Từ những vụ án mạng kinh hoàng: Hồi chuông báo động về đạo đức xã hội

(LĐTĐ) Thời gian gần đây liên tiếp xuất hiện những vụ thảm án do mâu thuẫn tranh chấp giữa những người thân trong gia đình hoặc do mâu thuẫn tình ái với tính chất, mức độ ngày càng gia tăng gây rúng động dư luận xã hội. Vẫn biết trên chỉ là những trường hợp “con sâu làm rầu nồi canh”, song chính các hiện tượng đó là hồi chuông báo động về tình trạng đạo đức xã hội đang dần xuống cấp cần phải có những “phương thuốc” cả tầm vĩ mô và vi mô điều trị kịp thời.
tu nhung vu an mang kinh hoang hoi chuong bao dong ve dao duc xa hoi Triệt tiêu bạo lực học đường: Sao không đưa vào trường giáo dưỡng?
tu nhung vu an mang kinh hoang hoi chuong bao dong ve dao duc xa hoi Xây dựng, thực hiện hương ước: Phù hợp với thuần phong mỹ tục địa phương

Từ những thảm án do mâu thuẫn tình cảm, mâu thuẫn gia đình

Những ngày qua, mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng liên tiếp đưa tin về những vụ án giết người do mâu thuẫn tình cảm, mâu thuẫn gia đình. Hiện tượng này đã gây ra những sang chấn tâm lý nặng nề trong xã hội khiến nhiều người cảm thấy bất an.

Đó là báo động đỏ về sự xuống cấp, văn hóa ứng xử giữa con người với nhau trong xã hội hiện nay. Minh chứng cho sự việc này có thể kể đến các vụ án như vụ sát hại cả nhà em trai ruột tại xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội) ngày 1/9.

tu nhung vu an mang kinh hoang hoi chuong bao dong ve dao duc xa hoi
Hiện trường vụ án tại quận Cầu Giấy.

Đến nay, dù đã gần 3 tuần trôi qua nhưng mỗi khi nhắc đến vụ thảm sát trên, nhiều người dân vẫn không khỏi bàng hoàng, chua xót. Ngày 1/9, do mâu thuẫn đất đai (cụ thể là, mâu thuẫn phân chia 5m2 đất giáp ranh trong quá trình xây nhà), đối tượng Nguyễn Văn Đông đã xông vào nhà em ruột là Nguyễn Văn H, truy sát cả gia đình ông H khiến 4 người chết, 1 người bị thương.

Không lâu sau, một vụ án tương tự lại xảy ra tại thành phố Thái Nguyên với nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tiền bạc. Cụ thể, ngày 14/9, ông Bùi Xuân Hồng đi xe đạp sang nhà bà Bùi Thị H (61 tuổi, ở tổ 14, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên - em ruột của ông Hồng) để tìm gặp anh Nguyễn Thành V (38 tuổi, con rể của bà Hồng) để đòi nợ số tiền 3 tỉ đồng và áng mạng đau lòng đã xảy ra.

Tiến sĩ Trần Thành Nam (Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội), nguyên nhân dẫn đến những vụ án, trong đó có cả những vụ người thân trong gia đình sát hại nhau chủ yếu xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ, bị dồn nén, tích tụ lâu ngày.

Điều đáng bàn, không ngoại trừ những đối tượng gây án là những người sẵn máu bạo lực lại được dung dưỡng, tiếp tay bởi những hành vi bạo lực ngoài cộng đồng. Do vậy, khi có cơ hội là bạo lực bùng phát, khiến con người ta không thể kìm chế được nên mới ra tay độc ác với chính người thân của mình.

Bên cạnh đó, một trọng những nguyên nhân quan trọng dẫn đến các vụ thảm sát ngày càng gia tăng là do sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội, và các phương tiện truyền thông. Trên thực tế, hiện nay, hằng ngày, hằng giờ, trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông đều trần ngập những thông tin về các vụ cướp của, giết người, hiếp dâm… tựu chung là những thông tin tiêu cực..

Mới đây nhất, ngày 16/9, đối tượng Giàng A Dông (sinh năm 1996, quê ở Điện Biên, là người có quan hệ tình cảm với chị Sùng Thị M.L) đã tới nhà trọ của chị L ở ngõ 30 phố Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Tại đây, không những Dông đã sát hại chị L, mà sau đó còn sát hại cả chị Ngô Thị X sống cùng phòng với chị L..

Không để vết nhơ làm hoen ố bức tranh xã hội tươi sáng

Thật đáng buồn là hành vi bạo lực, dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn trong gia đình hay mâu thuẫn tình cảm đã không còn là chuyện hiếm gặp. Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, gần đây, trung bình mỗi năm cả nước xảy ra hơn 1.200 vụ giết người, trong đó có tới 18-20% số vụ là người thân trong gia đình giết nhau. Con số này thể hiện sự xuống cấp, băng hoại về đạo đức, văn hóa ứng xử giữa con người với con người trong xã hội hiện tại.

Theo Chuyên gia tâm lý tội phạm học Bộ Công an – Trung tá Đào Trung Hiếu chia sẻ: Ngày nay, đạo đức xã hội đang xuống cấp một cách nghiêm trọng kéo theo sự vô cảm lớn dần trong mỗi cá nhân. Người ta không cảm thấy căm phẫn, ghét bỏ trước những cái xấu, cái tiêu cực và cũng không cảm thấy hứng thú, rung động trước những điều tốt đẹp trong xã hội một khi đạo đức xuống cấp.

Cùng với đó, kẻ gây án thường hạn chế về mặt nhận thức, tâm lý coi thường pháp luật. Rất nhiều người trẻ bị ảnh hưởng vì họ là đối tượng rất dễ bị tổn thương, nhiễm nhanh những giá trị lệch chuẩn của xã hội.

Đồng tình với ý kiến trên, theo chuyên gia tâm lý, Tiến sĩ Trần Thành Nam (Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội), nguyên nhân dẫn đến những vụ án, trong đó có cả những vụ người thân trong gia đình sát hại nhau chủ yếu xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ, bị dồn nén, tích tụ lâu ngày.

Điều đáng bàn, không ngoại trừ những đối tượng gây án là những người sẵn máu bạo lực lại được dung dưỡng, tiếp tay bởi những hành vi bạo lực ngoài cộng đồng. Do vậy, khi có cơ hội là bạo lực bùng phát, khiến con người ta không thể kìm chế được nên mới ra tay độc ác với chính người thân của mình.

Bên cạnh đó, một trọng những nguyên nhân quan trọng dẫn đến các vụ thảm sát ngày càng gia tăng là do sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội, và các phương tiện truyền thông. Trên thực tế, hiện nay, hằng ngày, hằng giờ, trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông đều trần ngập những thông tin về các vụ cướp của, giết người, hiếp dâm… tựu chung là những thông tin tiêu cực.

Điều đó có tác động không nhỏ tới người độc giả, mà đặc biệt là giới trẻ. Khi tiếp cận với quá nhiêu thông tin tiêu cực họ sẽ cảm thấy những sự việc trên là bình thường và không còn càm thấy phẫn nộ hay bức xúc quá nhiều. Thậm chí có nhiều người còn bắt chước, làm theo.

Để không còn những vụ án mạng xảy ra, đặc biệt là người thân trong gia đình sát hại nhau, Tiến sĩ Trần Thành Nam cho rằng: Trước hết, các cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm các cá nhân có hành vi vi phạm để làm gương, đồng thời đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân, đặc biệt là pháp luật hình sự.

Đặc biệt, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thông tin đại chúng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác phổ biến giáo dục pháp luật; tuyên truyền về ý nghĩa thiêng liêng, sâu sắc của tình cảm gia đình; tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên, qua đó định hướng giới trẻ, xây dựng hình thành đúng nhân cách đúng đắn, ứng xử phù hợp với truyền thống đạo đức người Việt Nam.

Đồng thời, mỗi gia đình phải chú trọng giáo dục về đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống cho con em mình, tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên, kịp thời phát hiện và hóa giải các xung đột, không để dồn nén kéo dài. Định hướng cho giới trẻ xây dựng, hình thành nhân cách đúng đắn; ứng xử phù hợp đạo đức truyền thống của người Việt Nam; phản bác, lên án mạnh mẽ những người có hành vi ứng xử thiếu văn hóa, đi ngược lại truyền thống gia đình Việt và vi phạm pháp luật... Từ đó, các thành viên trong xã hội nâng cao nhận thức, ứng xử phù hợp hơn, phòng ngừa tội phạm.

Bên cạnh đó, các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền về những câu chuyện đẹp, những tấm gương về lòng nhân ái, qua đó lan tỏa mang tới độc giả một góc nhìn mới, tốt đẹp hơn về cuộc sống. Điều đó góp phần nhân lên sự tốt đẹp trong lòng mỗi con người và giảm bớt đi những tiêu cực trong xã hội.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động