Đừng bỏ quên quản lý thiết bị thể dục công cộng!

(LĐTĐ) Với mục tiêu nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời góp phần làm cho bộ mặt đô thị văn minh hơn, thành phố Hà Nội đã, đang đầu tư vào các thiết chế văn hóa, trong đó có việc đầu tư lắp đặt các thiết bị tập thể dục, thể thao ngoài trời tại các khu công cộng, công viên...
Biến bãi rác thành khu vui chơi công cộng Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nói hoài, nói mãi vẫn thế!

Bỏ trắng khâu hậu kiểm

Theo số liệu của Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, từ đầu năm 2014 đến nay, Hà Nội đã thí điểm đầu tư lắp đặt các thiết bị tập luyện thể dục thể thao ngoài trời tại 7 quận nội thành, mỗi điểm có từ 20-24 thiết bị. Nhờ những hiệu quả thiết thực ban đầu, mô hình đã được nhân rộng triển khai.

Đến nay, trên địa bàn toàn thành phố đã có hơn 1.000 điểm với 10.508 thiết bị thể thao được lắp đặt. Mặc dù mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng nhưng thực tế quản lý, vận hành các điểm tập luyện thể dục thể thao ngoài trời đang gặp không ít khó khăn, vướng mắc.

Đừng bỏ quên quản lý thiết bị thể dục công cộng!
Nhiều thiết bị tập luyện thể thao, dụng cụ vui chơi bị hỏng hóc chưa được sửa chữa gây lãng phí, làm mất mỹ quan đô thị.

Khảo sát thực tế của phóng viên, không ít thiết bị, dụng cụ hỗ trợ luyện tập thể thao ngoài trời hiện đã hư hỏng nhưng không được quan tâm sửa chữa. Ví dụ, tại khu vực sân chơi trước cổng Trường Tiểu học Trung Tự, quận Đống Đa, có khoảng chục thiết bị, dụng cụ hỗ trợ tập luyện thể thao thì gần một nửa bong tróc, xô lệch. Thậm chí, có những thiết bị không thể sử dụng được.

Chị Nguyễn Thị Ngân, người dân phường Trung Tự, cho biết: “Đã nhiều ngày nay, thiết bị chạy ở khu vực gần nhà tôi bị long mất ốc, không tập được. Mỗi lần có thiết bị hỏng hóc, phải mất rất nhiều thời gian để báo lên chính quyền sở tại và nhà cung cấp đến sửa chữa, bảo hành”…

Người dân rất phấn khởi và tự hào vì Hà Nội là một trong những địa phương đã và đang tiên phong trong việc phủ kín hệ thống trang thiết bị, dụng cụ tập thể dục, thể thao cho người dân tại hệ thống công viên, nơi sinh hoạt cộng đồng.

Tuy nhiên, rút kinh nghiệm của hiện tại, khi đã đầu tư phải đi liền với chính sách bảo dưỡng, hậu kiểm để các trang thiết bị không bị xuống cấp, hư hỏng gây lãng phí tiền bạc ngân sách Nhà nước và ở góc độ nào đó còn gây ra sự phản cảm...

Tương tự, ghi nhận tại vườn hoa Paster, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, hàng loạt ghế ngồi của các thiết bị thể thao ngoài trời đã bị hư hỏng. Để tiện sử dụng, người dân đành chế, bọc băng dính màu vàng chằng chịt xung quanh, việc làm này không ảnh hưởng đến công năng của thiết bị nhưng bằng mắt thường cũng thấy phản cảm, mất mỹ quan đô thị.

Theo một số người dân, ở giai đoạn đầu, các thiết bị đều hoạt động rất trơn tru, thu hút đông đảo người dân trong khu vực đến rèn luyện, sử dụng. Sau này, trải qua một thời gian sử dụng, cộng với tác động của mưa nắng, nhiều thiết bị hư hỏng, việc tập luyện gặp nhiều trở ngại, khó khăn hơn.

Đáng nói là tình trạng này diễn ra trong thời gian dài mà không có đơn vị nào thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa. “Từ ngày có những điểm tập thể dục thể thao ngoài trời, chúng tôi rất vui mừng nhưng đáng buồn là qua một thời gian, các thiết bị trên đều xuất hiện hư hỏng, chờ mãi không được sửa chữa”, bà Trần Thị Hương, người dân phường Bạch Đằng nói với phóng viên.

Với bất cứ loại thiết bị, máy móc nào sau khi sử dụng một thời gian đều cần được duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, đặc biệt là các thiết bị phải nằm phơi mưa nắng 24/24 giờ như ở trên. Đáng buồn là tình trạng này diễn ra ở hầu hết các điểm tập luyện thể thao ngoài trời được lắp đặt, tùy theo mức độ hư hỏng khác nhau, nhẹ nhất thì cũng là bong tróc phần sơn phủ gây mất mỹ quan đô thị.

Trên chỉ là những ví dụ điển hình về việc thiếu hậu kiểm dẫn đến các dụng cụ thể thao lắp đặt tại các công viên, khu công cộng bị xuống cấp.

Cần sự chung tay của cộng đồng

Được biết, nhằm nhân rộng phong trào thể thao quần chúng phục vụ nhân dân, ngày 17/2/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND với mục đích là nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân về tầm quan trọng của thể dục thể thao đối với sức khỏe con người; nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân; giữ vững Hà Nội là đơn vị đứng đầu cả nước về thể thao thành tích cao và thể thao quần chúng.

Đừng bỏ quên quản lý thiết bị thể dục công cộng!

Để đáp ứng yêu cầu này, phố Hà Nội đặt mục tiêu đến hết năm 2025 có khoảng 3.500 điểm lắp đặt thiết bị luyện tập thể dục thể thao ngoài trời. Thành phố cũng đầu tư lắp đặt điểm mỗi quận 1 điểm, mỗi huyện thị xã từ 2-3 điểm, mỗi điểm từ 20 thiết bị trở lên. Phấn đấu đến năm 2030, mỗi tổ dân phố, khu chung cư, khu công nghiệp trên toàn Thành phố có 1 điểm tập luyện thể thao ngoài trời.

UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương cần lựa chọn địa điểm lắp đặt thiết bị luyện tập thể dục, thể thao ở nơi tập trung đông người, có không gian thoáng mát, rộng rãi, có bóng cây xanh, thuận tiện đi lại như vườn hoa, công viên, đường đi ven hồ, nhà văn hóa, sân chơi chung cư, khu công nghiệp... Các thiết bị lắp đặt được yêu cầu phù hợp cho từng nhóm tuổi như: Thiết bị đi bộ trên không, đạp chân, đạp xe, lắc tay… cho nhóm trung niên, người cao tuổi. Một số khác được sử dụng với mục đích tăng cường thể lực, rèn cơ bắp, phát triển chiều cao, như xà đơn, xà kép, đẩy tay, kéo tay… được dành cho lứa thanh niên, trung niên.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng, hiện Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cũng tham mưu với UBND Thành phố ban hành văn bản về các giải pháp quản lý điểm tập luyện thể dục thể thao ngoài trời để phát huy hiệu quả, sử dụng thiết bị được lâu dài, bảo đảm mỹ quan đô thị. Trong đó, sẽ tạo hành lang pháp lý cho các địa phương chủ động vận dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng thiết chế thể dục thể thao. Sở cũng sẽ có hướng dẫn cụ thể về việc duy tu, bảo dưỡng các thiết chế thể thao ngoài trời; tích cực phối hợp với các địa phương nhân rộng mô hình lắp đặt thiết chế thể dục thể thao ngoài trời, góp phần thu hút người dân tham gia tập luyện nâng cao sức khỏe và làm phong phú đời sống tinh thần trong cộng đồng dân cư.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cần phải quy định rõ cơ quan nào (ngành Văn hóa - Thể thao, quận, huyện, hay xã, phường) phải chịu trách nhiệm về quản lý (hậu kiểm), bảo dưỡng đối với các thiết bị thể dục - thể thao khi đã được đầu tư để tránh gây ra sự lãng phí ngân sách của Nhà nước...

Trong khi chờ đợi sự vào cuộc từ phía các cơ quan chức năng, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức sử dụng, giữ gìn để cộng đồng cùng hưởng lợi. Điều này sẽ giúp việc triển khai đạt hiệu quả, bảo đảm sự thống nhất trên địa bàn toàn thành phố./.

Tuấn Dũng

Nên xem

Bài 1: Học Bác để xây dựng đội ngũ cán bộ dám nói, dám làm

Bài 1: Học Bác để xây dựng đội ngũ cán bộ dám nói, dám làm

Vận dụng sáng tạo các chủ trương của Trung ương và Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã triển khai hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dễ thấy nhất, hiện Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ triển khai việc đăng ký đảm nhận chỉ đạo, giải quyết nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền trách nhiệm được giao của các đồng chí cán bộ chủ chốt. Thông qua hoạt động này, quận Tây Hồ đã xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung.
Hà Nội: Tỏa sáng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Hà Nội: Tỏa sáng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

(LĐTĐ) Là địa phương tập trung đông người có công và thân nhân sinh sống, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, tri ân gia đình chính sách, người có công, động viên người có công vươn lên trong cuộc sống qua đó vun bồi, thắp sáng thêm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm địa chỉ đỏ của tổ chức Công đoàn

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm địa chỉ đỏ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), chiều 27/7, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tới thăm số nhà 15 Hàng Nón (Hoàn Kiếm, Hà Nội) - nơi diễn ra Đại hội thành lập Công hội đỏ Bắc Kỳ (tiền thân của Tổng LĐLĐ Việt Nam).
Hưng Yên: Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Hưng Yên: Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), tối 26/7, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh, Tỉnh đoàn tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và cán bộ Công đoàn tiêu biểu dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Văn Linh

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và cán bộ Công đoàn tiêu biểu dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Văn Linh

(LĐTĐ) Sáng 27/7, tại Nhà tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và đoàn cán bộ Công đoàn tiêu biểu đã dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Văn Linh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Sáng 27/7, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Bắc Sơn, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).
Quận Thanh Xuân thực hiện nhiều hoạt động tri ân người có công

Quận Thanh Xuân thực hiện nhiều hoạt động tri ân người có công

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), quận Thanh Xuân đã thực hiện nhiều hoạt động tri ân người có công với cách mạng.

Tin khác

Bài 1: Học Bác để xây dựng đội ngũ cán bộ dám nói, dám làm

Bài 1: Học Bác để xây dựng đội ngũ cán bộ dám nói, dám làm

Vận dụng sáng tạo các chủ trương của Trung ương và Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã triển khai hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dễ thấy nhất, hiện Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ triển khai việc đăng ký đảm nhận chỉ đạo, giải quyết nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền trách nhiệm được giao của các đồng chí cán bộ chủ chốt. Thông qua hoạt động này, quận Tây Hồ đã xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung.
Hà Nội: Tỏa sáng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Hà Nội: Tỏa sáng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

(LĐTĐ) Là địa phương tập trung đông người có công và thân nhân sinh sống, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, tri ân gia đình chính sách, người có công, động viên người có công vươn lên trong cuộc sống qua đó vun bồi, thắp sáng thêm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Quận Thanh Xuân thực hiện nhiều hoạt động tri ân người có công

Quận Thanh Xuân thực hiện nhiều hoạt động tri ân người có công

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), quận Thanh Xuân đã thực hiện nhiều hoạt động tri ân người có công với cách mạng.
Thiết thực các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Thiết thực các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), huyện Đông Anh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm, tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng chính sách…
Kỷ niệm sâu sắc về 3 lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm sâu sắc về 3 lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Năm nay đã ngoài 80 tuổi, ông Nguyễn Kim Sơn hiện đang sống tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội vẫn nhớ như in 3 lần được gặp và trò chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Bảo đảm an ninh tuyệt đối Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực Nghĩa trang Mai Dịch

Bảo đảm an ninh tuyệt đối Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực Nghĩa trang Mai Dịch

(LĐTĐ) Chiều nay (26/7), đông đảo nhân dân khắp nơi trên cả nước đã đến Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội để tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. Đáng chú ý, các lực lượng như: Quân đội, Công an, sinh viên tình nguyện… đã nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường hỗ trợ người dân, đảm bảo an ninh và phục vụ chu đáo Lễ Quốc tang.
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tri ân các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tri ân các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", tri ân các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng.
Nhiều thí sinh cao tuổi tham gia Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nhiều thí sinh cao tuổi tham gia Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LĐTĐ) Sau hơn 3 tháng phát động, Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội (từ tháng 3/2024 đến hết tháng 5/2024), đã có 120.230 tác phẩm dự thi, gấp đôi số lượng bài thi so với Cuộc thi được tổ chức năm 2023.
Quận Tây Hồ trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng với đoàn cán bộ Viêng Chăn

Quận Tây Hồ trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng với đoàn cán bộ Viêng Chăn

(LĐTĐ) Chiều 25/7, Quận ủy Tây Hồ đã đón tiếp đoàn đại biểu lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Thủ đô Viêng Chăn - Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đến nghiên cứu, khảo sát thực tế trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về công tác xây dựng Đảng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi trong lòng bà con khu phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi trong lòng bà con khu phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du

(LĐTĐ) Đối với bà con khu phố Thiền Quang và cán bộ, nhân dân phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là một nhà lãnh đạo lỗi lạc, có tâm, có tầm của Đảng ta, trọn đời vì nước, vì dân mà còn là một người rất giản dị, chân tình, ấm áp, gần gũi với bà con khu phố.
Xem thêm
Phiên bản di động