Chống dịch ở Thủ đô: Khi Chủ tịch phường vào vai "tổng tư lệnh"

(LĐTĐ) Những cuộc điện thoại để phỏng vấn lãnh đạo UBND các phường, xã những ngày này luôn gián đoạn, bởi họ quá bận rộn. Cấp trên gọi chỉ đạo, cán bộ, công chức xin ý kiến, dân gọi hỏi…
Kết nối mạch nguồn đại đoàn kết toàn dân để phòng, chống dịch Người dân "vùng xanh" phấn khởi khi được sản xuất kinh doanh trong an toàn phòng, chống dịch

Khi tinh thần trách nhiệm lên 200%

Bên cạnh việc đảm bảo các hoạt động bình thường của UBND xã, phường, thị trấn vẫn ổn định, họ còn phải tổng chỉ huy các hoạt động phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Đó là tổ chức tuyên truyền, vận động người dân phòng, chống dịch; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khó khăn; kiểm tra việc phòng chống dịch tại các cơ quan, doanh nghiệp được phép hoạt động trên địa bàn; đảm bảo nguồn cung hàng hóa tại các chợ, siêu thị; quyết định địa bàn mình sẽ lập bao nhiêu chốt kiểm soát “cứng”; chuẩn bị các kịch bản khi địa bàn có F0, phải phong tỏa… Rồi những ngày gần đây là tổ chức xét nghiệm, tiêm chủng.

“Những ngày này, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, các Tổ trưởng dân phố phải nói là đã nâng lên 200%. Mọi người đều xác định rõ trách nhiệm của mình, sẵn sàng làm ngày, làm đêm nếu cần. Phường cũng huy động được nhiều người dân tham gia trực tại các chốt và các hoạt động hỗ trợ khác”, bà Lê Khánh Giang, Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng chia sẻ.

Chống dịch ở Thủ đô: Khi Chủ tịch phường vào vai
Các Cựu chiến binh phường Đồng Tâm tham gia trực chốt kiểm soát

Xác định mỗi phường, xã kiểm soát tốt hoạt động phòng, chống dịch của địa bàn mình thì thành phố mới nhanh chóng đẩy lùi được dịch bệnh, phường Đồng Tâm luôn tổ chức kiểm soát nghiêm tại 14 chốt “cứng”. Đồng thời, liên tục tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, phát các tài liệu, văn bản tuyên truyền đến từng nhà dân, tổ chức ký cam kết phòng, chống dịch giữa các hộ dân với Tổ trưởng dân phố và UBND phường đến 100% các hộ dân.

Tuy nhiên, cam kết thì ký 100%, nhưng không phải tất cả đều chấp hành được nghiêm như thế. Vì vậy, đợt này, thực hiện Công điện 20 của UBND thành phố, UBND phường Đồng Tâm chỉ đạo các Tổ dân phố nghiêm túc hơn trong việc kiểm soát người dân trong Tổ đi lại, cùng với Tổ cơ động luôn sẵn sàng phối hợp kiểm tra, xử lý.

Từ thực tiễn quản lý, Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm cho rằng, điều quan trọng hiện nay là phải tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền. “Mình đã tuyên truyền rồi, người dân đã biết rồi, nhưng để người dân thực sự trở thành chiến sĩ, đồng thuận, tự giác chấp hành thì phải tuyên truyền mạnh hơn nữa”, bà Giang nói.

Để đảm bảo an sinh xã hội cho người dân yên tâm chấp hành chủ trương giãn cách, UBND phường Đồng Tâm đã hỗ trợ nhu yếu phẩm, lương thực cho 1.250 người có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên và người lao động tự do trên địa bàn; tổ chức phát gạo, mì tôm trong 6 ngày, tổng số 1.800 suất cho người lang thang cơ nhỡ, vãng lai… Đồng thời, thực hiện chi trả theo Nghị quyết 68 cho 970 người, chi trả chính sách người có công cho 239 người.

Ngoài ra, phường cũng thực hiện theo chỉ đạo của Mặt trận Tổ quốc thành phố, hỗ trợ người khó khăn không đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68. “Đêm qua (10/9) phường nhận được văn bản, hôm nay triển khai ngay”, bà Giang cho biết thêm.

Để tiêm chủng nhanh chóng, phường lập trang facebook, rồi thông qua các Tổ dân phố, số hotline của Bí thư Đoàn thanh niên phường, rà soát, thông báo cho tất cả người dân, bao gồm cả lao động tự do, sinh viên thuê trọ được biết lịch trình tiêm. Dự kiến, ngày 11/9 phường Đồng Tâm sẽ tiêm xong cho người trên 18 tuổi đến dưới 65 tuổi. Riêng với khoảng 1.800 người trên 65 tuổi và có bệnh lý nền, theo chủ trương của quận Hai Bà Trưng, sẽ bố trí tiêm ở các bệnh viện...

Dựa vào dân!

Công tác phòng, chống dịch tại phường Phúc La, quận Hà Đông cũng đang được triển khai hiệu quả. UBND phường đặc biệt chú trọng công tác hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Chống dịch ở Thủ đô: Khi Chủ tịch phường vào vai
UBND phường Phúc La tặng quà hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

“Với người lao động và sinh viên khó khăn trên địa bàn phường, cứ các Tổ dân phố rà soát, đưa danh sách đến đâu, UBND phường cùng với sự ủng hộ của người dân trong Tổ và các mạnh thường quân khác, sẽ hỗ trợ luôn đến đấy. Đến nay, không ai khó khăn mà chưa được nhận quà cả”, ông Nguyễn Đức Tiến, Chủ tịch UBND phường cho biết.

Để phòng, chống dịch, phường Phúc La lập 4 chốt chính, và phường đang chỉ đạo các đoàn thể, Tổ dân phố làm tốt công tác tuyên truyền để giữ vững hơn 30 “vùng xanh”.

“Giải pháp của chúng tôi là huy động sức người, sức của, sức dân, huy động các thành viên tích cực ở các Tổ dân phố tham gia công tác phòng, chống dịch. Điều này các Tổ dân phố làm rất tốt, rất nhiều người nhiệt huyết tham gia hỗ trợ và UBND phường cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên các lực lượng”, ông Tiến cho biết.

Phường Phúc La có trên 30.000 nhân khẩu, thời điểm địa bàn phường có các ca F0, để kiểm soát, phòng tránh lây lan, UBND phường đã vận động, giao nhiệm vụ cho các ban ngành, đoàn thể, lực lượng Công an, Quân sự, bảo vệ dân phố vừa tuyên truyền, vận động người dân chấp hành, vừa trực tại các chốt, đảm bảo kiểm soát nghiêm. Đồng thời, tổ chức cho 100% hộ dân ký cam kết phòng, chống dịch. Nhờ tuyên truyền thường xuyên, đa số người dân chấp hành tốt, các vi phạm công tác phòng, chống dịch giảm nhiều.

Với khoảng trên 18.000 người dân có nhu cầu tiêm vắc xin, qua các đợt, phường Phúc La đã tiêm được khoảng gần 7.000 mũi, và hiện đang tổ chức 3 điểm tiêm, tiêm “cuốn chiếu” từng Tổ dân phố, cho tất cả người dân từ 18 tuổi, gồm cả lao động, sinh viên ngoại tỉnh trọ trên địa bàn. Nhìn chung, ông Tiến cho biết, người dân rất phấn khởi về chủ trương tiêm chủng thần tốc của Thành phố.

Mỗi khi có chủ trương của cấp trên, Chủ tịch UBND phường Phúc La lại tổ chức họp cùng các ngành, đoàn thể cùng bàn bạc triển khai. “Lúc này cần nhất là sự đoàn kết, không được phân biệt việc của ngành nào, khối nào, mà xác định phòng, chống dịch là việc chung, cần phát huy được sức mạnh, trí tuệ của tập thể. Nếu không có sự đoàn kết, thống nhất thì không làm được gì cả”, ông Tiến chia sẻ.

Chống dịch ở Thủ đô: Khi Chủ tịch phường vào vai
Lãnh đạo UBND phường Phúc La thường xuyên thăm hỏi, động viên các lực lượng trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covidd-19

Nói về giải pháp quan trọng nhất để mỗi phường, xã kiểm soát tốt được địa bàn mình, ông Tiến cho rằng, trước mắt phải tiếp tục vận động cấp ủy, tổ dân phố, bà con cùng tham gia trực bảo vệ các “vùng xanh” an toàn. “Phải vận động, tuyên truyền để bà con đồng lòng cùng tham gia, ý thức của bà con nhân dân là quan trọng nhất”, Chủ tịch UBND phường Phúc La nhấn mạnh.

Những ngày không ngày nghỉ…

Những ngày này, lãnh đạo, cán bộ, công chức UBND các phường, xã gần như “quên” luôn thứ 7, chủ nhật, quên luôn có ngày nghỉ. Một nữ Chủ tịch UBND phường chia sẻ, từ đợt giãn cách xã hội đến nay, chị phải “gửi” mẹ chồng nhờ họ hàng chăm sóc. Chị - với cương vị Chủ tịch phường thì trực thường xuyên, còn chồng chị, một lãnh đạo công an phường, cũng thường xuyên bám các chốt…

Còn cậu cán bộ tư pháp phường sau khi trả lời phỏng vấn vài câu, vội cúp điện thoại: “Em gửi ảnh sau, em phải đi chở nhu yếu phẩm đã nhé”. Phường có khu dân cư bị phong tỏa, cán bộ, công chức phường không chỉ phải giải quyết công việc thường nhật, mà còn luân phiên trực tại các chốt, rồi đi chở lương thực thực phẩm, đi chợ cho dân…

Những ngày này ở các chốt trực, bên cạnh những dáng áo xanh của thanh niên tình nguyện, cũng thường xuyên có những mái đầu bạc. Các Tổ Covid cộng đồng cũng đủ già, trẻ, gái, trai, tình nguyện cùng hỗ trợ chính quyền tuyên truyền vận động bà con, hỗ trợ lực lượng y tế, hỗ trợ người dân khó khăn…

Đúng như chia sẻ của lãnh đạo UBND các phường, xã, chỉ có huy động được người dân đồng lòng, thì công tác phòng, chống dịch mới hiệu quả. Và để huy động được sức dân, sẽ phụ thuộc rất lớn vào những người lãnh đạo ở cơ sở như họ.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Tin khác

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Xem thêm
Phiên bản di động