… sẽ không cần phải chứng minh, giải thích về chủ xe đứng tên trong Giấy đăng ký xe.
- Nếu như vậy thì quá chuẩn rồi, thế mà tớ thấy dân tình xôn xao chuyện này. Kẻ nói hợp lý, có như vậy mới quản chặt cái anh phương tiện này, đề phòng những hệ lụy; người nói chưa hợp lý do nhiều gia đình có cái xe máy mà cả nhà đi chung… nghĩa là rối tung lên cả.
-Nhưng gì thì gì, ngoài cái trường hợp của bác, nếu có mua bán, chuyển nhượng, theo em là cứ nên sang tên cho chắc, vừa dễ cho công tác quản lý, vừa đảm bảo an toàn cho tài sản của mình.
-Vậy tớ biểu quyết cả hai tay.
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại
Tin khác
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38
Khơi nguồn lực đón vận hội mới
Bình luận 11/02/2024 07:36
Kinh tế Việt Nam vững niềm tin tiến bước
Bình luận 11/02/2024 06:46
Quốc hội hành động, đổi mới vì dân
Bình luận 11/02/2024 06:42
Học Bác để làm nên những thắng lợi mới!
Bình luận 03/02/2024 07:44