Xã Hoài Đức tập trung xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia

Xã Hoài Đức hiện có 20 trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập. Trong đó, 15/20 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỉ lệ 75%. Nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, UBND xã Hoài Đức triển khai kế hoạch xây dựng trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập đạt chuẩn Quốc gia năm 2025 với chỉ tiêu phấn đấu công nhận mới trường Tiểu học Vạn Xuân, Tiểu học Đức Giang và công nhận lại trường Mầm non Hoa Sen, THCS Đức Giang.
Khai hội làng Giang Xá - Kỷ niệm 1.480 năm Lý Nam Đế xưng Vương và thành lập nước Vạn Xuân Xã Thiên Lộc đổi mới, đoàn kết phát triển thành vùng đô thị kiểu mẫu phía Bắc Hà Nội Xã Phúc Thọ phát động thi đua thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Để đảm bảo tiến độ và thời gian, UBND xã Hoài Đức đã đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, nhân dân và gia đình về vai trò, vị trí của Giáo dục và Đào tạo trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực; tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của xã hội trong việc xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia.

Xã cũng triển khai bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu đào tạo nhân lực của Ngành, theo hướng chuẩn hóa, đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng. Tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin quản lý, dạy và học trong các nhà trường, các cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo.

Xã Hoài Đức tập trung xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia
Trường Mầm non Hoa Sen được đầu tư khang trang.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên các nhà trường. Đổi mới mô hình dạy học theo hướng mở, chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học.

Các trường đa dạng hóa hình thức, phương pháp dạy học, tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng đại trà, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi. Củng cố và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi thực hiện phổ cập cho trẻ 4 tuổi, phổ cập tiểu học và THCS, thực hiện xoá mù chữ; công tác tư vấn hướng nghiệp và định hướng nghề nghiệp trong các trường phổ thông.

Trong kế hoạch triển khai, xã Hoài Đức tập trung phát triển quy mô trường lớp theo hướng kiên cố, hiện đại hóa và chuẩn hóa. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí từ thành phố đến xã để đầu tư xây dựng mới, xây dựng bổ sung cơ sở vật chất cho các nhà trường theo đúng quy chuẩn của từng cấp học. Đầu tư, bổ sung trang thiết bị đồ dùng dạy học thiết yếu cho các phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng, thư viện các trường xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia năm 2025 và những năm tiếp theo.

Để hoàn thành nhiệm vụ này, trong năm học tới các nhà trường cũng sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ với gia đình, địa phương để quản lý học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm, đẩy mạnh hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường và công tác hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm thu hút học sinh tham gia các hoạt động lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội; không để tệ nạn xã hội xâm nhập học đường. Tăng cường sự phối hợp các hội như Hội khuyến học, HĐGD, hội Cựu giáo chức, Ban đại diện cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội nhằm thúc đẩy sự nghiệp giáo dục.

Xã Hoài Đức tập trung xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia
Hoạt động của trẻ tại các trường mẫu giáo trên địa bàn xã Hoài Đức có nhiều đổi mới, đảm bảo điều kiện dạy học hiện đại.

Được biết, năm 2025, thành phố Hà Nội giao công nhận mới 117 trường chuẩn quốc gia. Trong đó cấp Mầm non được giao công nhận mới 43 trường, cấp Tiểu học 53 trường, cấp THCS 16 trường và cấp trung học phổ thông 5 trường. Ngoài ra, Thành phố cũng giao ngành Giáo dục công nhận cho 426 trường đến hạn công nhận lại, gồm 144 trường, 134 trường Tiểu học, 124 trường THCS, 24 trườngTHPT.

Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tính đến ngày 30/5, toàn ngành đã công nhận đạt chuẩn quốc gia cho 23 trường, trong đó có 12 trường Mầm non, 7 trường Tiểu học và 4 trường THCS.

Anh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Xã Phú Xuyên triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Xã Phú Xuyên triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Ngày 2/12, Ủy ban bầu cử xã Phú Xuyên tổ chức phiên họp thứ Nhất để triển khai các nội dung quan trọng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Diện mạo mới ở những điểm nóng trật tự đô thị tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Diện mạo mới ở những điểm nóng trật tự đô thị tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Những ngày cuối tháng 11, dọc tuyến đường Lê Duẩn, phố Khâm Thiên hay lối dẫn vào khu cà phê đường tàu, dễ dàng nhìn thấy hình ảnh lực lượng chức năng phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thường xuyên túc trực, nhắc nhở và hướng dẫn người dân chấp hành quy định về trật tự đô thị. Công việc diễn ra mỗi ngày, bền bỉ và thầm lặng, nhằm góp phần đưa những con phố lịch sử trở lại đúng dáng vẻ văn minh, an toàn.
Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành bằng "văn phòng không giấy tờ"

Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành bằng "văn phòng không giấy tờ"

Ngày 26/11, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đống Đa (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị triển khai nền tảng Văn phòng không giấy tờ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Đây là bước đi chiến lược nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong trao đổi thông tin, từ đó nâng cao hiệu quả công việc trong nội bộ cơ quan, đơn vị, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số tại địa phương.
Đổi mới và nâng cao hiệu quả lãnh đạo Đảng trong
chính quyền 2 cấp

Đổi mới và nâng cao hiệu quả lãnh đạo Đảng trong chính quyền 2 cấp

Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Đống Đa và các cơ quan nội chính không chỉ nhằm tăng cường sự liên thông giữa kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước, mà còn là giải pháp đột phá nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng trong thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp.
Nhiều “điểm nghẽn” được tháo gỡ tại hội nghị đối thoại ở phường Phú Thượng

Nhiều “điểm nghẽn” được tháo gỡ tại hội nghị đối thoại ở phường Phú Thượng

Ngày 21/11, Đảng ủy phường Phú Thượng tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn. Đây là dịp để lắng nghe ý kiến trực tiếp từ cơ sở, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền.
Tăng cường đối thoại, quyết liệt tháo gỡ "điểm nghẽn" cải cách hành chính và chuyển đổi số

Tăng cường đối thoại, quyết liệt tháo gỡ "điểm nghẽn" cải cách hành chính và chuyển đổi số

Ngày 21/11, diễn ra Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường Đống Đa và nhân dân. Hội nghị đã thẳng thắn trao đổi, giải đáp hơn 60 ý kiến kiến nghị tập trung vào các vấn đề nóng như: Xây dựng hệ thống chính trị, chuyển đổi số và triển khai mô hình Chính quyền địa phương 2 cấp...
Thực tiễn lên tiếng, luận điệu thù  địch tự sụp đổ

Thực tiễn lên tiếng, luận điệu thù địch tự sụp đổ

Mô hình chính quyền đô thị 2 cấp tại Hà Nội đang vận hành ngày càng hiệu quả, đem lại những kết quả cụ thể, rõ ràng và khó có thể phủ nhận. Chính thực tiễn sinh động ấy đã trở thành minh chứng sắc bén, phản bác toàn diện những luận điệu bóp méo, kích động và chống phá của các thế lực thù địch đối với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Nhằm cung cấp cái nhìn khoa học, khách quan và có tính chiến đấu cao, Báo Lao động Thủ đô đã phỏng vấn nhiều chuyên gia, nhà quản lý để làm rõ những giá trị cốt lõi, ưu việt và sự cần thiết của mô hình 2 cấp trong giai đoạn hiện nay.
Kỳ cuối: Ý Đảng, lòng dân - thuyền và nước song hành không thế lực nào ngăn cản được

Kỳ cuối: Ý Đảng, lòng dân - thuyền và nước song hành không thế lực nào ngăn cản được

Nguyễn Trãi từng viết: “Lật thuyền cũng là dân, đẩy thuyền cũng là dân”. Câu nói giản dị mà sâu sắc ấy nhắc nhở mỗi người rằng Đảng vì dân và phải cùng dân tiến bước, còn mọi chủ trương, chính sách nếu xa rời nhân dân sẽ thất bại. Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thông điệp ấy càng trở nên sống động. Đây không chỉ là một bước cải cách hành chính nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, mà còn là cơ hội để Đảng đến gần dân hơn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
Xem thêm
Phiên bản di động