Trông xe miễn phí dịp Tết: Giải pháp thiết thực tạo thuận lợi cho người dân và du khách

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại Hà Nội, hàng loạt điểm trông giữ phương tiện miễn phí được triển khai tại các khu di tích, điểm du lịch tâm linh và khu vực trung tâm đông người.
Hành động nhỏ, ấn tượng tốt Văn Miếu - Quốc Tử Giám mở cửa từ mồng 1 Tết, có điểm trông xe miễn phí

Không chỉ dừng ở việc hỗ trợ trông giữ phương tiện, chính sách này còn được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp đi kèm như phân luồng giao thông, duy trì an ninh tại các khu vực tập trung đông người. Nhờ đó, hoạt động du xuân đầu năm diễn ra trật tự, an toàn và thuận tiện hơn so với nhiều năm trước.

z7545914049828_5f7cb46eda9604fece8d088262def2df.jpg
Chủ động triển khai trông giữ xe miễn phí, hỗ trợ giao thông công cộng và tăng cường phân luồng phục vụ người dân dịp cao điểm lễ hội. Ảnh: Lê Hà
Giảm áp lực giao thông

Việc tổ chức trông giữ xe miễn phí được triển khai đồng bộ tại nhiều địa bàn, kết hợp với chính sách miễn phí vé tàu điện đô thị và xe buýt trợ giá, tạo nên hệ thống hỗ trợ đi lại khá toàn diện cho người dân trong những ngày đầu năm mới.

Tại nhiều điểm di tích nổi tiếng, các bãi trông giữ xe được bố trí ở vị trí thuận tiện, có lực lượng chức năng và tình nguyện viên trực tiếp hướng dẫn, trông coi phương tiện. Điều này giúp hạn chế tình trạng dừng đỗ tùy tiện hoặc bãi xe tự phát vốn từng gây ùn tắc giao thông, mất mỹ quan đô thị trong những mùa lễ hội trước.

z7545921269849_3a90391f983dd9641aaec4eaeb6ecdc0.jpg
UBND phường Tây Hồ tổ chức nhiều điểm trông xe miễn phí, phục vụ người dân đi lễ dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Lê Hà

Khu vực đền Quán Thánh được bố trí điểm trông giữ xe tại các khu vực lân cận, kết hợp điều tiết giao thông và bảo đảm an ninh trật tự. Việc tổ chức bài bản giúp không gian quanh di tích thông thoáng hơn, giảm đáng kể tình trạng lộn xộn thường thấy vào dịp đầu năm.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, các điểm trông giữ ô tô và xe máy miễn phí phục vụ du khách tham dự Hội chữ Xuân được bố trí tập trung, góp phần hạn chế dừng đỗ lộn xộn quanh khu vực di tích. Nhờ đó, cảnh quan được giữ gìn, giao thông ổn định hơn ngay cả trong thời điểm lượng khách tăng cao.

Trong khi đó, Phủ Tây Hồ nơi luôn thu hút lượng lớn người dân đến lễ đầu năm được tổ chức bãi xe miễn phí kết hợp phân luồng giao thông một chiều. Lực lượng công an, đoàn viên thanh niên và bảo vệ chuyên trách luân phiên trực theo ca, vừa trông giữ phương tiện, vừa hướng dẫn người dân di chuyển đúng quy định.

z7545913939622_bce3f70e733262bc5201f58ee1b4f094.jpg
Công an phường Tây Hồ chỉ dẫn người dân đến bãi đỗ xe miễn phí để gửi phương tiện. Ảnh: Lê Hà

Nhiều địa điểm quen thuộc như chùa Hà, đền Bạch Mã, chùa Vạn Niên hay chùa Trấn Quốc cũng được tổ chức trông giữ phương tiện miễn phí hoặc đúng giá, góp phần chấn chỉnh tình trạng thu phí tùy tiện từng xảy ra trong mùa lễ hội.

Theo đại diện UBND phường Tây Hồ, việc bố trí bãi trông giữ xe miễn phí đã góp phần giảm đáng kể tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; dòng người ra vào được tổ chức khoa học hơn, vừa bảo đảm an toàn cho du khách, vừa giữ gìn cảnh quan khu di tích.

z7545914022245_68bbb8c9cbfe9026a11944ef1347a09c.jpg
Bãi đỗ xe trên đường Đặng Thai Mai, phường Tây Hồ.

Bên cạnh đó, việc trông giữ xe miễn phí góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định của người dân, đồng thời tạo hình ảnh văn minh, thân thiện cho khu vực du xuân, lễ bái. Đây được xem là một trong những giải pháp hiệu quả trong quản lý trật tự đô thị và phục vụ cộng đồng.

c
Các điểm trông giữ xe phục vụ người dân đi lễ đầu năm được bố trí ở các khu đất rộng, thuận tiện cho xe ra - vào, tránh gây ùn tắc. Ảnh: Lê Hà

Tương tự, đại diện UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết mô hình trông giữ xe tập trung giúp hạn chế dừng đỗ sai quy định, giảm ùn tắc trong thời gian diễn ra các hoạt động văn hóa đầu xuân.

Tại nhiều điểm di tích khác, lực lượng quản lý cũng đánh giá mô hình này hỗ trợ hiệu quả cho du khách, đồng thời giảm áp lực cho lực lượng chức năng trong điều tiết giao thông và bảo đảm an ninh.

Người dân hài lòng vì sự thuận tiện và an tâm

Một trong những điểm đáng chú ý trong mùa lễ hội đầu xuân năm nay là phản hồi tích cực từ người dân và du khách khi trải nghiệm dịch vụ trông giữ xe miễn phí tại các khu di tích, điểm tham quan trên địa bàn thành phố.

Chị Nguyễn Thị Kim Chi (trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, những năm trước, mỗi lần đi lễ đầu năm chị thường phải gửi xe tại các bãi tự phát với chi phí cao, thậm chí còn lo lắng về nguy cơ mất an toàn. Năm nay, việc gửi xe miễn phí ngay gần khu di tích, lại có lực lượng chức năng trông coi và hướng dẫn cụ thể, giúp chị cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

z7545913876104_f776d5d351c6078bdf9935b887434934.jpg
Tại chùa Vạn Niên (phường Tây Hồ), lực lượng an ninh luôn thường trực để hỗ trợ du khách. Ảnh: Lê Hà
Anh Trần Minh Tuấn (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: “Những năm trước, nhiều lúc phải đi vòng rất lâu mới tìm được chỗ gửi xe, vừa mất thời gian vừa lo ùn tắc. Năm nay có điểm gửi xe rõ ràng, lại có lực lượng hướng dẫn nên mọi thứ trật tự hơn hẳn. Tôi thấy đây là chủ trương rất thiết thực và nên duy trì lâu dài”.

Trong khi đó, chị Lê Thị Hải Hồng, du khách đến từ Hưng Yên cho hay: “Chúng tôi đi từ sớm nên khá lo cảnh đông đúc, nhưng đến nơi đã có hướng dẫn cụ thể, gửi xe nhanh chóng và an tâm. Thành phố tổ chức chu đáo như vậy khiến du khách ngoại tỉnh cảm thấy rất được chào đón”.

z7545913843888_2c5802c3178a9a24e50edf857176899a.jpg
Khác với mọi năm, năm nay rất nhiều khu di tích, điểm du lịch tâm linh không thu phí gửi xe.

Việc triển khai đồng loạt các điểm trông giữ xe miễn phí, kết hợp hỗ trợ giao thông công cộng và tăng cường phân luồng, được xem là bước đi chủ động trong phục vụ người dân dịp cao điểm lễ hội.

Chủ trương này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ đi lại mà còn góp phần hạn chế bãi xe tự phát, ngăn chặn tình trạng thu phí quá cao, đồng thời nâng cao hình ảnh một đô thị văn minh, thân thiện với du khách. Khi việc gửi xe trở nên thuận tiện và minh bạch, người dân có xu hướng tuân thủ quy định hơn, góp phần giảm ùn tắc và giữ gìn trật tự đô thị.

Nhiều ý kiến cho rằng mô hình trông giữ xe miễn phí trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 nên được duy trì trong các mùa lễ hội tiếp theo. Đây không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là hướng đi lâu dài trong quản lý đô thị.

Những kết quả đạt được cho thấy hiệu quả rõ rệt của các chính sách phục vụ cộng đồng, minh chứng cho tư duy quản lý đô thị hiện đại, hướng tới xây dựng môi trường sống thuận tiện, an toàn và bền vững cho người dân.

Theo Lê Hà/hanoimoi.vn

https://hanoimoi.vn/trong-xe-mien-phi-dip-tet-giai-phap-thiet-thuc-tao-thuan-loi-cho-nguoi-dan-va-du-khach-734162.html

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Tiếp tục gìn giữ văn hoá giao thông Thủ đô

Tiếp tục gìn giữ văn hoá giao thông Thủ đô

Những chuyển biến tích cực của giao thông Thủ đô trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho thấy khi ý thức người dân Hà Nội được nâng lên và chế tài được thực thi nghiêm minh, trật tự, an toàn giao thông có thể được cải thiện rõ rệt. Để những hình ảnh đẹp ấy không chỉ dừng lại trong dịp cao điểm, việc tiếp tục gìn giữ và phát huy văn hoá giao thông, đặc biệt trong học sinh và phụ huynh, cần trở thành trách nhiệm thường xuyên của mỗi gia đình và toàn xã hội.
Lặng thầm giữ bình yên Thủ đô trong kỳ nghỉ Tết

Lặng thầm giữ bình yên Thủ đô trong kỳ nghỉ Tết

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là thời khắc người dân Thủ đô sum họp gia đình, du xuân, lễ chùa cầu bình an. Giữa không khí rộn ràng ấy, lực lượng công an và bảo vệ an ninh trật tự cơ sở vẫn âm thầm trực chiến 24/24 giờ, tuần tra trên từng tuyến phố, từng khu dân cư, góp phần giữ vững an ninh trật tự để Hà Nội đón mùa xuân an toàn, trọn vẹn.
Xã Nam Phù: Bảo đảm bình yên để Nhân dân vui Xuân, đón Tết

Xã Nam Phù: Bảo đảm bình yên để Nhân dân vui Xuân, đón Tết

Trong không khí rộn ràng những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khi từng tuyến đường, ngõ xóm trên địa bàn Nam Phù khoác lên sắc xuân mới, phía sau sự bình yên ấy là những ca trực xuyên đêm, những bước chân tuần tra không mệt mỏi của lực lượng Công an xã.
Đảm bảo an toàn hệ thống thoát nước phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết

Đảm bảo an toàn hệ thống thoát nước phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội tăng cao, kéo theo áp lực lớn lên hạ tầng đô thị, với vai trò nòng cốt trong tiêu thoát nước và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước đô thị, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã tổ chức ứng trực xuyên Tết Bính Ngọ 2026, duy trì vận hành an toàn, thông suốt hệ thống, sẵn sàng xử lý sự cố, góp phần giữ gìn mỹ quan Thủ đô.
Hà Nội: Tập trung nguồn lực phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030

Hà Nội: Tập trung nguồn lực phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về phát triển nhà ở xã hội, đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 120.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách trên địa bàn Thủ đô.
Xã Nam Phù thông tin về vụ thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng

Xã Nam Phù thông tin về vụ thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng

Trước thông tin về việc phát hiện, thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng, biến màu, bốc mùi, không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng, Ủy ban nhân dân xã Nam Phù đã có phản hồi chính thức, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn cũng như quá trình phối hợp với các lực lượng chức năng để xử lý vụ việc.
Nam Phù ra quân chỉnh trang môi trường, tạo diện mạo mới đón Xuân Bính Ngọ 2026

Nam Phù ra quân chỉnh trang môi trường, tạo diện mạo mới đón Xuân Bính Ngọ 2026

Những ngày giữa tháng Chạp, khi không khí Tết cổ truyền đang lan tỏa khắp từng thôn xóm, xã Nam Phù đã đồng loạt ra quân chỉnh trang, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, thể hiện quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng mạnh mẽ của Nhân dân trong việc đón Xuân Bính Ngọ 2026.
TP.HCM: Kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông

TP.HCM: Kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông

Trong năm 2025 Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) ghi nhận sự giảm đáng kể về số vụ tai nạn giao thông, số người tử vong và bị thương so với năm 2024.
Xã Nam Phù: Kiên quyết xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Xã Nam Phù: Kiên quyết xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Ủy ban nhân dân xã Nam Phù vừa tổ chức lực lượng thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm vô chủ trong lĩnh vực đất đai tại khu vực đê Hữu Hồng và nghĩa trang Đông Phù. Qua đó thể hiện rõ quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc lập lại trật tự, kỷ cương và sự nghiêm minh của pháp luật.
Hà Nội xử lý hơn 300 trường hợp vi phạm trật tự đô thị qua camera và hình ảnh hiện trường

Hà Nội xử lý hơn 300 trường hợp vi phạm trật tự đô thị qua camera và hình ảnh hiện trường

Công an thành phố Hà Nội vừa phát hiện và lập hồ sơ xử lý 332 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường trong ngày 25/1/2026.
Xem thêm
Phiên bản di động