Vì hám lợi nên phạm luật
Tiếp tay phạm luật
Liên quan đến Ngân hàng ACB uỷ thác cho 19 nhân viên gửi tiền tại VietinBank bị mất 718 tỉ đồng, trả lời công tố viên, đại diện ACB cho biết tại thời điểm ủy thác thì Luật Các tổ chức tín dụng đã có hiệu lực. Tuy nhiên đối với việc giấy phép kinh doanh của ACB do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp có được phép ủy thác gửi tiền không thì đại diện này không nhớ và nói cần thời gian xem lại. Và đại diện ACB cũng thừa nhận không có bất kỳ giấy phép riêng nào liên quan đến vấn đề ủy thác.
Đại diện ACB thừa nhận, thời điểm xảy ra vụ án NHNN có quy định về trần lãi suất tiền gửi VNĐ là 14%. Công tố viên hỏi: “Việc ACB ủy thác cho nhân viên đi gửi tiền tại VietinBank để nhận lãi vượt trần lãi suất có gián tiếp vi phạm pháp luật hay không?”. Đại diện ACB im lặng không trả lời. Công tố viên nói, ACB là một ngân hàng thương mại không phải tổ chức kinh tế hay cá nhân mà không biết rõ lãi suất trần quy định để chấp hành mà còn uỷ thác để lấy lãi cao hơn là tiếp tay cho ngân hàng khác vi phạm pháp luật.
Nói rõ hơn về việc gửi tiền tại ACB, đại diện 19 nhân viên của ACB cho biết không nhận giấy chứng nhận gửi tiền. Sau khi ký hợp đồng gửi tiền thì hợp đồng này được chuyển lại cho Ngân hàng ACB. Theo vị này, việc nhân viên nộp lại hợp đồng gửi tiền là để tránh rủi ro, thất thoát. Công tố viên nói, việc nhân viên giao lại hợp đồng gửi tiền cho Ngân hàng ACB là điều không bình thường!
Tại bản án phúc thẩm xét xử vụ án Bầu Kiên tại Hà Nội vừa tuyên vào ngày 15/12 mới đây, Hội đồng xét xử (HĐXX) vụ án này đã xác định, ACB đem tiền đi gửi ngân hàng khác là trái luật. Việc các bị cáo và luật sư cho rằng hành vi gửi tiền thì ACB không bị thiệt hại, VietinBank đang quản lý (718 tỷ đồng) là không có cơ sở vì đến nay số tiền chưa thu hồi được.Việc ủy thác cho nhân viên đi gửi tiền vào ngân hàng khác của các bị cáo làm méo mó thị trường, ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của Nhà Nước.
VietinBank phải trả tiền
Liên quan hành vi chiếm đoạt tài sản của Navibank của bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc VietinBank chi nhánh TPHCM), diễn biến cuộc thẩm vấn cho thấy các nhân viên của Navibank đã ký 18 hợp đồng (với số tiền 500 tỷ đồng) cho vay đối với Vietinbank.
55607
Trong 18 hợp đồng này đã tất toán được 12 hợp đồng với số tiền là 300 tỷ đồng. 6 hợp đồng còn lại (trị giá 200 tỷ đồng) do 4 nhân viên đứng tên gửi đã bị Huyền Như chiếm đoạt. Nội dung của bản án sơ thẩm tuyên buộc Huỳnh Thị Huyền Như phải trả 200 tỷ cho Navibank nhưng phía Navibank đã kháng cáo đề nghị VietinBank phải bồi thường số tiền này.
Trả lời tòa, Huỳnh Thị Huyền Như thừa nhận đã trực tiếp trích chuyển các khoản tiền này từ các hợp đồng gửi tiền của nhân viên Navibank hoặc giả chữ ký của các nhân viên này để chuyển tiền từ hợp đồng tiền gửi sang thẻ tiết kiệm. Sau đó, Như lấy thẻ tiết kiệm này đem thế chấp vay VietinBank chi nhánh Đinh Tiên Hoàng.
Công tố viên và HĐXX hỏi ai chủ trương cho nhân viên Navibank đem tiền đi gửi? Đại diện Navibank đã không trả lời được. Công tố viên hỏi: “Việc Navibank cho nhân viên vay tiền có thực hiện theo quy định của pháp luật không?”. “Tôi không đánh giá được sai hay đúng”, đại diện Navibank trả lời.
Đưa lập luận chứng minh VietinBank phải có nghĩa vụ trả 200 tỷ cho Navibank thay vì là Huyền Như, đại diện cho 4 nhân viên đứng tên gửi tiền vào Navibank cho rằng, họ làm hợp đồng gửi tiền với VietinBank và ký với lãnh đạo ngân hàng này và họ không biết Huỳnh Thị Huyền Như là ai, không giao dịch với Huyền Như.“Tôi thắc mắc là tại sao Như giả chữ ký của tôi mà các hợp đồng thế chấp vẫn được VietinBank chi nhánh Đinh Tiên Hoàng chấp nhận”, đại diện của 4 nhân viên của Navibank nói.
Khôi Nguyên
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII
Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng
Tin khác
TP.HCM: Triệt phá đường dây buôn lậu sản phẩm thực phẩm chức năng
Tin nóng 31/12/2025 10:12
Khởi tố Giám đốc Công ty Ngọc Việt lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua show nhạc “Về đây bốn cánh chim trời”
Tin nóng 31/12/2025 07:24
TP.HCM: Khởi tố nhiều đối tượng đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ
Tin nóng 30/12/2025 13:21
Thanh Hoá: Phát hiện hơn 10 tấn cá khoai chứa chất cấm Formaldehyde
Tin nóng 23/12/2025 22:21
Gần 4.000 tác phẩm lan tỏa văn hóa tuân thủ pháp luật
Tin nóng 23/12/2025 20:41
Xử phạt quản trị kênh Youtube dùng AI bịa đặt vụ án giả để câu view
Tin nóng 23/12/2025 12:00
Cảnh giác chiêu trò làm giả voucher, "treo" mã đặt chỗ để lừa đảo vé máy bay Tết
Tin nóng 19/12/2025 17:09
Lái xe buýt bị hành hung khi đang đón khách, phải nhập viện cấp cứu
Tin nóng 16/12/2025 16:24
Cao điểm phòng ngừa và trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2026 tại TP.HCM
Tin nóng 12/12/2025 16:33
Phát hiện kho máy giặt, điều hòa không khí lớn thuộc diện cấm nhập khẩu
Tin nóng 11/12/2025 12:12