Từ chi bộ mạnh đến chính quyền hai cấp hiệu lực: Hành trình đổi mới từ cơ sở ở Hà Nội

Hà Nội đang trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bước chuyển mang tính đột phá trong đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao hiệu lực quản trị đô thị. Để mô hình này đi vào thực chất, nền tảng quan trọng nhất chính là chi bộ, nơi ý Đảng hòa cùng lòng dân. Từ những buổi sinh hoạt chi bộ bình dị ở khu dân cư, tổ dân phố, đến việc chính quyền phường, xã thay đổi cách làm, gần dân, trọng dân hơn, hành trình đổi mới ấy đang góp phần hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 15-NQ/TW, Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, và Chỉ thị 50-CT/TW của Ban Bí thư.
Phường Đống Đa: Kiện toàn 59 Tổ Dân vận tổ dân phố Thực tiễn lên tiếng, luận điệu thù địch tự sụp đổ Đổi mới và nâng cao hiệu quả lãnh đạo Đảng trong chính quyền 2 cấp

Loạt bài gồm 3 kỳ sau đây của Báo Lao động Thủ đô sẽ phản ánh những chuyển động tích cực đó, hành trình từ chi bộ mạnh đến chính quyền hiệu lực, vì dân; tạo nên sức sống mới cho công tác xây dựng Đảng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu đẹp.

Kỳ 1: Từ “một cuộc họp” đến nền tảng đổi mới chính trị ở cơ sở

Khi Hà Nội triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra không chỉ là tinh gọn bộ máy, mà quan trọng hơn là phải đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy sức mạnh của Đảng từ cơ sở. Trong tiến trình ấy, chi bộ khu dân cư, tổ dân phố, thôn làng là nơi gần dân nhất, sát dân nhất, đang trở thành nền tảng vững chắc để chính quyền hai cấp vận hành hiệu lực, hiệu quả và thực chất hơn.

Chi bộ nơi Đảng gặp dân

Ở Chi bộ số 6 phường Đống Đa (thuộc địa bàn phường Thịnh Quang cũ), không khí sinh hoạt nay đã khác xưa. Thay vì những buổi họp ngắn gọn, chỉ nghe báo cáo rồi biểu quyết, giờ đây mỗi kỳ sinh hoạt đã trở thành dịp để đảng viên trao đổi thẳng thắn, nêu ý kiến, phản ánh vấn đề dân sinh ngay từ khu dân cư.

Từ chi bộ mạnh đến chính quyền hai cấp hiệu lực: Hành trình đổi mới từ cơ sở ở Hà Nội
Hồi tháng 8, tại Chi bộ số 6, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa, đã trực tiếp tham gia buổi sinh hoạt thường kỳ.

Dưới sự hướng dẫn của Đảng ủy phường, nội dung sinh hoạt được chuẩn bị kỹ lưỡng, gắn với thực tiễn đời sống: từ việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến công tác giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường, an sinh xã hội, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Cách làm này khiến mỗi đảng viên đều cảm thấy việc họp chi bộ không còn khô khan, hình thức, mà thiết thực, gần gũi hơn bao giờ hết.

Hồi tháng 8, tại Chi bộ số 6, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa, đã trực tiếp tham gia buổi sinh hoạt thường kỳ. Từ việc này, không khí sinh hoạt chi bộ trở nên sôi nổi, nhiều ý kiến gợi mở, gắn với thực tiễn địa phương đã được chia sẻ.

Trong căn phòng nhỏ của nhà văn hóa khu dân cư, buổi sinh hoạt diễn ra dân chủ, sôi nổi. Bí thư Đảng ủy thông tin tới đảng viên về những kết quả đạt được sau khi phường vận hành mô hình hai cấp: kỷ cương hành chính được tăng cường, quy trình giải quyết thủ tục được cải tiến, người dân được hỗ trợ tối đa trong tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Những nội dung tưởng chừng khô khan của công tác quản lý nay lại trở nên gần gũi, vì từng đảng viên đều cảm nhận rõ sự thay đổi ấy trong đời sống hàng ngày.

Không khí buổi họp sôi nổi khi nhiều đảng viên thẳng thắn góp ý, nêu kiến nghị về các vấn đề dân sinh: thiếu thùng rác công cộng, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, tuyến phố cần bổ sung chiếu sáng. Những ý kiến được ghi nhận, phản hồi, và chỉ đạo xử lý ngay sau buổi họp.

Ông Nguyễn Văn Phú - Bí thư Chi bộ 6 chia sẻ: “Trước đây, nhiều người coi sinh hoạt chi bộ là thủ tục. Giờ thì khác hẳn. Khi lãnh đạo Đảng ủy về dự, đảng viên mạnh dạn nêu ý kiến, thảo luận thẳng thắn, không khí dân chủ hơn, thiết thực hơn”.

Từ sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo, Chi bộ 6 đã trở thành điểm tựa chính trị ở cơ sở, góp phần gắn kết Đảng với dân, giữ gìn trật tự, vận động nhân dân tham gia phong trào vệ sinh môi trường, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Tại xã Phú Xuyên, mô hình sinh hoạt chi bộ mới cũng tạo nên chuyển động tích cực. Ở Chi bộ thôn Vạn Điểm, đảng viên làng nghề mộc truyền thống thẳng thắn phản ánh những vấn đề còn tồn tại: quy hoạch sản xuất, môi trường, nhu cầu mở rộng không gian trưng bày sản phẩm.

Từ chi bộ mạnh đến chính quyền hai cấp hiệu lực: Hành trình đổi mới từ cơ sở ở Hà Nội
. Ở Chi bộ thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, đảng viên làng nghề mộc truyền thống thẳng thắn phản ánh những vấn đề còn tồn tại:

Buổi sinh hoạt có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Xuân Thanh - Bí thư Đảng ủy xã, người trực tiếp lắng nghe, trao đổi, tiếp thu và đưa các kiến nghị của chi bộ vào kế hoạch hành động cụ thể của xã. Ông nhấn mạnh: “Chi bộ là nơi gần dân nhất, hiểu dân nhất. Khi sinh hoạt thực chất, đảng viên dám nói thật, nói trúng, thì chính quyền mới có cơ sở để hành động đúng và kịp thời.”

Sự hiện diện của lãnh đạo cấp ủy trong mỗi buổi họp không chỉ giúp nắm bắt thực tiễn nhanh hơn, mà còn tạo mối gắn kết giữa Đảng - chính quyền - nhân dân ngay từ khu dân cư, tổ dân phố.

Khi sinh hoạt chi bộ gắn với hành động thực tế

Có thể thấy, việc đổi mới sinh hoạt chi bộ còn được triển khai sâu rộng tại các phường, xã, thị trấn sau khi mô hình chính quyền hai cấp đi vào vận hành. Tại phường Thanh Xuân, trong buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ khu dân cư Giáp Nhất, hồi đầu tháng 10/2025, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Huy Cường đã trực tiếp về dự và trao đổi với đảng viên.

Địa bàn khu dân cư Giáp Nhất hiện có 1.350 hộ gia đình với gần 4.000 nhân khẩu, quản lý 2 tổ dân phố, 9 chung cư mini và hàng trăm nhà ở kết hợp kinh doanh. Buổi họp diễn ra sôi nổi, đảng viên nghe Bí thư Chi bộ thông tin nhanh về kết quả công tác xây dựng Đảng và tình hình kinh tế - xã hội sau 3 tháng phường vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và bàn giải pháp trọng tâm cho tháng 10.

Qua thảo luận, các đảng viên đánh giá cao việc các đồng chí cấp ủy cấp trên trực tiếp dự họp chi bộ ở cơ sở, coi đây là dịp để lắng nghe ý kiến của dân, phản ánh tâm tư nguyện vọng kịp thời. Họ bày tỏ niềm tin vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thuận với chủ trương sắp xếp bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời vui mừng trước thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, mong nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đảng viên đã nêu nhiều ý kiến, đề xuất liên quan đến đời sống dân cư, công tác quản lý trật tự đô thị, phòng cháy chữa cháy tại các khu chung cư mini.

Từ chi bộ mạnh đến chính quyền hai cấp hiệu lực: Hành trình đổi mới từ cơ sở ở Hà Nội
Chi bộ không chỉ còn là nơi phổ biến nghị quyết, mà đã trở thành “bàn tròn chính trị” của khu dân cư, nơi đảng viên được nói, được bàn, được phản biện và cùng thống nhất hành động.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Huy Cường đề nghị Chi bộ cần tiếp tục giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đồng thời quan tâm phát triển đảng viên, củng cố khối đoàn kết nội bộ.

Theo đồng chí, để tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, Đảng ủy phường Thanh Xuân đã phân công các Ủy viên Ban Chấp hành trực tiếp dự sinh hoạt với các chi bộ trong phạm vi phụ trách, đặc biệt là các chi bộ khu dân cư, chung cư có đông đảng viên hoặc còn khó khăn trong công tác tổ chức.

Thông qua việc dự họp, Đảng ủy phường nắm bắt tình hình, khảo sát điều kiện cơ sở vật chất, địa điểm sinh hoạt, từ đó đề xuất hỗ trợ phù hợp nhằm đảm bảo hoạt động chi bộ được duy trì nền nếp, hiệu quả, thực chất hơn.

Những buổi sinh hoạt chi bộ như thế, từ phường Đống Đa, phường Thanh Xuân cho đến xã Phú Xuyên… đang minh chứng sinh động cho sự chuyển mình mạnh mẽ của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Chi bộ không chỉ còn là nơi phổ biến nghị quyết, mà đã trở thành “bàn tròn chính trị” của khu dân cư, nơi đảng viên được nói, được bàn, được phản biện và cùng thống nhất hành động.

Đó cũng chính là bước hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, về xây dựng Đảng bộ Thủ đô trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực quản trị, củng cố niềm tin của nhân dân.

Theo Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, sinh hoạt chi bộ là “mệnh lệnh chính trị” nhằm củng cố bản lĩnh, lý tưởng cách mạng cho đảng viên; đồng thời là nơi chuyển hóa nghị quyết, chủ trương của Đảng thành hành động cụ thể. Chỉ thị yêu cầu các tổ chức Đảng bảo đảm nền nếp sinh hoạt định kỳ, tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất mỗi quý một lần, đổi mới nội dung theo hướng sát thực tiễn, đặc thù từng loại hình chi bộ. Các buổi sinh hoạt cần tích hợp nội dung học tập và làm theo Bác, gắn với công tác phòng, chống tiêu cực, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở.

(Còn nữa)

Hoàng Duy - Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Công an thành phố Hà Nội vừa thông báo danh sách 342 phương tiện vi phạm giao thông được hệ thống Camera AI ghi hình. Để tránh bị từ chối đăng kiểm hoặc gặp rắc rối khi tham gia giao thông, chủ phương tiện cần đối chiếu ngay danh sách dưới đây, cập nhật ngày 06/01/2026.
Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về cao điểm đấu tranh với tội phạm liên quan đến vũ khí và pháo nổ, Công an phường Tây Hồ đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn xã Kiều Phú đã tổ chức ra mắt "Tủ sách Công đoàn" tại Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần TOMECO AN KHANG.
Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội khẳng định quyết tâm chuyển hóa mạnh mẽ các chủ trương thành những giá trị phát triển thực chất, bền vững. Năm 2025 với tăng trưởng GRDP đạt 8,16% và tổng thu ngân sách lần đầu vượt mốc 700 nghìn tỷ đồng, Thủ đô đang tạo nền tảng vững chắc để bứt phá trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Chiều 6/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia chủ trì hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đối với ngành tài chính, đó là "thay đổi trạng thái - xoay chuyển tình thế" về đầu tư công để trở thành một động lực tăng trưởng, giải ngân 100% vốn đầu tư công với tinh thần "vốn chờ dự án, không để dự án chờ vốn".

Tin khác

Người dân đồng thuận, dự án trọng điểm triển khai hiệu quả

Người dân đồng thuận, dự án trọng điểm triển khai hiệu quả

Với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan, cùng sự đồng thuận ngày càng cao của Nhân dân; công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án cầu Ngọc Hồi đang được xã Nam Phù triển khai đúng lộ trình, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, tạo tiền đề quan trọng để dự án sớm về đích theo kế hoạch.
Lan tỏa phong trào sáng - xanh - sạch - đẹp trên những miền quê

Lan tỏa phong trào sáng - xanh - sạch - đẹp trên những miền quê

Ở Hà Nội, từ những xã ven đô đến các làng quê ngoại thành, phong trào “sáng - xanh - sạch - đẹp” đang âm thầm làm mới diện mạo nông thôn. Ánh đèn đường, hàng cây xanh, những tuyến ngõ sạch sẽ không chỉ thay đổi cảnh quan, mà còn đánh thức tinh thần tự giác, trách nhiệm cộng đồng trong gìn giữ môi trường sống, tạo nền tảng cho vùng quê phát triển theo hướng văn minh, xanh sạch và bền vững.
Hà Nội: Giao thông thông suốt, tai nạn giảm sâu trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Hà Nội: Giao thông thông suốt, tai nạn giảm sâu trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, dù lưu lượng phương tiện tại các cửa ngõ và khu vực trung tâm tăng đột biến, giao thông Thủ đô vẫn duy trì sự ổn định. Ghi nhận thực tế cho thấy, nhờ việc điều tiết từ xa và xử lý quyết liệt các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, tình hình trật tự an toàn giao thông đã có những chuyển biến tích cực, không xảy ra ùn tắc kéo dài.
Phú Nghĩa vững vàng khí thế, tự tin bước vào năm 2026

Phú Nghĩa vững vàng khí thế, tự tin bước vào năm 2026

Chào đón năm mới 2026, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Nghĩa tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Sơn Tây: Tạo dấu ấn từ phong trào “Dân vận khéo”

Sơn Tây: Tạo dấu ấn từ phong trào “Dân vận khéo”

Năm 2025 ghi dấu một giai đoạn đặc biệt của phường Sơn Tây khi chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong bối cảnh bộ máy mới được kiện toàn, nhiệm vụ nhiều, yêu cầu cao, Đảng bộ phường Sơn Tây đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, tạo chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật trong bức tranh chung ấy là phong trào “Dân vận khéo”, được triển khai bài bản, thực chất, mang lại hiệu quả rõ ràng cả về kinh tế - xã hội, văn hóa và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa quan trọng, là định hướng chiến lược cho sự phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, xác định mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc, tiên phong trong đổi mới.
Tây Hồ: Chuyển đổi số từ nghị quyết vào đời sống

Tây Hồ: Chuyển đổi số từ nghị quyết vào đời sống

Sau một năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, phường Tây Hồ (Hà Nội) đã ghi dấu ấn rõ nét bằng những chuyển biến thực chất trong công cuộc chuyển đổi số. Từ chủ trương, định hướng mang tính chiến lược, khoa học công nghệ tại Tây Hồ đã từng bước đi vào đời sống, trở thành công cụ quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Phú Nghĩa: Quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Phú Nghĩa: Quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Cùng với các xã, phường của Thủ đô Hà Nội, xã Phú Nghĩa đã và đang tích cực triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, sẽ diễn ra vào ngày Chủ Nhật (15/3/2026).
Suối Hai sắp diễn ra Chợ hoa Xuân

Suối Hai sắp diễn ra Chợ hoa Xuân

Ủy ban nhân dân xã Suối Hai vừa tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Chợ hoa Xuân Bính Ngọ 2026 trên địa bàn xã. Theo kế hoạch, chợ hoa dự kiến diễn ra từ ngày 26/1 (tức mùng 8 tháng Chạp) đến 16 giờ ngày 16/2 (tức ngày 29 tháng Chạp).
Hà Nội triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp

Hà Nội triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026. Theo đó, năm 2026 thành phố Hà Nội sẽ triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực này.
Xem thêm
Phiên bản di động