Để đánh thức tiềm năng của huyện Mỹ Đức phải phát triển hạ tầng giao thông

(LĐTĐ) Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, mấu chốt để đánh thức tiềm năng, khơi thông nguồn lực đưa huyện Mỹ Đức phát triển bứt lên là phải tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, trước hết là hạ tầng giao thông; đầu tư, khai thác tiềm năng to lớn của Di tích quốc gia đặc biệt lịch sử và danh lam thắng cảnh Hương Sơn, hồ Quan Sơn, hồ Tuy Lai. Để làm việc này, lãnh đạo huyện phải đổi mới tư duy, nhận thức và phương thức quản lý; đồng thời khơi dậy khát vọng vươn lên trong mỗi người dân vì sự phát triển của quê hương.
Huyện Thanh Trì phải lên quận vào năm 2025 Không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị, truyền thống đặc biệt Hà Nội đã tổ chức bộ máy thông suốt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Chiều 19/4, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Đức về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, định hướng phát triển trong giai đoạn tới và việc nghiên cứu, lập quy hoạch bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích đặc biệt cấp Quốc gia lịch sử và danh lam thắng cảnh quần thể Hương Sơn (Chùa Hương).

undefined
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Lương Toàn)

Tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Nguyễn Anh Dũng đã báo cáo sơ bộ tình hình phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nổi bật, huyện Mỹ Đức đã có 21/21 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Anh Dũng cũng thông tin về việc lập quy hoạch bảo quản, tu bổ phục hồi di tích Quốc gia đặc biệt lịch sử và danh lam thắng cảnh quần thể Hương Sơn (chùa Hương). Đồng thời nêu 6 nhóm kiến nghị trọng tâm mong Thành phố tạo thuận lợi để địa phương tiếp tục phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Đáng chú ý là việc đầu tư hạ tầng để bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử và quần thể danh lam thắng cảnh Hương Sơn.

Sau khi nghe ý kiến trao đổi, thảo luận, tại buổi làm việc, Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị huyện Mỹ Đức cần rà soát lại toàn bộ những vấn đề còn hạn chế, để từ đó, khơi dậy khát vọng phát triển.

Thường trực Thành ủy cho rằng, để đẩy nhanh tiến độ, sớm tạo ra sản phẩm như quy hoạch mang tính động lực phát triển cho huyện Mỹ Đức, cần thành lập tổ công tác hoặc ban chỉ đạo, do một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố làm tổ trưởng. Đồng thời, cần chọn một số việc cụ thể để thực hiện hiệu quả; tập trung khai thác hiệu quả các tiềm năng để tạo chuyển biến rõ rệt; sớm giải quyết những tồn tại liên quan đến 2 dự án sinh thái tổng hợp hồ Quan Sơn và Dự án sinh thái nghỉ dưỡng hồ Tuy Lai; những vấn đề về hạ tầng giao thông, cấp nước sạch…

Thường trực Thành ủy yêu cầu, sau buổi làm việc, các sở, ngành Thành phố cần bám sát thông báo kết luận, phối hợp chặt chẽ với huyện để thực hiện, góp phần giúp huyện Mỹ Đức phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

undefined
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Lương Toàn)

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng, huyện Mỹ Đức là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, có tiềm năng cảnh quan thiên nhiên, hệ thống di tích phong phú; được quy hoạch là vành đai xanh của Thành phố, trọng tâm là phát triển du lịch, dịch vụ và sản xuất nông nghiệp chất lượng cao.

Biểu dương, đánh giá cao kết quả và những cố gắng của cán bộ và nhân dân huyện Mỹ Đức trong thời gian qua, song đồng chí Đinh Tiến Dũng nhìn nhận, đến nay, huyện Mỹ Đức còn rất khó khăn, mức độ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn mới đạt 53,9 triệu đồng/người/năm, là mức rất thấp.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho rằng, huyện Mỹ Đức phải xác định rõ định hướng là phát triển bền vững, trên cơ sở phát huy tối đa nguồn lực văn hóa, con người, cảnh quan thiên nhiên, di tích tạo nên sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng quyết định sự phát triển như nội dung trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, vừa rồi là Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 22/2/2022, của Thành ủy về "Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, mấu chốt để đánh thức tiềm năng, khơi thông nguồn lực đưa huyện Mỹ Đức phát triển bứt lên là phải tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, trước hết là hạ tầng giao thông; đầu tư, khai thác tiềm năng to lớn của Di tích quốc gia đặc biệt lịch sử và danh lam thắng cảnh Hương Sơn, hồ Quan Sơn, hồ Tuy Lai.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, để khắc phục khó khăn, tạo sức bật cho địa phương, điều quan trọng là lãnh đạo huyện phải đổi mới tư duy, nhận thức và phương thức quản lý; huy động sức mạnh tổng hợp, quyết tâm chính trị của cả hệ thống chính trị; khơi dậy trong cán bộ và nhân dân khát vọng vươn lên, mỗi người dân thực sự là chủ thể, cộng đồng trách nhiệm vì sự phát triển của quê hương.

"Nếu để khó khăn kéo dài thì tiềm năng cảnh quan, thiên nhiên dù giá trị đến mấy cũng sẽ bị mai một. Nên lãnh đạo huyện phải có tư duy đột phá, từ góc nhìn tổng thể để tính toán xây dựng kế hoạch phát triển", đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

undefined
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Lương Toàn)

Bí thư Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo huyện và các sở, ngành Thành phố bám sát Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, khẩn trương lập các quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chi tiết các điểm phát triển du lịch bảo đảm đồng bộ, hiệu quả gắn với bảo vệ vùng xanh, phát triển bền vững. Chính quyền từ Thành phố xuống huyện, xã phải thống nhất nhận thức và quyết tâm chính trị để phát triển huyện; thật tâm xóa bỏ mọi rào cản, tạo điều kiện thuận lợi nhất, kêu gọi và thu hút đầu tư vào các dự án.

Nêu 8 nhóm vấn đề Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Đức cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng lưu ý, huyện cần rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai và trật tự xây dựng; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới để cùng với sự hỗ trợ của Thành phố, sớm xử lý nghiêm các sai phạm về quản lý sử dụng đất, quy hoạch...

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Xem thêm
Phiên bản di động