Văn minh từ những trụ nước công cộng

(LĐTĐ) Chiếm diện tích khiêm tốn trên những tuyến phố trung tâm của Thủ đô, những trụ nước lọc công cộng đã và đang thể hiện rõ sự hữu ích, góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội văn minh. Để người dân được thụ hưởng thêm những tiện ích của một đô thị hiện đại, Ủy ban nhân thành phố Hà Nội (UBND thành phố Hà Nội) đã chủ trương việc triển khai lắp đặt trụ lọc nước công cộng tại các trung tâm du lịch trên địa bàn Thành phố là nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2019.  
van minh tu nhung tru nuoc cong cong Xử lý nghiêm hành vi hút thuốc lá nơi công cộng
van minh tu nhung tru nuoc cong cong Đừng để thùng rác công cộng có cũng như không

Góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Khoảng 17 giờ chiều hằng ngày, khi tiếng trống trường vừa dứt, em Nguyễn Công Huy (học sinh lớp 7, trường THCS Hoàn Kiếm) lại cùng bạn bè ùa ra vườn hoa Sơn Tây (ngã tư Tràng Thi – Quang Trung) chơi đùa và lấy nước uống tại trụ lọc nước công cộng được đặt tại đây. Huy cho biết đã nhiều tháng nay, em đã không còn lạ lẫm với chiếc máy này. Bên cạnh Huy, đông đảo bạn bè em cũng đang xếp hàng để chờ đến lượt. “Trước đây mỗi khi đi học em hay mang một bình nước nhỏ. Tuy nhiên, kể từ khi có trụ nước ở đây em không còn phải chuẩn bị nước mang đi từ nhà nữa. Lúc đợi bố mẹ đến đón hay chơi với các bạn em đều vào đây uống nước. Cảm nhận của em là thấy nước khá ngon và yên tâm khi sử dụng”, Huy hào hứng chia sẻ.

van minh tu nhung tru nuoc cong cong
Người dân hào hứng sử dụng những trụ lọc nước công cộng

Theo quan sát, những trụ lọc nước được đặt ở những nơi công cộng, đông người qua lại, được thiết kế chắc chắn, lát đá màu nâu trông rất bắt mắt. Đây là vòi nước tự động nên người dân chỉ cần ấn vào nút ở vòi nước, hệ thống bơm tự động sẽ phun nước, người sử dụng sẽ lấy nước theo nhu cầu. Đằng sau trụ nước có bảng hướng dẫn sử dụng bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, tiện lợi cho người sử dụng. Có thể thấy, việc cung cấp nước cho cơ thể là một nhu cầu thiết yếu.

Do vậy, sự xuất hiện của các trụ nước lọc công cộng ngày càng nhiều tại Hà Nội đã được nhiều người dân hưởng ứng tích cực. Những trụ nước đã tạo thói quen văn minh, góp phần hạn chế rác thải nhựa dùng một lần ra môi trường.

Ông Trần Văn Bá (trú tại phố Hàng Khay) chia sẻ: “Tôi thấy những trụ lọc nước công cộng rất hữu ích, nhất là với những người lao động. Hằng ngày, nhiều người chạy xe ôm, bán hàng rong, người lao động thường mang chai nước nhỏ đến các trụ lấy nước uống. Những trụ nước này phần nào giúp họ tiết kiệm được kinh phí, đặc biệt những ngày nắng nóng thì trụ nước công cộng như “cứu tinh” cho những người lao động ngoài trời”.

Đồng tình với ông Bá, ông Lê Viết Thửa (trú tại phố Hàng Buồm) cũng cho hay: “Bản thân tôi tập thể dục ở quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm hay các vườn hoa cũng thường đến các trụ nước lấy nước mang đi. Có thể nói mô hình này góp phần không nhỏ vào xây dựng sự văn minh cho đô thị. Một là mang đến sự tiện lợi cho người dân, hai là việc sử dụng nước sạch miễn phí ở nơi công cộng sẽ giúp hạn chế chai nhựa thải một lần ra môi trường, ra nơi công cộng.

Thay vì thói quen mua nước rồi vứt chai nhựa như trước kia thì giờ đây tôi có thể mang chai từ nhà đi hoặc giữ lại chai nhựa để đổ đầy nước vào, mang theo người để sử dụng. Đây là giải pháp thiết thực bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Điều này được nhiều bạn trẻ và các em nhỏ rất tích cực hưởng ứng. Thêm nữa, ưu điểm trong thiết kế của các trụ lọc nước công cộng là dễ thao tác, kể cả với những người già như chúng tôi”.

Nhân rộng thêm nhiều tiện ích

Chiếm diện tích khiêm tốn trên những tuyến phố trung tâm, những trụ lọc nước công cộng sau nhiều tháng lắp đặt, đã và đang thể hiện rõ sự hữu ích với người dân Thủ đô. Cùng với không gian xanh, kiến trúc riêng đem lại những nét đẹp, đặc trưng cho đô thị thì hệ thống các trụ nước uống công cộng cũng góp phần tạo nên điểm nhấn của Hà Nội.

Ngày nào cũng tới vườn hoa Lý Thái Tổ để tập thể dục, chị Mai Linh (trú tại phố Hàng Đào) bày tỏ: “Xuất phát từ nhu cầu của người dân thì nhiều trụ nước thông minh đã được xây dựng, đáp ứng được nhu cầu của người dân. Tuy nhiên hiện nay, việc xây dựng những trụ nước như vậy mới chỉ tập trung ở các quận trung tâm, mong sao ở các địa điểm du lịch, địa điểm công cộng có nhiều người qua lại đều được lắp trụ lọc nước để mọi người ai cũng có thể được hưởng tiện tích này”.

van minh tu nhung tru nuoc cong cong

Được biết, từ đầu năm 2019, UBND thành phố Hà Nội đã cho lắp đặt 3 trụ lọc nước công cộng tại vườn hoa Sơn Tây, cổng chợ Đồng Xuân và chợ Hàng Da. Nhận thấy phản hồi tích cực, những trụ lọc nước thông minh tiếp tục được xây dựng tại các địa điểm như vườn hoa Lý Thái Tổ, vườn hoa Cách mạng tháng 8,… để cung cấp nước uống miễn phí cho người dân. Tiến bộ hơn thế hệ máy trước đó, máy lọc nước thông minh có thể cho ra nhiều loại nước khác nhau: Khoáng, kiềm, tự nhiên, RO.

Người dân có thể chủ động lựa chọn chế độ nước phù hợp với nhu cầu của bản thân Hệ thống nước đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN6-1:2010/BYT, có khoáng chất, cân bằng độ pH (nước kiềm), chứa các chất chống oxy hóa. Bên cạnh đó, hệ thống trụ lọc nước thông minh lắp đặt tại Hà Nội đáp ứng mục tiêu là mô hình sản phẩm thân thiện với môi trường, nhằm giảm thiểu vấn đề rác thải nhựa và góp phần hưởng ứng theo lời kêu gọi cộng đồng chống rác thải nhựa.

Tính đến giữa tháng 6/2019, đã hoàn thiện và bàn giao được 20 nhà vệ sinh công cộng, 10 xe bồn hút chất thải chuyên dụng, 20 cây lọc nước thông minh, 200 ghế gang/inox, đặt tại các khu vực công cộng, đạt gần 60% khối lượng dự án.

Nhằm đẩy mạnh xây dựng thêm các tiện ích cho người dân Thủ đô, mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã chủ trương việc triển khai lắp đặt nhà vệ sinh công cộng, cây lọc nước uống trực tiếp tại các trung tâm du lịch trên địa bàn thành phố nhằm phát triển hạ tầng du lịch là nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2019. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành Văn bản số 9482/SXD-HT về việc triển khai lắp đặt nhà vệ sinh công cộng, trụ lọc nước công cộng tại các trung tâm du lịch trên địa bàn thành phố nhằm phát triển hạ tầng du lịch

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã giới thiệu các vị trí có thể lắp đặt nhà vệ sinh công cộng, trụ lọc nước, gửi Sở Xây dựng để thực hiện khảo sát, lắp đặt theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội. Sở Xây dựng cũng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp trong công tác lắp đặt nhà vệ sinh công cộng, cây lọc nước uống trên địa bàn.

Trước đó, tại Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 18/5/2017, UBND thành phố Hà Nội đã chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng gồm 10 xe bồn chuyên dụng, 50 cây lọc nước uống trực tiếp và 200 ghế gang đúc/inox phục vụ cộng đồng trên địa bàn. Tính đến giữa tháng 6/2019, đã hoàn thiện và bàn giao được 20 nhà vệ sinh công cộng, 10 xe bồn hút chất thải chuyên dụng, 20 cây lọc nước thông minh, 200 ghế gang/inox, đặt tại các khu vực công cộng, đạt gần 60% khối lượng dự án.

Khi có thêm nhiều trụ lọc nước công cộng, người dân sẽ được thụ hưởng thêm những tiện ích của một đô thị văn minh, hiện đại.Vượt lên trên cả ý nghĩa xây dựng cảnh quan đô thị hay đô thị thông minh - xanh - sạch - đẹp, những trụ lọc nước công cộng còn có thể góp phần làm thay đổi những thói quen chưa đạt và chưa đẹp của một số người dân Thủ đô. Có thể thấy rằng, từ những công trình đem lại sự phấn khởi cho người dân cũng như những nỗ lực cụ thể của các cấp, ngành của Thành phố đã góp phần làm cho Hà Nội ngày càng trở thành một điểm đến thân thiện, tin cậy đối với người dân cả nước và du khách quốc tế.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động