Xót xa thực trạng chợ bỏ hoang ở Hà Nội - Kỳ 1: Chợ dân sinh "vô tư" bỏ hoang giữa lòng Hà Nội

Nhiều khu chợ được đầu tư hàng chục tỷ đồng ở Hà Nội từ lâu đã rơi vào cảnh hoang hóa, cỏ mọc um tùm, trở thành bãi gửi xe hoặc nơi tập kết rác thải... Trong khi đó, người dân nhiều khu vực lại thiếu điểm mua bán ổn định, phải chen chúc tại các chợ cóc, chợ tạm. Thực trạng này không chỉ gây lãng phí nguồn lực mà còn đặt ra câu hỏi về hiệu quả trong quy hoạch, đầu tư hệ thống chợ truyền thống của Thủ đô.
Kiên quyết xóa chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn Thủ đô Hà Nội xử lý dứt điểm chợ cóc, chợ tạm trong năm 2025 Xóa chợ cóc, chợ tạm ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ, quyết liệtchợ

Hàng loạt khu chợ bị bỏ hoang

Trên địa bàn Hà Nội, không khó để bắt gặp những khu chợ “xây xong rồi bỏ hoang”, trở thành hình ảnh khiến người dân không khỏi xót xa. Nằm trên địa bàn phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm cũ - Nay là phường Tây Tựu, Hà Nội), chợ Phúc Lý từng được kỳ vọng trở thành nơi buôn bán khang trang, đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa của hàng nghìn hộ dân trong khu vực. Tuy nhiên, sau nhiều năm xây dựng, chợ gần như không có tiểu thương nào vào kinh doanh. Cổng chợ khóa im ỉm, bên trong là những dãy ki-ốt trống hoác, cỏ mọc um tùm. Người dân quanh khu vực buộc phải họp chợ tạm ngay trên vỉa hè, lòng đường, gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Xót xa thực trạng chợ bỏ hoang ở Hà Nội - Kỳ 1: Chợ dân sinh
Chợ Phúc Lý - Minh Khai vẫn đóng cửa im ỉm dù hạ tầng đã hoàn thiện từ lâu

Cùng cảnh ngộ, chợ Mai Lĩnh (phường Đồng Mai, quận Hà Đông cũ - nay là phường Yên Nghĩa, Hà Nội) sau khi được đầu tư xây dựng khang trang, chợ cũng rơi vào tình trạng vắng bóng tiểu thương. Ban đầu, chính quyền địa phương kỳ vọng chợ sẽ trở thành trung tâm giao thương phục vụ người dân khu vực ven Quốc lộ 6. Sau thời gian xây dựng, đầu năm 2014, chợ Mai Lĩnh được đưa vào sử dụng, sắp xếp ngành hàng cho các tiểu thương.

Tuy nhiên, thay vì trở thành chợ dân sinh đúng nghĩa, chợ Mai Lĩnh do có diện tích hạn chế, vị trí thấp hơn so với mặt đường Quốc lộ 6, nên các tiểu thương không “mặn mà”, mà “lựa chọn” bám lề đường để kinh doanh; điều này dẫn đến tình cảnh một số ki-ốt tại chợ Mai Lĩnh bị bỏ hoang, một số khác bị cho thuê kinh doanh sai mục đích sử dụng để làm kho chứa đồ. Theo thời gian, chợ bị xuống cấp trầm trọng, gây lãng phí lớn cho ngân sách Nhà nước.

Xót xa thực trạng chợ bỏ hoang ở Hà Nội - Kỳ 1: Chợ dân sinh
Xót xả tình trạng chợ Mai Lĩnh (Yên Nghĩa) bị bỏ hoang và nhiều hạng mục sử dụng không đúng mục đích hơn 10 năm qua

Nghịch lý tương tự cũng xảy ra tại chợ Xuân Phương (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm cũ - nay là phường Xuân Phương, Hà Nội), dù nằm gần nhiều khu dân cư, gần khu đô thị Xuân Phương, nối với Quốc lộ 2; gần Trường Cao đẳng FPT, Bệnh viên Đại học Phenikaa… song hiện tại, chợ Xuân Phương vẫn chỉ là chỉ là khối nhà lấp ló sau lớp cỏ mọc cao um tùm quá đầu người, dù được xây dựng từ năm 2016 với ngân sách đầu tư lên đến 18 tỷ đồng.

Song, đến thời điểm hiện tại, công trình vẫn chưa được hoàn thiện đưa vào sử dụng; chợ vẫn rơi vào cảnh “cửa đóng, then cài”; những dãy ki-ốt xây kiên cố, vốn được đầu tư tiền tỷ, hiện cỏ mọc um tùm... Thay vì được kỳ vọng trở thành nơi mua sắm quy mô cho người dân địa phương, chợ Xuân Phương lại bị bỏng hoang gây lãng phí lớn về quỹ đất và ngân sách đầu tư.

Bức tranh buồn về quy hoạch

Thực tế cho thấy, trên địa bàn thành phố Hà Nội còn rất nhiều chợ dân sinh xây xong bị bỏ hoang, hoặc nhiều chợ dân sinh xây xong, nhưng lại được cho thuê sử dụng không đúng công năng… nguyên nhân dẫn đến tình trạng này xuất phát từ nhiều yếu tố. Tuy nhiên, theo ý kiến của một số người dân sống quanh khu vực các chợ bỏ hoang cho biết, thực trạng này là do quy hoạch chợ chưa sát với nhu cầu thực tế. Trong khi đó, chợ cóc, chợ tạm mọc lên tràn lan lấn át nhiều khu vực chợ dân sinh.

Xót xa thực trạng chợ bỏ hoang ở Hà Nội - Kỳ 1: Chợ dân sinh
Hình ảnh cỏ mục um tùm tại chợ Xuân Phương, Hà Nội

Trong khi đó, một nguyên nhân nữa phải nhắc đến đó là các tiểu thương, nhiều người cho rằng, việc chợ dân sinh được xây dựng quá xa trung tâm, khách hàng mua sắm ít, khiến nhiều người phải cân nhắc khi bỏ vốn đầu tư kinh doanh. Trong khi đó, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích cùng thói quen tiêu dùng mới của người tiêu dùng… cũng là nguyên nhân khiến chợ truyền thống khó hút khách. Tuy nhiên, điều đáng nói là trong khi nhiều chợ bị bỏ hoang, thì người dân ở không ít khu vực ngoại thành lại thiếu điểm buôn bán hợp pháp. Họ buộc phải tập trung ở những chợ tạm, chợ cóc ven đường, vừa gây mất an toàn, vừa ảnh hưởng đến công tác quản lý đô thị.

“Chúng tôi buôn bán nhỏ, ngày nào bán được hàng thì còn trang trải được tiền chợ. Nhưng vào chợ mới, khách thưa thớt, chi phí cao, không ai dám mạo hiểm”, một tiểu thương kinh doanh gần khu vực chợ Mai Lĩnh nói.

Từ những công trình chợ bỏ hoang trên nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng tình trạng lãng phí đất đai, công trình hạ tầng như hiện nay là hệ quả của công tác quy hoạch và quản lý đầu tư? Điều này dẫn đến việc xây chợ theo phong trào, xây dựng chợ ồ ạt, thiếu khảo sát nhu cầu, dẫn tới nghịch lý: nơi cần thì không có, nơi có lại bỏ hoang.

Xót xa thực trạng chợ bỏ hoang ở Hà Nội - Kỳ 1: Chợ dân sinh
Thực trạng "cửa đóng, then cài" tại chợ Xuân Phương

Thực trạng nhiều khu chợ bỏ hoang giữa lòng Hà Nội phản ánh những bất cập kéo dài trong công tác quản lý, từ khâu khảo sát nhu cầu, lựa chọn địa điểm đến chính sách hỗ trợ tiểu thương. Đầu tư hàng chục tỷ đồng xây chợ nhưng lại không khai thác hiệu quả chẳng những gây lãng phí lớn, mà còn tạo nên sự bức xúc trong dư luận xã hội.

Chợ truyền thống vốn gắn bó mật thiết với đời sống người dân, đặc biệt tại các khu dân cư đông đúc. Tuy nhiên, nếu quy hoạch không đồng bộ, thiếu gắn kết với thói quen tiêu dùng, thì mô hình chợ khó có thể tồn tại. Trong khi đó, sự phát triển của thương mại hiện đại càng khiến khoảng cách giữa chợ dân sinh và nhu cầu thực tế ngày càng lớn…

(Còn nữa)

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Chi bộ tận tâm, góp phần xây dựng Chi bộ thôn Cổ Điển B vững mạnh

Bí thư Chi bộ tận tâm, góp phần xây dựng Chi bộ thôn Cổ Điển B vững mạnh

Ở thôn Cổ Điển B, xã Thanh Trì, đồng chí Nguyễn Thị Lan - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận là người luôn trách nhiệm, sâu sát cơ sở, góp phần quan trọng vào việc phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Chi bộ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Nam Phù: Ra quân làm sạch đồng, tạo thói quen sản xuất nông nghiệp xanh

Nam Phù: Ra quân làm sạch đồng, tạo thói quen sản xuất nông nghiệp xanh

Hướng tới mô hình cánh đồng sạch, nông nghiệp bền vững, Uỷ ban nhân dân xã Nam Phù vừa tổ chức ra quân thu gom, vận chuyển và xử lý vỏ lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn xã.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt tri ân và tôn vinh Bộ đội cụ Hồ

Chương trình nghệ thuật đặc biệt tri ân và tôn vinh Bộ đội cụ Hồ

“Mệnh lệnh từ trái tim" là chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025). Chương trình được truyền hình trực tiếp lúc 20h10 Chủ nhật 21/12/2025 trên kênh VTV1.
Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới

Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới

Tối 20/12, tại Quảng trường Minh Tâm, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh diễn ra Lễ đón nhận bằng công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kinh tế tư nhân phải trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kinh tế tư nhân phải trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khu vực kinh tế tư nhân cần tiếp tục bứt phá, trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế trong giai đoạn phát triển mới.
Chính thức công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Chính thức công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Sáng 21/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Quản lý tài sản mã hóa: Siết để lành mạnh hóa thị trường

Quản lý tài sản mã hóa: Siết để lành mạnh hóa thị trường

Bộ Tài chính vừa công bố tổng hợp góp ý với dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa.

Tin khác

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động