Vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” tại xã Đồng Tâm

Tuyên án tử hình bị cáo Lê Đình Công và Lê Đình Chức

(LĐTĐ) Đánh giá tính chất, mức độ của vụ án, Hội đồng xét xử quyết định tuyên án tử hình đối với 2 bị cáo Lê Đình Công, Lê Đình Chức, đồng thời trả tự do cho một số bị cáo để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.
Nhóm chủ mưu xin lỗi gia đình 3 chiến sĩ hy sinh
Thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước

Chiều 14/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành tuyên án đối với 29 bị cáo trong vụ “Giết người” “Chống người thi hành công vụ” khiến 3 chiến sĩ hi sinh tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nêu rõ, về tố tụng, cơ quan điều tra và cơ quan kiểm sát đã thực hiện đúng thẩm quyền. Trong quá trình điều tra và xét xử không có bị cáo nào khiếu nại. Các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, lời khai của các bị cáo phù hợp với chứng cứ, tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra.

Trong vụ án này, hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm. Khi lực lượng công an làm nhiệm vụ, các bị cáo hô hào, dùng vũ khí nguy hiểm, có sức sát thương cao để chống đối. Hành vi của các bị cáo mang tính chất dã man, gây hậu quả gây ra vô cùng lớn, gây tổn thất to lớn đối với lực lượng công an, gây cảnh chia lìa gia đình không gì bù đắp được.

5853-bi-cao-1-0-1
Bị cáo Lê Đình Chức nhận mức án tử hình. (Ảnh: TTXVN)

Hội đồng xét xử cũng khẳng định, 6 bị cáo Lê Đình Công, Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Nguyễn Quốc Tiến đã bàn bạc, quyết tâm thực hiện hành vi giết người từ trước khi vụ án xảy ra.

Hành vi của các bị cáo vô cùng tàn ác như dùng tuýp sắt chọc, ném bom xăng, gạch đá… hậu quả gây ra cái chết vô cùng thương tâm của 3 chiến sĩ công an. Hành vi của bị cáo tàn bạo đến mức thi thể các liệt sĩ không thể nhận dạng được, phải xét nghiệm AND để phân biệt.

Các bị cáo thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, mục đích giết càng nhiều người càng tốt; hành vi này mất hết tính người. Do vậy, viện kiểm sát truy tố 6 bị cáo về tội “Giết người” với các tình tiết giết 2 người trở lên, có tính côn đồ; vì lý do công vụ của nạn nhân là đúng pháp luật, có căn cứ.

Đối với 19 bị cáo còn lại bị Lê Đình Công, Lê Đình Kình lôi kéo, tham gia làm bom xăng, bùi nhùi, quyên góp tiền mua xăng, mua lựu đạn. Hầu hết các bị cáo đều có mặt ở nhà Lê Đình Kình để bàn bạc, tham gia tích cực trong việc chuẩn bị vũ khí để chống lại lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử xét thấy các bị cáo đều là những người nông dân chất phát, bị lôi kéo, dụ dỗ. Mặc dù tham gia vào ném bom xăng, đá, nhưng không tham gia trực tiếp và ko có mục đich giết các chiến sĩ. Vì vậy việc Viện Kiểm sát chuyển đổi tội danh cho các bị cáo từ “Giết người” sang “Chống người thi hành công vụ” là đúng người đúng tội, đúng pháp luật.

Tuyên án tử hình  bị cáo Lê Đình Công và Lê Đình Chức
Các bị cáo tại tòa (Ảnh: TTXVN)

Từ những nhận định về tính chất, mức độ, hành vi của vụ án, Hội Đồng xét xử kết luận: Trong vụ án, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Nguyễn Quốc Tiến, giữ vai trò cầm đầu.

Trong đó Lê Đình Công là chủ mưu, thường xuyên kích động giết cán bộ công an qua các clip tung lên mạng xã hội; dọa cho nổ trạm điện; dọa giết 300 – 500 cán bộ... Công trực tiếp ném lựu đạn, giết chết công an, và cho rằng giết càng nhiều càng tốt. Vì vậy, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất.

Đối với bị cáo Lê Đình Chức, bị cáo này cũng chủ động chống đối, tham gia ném bom xăng, lựu đạn về phía công an, dùng tuýp sắt gắn dao bầu chọc khiến 3 chiến sĩ công an ngã xuống hố rồi cùng Doanh đổ xăng thiêu chết 3 chiến sĩ. Hành vi thể hiện sự mất nhân tính, không còn khả năng cải tạo.

Bị cáo Lê Đình Doanh trực tiếp mua dao bầu gắn lên tuýp sắp ném về phía lực lượng chức năng. Đồng thời bị cáo cũng đã nghe theo lệnh của Chức đổ xăng thiêu chết 3 chiến sĩ. Điều đó thể hiện sự quyết tâm giết hại lực lượng chức năng của bị cáo. Hành vi của bị cáo trực tiếp gây ra cái chết cho các chiến sĩ.

Tuy nhiên, xét thấy trong quá trình điều tra, bị cáo Doanh đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi vì vậy có thể giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tuy nhiên, cần có hình phạt nghiêm khắc – không thời hạn, mới đủ sức răn đe.

Bị cáo Bùi Viết Hiểu là thủ lĩnh tinh thần, trực tiếp bàn bạc phương án chối đối lực lượng chức năng. Nguyễn Văn Tuyển, được phân công báo động khi lực lượng công an tiến vào, là đồng phạm trong vụ giết người.

Tuy nhiên, xét thấy 2 bị cáo không tham gia trực tiếp, bị cáo Hiểu phạm tội lúc tuổi đã cao (70 tuổi) còn bị cáo Tuyển là người tàn tật và là người khai báo thành khẩn nhất nên thấy không cần thiết phải áp dụng biện pháp nghiêm khắc nhất, nhưng cần cách ly khỏi xã hội...

19 bị cáo còn lại đã góp tiền mua xăng, bùi nhùi, chuẩn bị gạch đá, góp 33 triệu đồng mang cho tiến mua xăng và lựu đạn. Tất cả đều tích cực tham gia chuẩn bị các công cụ, phương tiện cho Kình và Công thực hiện hành vi chống đối.

Sau khi xem xét, thấy rằng các bị cáo đều là nông dân, bị Lê Đình Kình, Lê Đình Công lôi kéo nên đã tham gia kích động. Các bị cáo đều thiếu hiểu biết pháp luật, không trực tiếp thực hiện hành vi nên có thể giảm nhẹ hình phạt để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử quyết định tuyên 2 bị cáo Lê Đình Công và Lê Đình chức mức án tử hình; Bùi Viết Hiểu 16 năm tù; Lê Đình Doanh lĩnh án chung thân; Nguyễn Văn Tuyển 12 năm tù; Nguyễn Quốc Tiến 13 năm tù. Hội đồng xét xử cũng cho 14 bị cáo được hưởng án treo để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Mức án của 6 bị cáo phạm tội tội “Giết người”:

Lê Đình Công (SN 1964): Tử hình.

Lê Đình Chức (SN 1980): Tử hình.

Lê Đình Doanh (SN 1988): Chung thân.

Bùi Viết Hiểu (SN 1943): 16 năm tù.

Nguyễn Văn Tuyển (SN 1974): 12 năm tù.

Nguyễn Quốc Tiến (SN 1980): 13 năm tù.

Mức án 23 bị cáo phạm tội “Chống người thi hành công vụ”:

Nguyễn Văn Quân (SN 1980): 5 năm tù.

Lê Đình Uy (SN 1993): 5 năm tù.

Lê Đình Quang (SN 1984): 5 năm tù.

Bùi Thị Nối (SN 1958) 6 năm tù.

Bùi Thị Đục (SN 1957): 3 năm tù treo

Nguyễn Thị Bét (SN 1961): 3 năm tù treo.

Nguyễn Thị Lụa (SN 1956): 3 năm tù treo.

Trần Thị La (SN 1978): 3 năm tù treo.

Bùi Văn Tiến (1979): 5 năm tù.

Nguyễn Văn Duệ (SN 1962): 3 năm tù.

Lê Đình Quân (SN 1976): 5 năm tù.

Bùi Văn Niên (SN 1980): 3 năm tù treo.

Bùi Văn Tuấn (SN 1991): 3 năm tù.

Trịnh Văn Hải (SN 1988): 3 năm tù

Nguyễn Xuân Điều (SN 1952): 3 năm tù treo.

Mai Thị Phần (SN 1963): 30 tháng tù treo.

Đào Thị Kim (SN 1983) 24 tháng tù treo.

Lê Thị Loan (SN 1966): 30 tháng tù treo.

Nguyễn Văn Trung (SN 1988): 18 tháng tù treo

Lê Đình Hiển (SN 1989): 15 tháng tù treo.

Bùi Viết Tiến (SN 2000): 15 tháng tù treo.

Nguyễn Thị Dung (SN 1963): 15 tháng tù treo

Trần Thị Phượng (SN 1984): 15 tháng tù treo.

Mộc Thanh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đặc biệt là đối với mặt hàng kinh doanh là vàng bạc, đá quý… Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường phí Nam liên tục kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với nhiều cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò tinh vi. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn, phương thức lừa đảo phổ biến, nhưng không ít người dân vẫn bị mắc lừa.
Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội thông tin, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, rồi rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau.
Xem thêm
Phiên bản di động