Xuân ấm áp nơi đảo tiền tiêu

Vượt qua quãng đường gần 300 hải lý, chúng tôi cùng đoàn cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã đến thăm, chúc tết cán bộ, nhân dân và các chiến sĩ đang sinh sống, công tác tại huyện đảo tiền tiêu Cồn Cỏ (Quảng Trị) - Lý Sơn (Quảng Ngãi).  
tet som noi dao tien tieu Tết đến sớm với quân dân đảo Thổ Chu
tet som noi dao tien tieu Hành quân mang xuân lên với cán bộ, chiến sĩ trạm Rada 485
tet som noi dao tien tieu Thăm, chúc tết cán bộ chiến sĩ trên đảo Hòn Khoai

Trong chuyến hành trình đầy ý nghĩa này, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và đông đảo các phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương trong cả nước do Đại tá Lê Thanh Vân, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân dẫn đầu đã thăm, chúc tết quân và dân hai đảo. Chuyến tàu 390 không chỉ mang tết sớm đến với các đảo, mà còn kết hợp kiểm tra, tuần tiễu trên các vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

tet som noi dao tien tieu

Trong đợt thăm và chúc Tết lần này, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã trao những phần quà Tết là tấm lòng từ đất liền gửi tới quân và dân đảo Cồn Cỏ. (ảnh: Tuấn Dũng).

Sau nhiều tiếng vượt biển đầy cam go do sóng to, gió lớn, đoàn công tác đã đến được với đảo Cồn Cỏ. Tuy nhiên do thời tiết không thuận lợi, thay vì hạ xuồng để đưa chúng tôi vào đảo, tàu 390 phải nhờ đến tàu cá ngư dân. Hoạt động đầu tiên của chúng tôi là vào dâng hoa, thắp hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đảo Cồn Cỏ - nơi ghi danh 103 Anh hùng liệt sĩ mọi miền Tổ quốc đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tại Trạm Ra đa 540 Cồn Cỏ, Tết cổ truyền dân tộc được tổ chức sớm hơn với những món quà từ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và đất liền. Chia sẻ niềm vui với đoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ Trương Khắc Trưởng phấn khởi thông báo về những thành tựu mà huyện đảo đã đạt được trong năm 2017 vừa qua.

tet som noi dao tien tieu
Đại tá Lê Thanh Vân kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại trạm Rada 540. (ảnh: Tuấn Dũng)

Qua những câu chuyện với cán bộ, chiến sĩ, quân và dân nơi đây, mới biết, Cồn Cỏ đã và đang có những bước chuyển mình đột phá, khởi sắc với những niềm vui mới. Du lịch – dịch vụ được Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện đảo xác định gắn liền với biển. Năm 2017, cũng là năm đánh dấu bước chuyển mình cơ bản của huyện đảo Cồn Cỏ khi đã cung cấp được 24/24 giờ điện, góp phần phát triển kinh tế huyện đảo.

Rời Cồn Cỏ, tàu 390 tiếp tục xuyên đêm giữa biển khơi để đến với đảo Lý Sơn. Gần 18 giờ, với quãng đường hơn 180 hải lý, tàu đã đến với đảo Lý Sơn. Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Lê Thanh Vân, đã thăm, chúc Tết Huyện ủy Lý Sơn, cán bộ, quân và dân huyện đảo Lý Sơn, đồng thời trực tiếp trao nhiều phần quà của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, của người dân đất liền đến các tổ chức, tập thể và nhân dân huyện đảo Lý Sơn.

tet som noi dao tien tieu

Đại tá Lê Thanh Vân tặng quà Tết cho trạm quân dân y huyện Lý Sơn. (ảnh: Phạm Cường)

Chúc mừng những kết quả huyện Lý Sơn đạt được trong năm 2017, Đại tá Lê Thanh Vân cảm ơn chính quyền địa phương huyện đảo Lý Sơn, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các chiến sĩ hải quân Trạm radar 550 của vùng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên đảo luôn quan tâm, chăm lo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần cùng cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thông báo với đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn – Phạm Thị Hương cho biết, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội của huyện năm 2017 tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, truyền thanh có nhiều khởi sắc, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, huyện vẫn đang đối mặt với một số khó khăn nhất định như: thời tiết diễn biến không thuận lợi, sản lượng đánh bắt, khai thác hải sản chưa đạt kế hoạch đề ra….Tuy vậy, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện đảo đã nỗ lực tìm kiếm, kêu gọi các nguồn hỗ trợ từ các tổ chức xã hội để giúp người dân có một cái tết sum vầy và no đủ.

tet som noi dao tien tieu
Tấm lòng quân dân đất liên gửi chiến sỹ nơi đảo tiền tiêu.

Rời UBND huyện Lý Sơn, đoàn công tác tiếp tục đi thăm và tặng quà tại trạm Ra đa 550 trực thuộc Vùng 3 Hải quân. Tại đây, không khí tết đã hiện hữu sớm. Được biết, để chuẩn bị vui xuân, đón tết, đơn vị đã chuẩn bị sẵn nhiều sản phẩm “cây nhà lá vườn” do anh em cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tăng gia. Chúc tết và cùng chung vui với cán bộ trạm ra đa 550, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân Lê Thanh Vân cũng lưu ý cán bộ trạm ra đa 550: “Không chủ quan, lơ là mất cảnh giác trong dịp tết và sẵn sàng chiến đấu, an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm. Vì vậy, phải có kế hoạch ứng trực, quản lý vùng biển, nắm chắc mục tiêu để bảo vệ chủ quyền biển, đảo”.

Tết Mậu Tuất 2018 đã cận kề, không khí Xuân đang tràn ngập khắp phố phường, và ở các đảo tiền tiêu xa của Tổ quốc, mùa xuân cũng đã đến sớm, sớm hơn cả đất liền. Rời Lý Sơn, tạm xa những bến cảng mang đậm vị mặn đang hòa trong hơi thở của mùa xuân, khi thời khắc của năm mới đã cận kề, chúng tôi càng thêm yêu, trân trọng hơn những người lính nơi đảo tiền tiêu. Chúc các anh đón một năm mới hạnh phúc, ấm áp, luôn “chân cứng, đá mềm”, mãi là “con mắt thần” canh giữ bình yên cho Tổ quốc.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Ngày 27 và 28/4, lượng khách đi đến tại sân bay Tân Sơn Nhất trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tăng cao nhưng diễn ra ổn định.
Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

(LĐTĐ) Liên quan đến clip trên mạng xã hội về người bán hàng rong "chặt chém" 500.000 đồng cho 3 quả dứa đối với nhóm khách du lịch, chiều 28/4, Công an phường Hàng Buồm cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin; đồng thời cử cán bộ phối hợp các bên liên quan khẩn trương xác minh vụ việc tranh cãi trên.
Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp để cải thiện giao thông Thủ đô

Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp để cải thiện giao thông Thủ đô

(LĐTĐ) Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp, vượt trội để cải thiện tình trạng giao thông thường xuyên bị quá tải, ùn tắc tại Hà Nội đang là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Đây cũng là nội dung được đặt ra trong xây dựng chính sách sửa đổi Luật Thủ đô.
Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông

Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Ngày 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã ứng trực 100% quân số tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực giao thông trên tuyến, địa bàn trọng điểm.
Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.

Tin khác

Hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng

Hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng

(LĐTĐ) Đại thắng mùa Xuân 1975 và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ luôn khắc sâu trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng với niềm tự hào thiêng liêng. Tinh thần của những chiến thắng đó đã và đang cổ vũ, thôi thúc cả hệ thống chính trị, nhân dân Thủ đô quyết thắng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để Hà Nội vươn vai phù đổng, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.
Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, ngày 4/5, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn Thành phố.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Xem thêm
Phiên bản di động