Ứng viên đại biểu Quốc hội vận động bầu cử tại huyện Thanh Oai

(LĐTĐ) Chiều 10/5, tại huyện Thanh Oai (Hà Nội), các ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV, thuộc đơn vị bầu cử số 6 thành phố Hà Nội đã tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Thanh Oai để trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử theo luật định. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 21 điểm cầu các xã, thị trấn của huyện Thanh Oai. Các đại biểu dự hội nghị đều thực hiện đúng quy định về công tác phòng, chống Covid-19.
Hội đồng nhân dân huyện Thanh Oai họp đột xuất giải quyết công việc phát sinh Hiệu quả tuyên truyền bầu cử qua hệ thống loa lưu động Huyện Thanh Oai: Chủ động phòng, chống Covid-19, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân

Tại Đơn vị bầu cử số 6 (gồm các huyện Thanh Oai, Thanh Trì và quận Hà Đông) có 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, gồm các ông (bà): Phạm Đức Ấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Đỗ Đức Hồng Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga, Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; Lương Thế Huy, chuyên gia chính sách về giới, Viện trưởng Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường; Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Lê Thị Thu Trang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

undefined
5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đơn vị bầu cử số 6. (Ảnh: Hoàng Sơn)

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV bày tỏ mong muốn nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri. Nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, các đại biểu hứa sẽ nỗ lực làm việc với tinh thần cao nhất, tích cực đóng góp công sức vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát thực thi pháp luật; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, tiến hành các hoạt động thực tế tại đơn vị ứng cử để kịp thời phản ánh tới các cơ quan có thẩm quyền.

Ứng cử viên Nguyễn Kim Sơn cho biết, sẽ làm việc với tinh thần cao nhất; luôn lắng nghe ý kiến của cử tri để phản ánh đến Quốc hội. Đặc biệt, với trách nhiệm là người đứng đầu ngành Giáo dục và Đào tạo cả nước, sẽ quan tâm nhiều hơn đến tình hình thực tế để kiến nghị xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, thúc đẩy ngành Giáo dục và Đào tạo phát triển; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với thành phố Hà Nội để phát triển một số trường đại học của thành phố; quan tâm, củng cố hệ thống dạy nghề và giáo dục thường xuyên; giải quyết vấn đề chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ giáo viên; khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thủ đô.

Ứng cử viên Đỗ Đức Hồng Hà cho biết, sẽ tham gia đầy đủ các phiên họp, kỳ họp với tinh thần, trách nhiệm cao để giám sát chặt chẽ, bảo đảm thực thi nghiêm minh các quy định của pháp luật về tư pháp trong lĩnh vực điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đồng thời, tích cực giám sát các văn bản trả lời cử tri của trung ương và thành phố; khắc phục những quy định không phù hợp với ý chí, nguyện vọng của nhân dân; ngăn chặn, loại trừ “lợi ích nhóm” làm tổn hại đến lợi ích của đất nước và nhân dân.

undefined
Cử trị huyện Thanh Oai đặt câu hỏi với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội. (Ảnh: Hải Ly)

Ứng cử viên Phạm Đức Ấn cho biết, sẽ cùng tập thể lãnh đạo Ngân hàng Agribank nghiên cứu cải tiến hồ sơ, thủ tục vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, nhất là đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa và xây dựng nông thôn mới…

Ứng cử viên Lê Thị Thu Trang cho biết, sẽ phát huy năng lực và kinh nghiệm, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào việc phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, chất lượng và nâng cao kỹ năng nghề, gắn kết giữa doanh nghiệp với đào tạo để tăng cơ hội việc làm sau tốt nghiệp cho sinh viên; hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; đồng thời, quan tâm đến vấn đề quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, thúc đẩy bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình...

Ứng cử viên Lương Thế Huy cho biết, sẽ sử dụng kiến thức pháp lý và kinh nghiệm nghiên cứu để tham gia vào việc xây dựng và phản biện các dự án luật; bảo đảm các cơ chế thực thi quyền công dân, quyền con người phù hợp với Hiến pháp và các quy định của pháp luật; chủ động tìm đến người dân bằng cách thiết lập nhiều kênh thông tin đa dạng để lắng nghe ý kiến cử tri và nhân dân; đồng thời, tích cực tham gia vào hoạt động đối ngoại của Quốc hội, các diễn đàn nghị sĩ trẻ, cơ chế liên nghị viện để Việt Nam tiếp tục thể hiện sự tích cực, trách nhiệm đối với khu vực và quốc tế.

undefined
Đại biểu tham dự đều đảm bảo đầy đủ các yếu tố trong công tác phòng, chống Covid 19. (Ảnh: Hải Ly)

Tại hội nghị, cử tri huyện Thanh Oai mong muốn các ứng cử viên trúng cử sẽ thực hiện tốt những vấn đề được nêu trong chương trình hành động; sát với thực tiễn của Thanh Oai để cùng các cấp lãnh đạo và nhân dân địa phương thể hiện khát vọng vươn lên để đóng góp nhiều tâm huyết xây dựng huyện Thanh Oai trở thành quận sinh thái và là nơi đáng sống trong tương lai. Cử tri cũng đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử cần quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ nông dân tiếp cận các chính sách vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi; sửa đổi quy định của pháp luật về đất đai; quan tâm đến đầu tư cơ sở vật chất cho ngành Giáo dục và Đào tạo; hỗ trợ thêm cho người dân về công tác khám, chữa bệnh…

Trao đổi về những vấn đề cử tri huyện Thanh Oai quan tâm, các ứng cử viên khẳng định, sẽ tiếp thu đầy đủ và nỗ lực giải quyết các kiến nghị của cử tri nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

(LĐTĐ) Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Tin khác

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

(LĐTĐ) Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

(LĐTĐ) Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, ngày 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã nêu rõ 5 kinh nghiệm từ công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Xem thêm
Phiên bản di động