Bệnh viện Đa khoa Hà Đông: Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, sáng 26/2, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã tổ chức lễ kỷ niệm 63 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2018), và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước.
benh vien da khoa ha dong don nhan huan chuong lao dong hang nhi Đẩy mạnh công tác cán bộ luân phiên hỗ trợ chuyên môn tuyến dưới
benh vien da khoa ha dong don nhan huan chuong lao dong hang nhi Tăng cường công tác chống rét cho bệnh nhân
benh vien da khoa ha dong don nhan huan chuong lao dong hang nhi Khai trương hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cùng đông đảo cán bộ, y, bác sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông Đào Thiện Tiến cho biết, trải qua hơn 100 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông là một trong những cơ sở khám, chữa bệnh uy tín của thành phố Hà Nội. Trong những năm qua, Bệnh viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp cứu, khám và chữa bệnh cho nhân dân.

Bệnh viện đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch hàng năm đề ra. Trong đó có điều trị và cấp cứu thành công nhiều ca bệnh nặng, hiểm nghèo như: sốc đa chấn thương, sốc nhiễm trùng có suy đa tạng, dị vật đường thở… Đồng thời, triển khai thường quy nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật mới nhằm tạo điều kiện khám chữa bệnh tốt và tiết kiệm nhất cho bệnh nhân.

benh vien da khoa ha dong don nhan huan chuong lao dong hang nhi
Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng.

Bệnh viện luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế, nhằm đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân. Trung bình mỗi năm Bệnh viện cử từ 100 – 200 cán bộ là bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tham gia các lớp đào tạo chuyên khoa tại các trường Đại học Y dược, Bệnh viện tuyến Trung ương để cập nhập các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu.

Đặc biệt, trong những năm qua Bệnh viện còn tổ chức khảo sát sự hài lòng của người bệnh, mỗi năm 4 lần đối với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và 2 lần đối với nhân viên y tế. Ngoài ra, Sở Y tế cũng trực tiếp thực hiện khảo sát đầu năm đối với bệnh viện. Đây được coi là thước đo về chất lượng dịch vụ y tế và uy tín của Bệnh viện, là cơ sở để cải cách hành chính, cải tiến quy trình khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị của bệnh viện cũng như tình thần, thái độ phục vụ của nhân viên y tế...

Với những thành tích và kết quả từ các phong trào thi đua trên đã được ghi nhận xứng đáng, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba năm 2010 và Huân chương lao động hạng Nhì năm 2018. Đây là những phần thưởng cao quý dành cho tập thể nhân viên y tế toàn Bệnh viện.

Cũng theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn và đối mặt với áp lực đòi hỏi của tình hình mới, nhưng toàn thể cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện vẫn đoàn kết một lòng, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm đó là công tác khám chữa bệnh và xây dựng bệnh viện ngày càng vững mạnh, hàng năm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Từ năm 2018, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông hoạt động theo cơ chế tự chủ, đưa phòng chụp cộng hưởng từ vào hoạt động, hợp tác toàn diện với một số bệnh viện lớn...Trong thời gian tới, Bệnh viện sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cả về chuyên môn và tinh thần thái độ phục vụ, giao tiếp với người bệnh và thân nhân người bệnh, đảm bảo quyền lợi của người bệnh, không để xảy ra sai sót chuyên môn ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện.

benh vien da khoa ha dong don nhan huan chuong lao dong hang nhi
Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh trao bằng khen cho các bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã có thành tích xuất sắc trong năm vừa qua.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Ngô Văn Qúy, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã gửi lời chúc mừng, bày tỏ sự trân trọng, tôn vinh những thành tích, đóng góp to lớn mà các thế hệ giáo sư, bác sĩ, thầy thuốc, nhân viên y tế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế nói chung, Bệnh viện Đa Khoa Hà Đông nói riêng đã đạt được trong thời gian qua.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội mong muốn các y, bác sĩ Bệnh viện luôn thấm nhuần sâu sắc và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Thầy thuốc phải như mẹ hiền” và 12 điều y đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình chăm sóc người bệnh.

Tiếp tục “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, đây là một trong những giải pháp quan trong nhằm thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh của cán bộ y tế, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử. Nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, củng cố sự hài lòng của người bệnh. Từ đó tạo điều kiện tốt, thuận lợi để người dân tiếp cận với các dịch vụ y tế, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, bối cảnh hiện nay đòi hỏi đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Hà Đông tiếp tục tập đẩy trung đổi mới, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Cấp cứu, khám chữa bệnh; đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin và công tác khám chữa bệnh, chỉ đạo tuyến, phòng, chống dịch bệnh, hợp tác quốc tế và quản lý kinh tế y tế với mục tiêu xuyên suốt là không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

(LĐTĐ) Sáng 28/3, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế giữa hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

(LĐTĐ) “Với sức khỏe răng miệng, vấn đề về thẩm mỹ được “xếp hạng” sau. Bởi vì, khi có các ổ viêm, nhiễm trùng trong khoang miệng, thì đó là nguy cơ tiềm ẩn sức khỏe toàn thân, nguy cơ của các bệnh khác như: Viêm nội tâm mạc, viêm cầu thận, viêm khớp…”, đó là chia sẻ của GS.TS Trịnh Đình Hải - Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Thiếu hành lang pháp lý đồng bộ

Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Thiếu hành lang pháp lý đồng bộ

(LĐTĐ) Việt Nam đã có Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, song do các văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ khiến thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng) vẫn được lưu hành và bày bán công khai. Đáng nói, loại thuốc lá thế hệ mới lại đang “hút hồn” giới trẻ, trong khi mức độ “nguy hiểm” ra sao chỉ mới dừng lại cấp độ cảnh báo chứ chưa có số liệu cụ thể về độ độc hại.
Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công

Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công

(LĐTĐ) Phát hiện có sự tấn công vào trang web là do ghi nhận bất thường khi lượt truy cập cao hơn rất nhiều so với bình thường - khoảng 5 triệu lượt.
Gia tăng dịch bệnh phức tạp đầu năm 2024

Gia tăng dịch bệnh phức tạp đầu năm 2024

Ngày 27/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Hội nghị trực tuyến liên ngành tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người năm 2024”. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đầu năm 2024 đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là một số bệnh lây truyền từ động vật sang người như dại, cúm A(H5N1).
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thẻ BHYT mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thẻ BHYT mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được ban hành trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của Luật BHYT; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và được sự thống nhất của Bộ Y tế.
Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh lao

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh lao

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 25/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao.
Chủ động phòng chống bệnh lao từ y tế cơ sở

Chủ động phòng chống bệnh lao từ y tế cơ sở

(LĐTĐ) Hiện tình hình dịch tễ bệnh lao tại Việt Nam tốc độ giảm chậm trong khi kinh phí đầu tư cho công tác phòng, chống còn thấp, bởi vậy, căn bệnh nguy hiểm này luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Để đạt mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035, thì việc sàng lọc lao chủ động ở những nhóm nguy cơ cao và kiểm soát lao gắn với y tế cơ sở đang được kỳ vọng trở thành đột phá trong việc điều trị và quản lý bệnh lao trong cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động