Xã Đại Đồng đón nhận Bằng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Sáng 20/5, Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đại Đồng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã trang trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định và đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.
Mê Linh nỗ lực hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu Xã Yên Sở, huyện Hoài Đức đủ tiêu chí đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 Huyện Hoài Đức phấn đấu thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Đại - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Nội; Nguyễn Văn Chí - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Nội; Lê Minh Đức - Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Mạnh Hồng - Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.

Những năm qua, xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và lâu dài. Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2020, đầu năm 2022 xã Đại Đồng tiếp tục được UBND huyện Thạch Thất chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Xã Đại Đồng đón nhận Bằng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
Đồng chí Nguyễn Xuân Đại - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Nội; đồng chí Lê Minh Đức - Bí thư Huyện ủy Thạch Thất đã trao bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Đồng.

Theo đó, xã Đại Đồng đã tập trung chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; thường xuyên rà soát, đánh giá các tiêu chí, nhất là các tiêu chí có khả năng biến động để xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể, các giải pháp thực hiện đảm bảo có hiệu quả; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; đẩy mạnh phát triển kinh tế; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể, tích cực tham gia các phong trào thi đua, đặc biệt ủng hộ các nguồn lực xây dựng nông thôn mới…

Nhờ đó, diện mạo nông thôn của xã ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Cụ thể, kinh tế bình quân trong nửa nhiệm kỳ đạt 12,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 90,2 triệu đồng/người/năm, tăng 1,3 lần so với năm 2020.

Sản xuất nông nghiệp được quan tâm theo hướng chuyên canh và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, mang lại giá trị kinh tế cao. Các mô hình Thôn thông minh, Tổ công nghệ số cộng đồng, giao tiếp thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ xã hội được hình thành và phát huy hiệu quả. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực…

Xã Đại Đồng đón nhận Bằng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
Lãnh đạo huyện Thạch Thất tặng Cờ đơn vị xuất sắc cho nhân dân và cán bộ xã Đại Đồng.

Với những thành tích đã đạt được, ngày 18/4/2023, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2291/QĐ-UBND công nhận xã Đại Đồng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Lê Minh Đức - Bí thư Huyện ủy nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Đồng đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong thời gian qua.

Để giữ vững những kết quả đã đạt được, khắc phục các tồn tại, khó khăn, tiếp tục phấn đấu đạt được những thành quả cao hơn nữa, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Đồng cần tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với Chương trình 04 của Thành ủy, chương trình 03 của Huyện ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đề cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xã về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, nhất là các quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch khu trung tâm, điểm dân cư nông thôn, các quy hoạch ngành… bảo đảm phù hợp với quy hoạch vùng, huyện. Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo hướng ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng trường chuẩn quốc gia, đầu tư các thiết chế văn hóa ở cơ sở.

Xã Đại Đồng đón nhận Bằng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
UBND huyện Thạch Thất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển vùng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, liên kết chuỗi sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; khuyến khích doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh đăng ký sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

Đồng thời, quan tâm, chăm lo phát triển văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; làm tốt công tác giáo dục, y tế, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo; nâng cao chất lượng phong trào ”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của địa phương.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo điều kiện cho các hộ nông dân phát triển, xây dựng hệ thống chính trị của xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, UBND thành phố Hà Nội đã tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Thành phố năm 2022, tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Đồng. UBND huyện khen thưởng 10 tập thể, 45 cá nhân; UBND xã Đại Đồng khen thưởng 9 tập thể, 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030

Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 292/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 216/2025/QH15 của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
Kỳ cuối: Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc

Kỳ cuối: Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc

Từ những mô hình vận động ở cơ sở đến các chương trình kết nối, xúc tiến tiêu thụ quy mô toàn Thành phố, chủ trương “nói không với nông sản không an toàn” đang được cụ thể hóa bằng nhiều hành động thiết thực. Từng địa phương, từng ngành, từng hộ nông dân đều góp phần xây dựng một nền nông nghiệp Thủ đô xanh, sạch, an toàn - vì sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững.
Kỳ 2: Rau sạch không còn là lời nói suông

Kỳ 2: Rau sạch không còn là lời nói suông

Hà Nội định hướng nông nghiệp đến năm 2030 phải sạch và mang tính khác biệt. Mỗi sản phẩm nông sản, mỗi làng nghề phải được chứng nhận, có thương hiệu riêng, gắn với giá trị văn hoá và sáng tạo. Thương hiệu “Made in Ha Noi” sẽ là tấm hộ chiếu đưa nông sản Thủ đô vươn xa. Để làm được điều đó, cần phải bịt lỗ hổng nông sản không rõ nguồn gốc và chấm dứt tình trạng “bát nháo” trong kinh doanh sản phẩm gắn mác “rau sạch”, “rau an toàn”.
Kỳ 1: Bài toán sinh kế

Kỳ 1: Bài toán sinh kế

Giữa muôn vàn lựa chọn trên thị trường, người tiêu dùng ngày càng khó phân biệt đâu là nông sản sạch, đâu là thực phẩm không an toàn. Mỗi vụ việc vi phạm bị phát hiện lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết phải kiểm soát chặt từ gốc đến ngọn. Nhận rõ tính cấp bách đó, Hà Nội đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản sạch từ hỗ trợ vùng trồng, liên kết chuỗi, đến xúc tiến thương mại. Đồng hành cùng Thành phố là sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị, xã hội tại các địa phương, nhằm chung tay "bịt lỗ hổng" nông sản không rõ nguồn gốc và chấm dứt tình trạng bát nháo trong kinh doanh sản phẩm gắn mác “rau sạch”, “rau an toàn”.
Gỡ vướng giải phóng mặt bằng 4 dự án giao thông lớn phía Nam Hà Nội

Gỡ vướng giải phóng mặt bằng 4 dự án giao thông lớn phía Nam Hà Nội

Với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, 4 dự án giao thông trọng điểm tại xã Ứng Hòa (Hà Nội) đang đối diện với vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo xã Ứng Hòa trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ những vướng mắc về giải phóng mặt bằng và đốc thúc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, sớm đưa công trình vào khai thác.
Sức sống mới từ nông thôn mới

Sức sống mới từ nông thôn mới

Cùng với giai cấp công nhân, giai cấp nông dân có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình đấu tranh và giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với Thủ đô Hà Nội, Thành ủy luôn xác định vị trí quan trọng của chính sách tam nông (nông nghiệp - nông thôn - nông dân) nhờ đó lĩnh vực nông nghiệp không ngừng phát triển, đời sống nông dân không ngừng được cải thiện. Trong đó chính sách nông thôn mới đã thổi luồng gió mới để nông thôn ngày càng mới hơn trên nền tảng hồn văn hóa cũ.
“Đánh thức” tài nguyên đất ven sông

“Đánh thức” tài nguyên đất ven sông

Trải dọc theo hệ thống sông Hồng, sông Đuống, sông Nhuệ, sông Tích… Thủ đô Hà Nội đang sở hữu hàng nghìn héc-ta đất ven sông với đủ yếu tố thuận lợi, tiềm năng phát triển đa dạng. Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm qua, nguồn tài nguyên quý giá này vẫn gần như nằm ngoài dòng chảy đô thị của Hà Nội. Nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc cần nhận diện rõ tiềm năng to lớn của quỹ đất này và có giải pháp tổng thể để “đánh thức”, khai thác hiệu quả, phục vụ sự phát triển bền vững của Thủ đô.
Huyện Hưng Nguyên công bố Quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Hưng Nguyên công bố Quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 7/6, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.
Hà Nội đủ điều kiện xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024

Hà Nội đủ điều kiện xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024

Sáng 18/4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì Hội nghị bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.
Công nghệ hóa nông nghiệp nông thôn

Công nghệ hóa nông nghiệp nông thôn

Việc đổi mới ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số từ lâu đã được nông dân huyện Đan Phượng (Hà Nội) thực hiện bài bản. Việc đầu tư công nghệ không chỉ đơn thuần là đầu tư vào máy móc thiết bị, nhà màng, nhà lưới để sản xuất mà còn làm chủ được những công nghệ mới trong hoạt động sản xuất và kinh doanh cũng như quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường liên kết.
Xem thêm
Phiên bản di động