Từ chi bộ mạnh đến chính quyền hai cấp hiệu lực:

Kỳ cuối: Khơi dậy niềm tin của Nhân dân

Xây dựng chính quyền hai cấp hiệu lực không chỉ là sắp xếp tổ chức, mà là đổi mới từ con người, từ phong cách lãnh đạo, thái độ phục vụ đến cách ứng xử với dân. Khi cán bộ biết lắng nghe, biết hành động vì dân, niềm tin của nhân dân được củng cố, và đó chính là thước đo cao nhất cho hiệu quả quản trị ở Hà Nội hôm nay.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội chuyển đổi số mạnh mẽ, sắp xếp bộ máy thông suốt

Đổi mới để lắng nghe dân hơn

Ngày 23/7/2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Chỉ thị số 50-CT/TƯ của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới. Chỉ thị 50 thay thế Chỉ thị số 10-CT/TƯ ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Chỉ thị mới nêu 9 nhóm nội dung, trong đó yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, coi đây là mệnh lệnh chính trị. Đáng chú ý, Chỉ thị lưu ý, duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, thống nhất thực hiện sinh hoạt chi bộ toàn Đảng vào ngày 3 hằng tháng (nếu vào ngày nghỉ hoặc trường hợp đặc biệt thì sinh hoạt trong tuần đầu tiên của tháng).

Kỳ cuối: Khơi dậy niềm tin của Nhân dân
Xây dựng chính quyền hai cấp hiệu lực không chỉ là sắp xếp tổ chức, mà là đổi mới từ con người, từ phong cách lãnh đạo, thái độ phục vụ đến cách ứng xử với dân.

Được biết, sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 50-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ngày 01/10/2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 364-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư trong toàn Đảng bộ Thành phố. Đây là bước triển khai quan trọng nhằm tạo chuyển biến rõ nét về nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Thủ đô trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Theo Kế hoạch, mục đích trọng tâm là nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư chi bộ và cấp ủy viên, về vai trò, ý nghĩa của sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới. Các cấp ủy, tổ chức Đảng phải kiên quyết chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; đồng thời đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết, Kết luận Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) thành nội dung thường xuyên.

Việc triển khai Chỉ thị 50 được xác định là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ ý nghĩa Chỉ thị số 50-CT/TW; thực hiện nghiêm túc, sáng tạo 8 nhiệm vụ, giải pháp mà Chỉ thị đề ra. Trong đó, chú trọng bảo đảm sinh hoạt chi bộ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ vào ngày 3 hằng tháng và tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất mỗi quý một lần.

Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, phù hợp đặc điểm từng loại hình chi bộ. Đề cao vai trò nêu gương, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo của bí thư chi bộ; gắn kết quả sinh hoạt với việc phân công, đánh giá, xếp loại đảng viên.

Triển khai thí điểm sinh hoạt trực tuyến, sinh hoạt theo tổ đảng; ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, công nghệ thông tin, nhất là “Sổ tay đảng viên điện tử” để hỗ trợ công tác sinh hoạt chi bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh tình trạng hình thức, kém hiệu quả; xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ một cách khoa học, định lượng, thực chất.

Trước đó, nhận thức và quán triệt sâu sắc quan điểm xây dựng Đảng là khâu then “chốt”, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy, các cấp ủy Đảng thành phố Hà Nội đã tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các chủ trương, đường lối về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, toàn diện.

Niềm tin của dân, sức mạnh của chính quyền

Theo PGS.TS Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh tế - Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Hà Nội đang bước vào giai đoạn đặc biệt quan trọng: vừa phải giải quyết những vấn đề tồn tại kéo dài như ùn tắc giao thông, ngập úng, quản lý đất đai, môi trường, vừa phải tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong quản trị, điều hành và xây dựng đội ngũ cán bộ để xứng đáng với vị thế Thủ đô đầu tàu, hình mẫu của cả nước.

“Đột phá của Hà Nội không chỉ nằm ở quy hoạch hay công nghệ, mà trước hết là ở phương thức lãnh đạo và cách tổ chức thực hiện. Thành phố đã bắt đầu chuyển động đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm và chú trọng đến khâu then chốt là con người”, bà An chia sẻ.

Kỳ cuối: Khơi dậy niềm tin của Nhân dân
Từ những buổi sinh hoạt chi bộ giản dị ở khu dân cư, đến những chính sách đổi mới trong mô hình chính quyền hai cấp, Hà Nội đang thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ, bài bản và thực chất.

Theo bà, việc phân định rõ trách nhiệm, rõ người, rõ việc trong mô hình chính quyền hai cấp chính là biểu hiện cụ thể của “đột phá trong tổ chức thực hiện”. Khi phường, xã, những cấp gần dân nhất được trao quyền chủ động, cán bộ ở cơ sở sẽ phát huy được vai trò, năng lực thực thi, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực điều hành của toàn bộ hệ thống.

Cùng với đó, Thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính… phản ánh tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. “Đó là những tín hiệu rất đáng mừng, thể hiện bước chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ. Chính quyền mạnh là chính quyền biết lắng nghe, biết hành động vì người dân,” PGS.TS Bùi Thị An nói.

Theo bà An, chính quyền cơ sở hôm nay không chỉ cần “giải quyết việc đúng”, mà phải “giải quyết việc đúng cách”, với thái độ tận tâm, trách nhiệm và nhân văn. Theo PGS.TS Bùi Thị An, muốn chính quyền hai cấp thực sự hiệu lực, mọi đổi mới phải bắt đầu từ chi bộ, nơi “ý Đảng” chạm đến “lòng dân”. Chi bộ mạnh, sinh hoạt dân chủ, gắn bó với nhân dân sẽ tạo nền tảng để hệ thống chính quyền vận hành thông suốt.

Bà dẫn chứng, nhiều chi bộ ở Hà Nội đã triển khai sinh hoạt chuyên đề về cải cách hành chính, chuyển đổi số, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, với sự tham gia của cán bộ phường, xã. Từ những buổi họp ấy, nhiều sáng kiến thiết thực được hình thành, đó chính là sự đổi mới trong lãnh đạo mà không cần những khẩu hiệu to tát.

Theo bà, chi bộ phải là nơi phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời cũng là nơi rèn luyện, kiểm nghiệm phẩm chất cán bộ. “Khi chi bộ hoạt động thực chất, dân chủ, gắn với đời sống, thì cán bộ sẽ không còn xa dân; khi cán bộ gần dân, chính quyền hai cấp mới thật sự hiệu lực”, PGS.TS Bùi Thị An phân tích.

Từ những buổi sinh hoạt chi bộ giản dị ở khu dân cư, đến những chính sách đổi mới trong mô hình chính quyền hai cấp, Hà Nội đang thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ, bài bản và thực chất. Đó không chỉ là đổi mới về bộ máy, mà là đổi mới từ tư duy lãnh đạo, từ phong cách làm việc, từ cách Đảng và chính quyền lắng nghe, hành động vì dân. Khi chi bộ cơ sở thật sự vững mạnh, dân chủ được phát huy, cán bộ gần dân, hiểu dân và trọng dân, thì mọi nghị quyết, chính sách đều có “điểm chạm” với cuộc sống.

Sức mạnh của Thủ đô hôm nay bắt nguồn từ niềm tin của nhân dân, niềm tin được nuôi dưỡng bằng sự minh bạch, tận tâm và đổi mới không ngừng của hệ thống chính trị. Và chính từ cơ sở, nơi Đảng gặp dân, nơi ý Đảng hòa cùng lòng dân, Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng chính quyền hai cấp hiệu lực, hiện đại, nhân văn, xứng đáng là trái tim của cả nước.

Từ chi bộ đến chính quyền hai cấp, Hà Nội đang kiến tạo mô hình quản trị hiện đại, hiệu lực và gần dân hơn bao giờ hết. Mỗi đổi mới trong sinh hoạt chi bộ, mỗi thay đổi trong cách làm việc của cán bộ, đều hướng tới mục tiêu chung: lấy người dân làm trung tâm, làm thước đo của hiệu quả quản lý. Đó chính là nền tảng để Thủ đô vững bước trong hành trình xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ nhân dân.
Hoàng Duy - Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tây Hồ: Tích cực triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2026

Tây Hồ: Tích cực triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2026

Phường Tây Hồ đang tích cực triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2026 nhằm thu thập thông tin đầy đủ, toàn diện về các cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và tổ chức kinh tế trên địa bàn. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa then chốt trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở cả cấp quốc gia và địa phương.
Tổng điều tra để đo “sức khoẻ” nền kinh tế

Tổng điều tra để đo “sức khoẻ” nền kinh tế

Mới đây, tại Hải Phòng, Cục Thống kê chính thức ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026, một trong những cuộc điều tra quy mô lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác hoạch định chính sách và quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Mô hình Văn phòng đăng ký đất đai vẫn được giữ nguyên

Mô hình Văn phòng đăng ký đất đai vẫn được giữ nguyên

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố Văn bản hợp nhất Nghị định 90/VBHN-BNNMT, quyết định giữ nguyên mô hình Văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh như hiện nay, hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp công lập tại cấp tỉnh và khu vực, thay vì phân cấp về UBND cấp xã.
Quy định mới về Tiền di động: Quản lý chặt, mở rộng tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt

Quy định mới về Tiền di động: Quản lý chặt, mở rộng tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 368/2025/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động. Nghị định quy định cụ thể về điều kiện cung ứng dịch vụ, quyền và trách nhiệm của các bên liên quan, trình tự mở và sử dụng tài khoản Tiền di động, cũng như các giới hạn nhằm bảo đảm an toàn, minh bạch trong thanh toán không dùng tiền mặt.
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế nhà nước

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế nhà nước

Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước (Nghị quyết số 79-NQ/TW, ngày 6/1/2026). Một trong những điểm mới quan trọng của Nghị quyết là định nghĩa lại một cách toàn diện các nguồn lực cấu thành kinh tế nhà nước.
Giá xăng dầu hôm nay (9/1): Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá xăng dầu hôm nay (9/1): Giá dầu thế giới tăng mạnh

Hôm nay (9/1), giá xăng dầu thế giới tăng mạnh trở lại sau hai phiên giảm. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 61,16 USD/thùng, tăng 2%, giá dầu WTI ở mốc 57,04 USD/thùng, tăng 1,88%.
Ủy ban MTTQ xã Ứng Hòa: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, tạo đà cho nhiệm kỳ mới

Ủy ban MTTQ xã Ứng Hòa: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, tạo đà cho nhiệm kỳ mới

Chiều 8/1/2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2025, phát động phong trào thi đua năm 2026 và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII. Sự kiện đánh dấu một năm hoạt động sôi nổi với nhiều thành tựu vượt bậc trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Tin khác

Tây Hồ: Tích cực triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2026

Tây Hồ: Tích cực triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2026

Phường Tây Hồ đang tích cực triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2026 nhằm thu thập thông tin đầy đủ, toàn diện về các cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và tổ chức kinh tế trên địa bàn. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa then chốt trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở cả cấp quốc gia và địa phương.
Xã Đại Thanh: Tham vấn, đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic

Xã Đại Thanh: Tham vấn, đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic

Ngày 8/1, Ủy ban nhân dân xã Đại Thanh tổ chức hội nghị tham vấn cộng đồng, đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic” trên địa bàn xã. Đây cũng là diễn đàn đối thoại quan trọng giữa chính quyền, chủ đầu tư và Nhân dân nhằm thống nhất các giải pháp triển khai dự án theo hướng phát triển bền vững.
Đồng thuận từ cơ sở: Mở lối cho các dự án cầu vượt sông Hồng về đích

Đồng thuận từ cơ sở: Mở lối cho các dự án cầu vượt sông Hồng về đích

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành phố, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền và đặc biệt là sự đồng thuận ngày càng cao của Nhân dân, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ các dự án 7 cây cầu vượt sông Hồng đang được triển khai đúng lộ trình. Thực tiễn tại nhiều địa phương cho thấy, khi quyền lợi chính đáng của người dân được đặt ở vị trí trung tâm, những “điểm nghẽn” trong GPMB từng bước được tháo gỡ, tạo tiền đề quan trọng để các công trình hạ tầng trọng điểm sớm về đích.
Xã Đại Thanh triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2026

Xã Đại Thanh triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2026

Ủy ban nhân dân xã Đại Thanh vừa tổ chức hội nghị triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2026 và công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026.
Xã Thượng Phúc ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026

Xã Thượng Phúc ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026

Ngày 7/1, tại xã Thượng Phúc đã diễn ra Lễ ra quân tổng điều tra kinh tế năm 2026. Đây là cuộc điều tra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm thu thập thông tin đầy đủ, toàn diện về các cơ sở kinh tế đang hoạt động, phục vụ công tác hoạch định chính sách và điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.
Phường Nghĩa Đô kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy tại ngõ 82 Trần Cung

Phường Nghĩa Đô kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy tại ngõ 82 Trần Cung

Ngày 7/1, ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn tại nhà số 24, ngõ 82 phố Trần Cung, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Nghĩa Đô đã kịp thời có mặt tại Bệnh viện E để thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ khẩn cấp cho các nạn nhân đang điều trị.
Tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh tại Hà Nội giảm mạnh

Tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh tại Hà Nội giảm mạnh

Năm 2025 khép lại với những gam màu tích cực trong bức tranh an toàn giao thông Thủ đô. Trên địa bàn Hà Nội, tai nạn giao thông đã giảm đồng bộ cả ba tiêu chí so với năm 2024. Đặc biệt, các vụ tai nạn liên quan đến vi phạm nồng độ cồn và trong lứa tuổi học sinh ghi nhận mức giảm sâu, cho thấy hiệu quả rõ nét từ các giải pháp quản lý, tuyên truyền và ý thức chấp hành pháp luật giao thông đang dần được nâng lên.
Chung sức vì công trình trọng điểm cầu Trần Hưng Đạo

Chung sức vì công trình trọng điểm cầu Trần Hưng Đạo

Nhờ sự ủng hộ, chia sẻ và đồng hành của người dân cùng quyết tâm chính trị cao của Thành phố, dự án cầu Trần Hưng Đạo, công trình giao thông trọng điểm kết nối hai bờ sông Hồng đang được triển khai đúng tiến độ; tạo tiền đề quan trọng để Hà Nội mở rộng không gian phát triển và hoàn thiện hạ tầng đô thị hiện đại.
Lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Thượng Phúc

Lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Thượng Phúc

Năm 2025, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã Thượng Phúc (Hà Nội) tiếp tục được triển khai đồng bộ, bài bản và đạt nhiều kết quả nổi bật. Phong trào không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân mà còn giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân ngay từ cơ sở.
Người dân đồng thuận, dự án trọng điểm triển khai hiệu quả

Người dân đồng thuận, dự án trọng điểm triển khai hiệu quả

Với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan, cùng sự đồng thuận ngày càng cao của Nhân dân; công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án cầu Ngọc Hồi đang được xã Nam Phù triển khai đúng lộ trình, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, tạo tiền đề quan trọng để dự án sớm về đích theo kế hoạch.
Xem thêm
Phiên bản di động