Làm giàu từ cây mai trắng

Tản Lĩnh là một xã miền núi nằm ở phía Tây Nam của huyện Ba Vì (Hà Nội), cách trung tâm huyện khoảng 14km. Tại địa phương, có hai dân tộc chính là Kinh và Mường, ngoài ra còn có một vài dân tộc khác cùng sinh sống trên địa bàn. Đáng chú ý, những năm qua, phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi lan tỏa rộng khắp Tản Lĩnh. Mô hình phát triển kinh tế từ cây mai trắng là một điển hình.
Nỗ lực làm giàu từ nghề truyền thống mây tre đan Phú Vinh Người "gieo hương" lên đất phù sa

Từ phát triển kinh tế

Tại khu vực ngoại thành Hà Nội, kinh nghiệm thực tế cho thấy, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên và nhu cầu của thị trường đã và đang góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới và phát triển nông nghiệp của địa phương. Xã Tản Lĩnh cũng vậy. Đây là một trong số những địa phương điển hình về sự chuyển dịch kinh tế phù hợp, phát triển các mô hình mang lại hiệu quả thu nhập cao cho người dân như trồng hoa mai trắng, chăn nuôi đà điểu…

Làm giàu từ cây mai trắng
Cây mai trắng “bén duyên” ở Tản Lĩnh, mang lại kinh tế cao cho người nông dân. Ảnh: Giang Nam

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Tản Lĩnh, nhờ sự chủ động trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân địa phương không ngừng được nâng cao. Hiện tỷ lệ hộ nghèo tại đây cũng được giảm dần qua các năm. Cụ thể, năm 2018, Tản Lĩnh có 218 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 4,95%; năm 2019, có 189 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 3,3%; năm 2020, còn 73 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 1,83%. Riêng trong năm 2021, xã Tản Lĩnh còn 34 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 0,83%.

Với mô hình phát triển kinh tế từ cây mai trắng, nổi bật ở Tản Lĩnh phải kể đến thôn An Hòa. Nơi đây hiện có 257 hộ với 1.110 nhân khẩu. Cây mai trắng “bén duyên” với mảnh đất này vào khoảng năm 1994, khi được một số hộ dân trong thôn đem từ Nam Trực (Nam Định) về trồng tại vườn nhà. Sau một vài năm trồng, chăm sóc, các hộ dân trong vùng nhận thấy đây là một loài hoa có vẻ đẹp thanh tao, có khả năng chuyển sắc, khi mới nở thì có màu trắng, gần tàn cánh hoa lại chuyển sang màu hồng, là loài hoa thuộc “Tứ đại danh hoa xưa” được các bậc vua chúa chơi mỗi dịp tết đến xuân về.

Đáng chú ý, là loài hoa quý và có phần “khó tính” song cây mai trắng lại tỏ ra phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ ở Tản Lĩnh. Chứng kiến cây sinh trưởng và phát triển tốt, các hộ gia đình như: ông Đỗ Quang Quân, Đỗ Tuấn Hải, Bùi Văn Hà, Khuất Văn Thế, Đỗ Quang Thái… đã mạnh dạn tìm cách nhân giống, để mở rộng mô hình. Đồng thời tìm cách tạo dáng thế cho cây để tăng độ thẩm mỹ và giá trị cây mai trắng.

Từ vài chục gốc của các hộ đầu tiên trồng cây mai trắng, các hộ dân thôn An Hòa đã cùng học tập, làm theo. Đến nay cả thôn có 257 hộ thì có hơn 150 hộ trồng mai trắng với diện tích hơn khoảng 40ha với hàng vạn gốc mai. Ước tính mỗi năm nơi đây xuất bán ra thị trường hàng nghìn gốc mai thế và hàng vạn cây mai giống. Cây mai trồng trên đất An Hòa giúp người dân tận dụng hết diện tích vườn nhà thậm chí thuê thầu thêm đất, loại cây hoa này cho thu nhập cao gấp nhiều lần so với loại cây khác. Bình quân, các hộ trồng mai có thu nhập từ 300 triệu đồng/năm, cá biệt một số hộ doanh thu từ hơn 1 tỷ đến 2 tỷ đồng/năm.

Đến nay, phong trào phát triển cây mai trắng tại thôn An Hòa rất mạnh, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, câu lạc bộ trồng cây mai trắng thôn An Hòa đã ra đời với 21 thành viên. Nhờ có cây mai trắng, đời sống của người dân trong thôn ngày càng được cải thiện, cây đã trở thành cây mũi nhọn và thu nhập chính cho nhân dân nơi đây.

Nâng cao đời sống tinh thần

Không chỉ phát triển kinh tế, tại Tản Lĩnh, để chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần làm cho diện mạo Tản Lĩnh ngày càng phát triển, Hội Phụ nữ xã đã triển khai mô hình “Biến rác thải thành tiền” và “Đoạn đường phụ nữ nở hoa”. Chẳng hạn, với mô hình xây dựng “Đoạn đường phụ nữ nở hoa”, được biết ngay từ năm 2017, Hội Phụ nữ xã Tản Lĩnh đã chọn làm điểm ở thôn Yên Thành. Tại đây, Chi hội phụ nữ đã vận động chị em mua một số loại hoa để trồng. Đoạn đường nở hoa dài 100m với bàn tay chị em phụ nữ đã góp phần làm đẹp cho quê hương.

Tận dụng thế mạnh tự nhiên, nhiều hộ dân xã Tản Lĩnh đã tìm cách trau dồi kỹ năng, chuyển đổi sản xuất, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đáng chú ý, tại Tản Lĩnh, cây mai trồng trên đất An Hòa đã và đang giúp người dân tận dụng hết diện tích vườn nhà thậm chí thuê thầu thêm đất, loại cây hoa này cho thu nhập cao gấp nhiều lần so với loại cây khác. Bình quân, các hộ trồng mai có thu nhập từ 300 triệu đồng/năm, cá biệt một số hộ doanh thu từ hơn 1 tỷ đến 2 tỷ đồng/năm.

Tận dụng thế mạnh tự nhiên, nhiều hộ dân xã Tản Lĩnh đã tìm cách trau dồi kỹ năng, chuyển đổi sản xuất, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đáng chú ý, tại Tản Lĩnh, cây mai trồng trên đất An Hòa đã và đang giúp người dân tận dụng hết diện tích vườn nhà thậm chí thuê thầu thêm đất, loại cây hoa này cho thu nhập cao gấp nhiều lần so với loại cây khác. Bình quân, các hộ trồng mai có thu nhập từ 300 triệu đồng/năm, cá biệt một số hộ doanh thu từ hơn 1 tỷ đến 2 tỷ đồng/năm.

Đến nay, các loại hoa như mười giờ, đồng tiền… đang đua nhau khoe sắc, tô điểm thêm vẻ đẹp của thôn, xóm. Từ thôn Yên Thành, việc trồng hoa hai bên đường đã nhanh chóng lan rộng ra khắp Tản Lĩnh, góp phần hạn chế rác thải bừa bãi, cỏ dại, làm đẹp cảnh quan nông thôn, góp phần để Tản Lĩnh hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Được biết, ngoài phong trào kể trên, các phong trào thi đua khác như “Sạch làng, đẹp ruộng”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, “Đoạn đường an ninh tự quản”… được các đoàn viên, hội viên và nhân dân trong toàn xã Tản Lĩnh tích cực hưởng ứng tham gia góp phần nâng cao ý thức của nhân dân về bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.

Trở lại câu chuyện phát triển mô hình trồng mai trắng ở Tản Lĩnh, điểm sáng đáng ghi nhận là thay vì phát triển manh mún, lạc hậu trong sản xuất thì nay người nông dân đã biết mở rộng quy mô sản xuất, thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp thổ nhưỡng vùng miền và biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã giúp kinh tế phát triển.

Anh Đỗ Quang Thụy - một hộ dân trồng mai trắng chia sẻ, mô hình trồng mai trắng có thu nhập cao gấp nhiều lần so với mô hình trồng trọt, chăn nuôi khác. Nếu tính giá bán buôn trung bình mỗi gốc từ 200.000 đồng trở lên thì ước chừng mỗi hộ trồng mai trắng ở Tản Lĩnh có thu nhập từ hàng trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng một năm. Chính bởi thu nhập cao nên nhiều người trong xã đã mạnh dạn đầu tư lớn để mở rộng ươm, trồng và nhân rộng vườn mai trắng. Nhờ mai bén rễ, tỏa hương, không ít hộ đã xây nhà to, sắm ô tô, tiện nghi sinh hoạt…

Nhìn rộng vấn đề có thể thấy, những năm gần đây, nghề trồng hoa, cây cảnh ở Hà Nội nói chung và các huyện, xã ngoại thành nói riêng đã có bước phát triển mạnh mẽ, tạo ra được nhiều vùng chuyên canh lớn, hình thành được một số doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà vườn sản xuất hoa, cây cảnh theo quy trình công nghệ cao như làng nghề sinh vật cảnh thôn Cơ Giáo; làng nghề sinh vật cảnh thôn Xâm Xuyên; làng nghề hoa cây cảnh Nội Thôn (huyện Thường Tín); làng nghề hoa, cây cảnh Hạ Lôi; làng nghề hoa, cây cảnh Liễu Trì; làng nghề hoa Đại Bái (huyện Mê Linh); làng nghề cây cảnh hoa giấy thôn Phù Đổng (huyện Gia Lâm); làng nghề truyền thống hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm); làng nghề trồng quất cảnh xã Tàm Xá (huyện Đông Anh)…

Rõ ràng, với sự quan tâm đầu tư của thành phố Hà Nội và huyện Ba Vì, diện mạo nông thôn xã vùng xa như Tản Lĩnh đã và đang đổi thay từng ngày. Xây dựng nông thôn mới là do dân và vì dân. Chính vì vậy, sự hài lòng của nhân dân là hết sức quan trọng, không chỉ đối với kết quả đã đạt được, mà đây còn là tiền đề quan trọng để địa phương huy động sự tham gia của các tầng lớp đối với mục tiêu xa hơn, nỗ lực xây dựng Tản Lĩnh ngày một phát triển, nâng cao./.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hình cảnh cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ đồng sau 7 tháng thi công

Hình cảnh cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ đồng sau 7 tháng thi công

Sau hơn 7 tháng thi công, dự án xây dựng cầu Tứ Liên bắc qua sông Hồng (thành phố Hà Nội) đã bắt đầu hiện rõ những hạng mục đầu tiên, cho thấy tiến độ triển khai đang từng bước được hiện thực hóa.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đạt thành tích tại SEA Games 33

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đạt thành tích tại SEA Games 33

Ngay sau trận chung kết Bóng đá nữ SEA Games 33 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư chúc mừng Ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia.
Hành trình Gamuda Land tại Việt Nam: Chất sống toàn cầu - tinh hoa bản địa

Hành trình Gamuda Land tại Việt Nam: Chất sống toàn cầu - tinh hoa bản địa

Từ quốc tế đến Việt Nam, hành trình của Gamuda Land là câu chuyện về cách mỗi vùng đất được lắng nghe, thấu hiểu và kiến tạo thành không gian sống mang linh hồn riêng. Không chỉ xây dựng những công trình đạt chuẩn quốc tế, Gamuda Land còn định hình nên “chất sống”, nơi con người tìm thấy sự cân bằng, kết nối và an nhiên giữa nhịp sống hiện đại.
Giải thưởng Châu Á ghi nhận mô hình phát triển cộng đồng bền vững của Gamuda Land

Giải thưởng Châu Á ghi nhận mô hình phát triển cộng đồng bền vững của Gamuda Land

Gamuda Land Việt Nam đã được vinh danh với giải thưởng “Best Community Developer (Asia)” - Nhà phát triển cộng đồng xuất sắc Châu Á, cùng 3 giải thưởng khác cho dự án Springville Đồng Nai và Central Park Hà Nội.
Những cây cầu qua sông Hồng: Trục kết nối lịch sử và động lực “vươn mình” của Hà Nội

Những cây cầu qua sông Hồng: Trục kết nối lịch sử và động lực “vươn mình” của Hà Nội

Từ dòng sông Hồng chở nặng phù sa và ký ức nghìn năm, Hà Nội đang mở ra một chương phát triển mới bằng việc tăng tốc đầu tư hệ thống cầu vượt sông quy mô lớn. Những cây cầu không chỉ giải bài toán giao thông, mở rộng không gian đô thị, mà còn trở thành biểu tượng cho khát vọng kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, góp phần đưa Thủ đô vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển hiện đại và hội nhập.
Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng cho 7 dự án cầu vượt sông

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng cho 7 dự án cầu vượt sông

Trong bối cảnh Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới theo định hướng Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065, việc đầu tư hệ thống cầu vượt sông Hồng được xác định là nhiệm vụ chiến lược, mang tính đột phá nhằm mở rộng không gian đô thị, tăng cường kết nối liên vùng và giảm áp lực giao thông khu vực nội đô. Trên tinh thần đó, Thành phố đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), quyết tâm hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch cho 7 dự án cầu vượt sông trước ngày 31/12/2025.
Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đà thi công 7 cây cầu vượt sông Hồng

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đà thi công 7 cây cầu vượt sông Hồng

Việc đồng loạt triển khai 7 dự án cầu vượt sông Hồng không chỉ góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông, mở rộng không gian đô thị hai bờ mà còn tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - hạ tầng Thủ đô. Trong đó, các dự án trọng điểm như cầu Tứ Liên, cầu Thượng Cát, cầu Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc, Ngọc Hồi… đang được các địa phương và chủ đầu tư tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, thi công, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ.

Tin khác

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đà thi công 7 cây cầu vượt sông Hồng

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đà thi công 7 cây cầu vượt sông Hồng

Việc đồng loạt triển khai 7 dự án cầu vượt sông Hồng không chỉ góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông, mở rộng không gian đô thị hai bờ mà còn tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - hạ tầng Thủ đô. Trong đó, các dự án trọng điểm như cầu Tứ Liên, cầu Thượng Cát, cầu Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc, Ngọc Hồi… đang được các địa phương và chủ đầu tư tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, thi công, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ.
Hà Nội dự kiến tặng trên 1,1 triệu suất quà tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026

Hà Nội dự kiến tặng trên 1,1 triệu suất quà tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026

Thành phố Hà Nội dự kiến chi hơn 574 tỷ đồng từ ngân sách để tặng quà cho trên 1,1 triệu người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Giao thông Hà Nội chuyển biến tích cực sau 5 ngày vận hành camera AI

Giao thông Hà Nội chuyển biến tích cực sau 5 ngày vận hành camera AI

Sau 5 ngày vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh (từ ngày 13/12/2025), diện mạo giao thông tại các nút giao trọng điểm của Hà Nội đã có những chuyển biến rõ nét. Không chỉ dừng lại ở việc xử phạt, hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành "cánh tay nối dài" giúp lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ đắc lực cho người dân trong mọi tình huống.
Thôn Cấn Hạ: Bí thư gương mẫu, Chi bộ vững mạnh, nhân dân đồng lòng

Thôn Cấn Hạ: Bí thư gương mẫu, Chi bộ vững mạnh, nhân dân đồng lòng

Liên tục 2 năm 2024 - 2025 đạt danh hiệu "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", Chi bộ thôn Cấn Hạ, xã Kiều Phú được Đảng ủy xã khen thưởng với nhiều thành tích nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Đứng sau những kết quả ấn tượng đó có bàn tay lãnh đạo tài tình và tấm gương đi đầu của đồng chí Lý Thị Sáu - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn.
Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình công tác năm 2026

Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình công tác năm 2026

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã ký ban hành Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Cầu Trần Hưng Đạo được kỳ vọng mở không gian phát triển mới cho Thủ đô

Cầu Trần Hưng Đạo được kỳ vọng mở không gian phát triển mới cho Thủ đô

Việc Hà Nội khởi công xây dựng cầu Trần Hưng Đạo là quyết định mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô. Không chỉ nhằm giải tỏa áp lực giao thông qua sông Hồng đang ngày càng gia tăng, cây cầu còn mở ra không gian đô thị mới, tăng cường kết nối liên vùng, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội và đáp ứng kỳ vọng của người dân về một hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại.
Cử tri kiến nghị Thành phố tăng cường chỉ đạo quản lý vệ sinh môi trường

Cử tri kiến nghị Thành phố tăng cường chỉ đạo quản lý vệ sinh môi trường

Chiều 16/12, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc cử tri các phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt sau kỳ họp thứ 28. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai.
Phường Thanh Liệt: Khen thưởng công tác xây dựng Đảng năm 2025

Phường Thanh Liệt: Khen thưởng công tác xây dựng Đảng năm 2025

Ngày 16/12, Đảng uỷ Uỷ ban nhân dân phường Thanh Liệt tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Khen thưởng 1 tập thể và 13 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng năm 2025.
Hà Nội công bố đường dây nóng vận tải, siết chặt kiểm soát giao thông dịp lễ, Tết

Hà Nội công bố đường dây nóng vận tải, siết chặt kiểm soát giao thông dịp lễ, Tết

Nhằm kịp thời tiếp nhận và xử lý các tình huống phát sinh trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới, Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố các số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động vận tải và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố.
Các tổ chức tôn giáo đóng góp quan trọng trong xây dựng, phát triển Thủ đô

Các tổ chức tôn giáo đóng góp quan trọng trong xây dựng, phát triển Thủ đô

Ngày 16/12, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã gặp mặt đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động