Đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan tố tụng

Ngày 10/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai công tác Tòa án nhân dân hai cấp thành phố năm 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự và phát biểu chỉ đạo.
Tập trung tháo gỡ khó khăn trong triển khai dự án tuyến đường Vành đai 2.5 Bộ Chính trị: Xây dựng chương trình tổng thể xử lý ô nhiễm ở các đô thị lớn “Chìa khóa” thúc đẩy các dự án cầu vượt sông Hồng

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Nội chính Thành ủy Trần Đình Cảnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Trần Thế Cương.

Năm 2025 là năm Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội hoạt động trong bối cảnh đầy thách thức: Tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn được đưa ra xét xử; các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, khiếu kiện hành chính gia tăng cả về số lượng lẫn tính chất. Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, Tòa án Hà Nội chính thức tổ chức lại, sáp nhập 30 đơn vị cấp huyện thành 12 tòa án nhân dân khu vực, đặt ra yêu cầu mới về quản lý, điều hành và bố trí nhân lực.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan tố tụng
Các đại biểu dự hội nghị.

Dù vậy, nhờ sự chỉ đạo sát sao của Tòa án nhân dân Tối cao, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, ngành Tòa án Thủ đô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong giai đoạn từ 1/10/2024 đến 30/9/2025, Tòa án hai cấp thành phố đã thụ lý 50.355 vụ việc, giải quyết 45.678 vụ (đạt 90,71%), tăng lần lượt 8.902 vụ và 8.143 vụ so với cùng kỳ năm 2024. Các chỉ tiêu công tác đều vượt kế hoạch và chỉ tiêu Quốc hội giao.

Một điểm nhấn quan trọng là chất lượng xét xử được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan giảm sâu so với cùng kỳ năm 2024. Tòa án nhân dân hai cấp thành phố đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, viện kiểm sát, tiến hành xét xử các vụ án hình sự, đặc biệt là các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, được dư luận đồng tình, ủng hộ. Các bản án thể hiện tính nhân văn, sự công bằng, vừa có tác dụng giáo dục, răn đe, vừa chú trọng thu hồi tài sản tham nhũng.

Trong lĩnh vực dân sự, hành chính, ngành Tòa án thành phố đã đẩy mạnh công tác hòa giải, đối thoại, góp phần giải quyết nhanh chóng, dứt điểm nhiều tranh chấp, ổn định đời sống nhân dân và tiết kiệm chi phí tố tụng.

Công tác cải cách tư pháp và chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ với việc áp dụng các ứng dụng, phần mềm trong xét xử và quản lý; đẩy mạnh xét xử trực tuyến; công bố bản án điện tử; số hóa hồ sơ và xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ.

Tại hội nghị, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 với tinh thần quyết liệt, đổi mới. Toàn ngành sẽ tiếp tục quán triệt phương châm hành động "Đổi mới - Đoàn kết - Trách nhiệm - Kỷ cương - Chất lượng - Vì công lý", tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, kỷ luật cho đội ngũ cán bộ.

Một trong những nhiệm vụ đột phá là quyết liệt chỉ đạo giải quyết 100% án sơ thẩm còn tồn tại tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội trước ngày 1/7/2026. Đây được xem là mục tiêu then chốt nhằm tháo gỡ ách tắc, giải quyết bức xúc cho nhân dân.

Bên cạnh đó, ngành Tòa án Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội và Tòa án nhân dân Tối cao giao. Ngành tập trung khắc phục triệt để tình trạng án quá hạn do nguyên nhân chủ quan, bảo đảm xét xử nghiêm minh, công bằng, không để xảy ra oan, sai. Tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan phải được hạn chế tối đa, không vượt quá 1,5%.

Tòa án nhân dân thành phố xác định ưu tiên hàng đầu việc xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án hình sự, đặc biệt là các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi; đồng thời, tăng cường hòa giải, đối thoại, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng trong các vụ án dân sự, hành chính, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan tố tụng
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của ngành Tòa án Thủ đô trong năm 2025. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, trong bối cảnh Thủ đô đang tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển với chủ đề "Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc" và ba trụ cột (phát triển, kinh tế, đổi mới sáng tạo), ngành Tòa án có vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ pháp luật, công lý, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Bí thư Thành ủy đặc biệt ấn tượng với chỉ tiêu giải quyết 100% án tồn đọng và cho rằng đây là mục tiêu có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo "bệ phóng" để Hà Nội phát triển văn minh, hiện đại mà không bị cản trở bởi những tồn đọng, chậm trễ. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn, đầy tự hào của Tòa án Hà Nội trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua, qua đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Về định hướng phát triển, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho biết, thành phố đang tập trung hoàn thiện thể chế mới (đề nghị sửa đổi Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị và Luật Thủ đô năm 2024), xây dựng quy hoạch tầm nhìn 100 năm và phát triển khoa học công nghệ như một trụ cột tăng trưởng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan tố tụng. Thành phố cam kết tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn lực hỗ trợ ngành Tòa án hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hiện đại hóa quản lý khoa học công nghệ để tăng sức cạnh tranh đến năm 2030

Hiện đại hóa quản lý khoa học công nghệ để tăng sức cạnh tranh đến năm 2030

Trong bối cảnh kinh tế số và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) được xác định là động lực then chốt nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Để không tụt lại trong cuộc đua công nghệ toàn cầu, Việt Nam đang đặt mục tiêu xây dựng mô hình quản lý KH,CN&ĐMST hiện đại, linh hoạt và phù hợp với yêu cầu phát triển đến năm 2030.
Hàng loạt dự án cầu, hầm qua sông Hồng chuẩn bị đầu tư trong năm 2026

Hàng loạt dự án cầu, hầm qua sông Hồng chuẩn bị đầu tư trong năm 2026

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội vừa trình Thành phố báo cáo tổng hợp về loạt dự án cầu và hầm vượt sông Hồng nằm trong quy hoạch, chuẩn bị bước vào giai đoạn đầu tư từ năm 2026. Đây được xem là bước triển khai quan trọng nhằm hiện thực hóa mạng lưới kết nối chiến lược giữa hai bờ sông Hồng.
Đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan tố tụng

Đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan tố tụng

Ngày 10/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai công tác Tòa án nhân dân hai cấp thành phố năm 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự và phát biểu chỉ đạo.
Kỳ vọng người nông dân thời đại mới đưa sản phẩm nông nghiệp Việt Nam vươn cao, bay xa

Kỳ vọng người nông dân thời đại mới đưa sản phẩm nông nghiệp Việt Nam vươn cao, bay xa

Hội nghị đối thoại giữa Thủ tướng và nông dân năm 2025 sáng 10/12 ghi nhận hàng loạt kiến nghị từ thực tiễn sản xuất: khó khăn khi bán hàng online, thiếu nhân lực làm nội dung số, khoảng cách giữa nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hạ tầng sóng - điện còn hạn chế ở vùng sâu vùng xa... Từ những vấn đề đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định kỳ vọng lớn vào người nông dân trong việc tiếp cận khoa học công nghệ, chủ động đổi mới sáng tạo và tham gia chuyển đổi số, coi đây là chìa khóa để nâng cao thu nhập, hiện đại hóa nông nghiệp và tiến tới mục tiêu xuất khẩu nông sản đạt 100 tỷ USD.
Quốc hội thông qua Luật Viên chức (sửa đổi): Tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức theo vị trí việc làm

Quốc hội thông qua Luật Viên chức (sửa đổi): Tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức theo vị trí việc làm

Với 437/442 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt 92.39%, chiều 10/12, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Viên chức (sửa đổi), với nhiều điểm mới quan trọng.
Kỳ vọng Hà Nội mở rộng không gian phát triển và kết nối giao thông từ 7 cây cầu

Kỳ vọng Hà Nội mở rộng không gian phát triển và kết nối giao thông từ 7 cây cầu

Việc Hà Nội đồng loạt triển khai 7 cây cầu vượt sông Hồng đang thắp lên kỳ vọng về một diện mạo đô thị bứt phá, giao thông thông suốt và chi phí vận chuyển giảm mạnh. Người dân mong tiến độ được đảm bảo để các công trình sớm hoàn thành, mở rộng không gian phát triển và hiện thực hóa những quy hoạch dài hạn của Thủ đô.
Cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc

Cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc

Ngày 10/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội đã thông qua Luật Báo chí (sửa đổi), với 437 đại biểu tán thành, bằng 92,39% tổng số đại biểu Quốc hội.

Tin khác

Kỳ vọng Hà Nội mở rộng không gian phát triển và kết nối giao thông từ 7 cây cầu

Kỳ vọng Hà Nội mở rộng không gian phát triển và kết nối giao thông từ 7 cây cầu

Việc Hà Nội đồng loạt triển khai 7 cây cầu vượt sông Hồng đang thắp lên kỳ vọng về một diện mạo đô thị bứt phá, giao thông thông suốt và chi phí vận chuyển giảm mạnh. Người dân mong tiến độ được đảm bảo để các công trình sớm hoàn thành, mở rộng không gian phát triển và hiện thực hóa những quy hoạch dài hạn của Thủ đô.
Hà Nội xây 7 cầu vượt sông: Hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian phát triển

Hà Nội xây 7 cầu vượt sông: Hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian phát triển

Việc Hà Nội đẩy mạnh triển khai 7 dự án cầu vượt sông là định hướng chiến lược, thể hiện quyết tâm của Thành ủy và Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, kết nối không gian phát triển và hướng tới xây dựng Thủ đô hiện đại - văn minh - thịnh vượng. Không chỉ mang tầm vóc quốc gia, các dự án này đem lại hàng loạt lợi ích thiết thực đối với đời sống người dân.
Phường Ô Chợ Dừa tổ chức đối thoại với các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án GPMB Vành đai 1

Phường Ô Chợ Dừa tổ chức đối thoại với các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án GPMB Vành đai 1

Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa vừa tổ chức buổi đối thoại với các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án giải phóng mặt bằng (GPMB) Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Buổi đối thoại diễn ra với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Phương - Phó Chủ tịch UBND phường, và sự tham gia của các cơ quan chức năng, công an phường, cùng đại diện các hộ dân thuộc diện thu hồi đất.
Phường Tây Tựu phát động thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2026

Phường Tây Tựu phát động thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2026

Ngày 10/12, Ủy ban nhân dân phường Tây Tựu (Hà Nội) tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước; khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị có sự tham dự của Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Thị Nắng Mai và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vũ Duy Hùng.
Kiểm tra công vụ và giám sát công tác thi công, giải ngân vốn đầu tư công tại xã Phú Xuyên

Kiểm tra công vụ và giám sát công tác thi công, giải ngân vốn đầu tư công tại xã Phú Xuyên

Sáng 9/12, các đoàn công tác của Ủy ban nhân dân (UBND) và Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Phú Xuyên đã tiến hành kiểm tra công vụ và giám sát công tác thi công, giải ngân các công trình đầu tư công năm 2025. Các đoàn đã khảo sát thực tế tại các dự án trường học, tuyến đường và cơ sở hành chính, chỉ ra những điểm mạnh và hạn chế trong triển khai các dự án, từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.
Phường Tây Hồ triển khai tập huấn công tác bầu cử

Phường Tây Hồ triển khai tập huấn công tác bầu cử

Ngày 9/12, UBND phường Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị nhằm trang bị kiến thức, quy trình và kỹ năng cần thiết cho các lực lượng tham gia, bảo đảm công tác bầu cử trên địa bàn được triển khai đúng quy định, thống nhất và hiệu quả.
Tập trung tháo gỡ khó khăn trong triển khai dự án tuyến đường Vành đai 2.5

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong triển khai dự án tuyến đường Vành đai 2.5

Chiều 9/12, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án tuyến đường Vành đai 2.5.
HĐND phường Phú Diễn đánh giá nhiệm vụ trọng điểm tại kỳ họp cuối năm

HĐND phường Phú Diễn đánh giá nhiệm vụ trọng điểm tại kỳ họp cuối năm

Ngày 9/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Phú Diễn nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ) để xem xét tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2025, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025; thảo luận và quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND.
Phường Ô Chợ Dừa đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án Vành đai 1

Phường Ô Chợ Dừa đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án Vành đai 1

Mới đây, Đoàn giám sát số 13 của Ban Thường vụ Thành ủy do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ Dự án Vành đai 1.
HĐND phường Sơn Tây: Hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025

HĐND phường Sơn Tây: Hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025

Ngày 8/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Sơn Tây khóa I, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ cuối năm, nhằm xem xét, thảo luận và thông qua các báo cáo, dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền. Đồng chí Ngô Đình Ngũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sơn Tây chủ trì kỳ họp.
Xem thêm
Phiên bản di động