Xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm

Ẩn họa từ những bãi tập kết vật liệu… “chui”

Thời gian qua, hoạt động tại các bãi trung chuyển, tập kết vật liệu xây dựng (VLXD) trái phép ở bến Lời, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm  khiến  môi trường khu vực này ô nhiễm, gây mất an ninh trật tự (ANTT) địa bàn.
Ẩn họa từ những bãi tập kết vật liệu… “chui” Tổng kiểm tra xe quá tải, xe vi phạm kiểm định
Ẩn họa từ những bãi tập kết vật liệu… “chui” Nghệ An mở đợt cao điểm kiểm soát tải trọng xe các tuyến đường bộ
Ẩn họa từ những bãi tập kết vật liệu… “chui” Hà Nội kiên quyết xử lý xe chở vượt tải trọng đi trên đê
Ẩn họa từ những bãi tập kết vật liệu… “chui” Loạn bến xe “dù”
Ẩn họa từ những bãi tập kết vật liệu… “chui” Xử lý xe quá tải, quá khổ: Cần mạnh tay hơn nữa

Xe quá tải phục vụ bến “chui”

Dải đất ven sông Đuống khu vực bến Lời nhiều năm qua, đã trở thành các bãi tập kết, trung chuyển VLXD với quy mô lớn. Nhiều bãi hoạt động rầm rộ ngày đêm. Tuy nhiên, không phải bãi nào cũng được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động. Qua tìm hiểu, tại khu vực này, hiện có 3 doanh nghiệp (DN) được Nhà nước cho thuê đất để làm nơi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng gồm: Công ty TNHH kinh doanh vật tư và vận chuyển Hà Trang, Công ty TNHH đầu tư xây dựng An Thịnh, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Gia Lâm. Để phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa, các công ty còn tiến hành đổ đất lấn ra lòng sông để xây dựng các mố cẩu nhằm mục đích bốc, dỡ các loại hàng hóa từ thuyền lên bến bãi. Sau khi lấy hàng xong, các xe tải từ bến Lời theo đường Ỷ Lan, hoặc đường đê sông Đuống (đoạn qua địa bàn xã Đặng Xá) chuyển đến các địa phương. Hai đoạn đường này đều được các cơ quan chức năng cắm biển hạn chế tải trọng.

Ẩn họa từ những bãi tập kết vật liệu… “chui”
Một bãi tập kết vật liệu tại bến Lời
Tại bến Lời, không chỉ xảy ra tình trạng bến chui, xe quá tải gây bức xúc dư luận địa phương mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT. Cuối tháng 11/2015, phóng viên đã từng chứng kiến một vụ tranh chấp bến bãi tại bến Lời. Tại đây, hai hộ gia đình đã tranh chấp trong việc mua bán, chuyển nhượng lại một phần diện tích đất của Cty An Thịnh để làm bãi tập kết, trung chuyển VLXD. Nhiều đối tượng tự xưng là thương binh và một số đối tượng xã hội đen đã tập trung đòi quyền sử dụng bến.

Theo ghi nhận của phóng viên, các xe lấy hàng từ bến Lời chủ yếu là các loại xe lớn có tải trọng lên tới vài chục tấn. Rất nhiều xe đã cơi nới thùng hàng để chở quá tải. Mặc dù vậy, các xe vẫn ung dung đi vào hai tuyến đường trên bất chấp các biển hạn chế tải trọng. Điều đáng nói, trên tuyến đường Ỷ Lan, có nhiều trường học và là nơi đông dân cư sinh sống. Việc các loại xe quá tải đi vào tuyến đường này tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông gây bức xúc dư luận.

Về vấn đề này, lãnh đạo UBND xã Đặng Xá cho biết: “Một số DN sử dụng bến Lời để vận chuyển nhiều loại hàng hóa khác không chỉ riêng VLXD. Trong một số kỳ tiếp xúc cử tri, người dân cũng phản ánh tình trạng xe quá tải chạy thường xuyên làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ”. Ngày 11/9/2015, UBND xã Đặng Xá đã có văn bản gửi UBND huyện Gia Lâm và một số cơ quan chức năng về việc xử lý xe quá khổ, quá tải trên địa bàn xã... Hiện nay trên tuyến đường Ỷ Lan và đê hữu tuyến sông Đuống đoạn qua địa bàn xã Đặng Xá, tình trạng xe quá khổ, quá tải chạy quá tốc độ thường xuyên hoạt động làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông, an toàn về đê điều và vệ sinh môi trường gây bức xúc trong nhân dân.

Để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn đê điều và vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Đặng Xá, UBND xã Đặng Xá đề nghị UBND huyện Gia Lâm chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm theo đúng quy định.

Doanh nghiệp “phớt lờ” chỉ đạo của huyện?

Theo UBND huyện Gia Lâm, tại khu vực bến Lời hiện có 6 vị trí của 3 công ty đang được sử dụng làm bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng, trong đó có 4 vị trí đã có hợp đồng thuê đất với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép bến thủy nội địa. Cụ thể, một điểm của Công ty Hà Trang, một điểm của Công ty Gia Lâm và 2 điểm của Công ty An Thịnh. Hai vị trí khác của Công ty Hà Trang chưa có hợp đồng thuê đất với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chưa có bản cam kết bảo vệ môi trường, giấy phép bến thủy nội địa.

Đối với 4 vị trí đã có hợp đồng thuê đất với cơ quan Nhà nước và giấy phép bến thủy nội địa, yêu cầu chủ đầu tư sử dụng đất đúng các nội dung trong hợp đồng, tuân thủ các quy định về chất tải, không được vận chuyển vật liệu xây dựng bằng xe quá tải. Đối với hai vị trí phù hợp với quy hoạch nhưng chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý về bến bãi và các giấy phép đảm bảo điều kiện hoạt động (của Công ty Hà Trang), yêu cầu UBND xã Đặng Xá đình chỉ hoạt động trước ngày 15/15/2015 để chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Về việc kiểm tra, xử lý tình trạng xe quá tải trọng, UBND huyện Gia Lâm thừa nhận có tình trạng xe vận chuyển hàng quá khổ, quá tải xuất phát từ bến Lời chạy trên các tuyến đường này để đi ra Quốc lộ 5. Từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo CA huyện Gia Lâm làm việc với các công ty, doanh nghiệp, chủ sở hữu xe có tải trọng lớn hoạt động ở bến Lời ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị khi tham gia giao thông. Trong thời gian qua, UBND huyện đã có nhiều văn bản chỉ đạo công an huyện kiểm tra xử lý xe quá khổ, quá tải chạy trên địa bàn xã Đặng Xá, đặc biệt là tuyến đường Ỷ Lan - bến Lời. Kết quả, từ ngày 29/7 đến 16/11/2015 các lực lượng chức năng đã kiểm tra, lập biên bản xử lý 35 trường hợp xe ô tô chở hàng vượt quá tải trọng cho phép, 8 trường hợp xe ô tô đi vào đường cấm, 7 trường hợp xe ô tô chở hàng, vật liệu xây dựng để rơi vãi khi tham gia giao thông với tổng số tiền phạt gần 150 triệu đồng.

Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo công an huyện cùng các lực lượng chức năng phối hợp với UBND xã Đặng Xá thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các kế hoạch đã đề ra để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại bến Lời và các tuyến đường trên địa bàn. Đồng thời, giao phòng Tài nguyên Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra bến bãi là nơi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng tại bến Lời, kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các bến bãi đang hoạt động không đủ điều kiện theo quy định.

UBND huyện Gia Lâm đã có văn bản báo cáo UBND TP. Hà Nội và Sở Tài nguyên và Môi trường nhưng theo người dân địa phương, những vi phạm tại khu vực bến Lời này vẫn đang tiếp diễn. Báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Liên quan đến tình trạng xử lý các bến, bãi chứa VLXD dọc sông Hồng, chiều 18/12, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã đi kiểm tra thực tế tình hình khai thác cát tại khu vực ven đê sông Hồng, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín. Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh đã yêu cầu huyện Thường Tín phối hợp với các sở, ngành của thành phố rà soát, kiểm tra ngay các bến cảng, bãi chứa VLXD ven đê, trong hành lang thoát lũ Sông Hồng để có biện pháp quản lý phù hợp đảm bảo các quy định pháp luật.

Đối với các bến bãi đã được cấp phép hoạt động, yêu cầu chủ đầu tư có biên bản cam kết không vi phạm các quy định pháp luật về đê điều và phòng chống thiên tai, đồng thời phải tiến hành hạ tải khối lượng VLXD theo quy định. Những bến bãi nằm trong quy hoạch, nhưng chưa được các cấp có thẩm quyền của thành phố cấp phép, phải dừng hoạt động, hoàn trả hiện trạng ban đầu để làm thủ tục xin phép mới cho hoạt động trở lại. Đặc biệt, đối với những bến, bãi VLXD nằm ngoài quy hoạch chung của thành phố, có những vi phạm về chiều cao, phạm vi mốc giới, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh yêu cầu UBND huyện Thường Tín có những biện pháp xử lý kịp thời và quyết liệt vấn đề này.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch cũng yêu cầu Sở Tài nguyên & Môi trường phối hợp với các ngành, các tỉnh thành giáp ranh xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép dưới lòng sông gây ảnh hưởng đến hành lang đê điều, công trình thủy lợi.

Hoàng Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động