Huyện Thanh Oai: Chủ động phòng, chống Covid-19, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân

(LĐTĐ) Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, huyện Thanh Oai đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, đảm bảo tối đa các điều kiện cần thiết, an toàn, an ninh cho cử tri đi bầu cử, để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
Phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" Huyện Thanh Oai: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại 55 doanh nghiệp Đưa Thanh Oai trở thành địa phương trọng điểm về du lịch của Thủ đô

Công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng

Ông Nguyễn Nguyên Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Thanh Oai cho biết, Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu 35 đại biểu, số lượng đại biểu được giới thiệu là 70 người, ứng cử tại 7 đơn vị bầu cử. Hội đồng nhân dân cấp xã, thị trấn được bầu 563 đại biểu, số lượng đại biểu được giới thiệu ứng cử là 1.138 người tại 162 đơn vị bầu cử.

Ông Nguyễn Nguyên Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Thanh Oai thông tin về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn
Ông Nguyễn Nguyên Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Thanh Oai thông tin về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn. (Ảnh: Hải Ly)

Ngày 17/3, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tiến hành hiệp thương lần thứ 2 và tập huấn cho các xã triển khai các bước về lấy ý kiến cử tri nơi cư trú theo quy định. Trên cơ sở kết quả hiệp thương lần thứ hai, tổng số người được các cơ quan đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện là 70 người. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã bàn giao cho Ủy ban bầu cử huyện danh sách 56 người đủ tiêu chuẩn điều kiện tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

Tại các xã, thị trấn, từ ngày 15/3-18/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần 2 với tổng số người được giới thiệu là 1.123 người, tổng số người tự ứng cử là 8 người. Từ ngày 15/4 đến ngày 19/4, các xã, thị trấn tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần 3 lựa chọn, lập danh sách 941 người đủ tiêu chuẩn điều kiện ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021-2026.

"Công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành thận trọng, bảo đảm đúng quy trình lựa chọn, giới thiệu người ứng cử", ông Nguyễn Nguyên Hùng khẳng định.

Huyện Thanh Oai: Chủ động phòng, chống Covid-19, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân
Pano tuyên truyền trực quan về bầu cử trên địa bàn xã Thanh Thùy. (Ảnh: Văn Cảnh)

Bên cạnh đó, theo ông Hùng, huyện Thanh Oai cũng đã tập trung rà soát, lập danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn. Đến ngày 13/4, tất cả các xã, thị trấn đã thực hiện niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân và 164 khu vực bỏ phiếu (gồm các nhà văn hóa, đình, khu sinh hoạt cộng đồng...). Các tổ bầu cử phân công người trực để tiếp nhận ý kiến, khiếu nại của cử tri về danh sách cử tri. Số lượng cử tri đến thời điểm ngày 13/4 là 147.176 cử tri.

"Đến thời điểm này, huyện Thanh Oai đã hoàn thành công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (xong trước ngày 28/4); niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại các khu vực bỏ phiếu (từ ngày 3/5). Hiện, Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và các xã, thị trấn đang tiến hành tổ chức các Hội nghị ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tiếp xúc với cử tri theo đúng quy định (phấn đấu xong trước ngày 18/5)", ông Hùng thông tin.

Chủ động phòng, chống dịch Covid-19

Theo ông Nguyễn Nguyên Hùng, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội, công tác chỉ đạo, tuyên truyền về cuộc bầu cử đã được các cấp, các ngành của huyện Thanh Oai triển khai bài bản, hiệu quả, đúng quy trình và tiến độ. Các văn bản phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành được ban hành đầy đủ, kịp thời; việc thành lập các tổ chức phụ trách công tác bầu cử được tiến hành đúng luật. Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, công tác tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử được thực hiện công khai, dân chủ, cơ bản bảo đảm tỷ lệ, cơ cấu theo quy định. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở.

Huyện Thanh Oai: Chủ động phòng, chống Covid-19, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân
Niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại xã Dân Hòa. (Ảnh: Nguyễn Vinh)

"Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được tiếp nhận và giải quyết đúng quy trình. Công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về bầu cử được Ủy ban bầu cử huyện phổ biến kịp thời đến các đơn vị cơ sở. Tất cả để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân", Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Thanh Oai nhấn mạnh.

Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, ông Nguyễn Nguyên Hùng cho biết, Ủy ban bầu cử huyện Thanh Oai đã có Hướng dẫn số 84/HD-UBBC ngày 27/4/2021 hướng dẫn các xã, thị trấn về phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 và tại các địa phương có dịch Covid-19.

"Giai đoạn nước rút từ nay đến ngày bầu cử, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, trang trí khánh tiết, cổ động trực quan tại các khu vực bỏ phiếu; phổ biến sâu rộng hơn nữa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; động viên mọi cử tri phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tự giác, tích cực và chủ động tham gia cuộc bầu cử", ông Hùng nói.

Các đội tình nguyện của tuổi trẻ huyện Thanh Oai đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19
Các đội tình nguyện của tuổi trẻ huyện Thanh Oai đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19. (Ảnh: Hải Ly)

Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Thanh Oai cũng cam kết sẽ tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho cuộc bầu cử. Đặc biệt, chú trọng nắm bắt tình hình ở cơ sở, kịp thời đưa ra những giải pháp tháo gỡ cũng như sát sao việc kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử.

"Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Ủy ban bầu cử huyện tiếp tục tổ chức các tổ công tác, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác bầu cử ở cơ sở. Đồng thời, xây dựng và triển khai kế hoạch ngày bầu cử và tổ chức bầu cử đúng quy định, bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn, tỷ lệ cử tri đi bầu cao, bầu đủ số đại biểu ở mỗi đơn vị bầu cử và ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân", ông Nguyễn Nguyên Hùng nhấn mạnh.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

(LĐTĐ) Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

(LĐTĐ) Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, ngày 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã nêu rõ 5 kinh nghiệm từ công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
5 vùng đô thị trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030

5 vùng đô thị trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030

(LĐTĐ) Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, ngày 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã báo cáo nội dung Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Xem thêm
Phiên bản di động