Tự trồng “nấm thức thần” để bán, nam sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội bị khởi tố
Xét xử vụ nữ sinh giao gà: Kẻ kêu oan, người khai bị ép cung | |
Loại nấm ma túy lần đầu xuất hiện ở Hà Nội nguy hiểm như thế nào? | |
Coi chừng bị hoang tưởng |
Công an quận Cầu Giấy cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Trần Tuấn Phương (19 tuổi, sinh viên năm nhất ngành Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội) để điều tra tội Sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Được biết trước đây, Phương từng nhiều năm là học sinh giỏi của một trường cấp ba có tiếng ở Hà Nội. Tuy nhiên, đến năm 2018, do bị stress nên nam sinh này đã tìm hiểu và mua “nấm thức thần” – một loại chất gây nghiện để giải khuây. Sau khi sử dụng, nhận thấy “nấm thức thần” có khả năng giúp tinh thần hưng phấn Phương đã nảy sinh ý định tự trồng loại nấm này để bán và sử dụng.
Đối tượng Nguyễn Trần Tuấn Phương cùng tang vật "nấm thức thần". (Ảnh: CACC) |
Nhờ thành thạo ngoại ngữ Phương tìm được tài liệu tiếng Anh hướng dẫn công thức, quy trình trồng “nấm thức thần”.
Sau thời gian mày mò, nghiên cứu, vào tháng 3/2020, Phương mua phôi nấm qua mạng về trồng và thu được một số lượng cây nấm thành phẩm. Hai tháng sau, anh ta thu hoạch được 300 gram nấm tươi sau đó sấy khô còn 30 gram và rao bán với giá 5 triệu đồng.
Chiều 7/6, trong lúc mang hàng cấm đến giao cho khách trên đường Vũ Phạm Hàm (phường Yên Hòa, Cầu Giấy) thì Phương bị Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Cầu Giấy bắt quả tang.
Theo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Bộ Công an, “nấm thức thần” từng xuất hiện ở Việt Nam vào năm 2018, nhưng đây là lần đầu tiên được phát hiện ở Hà Nội. Loại nấm này có nhiều tên gọi khác nhau như: Nấm ma túy, nấm ảo giác, nấm ma thuật...
Được biết, “nấm thức thần” có chứa hoạt chất Psilocybin, khi ăn vào thì chuyển hóa thành Psilocin và chính chất này gây ra những phản ứng trong cơ thể; thường nhất là ảo giác. Ngoài ảo giác ra, độc chất tác động lên hệ thần kinh tự chủ, thường hay gọi là hệ thần kinh thực vật, sẽ làm người sử dụng rối loạn nhịp tim khiến lúc tăng lúc giảm; huyết áp lên xuống bất thường. Nếu sử dụng lâu dài sẽ gây những tổn thương não không thể hồi phục. Chất ma túy này cũng đã được đưa vào danh mục quản lý của Chính phủ theo Nghị định số 73 năm 2018.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX
Tin khác
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng
Tin nóng 24/04/2024 08:15
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng
Tin nóng 24/04/2024 06:29
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình
Tin nóng 23/04/2024 18:16
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam
Tin nóng 22/04/2024 15:31
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư
Tin nóng 19/04/2024 20:49
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy
Tin nóng 19/04/2024 20:46
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu
Tin nóng 19/04/2024 15:57
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp
Tin nóng 19/04/2024 15:43
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp
Tin nóng 19/04/2024 06:27
Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam
Tin nóng 18/04/2024 15:38