Vì mục tiêu kép tại các công trình giao thông

(LĐTĐ) Những ngày này, công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang được thực hiện quyết liệt và thống nhất trên địa bàn toàn thành phố Hà Nội. Tại các công trình giao thông trọng điểm cũng vậy, hơn lúc nào hết việc bảo đảm tiến độ đồng thời giữ an toàn không để lây lan dịch bệnh là ưu tiên được đặt lên hàng đầu.
Hà Nội: Gấp rút hoàn thành công trình giao thông trọng điểm nơi cửa ngõ phía Nam thành phố Tiếp tục giám sát, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Vừa chú trọng công tác phòng dịch

Hà Nội đang trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội nhằm phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, một số dự án giao thông trọng điểm như: Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 (quận Long Biên); dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương (trên địa bàn quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm); dự án xây dựng cầu Trí Thủy (huyện Chương Mỹ)… vẫn được phép thi công nhằm đảm bảo tiến độ.

Phải khẳng định, các công trình trọng điểm, cấp bách được phép thi công trong thời gian giãn cách xã hội đều có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô. Tuy nhiên, các ngành chức năng Hà Nội cũng yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu của các dự án phải đảm bảo an toàn lao động, tăng cường tối đa các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Vì mục tiêu kép tại các công trình giao thông
Công nhân lao động nỗ lực vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch vừa hoàn thành đúng tiến độ các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của Thành phố. Ảnh: Đinh Luyện

Theo ghi nhận tại dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương (nút giao Khuất Duy Tiến - Tố Hữu), kỹ sư Ban Điều hành liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco 4 Nguyễn Tuấn Nghĩa thông tin, công trường đang triển khai 3 mũi thi công. Ngoài bảo đảm tiến độ, nhiệm vụ phòng, chống dịch cũng được đặt ra với yêu cầu chặt chẽ. Lao động trên công trường phải giữ khoảng cách, khai báo y tế, đo thân nhiệt hằng ngày và thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, định kỳ khử khuẩn công trường…

Tương tự, tại công trường dự án sửa chữa, bảo đảm an toàn giao thông tại Km22+700 đến Km22+800 trên Quốc lộ 32 cũ (huyện Đan Phượng), một trong những công trình cải tạo, xử lý “điểm đen” tai nạn giao thông của Thành phố cho thấy, công trường kiểm soát nhân sự ra vào nghiêm ngặt, hạn chế tối đa các nhân sự không thật sự cần thiết. Các công nhân ngoài công tác bảo hộ đều được trang bị khẩu trang, bố trí dung dịch khử khuẩn tại công trường. Ông Phùng Thanh Quyết - Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng - Dịch vụ thương mại Minh Sơn, đơn vị chịu trách nhiệm thi công gói thầu chia sẻ, tại công trường thi công luôn lấy phương châm phòng dịch là yếu tố then chốt để đảm bảo tiến độ, nên đội ngũ người lao động trên công trường luôn tuân thủ nghiêm các quy tắc về phòng, chống dịch. Việc vận chuyển vật tư, thiết bị vào công trường cũng được kiểm soát chặt chẽ công tác phòng dịch. Từ những biện pháp phòng dịch quyết liệt này, đội ngũ công nhân lao động cũng yên tâm làm việc, đồng thời đôn đốc nhau chấp hành tốt các quy định về an toàn lao động cũng như khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Còn tại tại dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội, theo Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) trước dịch Covid-19, khi nhận được các Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố, MRB đã kịp thời tuyên truyền, thông tin đến các tư vấn và các nhà thầu để thông tin, yêu cầu nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của UBND Thành phố. Nhờ vậy, các bên đã tuân thủ nghiêm túc kế hoạch thi công đã duyệt, đồng thời tuyên truyền và kiểm tra nghiêm ngặt các hoạt động về phòng chống dịch Covid-19 đúng quy định. Cụ thể, tại công trường đều đảm bảo thực hiện 5K, người lao động giãn cách tối thiểu 2m, 100% người lao động đeo khẩu trang, không ra ngoài phạm vi công trường khi không cần thiết, khai báo y tế kịp thời khi có các biểu hiện của bệnh Covid-19… Đại diện MRB cũng khẳng định, đến nay dự án trọng điểm này vẫn đang triển khai thi công bình thường, không phát hiện ca lây nhiễm nào trong dự án.

Vừa nỗ lực đảm bảo an toàn và tiến độ công trình

Theo tìm hiểu, hiện một số công trình cải tạo, xử lý “điểm đen” tai nạn giao thông được Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội thống nhất triển khai thi công trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND đều đã có bản cam kết phòng, chống dịch Covid-19 của các nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát. Ông Nguyễn Hoàng Hải - Phó Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở GTVT Hà Nội) cho biết, Ban đã chỉ đạo tư vấn giám sát phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thực hiện theo đúng cam kết và hướng dẫn của các cơ quan y tế. Chủ đầu tư và các nhà thầu cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm hoàn thành dự án.

Trong đó, chú trọng thực hiện nghiêm yêu cầu 5K cũng như các yêu cầu phòng, chống dịch của chính quyền và cơ quan y tế địa phương tại các công trình. “Ban đã chỉ đạo tư vấn giám sát phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thực hiện theo đúng cam kết và hướng dẫn của các cơ quan y tế. Chủ đầu tư và các nhà thầu cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm hoàn thành dự án. Đặc biệt, trước dịch Covid-19, chúng tôi yêu cầu toàn bộ cán bộ, công nhân thi công trên công trường đeo khẩu trang 100%, bảo đảm giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi làm việc theo sơ đồ bố trí nhân lực, công trường không quá 10 người làm việc; thực hiện khai báo y tế hằng ngày, đầy đủ trước khi làm việc; công trường phải bố trí nước rửa tay khử khuẩn, đồng thời, cử người trực để ghi chép khai báo mã y tế qua QR Code đối với toàn bộ người và số lượt xe ra, vào công trường” - ông Nguyễn Hoàng Hải thông tin.

Có thể thấy, việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại các công trình trọng điểm, cấp bách được đặt lên trên hết nhằm vừa giữ tiến độ, vừa không làm lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, bên cạnh việc kiểm soát chặt công tác phòng, chống dịch ở các công trường thì nhiều ý kiến cho rằng người lao động tại công trình trọng điểm cũng cần được ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19. Bởi cần hiểu rằng, bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là biến thể Delta có sự lây nhiễm rất mạnh thì chỉ có vắc xin mới có thể đẩy lùi và giúp dịch bệnh được kiểm soát, mọi hoạt động mới có thể trở lại trạng thái bình thường.

Đồng tình với quan điểm này, trong buổi làm việc mới đây với Sở GTVT Hà Nội tại dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội, đơn vị MRB đã kiến nghị Sở GTVT Hà Nội tham mưu với UBND Thành phố tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa để MRB và các nhà thầu không bị gián đoạn thi công trong giai đoạn giãn cách xã hội. Đặc biệt, xem xét ưu tiên tiêm phòng vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 cho toàn thể cán bộ, người lao động của các đơn vị tham gia dự án./.

Đinh Luyện

Nên xem

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.

Tin khác

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
TP.HCM: Nhiều học sinh bị phạt vì lái xe khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái

TP.HCM: Nhiều học sinh bị phạt vì lái xe khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái

(LĐTĐ) Nhiều học sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) dù chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe nhưng mỗi ngày vẫn đến trường bằng xe máy, gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Khi bị Cảnh sát giao thông xử phạt, tạm giữ xe thì các em đều viện nhiều lý do khác nhau.
Vì sao dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai chậm tiến độ?

Vì sao dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai, các địa phương nơi dự án đi qua cũng như các Bộ, Ban, ngành Trung ương đã tổ chức nhiều cuộc họp nhằm đôn đốc thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên đến nay dự án này vẫn chưa thấy chuyển biến nhiều.
Quy định về hồ sơ thi giấy phép lái xe từ 1/6/2024

Quy định về hồ sơ thi giấy phép lái xe từ 1/6/2024

(LĐTĐ) Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái. Trong đó có một số điểm đáng lưu ý liên quan đến hồ sơ thi giấy phép lái xe.
Sử dụng nước súc miệng vẫn lên nồng độ cồn nhưng không bị phạt

Sử dụng nước súc miệng vẫn lên nồng độ cồn nhưng không bị phạt

(LĐTĐ) Qua kiểm tra, Cảnh sát giao thông phát hiện người đàn ông có phản ứng với máy đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, sau khi nghe lái xe trình bày do sử dụng nước súc miệng, tổ công tác yêu cầu người này kiểm tra bằng máy đo định lượng, kết quả tài xế không vi phạm nồng độ cồn.
Thí điểm phí trông giữ xe không tiền mặt tại Hà Nội

Thí điểm phí trông giữ xe không tiền mặt tại Hà Nội

(LĐTĐ) Từ hôm nay (15/4), tại 7 vị trí do Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đang khai thác chính thức thí điểm phí trông giữ xe không tiền mặt.
Bộ GTVT: Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn

Bộ GTVT: Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn

(LĐTĐ) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân và người tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, tuân thủ hiệu lệnh và hướng dẫn của lực lượng chức năng; nhường nhịn, giúp đỡ lẫn nhau khi tham gia giao thông; chủ động tham gia giao thông an toàn phòng tránh tai nạn giao thông và thực hiện: “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn”…
Đồng Nai: Cứu hộ thành công tàu trọng tải 4.600 tấn bị kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai

Đồng Nai: Cứu hộ thành công tàu trọng tải 4.600 tấn bị kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai

(LĐTĐ) Ngày 12/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phối hợp lực lượng chức năng kịp thời cứu hộ thành công tàu trọng tải 4.600 tấn bị kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai.
Xem thêm
Phiên bản di động