Thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại trong công tác quy hoạch

Thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại trong công tác quy hoạch

Nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quy hoạch trên địa bàn, thành phố Hà Nội sẽ tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, kiến trúc đảm bảo tính minh bạch, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng quy hoạch, kiến trúc đáp ứng yêu cầu quản lý, xây dựng và phát triển Thủ đô…
Phía Đông Hà Nội sẽ sớm là một vùng đô thị sầm uất

Phía Đông Hà Nội sẽ sớm là một vùng đô thị sầm uất

(LĐTĐ) Sở hữu hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, cùng với quỹ đất rộng lớn, phía Đông Hà Nội dần trở thành thỏi nam châm thu hút đầu tư, kéo theo đó là cuộc di dân từ nội đô cũ sang các đô thị mới. Phía Đông Hà Nội được dự báo sẽ là một vùng đô thị sầm uất.
Công đoàn Y tế Việt Nam: Ký thoả thuận phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn Y tế Việt Nam: Ký thoả thuận phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Sáng 3/11, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Lễ ký kết thoả thuận hợp tác với Công ty CP Tập đoàn Công nghệ máy lọc nước Hydrogen Aquashi nhằm mang lại phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động ngành Y tế.
Hà Nội nới khung giờ vận chuyển xăng dầu vào nội thành

Hà Nội nới khung giờ vận chuyển xăng dầu vào nội thành

(LĐTĐ) Trên cơ sở văn bản của Sở Công Thương Hà Nội, Thành phố chấp thuận nguyên tắc đề xuất của Sở Công Thương về khung giờ vận chuyển xăng dầu của các xe xitec (xe bồn chở chất lỏng, nhiên liệu) tại khu vực nội thành.
Điều động cán bộ chủ chốt của quận Thanh Xuân, huyện Gia Lâm, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Điều động cán bộ chủ chốt của quận Thanh Xuân, huyện Gia Lâm, Sở Kế hoạch và Đầu tư

(LĐTĐ) Sáng 3/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã trao các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ, tại Quận ủy Thanh Xuân, Huyện ủy Gia Lâm, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Xem xét quy định danh mục khoản thu tại trường công lập

Xem xét quy định danh mục khoản thu tại trường công lập

(LĐTĐ) Sáng 3/11, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì phiên họp UBND Thành phố thường kỳ tháng 11/2022 (lần thứ hai) để xem xét một số nội dung trình Kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân Thành phố và Chương trình công tác của UBND Thành phố.
Ngành Giáo dục Hà Nội triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến

Ngành Giáo dục Hà Nội triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” ngành GD&ĐT Hà Nội năm học 2022-2023.
[Infographic] Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước

[Infographic] Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước

(LĐTĐ) Tháng 10/2022, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn Hà Nội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tính tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.
Làng cổ còn mãi trầm mặc theo tháng năm

Làng cổ còn mãi trầm mặc theo tháng năm

(LĐTĐ) Dù đã đặt chân đến Làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) không ít lần nhưng mỗi cuối tuần, khi tìm về, đắm mình trong không gian làng cổ, tôi như thấy lòng mình lắng lại. Đôi lúc nhẩn nha ngồi uống chén trà, trò chuyện với bà cụ bán nước bên cổng đình, trong tôi như trào dâng một cảm giác lạ lùng của người bất chợt được sống chậm. Làng cổ nơi ngoại ô Hà Nội đẹp và trầm lắng. Bên cạnh dáng đứng cổ kính, rêu phong của những nếp nhà thì còn có tình người nơi đất quê đậm đà, ấm đượm.
Nhà vệ sinh công cộng cũ trong khu dân cư: Nên quy hoạch làm điểm sinh hoạt cộng đồng

Nhà vệ sinh công cộng cũ trong khu dân cư: Nên quy hoạch làm điểm sinh hoạt cộng đồng

(LĐTĐ) Cùng với quá trình đô thị hóa, nhiều nhà vệ sinh kiểu cũ được xây dựng từ thời bao cấp đã nằm “lọt thỏm” giữa các khu dân cư, điều này không những gây mất vệ sinh môi trường trong khu vực mà còn tạo ra các “điểm nóng” về trật tự đô thị. Để xử lý vấn đề này, chính quyền địa phương một số nơi đã có sáng kiến sửa chữa, chuyển đổi công năng các nhà vệ sinh kiểu cũ này thành nhà sinh hoạt cộng đồng. Việc làm này không những xử lý được các “điểm nóng” mà còn tranh thủ được sự đồng thuận của người dân.
Đừng bỏ quên quản lý thiết bị thể dục công cộng!

Đừng bỏ quên quản lý thiết bị thể dục công cộng!

(LĐTĐ) Với mục tiêu nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời góp phần làm cho bộ mặt đô thị văn minh hơn, thành phố Hà Nội đã, đang đầu tư vào các thiết chế văn hóa, trong đó có việc đầu tư lắp đặt các thiết bị tập thể dục, thể thao ngoài trời tại các khu công cộng, công viên...
Nơi nuôi dưỡng đam mê và sự tử tế giữa cuộc đời

Nơi nuôi dưỡng đam mê và sự tử tế giữa cuộc đời

(LĐTĐ) Không chỉ nỗ lực xây dựng ước mơ của mình, anh đã và đang giúp đỡ, đào tạo nghề cho hàng chục người trong cộng đồng người điếc, truyền cho họ niềm tin và động lực dám thực hiện ước mơ của bản thân mình.
Quá trình triển khai dự án cần quan tâm đến đề xuất của nhân dân

Quá trình triển khai dự án cần quan tâm đến đề xuất của nhân dân

(LĐTĐ) “Trong quá trình triển khai dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn, các phường cần quan tâm đến đề xuất của nhân dân, ưu tiên những khu vực, tuyến đường, ngõ đã xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân”. Đó là yêu cầu của đồng chí Lê Thị Kim Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận, Tổ trưởng tổ giám sát số 5 Hội đồng nhân dân quận Đống Đa tại buổi giám sát công tác đầu tư, cải tạo hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn một số phường.
Không để xảy ra tai nạn thương tích trong trường học

Không để xảy ra tai nạn thương tích trong trường học

(LĐTĐ) Thời gian tới, các đơn vị, nhà trường cần thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất để kịp thời phát hiện, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, không để xảy ra tai nạn thương tích trong trường học.
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, luân chuyển 3 cán bộ chủ chốt

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, luân chuyển 3 cán bộ chủ chốt

(LĐTĐ) Chiều 2/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì Hội nghị.
Úng ngập ở Hà Nội do nhiều nguyên nhân

Úng ngập ở Hà Nội do nhiều nguyên nhân

(LĐTĐ) Những năm gần đây tình hình phát triển đô thị nhanh trong khi hệ thống thoát nước đô thị của Hà Nội chưa được đầu tư đồng bộ. Bên cạnh đó, theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn, nguyên nhân gây úng ngập là do các điểm úng ngập ở vị trí điểm trũng, xa nguồn xả, cao độ nền thấp hơn khu vực xung quanh nên khi mưa lớn, nước chảy theo mặt đường dồn về nhanh gây ra các điểm ngập cục bộ.
Hà Nội đề xuất 9 chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

Hà Nội đề xuất 9 chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, ngày 2/11, ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, thay mặt Ban Cán sự đảng UBND Thành phố, trình bày báo cáo về tình hình nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).
Chuyện về nữ giáo viên 22 năm làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Chuyện về nữ giáo viên 22 năm làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nữ giáo viên Hoàng Thị Thanh - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), từng được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”, và tặng Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh" góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.
Tập trung làm rõ nguyên nhân để giải quyết những vấn đề  "nóng" trên địa bàn Thành phố

Tập trung làm rõ nguyên nhân để giải quyết những vấn đề "nóng" trên địa bàn Thành phố

(LĐTĐ) "Đảm bảo cơ cấu bộ máy chính trị của thành phố Hà Nội tinh gọn để hoạt động hiệu lực, hiệu quả... Đồng thời, tập trung thảo luận tìm ra nguyên nhân, phương hướng, giải pháp khắc phục các vấn đề nóng trên địa bàn như tình trạng ô nhiễm, ngập nước". Đây là một trong những nội dung mà Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề cập tại Hội nghị lần thứ Chín, BCH Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVII khai mạc sáng nay (2/11).
    Trước         Sau    
Phiên bản di động