Ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực kết cấu hạ tầng và an sinh xã hội

"Cần tiếp tục có cơ chế để khơi thông nguồn vốn xã hội hóa đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đầu tư vào kết cấu tạ tầng. Cạnh đó, Chính phủ cũng nên tính toán để phân bổ nguồn lực đầu tư công vào các lĩnh vực an sinh, xã hội, trong đó có vấn đề nhà ở công nhân, gắn với các thiết chế văn hóa tại các khu công nghiệp". Đây là một trong những đóng góp ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận ở Tổ diễn ra ngày 24/7 liên quan đến Dự thảo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Đồng chí Nguyễn Phi Thường được bầu vào Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với số phiếu tuyệt đối Đổi mới thực chất, hiệu quả hoạt động của Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực kết cấu hạ tầng và an sinh xã hội
Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội thảo luận tại Tổ sáng ngày 24/7

Đóng góp, cho ý kiến làm rõ thêm một số nội dung, vấn đề tại Tờ trình của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tại buổi thảo luận ở Tổ sáng ngày 24/7, đại biểu Nguyễn Phi Thường (Đoàn Hà Nội) đánh giá cao quá trình quản lý và thực hiện đầu tư công của Chính phủ giai đoạn 2016-2020.

Tuy nhiên, theo đại biểu Nguyễn Phi Thường, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Cụ thể là các dự án chậm tiến độ, chưa thực hiện, gây lãng phí ngân sách Nhà nước. "Chúng ta có 12 đại dự án, nhưng cả nhiệm kỳ vừa rồi tiến độ khắc phục còn chậm. Trong khi đó, điều đáng ngại hơn mỗi ngày qua đi, mỗi năm qua đi, nợ công tại 12 đại dự án này càng tăng lên, đến bây giờ vẫn còn là vấn đề chưa xử lý được. Điều này góp phần tăng thêm cho gánh nặng nợ công, ngân sách quốc gia", đại biểu Nguyễn Phi Thường nhấn mạnh.

Góp ý về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025, đại biểu Nguyễn Phi Thường cho hay, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tiếp tục đặt ra ba khâu đột phá chiến lược, trong đó phát triển kết cấu hạ tầng là một trong ba khâu đột phá đó. Nhưng với Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, chúng ta chỉ có tổng nguồn vốn 2.870 nghìn tỷ đồng, trong đó 1.500 nghìn tỷ là ngân sách Trung ương, còn lại là ngân sách địa phương. Với số vốn này, nếu chúng ta tiếp tục không có cơ chế để xã hội hóa nguồn lực cho đầu tư, đặc biệt là đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thì không đáp ứng nguồn vốn cho phát triển.

Ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực kết cấu hạ tầng và an sinh xã hội
Đại biểu Nguyễn Phi Thường (Đoàn Hà Nội): Hạ tầng là một trong ba khâu đột phá để phát triển đất nước.

Cũng theo đại biểu Nguyễn Phi Thường, trong bối cảnh dịch bệnh tác động như hiện nay, việc tập trung giải ngân đầu tư công rất quan trọng, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Cùng với đó, giai đoạn tới Chính phủ cần quan tâm đầu tư hơn nữa cho giáo dục đào tạo và phát triển khoa học công nghệ, bởi trong kế hoạch còn chưa thấy chú trọng đến vấn đề này. Vì khi nguồn lực có hạn cùng với những tác động của dịch Covid-19, chúng ta nên lựa chọn các dự án mang tính cấp thiết. Trong đó ưu tiên phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Đồng thời, ưu tiên xây dựng các khu công nghiệp cũng như bảo đảm an sinh và các phúc lợi xã hội cho công nhân tại các khu vực này.

Nhấn mạnh thêm đến công tác an sinh xã hội và các phúc lợi cho công nhân, đại biểu Nguyễn Phi Thường nêu rõ, Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 12/6/2021 về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới có đặt ra vấn đề thiết chế văn hóa cho công nhân. Nhưng thực tế chúng ta thấy, đầu tư tại các khu công nghiệp chỉ là đầu tư nhà máy, toàn bộ các khu ăn, ở cho công nhân và các thiết chế văn hóa không có. Do đó, để "cụ thể hóa" Nghị quyết 02-NQ/TW, chúng ta cũng nên quan tâm đến vấn đề này. Trong đó, ưu tiên đến nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp gắn liền với các thiết chế văn hóa, trường học... đi cùng.

Đại biểu đoàn Hà Nội cũng cho biết, đại biểu đồng tình với một số quan điểm đưa ra tại Tờ trình của Chính phủ về những dự án liên quan đến liên kết vùng, tuy nhiên cần phải tập trung để không xảy ra tình trạng 63 tỉnh, thành phố phát triển theo kiểu 63 nền kinh tế. Chúng tôi thấy, các dự án lớn như đường vành đai 4 và một loạt các dự án khác tạo sự kết nối, phát triển cả một vùng Thủ đô; tạo động lực phát triển, thì cần tập trung cho các dự án trọng điểm đó để tạo xung lực phát triển cho cả khu vực…

Cũng đánh giá cao quá trình quản lý và thực hiện đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, góp ý tại buổi thảo luận Tổ, đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn Hà Nội) cũng cho biết, giai đoạn vừa qua qua là chúng ta đã khắc phục được tình trạng đầu tư dàn trải bằng việc đầu tư có trọng tâm trọng điểm nhờ đó góp phần đẩy nhanh các dự án sớm hoàn thành, giải quyết cơ bản vấn đề nợ đọng. Song đại biểu Hoàng Văn Cường cũng cho rằng, giai đoạn vừa qua các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) không thực hiện được mà phải chuyển sang đầu tư công, điều này cho thấy việc huy động các nguồn lực của xã hội chưa thành công. Vì thế, thời gian tới cần tiếp tục có cơ chế để thúc đẩy được đầu tư theo hình thức PPP.

Ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực kết cấu hạ tầng và an sinh xã hội
Đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) đóng góp ý kiến tại buổi thảo luận Tổ sáng ngày 24/7

“Tuy nhiên, việc xây dựng các dự án PPP cần tốt hơn, vì chúng ta bị động, phụ thuộc vào các doanh nghiệp nên khi triển khai gặp nhiều khó khăn, rủi ro không khả thi. Chúng ta phải thực hiện các cam kết giữa nhà nước với nhà đầu tư để tránh tình trạng nhiều dự án PPP gây thiệt hại cho nhà nước, xã hội phản ánh”, đại biểu Hoàng Văn Cường góp ý…

Trước đó, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trình bày Tờ trình của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Theo báo cáo, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được thực hiện quyết liệt với nhiều đổi mới. Thể chế, chính sách về đầu tư công được hình thành, ngày càng hoàn thiện, tạo khung khổ pháp lý, nâng cao hiệu quả đầu tư công...

Về dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, tổng mức vốn ngân sách nhà nước thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 2.870 nghìn tỷ đồng, bao gồm: 1.500 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách trung ương (trong đó 1.200 nghìn tỷ đồng vốn trong nước, 300 nghìn tỷ đồng vốn nước ngoài) và 1.370 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách địa phương...

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động