Phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm: Tri ân những người có công với cách mạng

(LĐTĐ) Ngày 19/7, Đảng ủy - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022). Tham dự lễ kỷ niệm có hơn 155 đại biểu là cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các đồng chí thương - bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn phường.
Trường Tiểu học Xuân Đỉnh tổ chức nhiều hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh Liệt sỹ Tuổi trẻ quận Nam Từ Liêm: Nhiều hoạt động tri ân hướng về nguồn

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Quốc Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận, đồng chí Lã Văn Nho - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận; đồng chí Nguyễn Minh Thanh - Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Nguyễn Xuân Quyết - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường… cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ phường, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội phường, các tổ chức xã hội, các đồng chí Bí thư Chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận, các ông (bà) tổ trưởng các tổ dân phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã có nhiều đóng góp cho phong trào Đền ơn đáp nghĩa của phường.

Phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm: Tri ân những người có công với cách mạng
Các đại biểu làm lễ chào cờ

Trong thời gian vừa qua, sau khi UBND phường phát động, phong trào Đền ơn đáp nghĩa của phường đã nhận được sự ủng hộ, đóng góp của đông đảo Nhân dân, cán bộ của phường, sự nhiệt tình hưởng ứng, tham gia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn đối với công tác chăm lo các gia đình chính sách, người có công của phường.

Trong đó, có nhiều cơ quan, đơn vị nhiều năm liền dành tặng hàng chục sổ tiết kiệm, các phần quà tới các cụ, các bác thương - bệnh binh, gia đình chính sách như: Phòng Hành chính hậu cần - Bộ Tham mưu Bộ đội biên phòng, Thông tấn xã Việt Nam, Nhà khách Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ cao y khoa Minh Tâm, Công ty CP Tập đoàn T&T, Binh đoàn 11 - Tổng Công ty Thành An, Ban điều hành Tòa nhà Belvedere; Công ty TNHH Điện tử Hoàn Kiếm… Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội trong nhiều năm qua đã trực tiếp thăm khám sức khỏe các đối tượng chính sách, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn.

Phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm: Tri ân những người có công với cách mạng
Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường tặng quà gia đình chính sách

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, ông Nguyễn Minh Thanh - Bí thư Đảng ủy phường và ông Nguyễn Xuân Quyết - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phan Chu Trinh, đã gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí cán bộ tiền khởi nghĩa, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn phường lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc.

75 năm qua, cùng với việc thực hiện các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, các đơn vị Quân đội, Công an, doanh nghiệp và các cá nhân, trong đó có nhân dân và cán bộ phường Phan Chu Trinh đã tích cực tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng” với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp trong đời sống văn hoá, góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao tinh thần yêu nước, khơi dậy và bồi đắp những giá trị nhân văn sâu sắc.

Với ý chí tự lực, tự cường, nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công đã vượt lên thương tật, khó khăn, hoà mình vào cuộc sống, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, nêu những tấm gương sáng trong lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu, học tập...

Tại lễ kỷ niệm, phường Phan Chu Trinh đã gửi đến các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các đồng chí thương - bệnh binh, gia đình chính sách 35 sổ tiết kiệm, 120 phần quà và hỗ trợ 1 gia đình thương binh sửa chữa nhà xuống cấp. Ngoài ra Ủy ban nhân dân phường gửi quà của Chủ tịch nước, Thành phố Hà Nội tới các gia đình người có công với tổng số tiền 155 triệu đồng.

Lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí trang nghiêm và được nghe chia sẻ xúc động của bác Kiều Vĩnh Lộc, ở tổ dân phố số 3, là thương binh, với những vần thơ khóc bạn còn day dứt mãi nơi chiến trường cho đến ngày hôm nay, những giọt nước mắt lặng thầm của thân nhân gia đình liệt sĩ, những người đã ngã xuống để cho lớp lớp thế hệ hôm nay được sống trong hoà bình tự do…

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

(LĐTĐ) Tại Diễn đàn, nhiều diễn giả, chuyên gia đầu ngành về du lịch và môi trường đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp để xây dựng du lịch Khánh Hòa là một ngành du lịch xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024

Tin khác

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Xem thêm
Phiên bản di động