Quận Tây Hồ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố

(LĐTĐ) Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, ngày 18/7, đoàn đại biểu Quận ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ đã đến dâng hương, dâng hoa viếng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).
Ngành GTVT Hà Nội tổ chức Lễ báo công dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh Đoàn nữ VĐV đạt Huy chương Vàng SEA Games 31 dâng hương tại Đền Hai Bà Trưng Cán bộ, đoàn viên Công đoàn ngành GTVT Hà Nội dâng hương tại Hoàng Thành Thăng Long

Đoàn đại biểu do đồng chí Lê Thị Thu Hằng - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn đại biểu có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Đình Khuyến - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận...

Quận Tây Hồ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố
Đoàn đại biểu Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ đã đến dâng hương, dâng hoa viếng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những người con của quê hương, đất nước đã hiến trọn đời mình vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Sau nghi lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Bí thư Quận ủy Lê Thị Thu Hằng cùng các đại biểu đã đến từng phần mộ thắp những nén hương thơm tri ân sâu sắc đối với anh hùng liệt sĩ đã đấu tranh bất khuất và hy sinh vẻ vang vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Tây Hồ đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả với nhiều việc làm thiết thực như: Triển khai xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, tổ chức hỗ trợ kinh phí để xây dựng sửa chữa nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh, hùng chăm sóc thương binh, bệnh binh, tổ chức khám sức khỏe, tặng quà tri ân, vay vốn ưu đãi tạo việc làm để phát triển kinh tế, tổ chức điều dưỡng cho thương binh, bệnh binh, người có công, tặng quà các gia đình chính sách trong các dịp lễ tết, hỗ trợ miễn giảm tiền học phí cho con của thương binh, liệt sỹ và người có công góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Quận Tây Hồ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố
Bí thư Quận ủy Lê Thị Thu Hằng cùng các đại biểu đã đến từng phần mộ thắp những nén hương thơm tri ân sâu sắc đối với anh hùng liệt sĩ

Trong thời gian qua toàn quận đã vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 4.465.533.777 đồng đạt 172% kế hoạch; Hỗ trợ xây mới, sửa chữa cho 35 hộ gia đình người có công với cách mạng đạt 175% , với tổng số tiền 1.345.000.000 đồng...

Nâng cấp, tu sửa 5 nhà bia, đài tưởng niệm Liệt sĩ với số tiền là 116.000.000 đồng, đạt 100% kế hoạch. Tặng 215 sổ tiết kiệm tình nghĩa (đạt 189% kế hoạch) với số tiền 293.000.000 đồng.

Tổ chức tặng 9.142 suất quà của Chủ tịch nước, số tiền: 2.244.400.000 đồng; 9.157 suất quà của Thành phố, số tiền: 7.330.600.000 đồng; 9.431 suất quà của quận, số tiền: 3.894.100.000 đồng; 9.913 suất quà của phường, số tiền: 1.469.400.000 đồng.

Tổ chức tặng quà đối tượng chính sách thuộc diện được khám chữa bệnh là người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tại 8/8 phường thuộc quận, tổng số 5.830 suất quà với kinh phí: 2.223.000.000 đồng. Điều đáng phấn khởi và tự hào là đến nay 100% gia đình chính sách của quận luôn có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của nhân dân địa phương.

Quận Tây Hồ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố
Phó Bí thư thường trực Quận ủy Nguyễn Anh Tuấn thắp những nén hương thơm tri ân sâu sắc đối với anh hùng, liệt sĩ

Năm 2022, thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố, sự chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy, UBND quận đã xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), triển khai tới các phòng, ban ngành, đoàn thể, UBND các phường để triển khai thực hiện.

Với những việc làm thiết thực, Đoàn đại biểu lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ đã đi thăm, tặng quà 24 gia đình chính sách tiêu biểu với số tiền là 31.200.000 đồng, tặng xe lăn cho 7 thương binh nặng.

Cũng nhân dịp này, đoàn đại biểu quận Tây Hồ đã tổ chức thăm tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Điện Biên Phủ. Lãnh đạo quận tặng 3 gia đình thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn để xây nhà tình nghĩa với số tiền là 50.000.000 đồng/gia đình và 20 suất quà với số tiền 2.000.000 đồng/suất với tổng số tiền là 190.000.000 đồng.

Đây là nghĩa cử cao đẹp, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Tây Hồ dành cho các gia đình chính sách của thành phố Điện Biên Phủ, Đoàn tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh tại thành phố Điện Biên Phủ, viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên.

Quận Tây Hồ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Đình Khuyến thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ

Triển khai thực hiện các hoạt động thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, dâng hương, dâng hoa viếng liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hà Nội; tổ chức khám, kiểm tra, tư vấn sức khoẻ, tặng quà cho 1.076 gia đình chính sách là Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; gặp mặt các gia đình chính sách và khen thưởng các đơn vị làm tốt công tác Đền ơn, đáp nghĩa.

Bên cạnh những chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, những hoạt động, việc làm tình nghĩa thiết thực của các tập thể, cá nhân trong và ngoài quận, phải kể đến những đóng góp không nhỏ của chính những đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với Cách mạng, những người trước đây trong chiến đấu sẵn sàng hy sinh xương máu để bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc, nay trong hoà bình đã không ngừng phấn đấu vượt lên những khó khăn trong cuộc sống, tích cực tham gia xây dựng đất nước, quê hương, trở thành những tấm gương tiêu biểu trong học tập, lao động sản xuất...

Các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận đối với việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được đẩy mạnh, góp phần động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với các gia đình người có công. Các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận, UBND các phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thăm hỏi, tặng quà đảm bảo đúng chính sách, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động