Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri tại huyện Gia Lâm

Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri tại huyện Gia Lâm

(LĐTĐ) Sáng 19/7/2022, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 20) đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Gia Lâm sau kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Bổ sung chính sách tăng cường liên kết vùng giữa Hà Nội với các địa phương

Bổ sung chính sách tăng cường liên kết vùng giữa Hà Nội với các địa phương

(LĐTĐ) Thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21/4/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, bổ sung các chính sách, giải pháp cụ thể để tăng cường hợp tác, liên kết vùng giữa Hà Nội với các địa phương để Thủ đô phát triển nhanh, bền vững...
Phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm: Tri ân những người có công với cách mạng

Phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm: Tri ân những người có công với cách mạng

(LĐTĐ) Ngày 19/7, Đảng ủy - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022). Tham dự lễ kỷ niệm có hơn 155 đại biểu là cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các đồng chí thương - bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn phường.
Góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

Góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

(LĐTĐ) Ngày 19/7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP và dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương chủ trì Hội nghị.
Sớm khắc phục các phản ánh của Báo Lao động Thủ đô nêu đối với công trình Bãi đỗ xe ngầm Công viên Thủ Lệ

Sớm khắc phục các phản ánh của Báo Lao động Thủ đô nêu đối với công trình Bãi đỗ xe ngầm Công viên Thủ Lệ

(LĐTĐ) Công ty Cổ phần Đầu tư HimLamBC vừa có công văn phản hồi về bài viết “Công trình thi công bãi đỗ xe ngầm Công viên Thủ Lệ gây ảnh hưởng đời sống dân sinh”, đăng trên báo Lao động Thủ đô ngày 16/7.
Doanh nghiệp Hà Nội tăng tốc

Doanh nghiệp Hà Nội tăng tốc

(LĐTĐ) Từ đầu năm 2022 đến nay, Hà Nội cùng cả nước chuyển sang thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, hoạt động thương mại, dịch vụ mở cửa trở lại, hàng trăm doanh nghiệp hồi phục nhanh chóng đã góp phần tạo đà cho tăng trưởng kinh tế Thủ đô.
Cần “cuộc cách mạng” về giao thông công cộng

Cần “cuộc cách mạng” về giao thông công cộng

(LĐTĐ) Hướng tới mục tiêu giảm áp lực giao thông, từng bước hạn chế ùn tắc và tai nạn, tăng cường kết nối, nhiều năm nay, Hà Nội luôn kiên trì với định hướng phát triển giao thông công cộng. Điều này là đúng đắn, tuy nhiên, trước nhiều tác động khách quan và chủ quan, hiện việc phát triển giao thông công cộng vẫn đang phải đứng trước nhiều thách thức, cần có tư duy đột phá, một cuộc cách mạng thực sự về giao thông công cộng.
Giải bài toán an cư cho người thu nhập thấp

Giải bài toán an cư cho người thu nhập thấp

(LĐTĐ) Những vấn đề đặt ra từ câu chuyện thị trường nhà ở Thành phố Hà Nội cho thấy: Việc cần đưa ra những mục tiêu, con số cụ thể là hết sức cần thiết. Thực tế, những năm gần đây, thành phố Hà Nội đã triển khai hàng loạt giải pháp nhằm cơ bản đáp ứng nhu cầu về nhà ở và góp phần cải thiện chỗ ở, nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô.
Làm giàu từ cây mai trắng

Làm giàu từ cây mai trắng

(LĐTĐ) Tản Lĩnh là một xã miền núi nằm ở phía Tây Nam của huyện Ba Vì (Hà Nội), cách trung tâm huyện khoảng 14km. Tại địa phương, có hai dân tộc chính là Kinh và Mường, ngoài ra còn có một vài dân tộc khác cùng sinh sống trên địa bàn. Đáng chú ý, những năm qua, phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi lan tỏa rộng khắp Tản Lĩnh. Mô hình phát triển kinh tế từ cây mai trắng là một điển hình.
Liên kết “3 nhà” tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Du lịch Thủ đô

Liên kết “3 nhà” tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Du lịch Thủ đô

(LĐTĐ) Hiện nay, ngành Du lịch Thủ đô đang hồi phục và phát triển mạnh mẽ sau 4 tháng mở cửa trở lại. Nhưng cùng với đó, sự thiếu hụt nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao đang là bài toán cần giải quyết của ngành. Phóng viên báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang về những giải pháp tháo gỡ khó khăn trên.
Quận Tây Hồ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố

Quận Tây Hồ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố

(LĐTĐ) Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, ngày 18/7, đoàn đại biểu Quận ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ đã đến dâng hương, dâng hoa viếng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).
Tuổi trẻ quận Nam Từ Liêm: Nhiều hoạt động tri ân hướng về nguồn

Tuổi trẻ quận Nam Từ Liêm: Nhiều hoạt động tri ân hướng về nguồn

(LĐTĐ) Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, nhiều năm qua, tuổi trẻ quận Nam Từ Liêm luôn tri ân người có công với cách mạng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Cử tri kiến nghị xây dựng trường học công lập tại Khu đô thị Thanh Hà

Cử tri kiến nghị xây dựng trường học công lập tại Khu đô thị Thanh Hà

(LĐTĐ) Đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ bảy của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội, đa số cử tri huyện Thanh Oai kiến nghị với đại biểu HĐND Thành phố một số vấn đề dân sinh như: Đẩy nhanh tiến độ cấp nước sạch; quản lý đất đai, xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý tại khu chung cư và xây dựng trường học công lập tại Khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5.
Hà Nội nằm trong 6 điểm đến du lịch bằng xe đạp lý tưởng nhất thế giới

Hà Nội nằm trong 6 điểm đến du lịch bằng xe đạp lý tưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Hòa chung không khí của “Tour de France” ở Pháp - một trong những giải đua xe đạp nổi tiếng và lâu đời nhất thế giới, trang Booking.com đã dựa theo đánh giá của khách du lịch để chọn ra 6 điểm đến tuyệt vời nhất có thể du lịch trải nghiệm bằng xe đạp, trong đó có Thủ đô Hà Nội.
Xử phạt hơn 9.000 vi phạm an toàn giao thông

Xử phạt hơn 9.000 vi phạm an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù tình hình dịch Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, song bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở GTVT, lực lượng Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã triển khai thực hiện và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch, đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông phục vụ các nhiệm vụ chính trị, văn hóa trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội: Chấp thuận đề xuất dừng hợp đồng thầu 5 tuyến buýt của Bắc Hà

Hà Nội: Chấp thuận đề xuất dừng hợp đồng thầu 5 tuyến buýt của Bắc Hà

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã chấp thuận đề nghị dừng khai khác một loạt tuyến buýt có trợ giá của Công ty TNHH Bắc Hà.
Quyết tâm là “điểm sáng”

Quyết tâm là “điểm sáng”

(LĐTĐ) Là đơn vị được lựa chọn xây dựng thí điểm về “kỷ cương và văn minh đô thị”, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện thành công mô hình kiểu mẫu.
Đội FC Tiền Phong vô địch giải Bóng đá tranh cúp Hai Bà Trưng huyện Mê Linh năm 2022

Đội FC Tiền Phong vô địch giải Bóng đá tranh cúp Hai Bà Trưng huyện Mê Linh năm 2022

(LĐTĐ) Vừa qua, tại sân vận động thị trấn Chi Đông đã diễn ra Lễ bế mạc giải Bóng đá tranh cúp Hai Bà Trưng huyện Mê Linh lần thứ nhất - năm 2022. Vượt qua các đối thủ nặng ký, đội FC Tiền Phong đã xuất sắc giành ngôi vô địch giải đấu năm nay.
[Infographics] Hà Nội: Tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2022

[Infographics] Hà Nội: Tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2022

(LĐTĐ) Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết toàn quốc về công tác đảm bảo an toàn giao thông và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, diễn ra ngày 15/7, Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra 408 vụ tai nạn, làm 223 người chết, 242 người bị thương. So sánh cùng kỳ năm 2021 đã giảm 11 vụ (-2,63%), giảm 30 người bị thương (-11,03%) tuy nhiên, tăng 52 người chết (30,41%).
    Trước         Sau    
Phiên bản di động