Hiệu quả tuyên truyền bầu cử qua hệ thống loa lưu động

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, những ngày gần đây, nhiều địa phương của Hà Nội đẩy mạnh hình thức tuyên truyền lưu động, qua loa truyền thanh cơ sở giúp người dân hiểu rõ hơn về quy định trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hà Nội: Chủ động, linh hoạt để tổ chức thành công cuộc bầu cử Hướng dẫn vận động bầu cử với ứng cử bị mắc Covid-19 hoặc đang được cách ly Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Thực hiện yêu cầu "chống dịch như chống giặc"

Trong gần nửa tháng nay, các đoàn viên, thanh niên xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, cùng với lực lượng công an xã, cờ hồng đi dọc các tuyến đường chính của xã, vào từng ngõ nhỏ tuyên truyền về ngày bầu cử sắp tới. Lực lượng tham gia tuyên truyền lưu động tại xã Bình Minh luôn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid-19.

Phát loa tuyên truyền lưu động về cuộc bầu cử
Lực lượng tham gia tuyên truyền lưu động tại xã Bình Minh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid-19. (Ảnh: Ngọc Thọ)

Anh Lê Ngọc Thọ, thành viên Tổ tuyên truyền của xã Bình Minh, cho hay, căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, nội dung tuyên truyền cũng xây dựng với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu để người dân trên địa bàn dễ dàng nắm bắt thông tin cơ bản về kỳ bầu cử sắp tới.

"Bên cạnh nội dung về ngày bầu cử, tổ tuyên truyền cũng phổ biến, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc tự phòng, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp", anh Thọ thông tin.

Phát loa tuyên truyền lưu động về cuộc bầu cử
Lực lượng tuyên truyền đi dọc các tuyến đường chính của xã, vào từng ngõ nhỏ tuyên truyền về ngày bầu cử. (Ảnh: Ngọc Thọ)

Những nội dung tuyên truyền được phát đi thông qua hệ thống loa lưu động đã giúp người dân nắm rõ, hiểu được ý nghĩa quan trọng của ngày bầu cử. Từ đó, người dân trên địa bàn xã nâng cao ý thức của mình trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Đồng thời nắm được tình hình dịch Covid-19 ở địa phương cũng như trên địa bàn Thủ đô, để có các giải pháp phòng, chống hiệu quả.

Anh Nguyễn Hồng Quang (33 tuổi) - người dân tại xã Bình Minh, cho biết qua việc tuyên truyền lưu động, qua loa truyền thanh của đội tuyên truyền đã đưa thông tin về ngày bầu cử đến gần hơn với người dân. Đồng thời, tạo hiệu ứng tích cực trong nhân dân, giúp người dân trên địa bàn hiểu đúng, hiểu đủ, tránh những thông tin sai lệch về ngày bầu cử.

Phát loa tuyên truyền lưu động về cuộc bầu cử
Bên cạnh nội dung về ngày bầu cử, tổ tuyên truyền cũng phổ biến, nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống Covid-19. (Ảnh: Mai Anh)

Cùng lựa chọn hình thức tuyên truyền này, đoàn viên, thanh niên phường Ngọc Thụy, quận Long Biên cũng đã lồng ghép việc đẩy mạnh công phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho nhân dân và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, diễn ra vào ngày 23/5 tới.

Ông Trương Phi Long, Tổ trưởng tổ tuyên truyền bầu cử phường Ngọc Thụy, cho biết, để bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân và phòng chống dịch bệnh Covid-19 phường sẽ tiến hành tuyên truyền trong 3 ngày 9/5, 22/5 và 23/5.

"Lực lượng tham gia tuyên truyền, bắt buộc phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang và sát khuẩn tay, trước khi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền", ông Long cho hay.

Phát loa tuyên truyền lưu động về cuộc bầu cử
Những nội dung tuyên truyền được phát đi thông qua hệ thống loa lưu động đã giúp người dân nắm rõ, hiểu được ý nghĩa quan trọng của ngày bầu cử. (Ảnh: Hồng Quang)

Ngoài ra, theo ông Long, hệ thống loa truyền thanh cơ sở cũng tập trung nêu bật những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử, diễn biến cuộc bầu cử, không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri và nhân dân cả nước trong ngày bầu cử; kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử.

Tại quận Tây Hồ, đoàn viên thanh niên các phường đã lan tỏa thông điệp "Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện", đoàn xe phát loa lưu động tuyên truyền các nội dung về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời tham gia chỉnh trang ngõ phố, các điểm bỏ phiếu...

Phát loa tuyên truyền lưu động về cuộc bầu cử
Đoàn viên thanh niên quận Tây Hồ phát loa lưu động tuyên truyền các nội dung về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. (Ảnh: Vũ Duy)

Tại huyện Đông Anh, đoàn thanh niên các xã cũng lựa chọn hình thức tuyên truyền này. Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử cũng được triển khai thành 3 giai đoạn là trước, trong và sau cuộc bầu cử.

Trong đó, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.

Việc tuyên truyền lưu động nhằm, động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác, chủ động tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23/5.

Việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7h đến 19h cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5h hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21h cùng ngày.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Xem thêm
Phiên bản di động