Trường THPT Mỹ Đức C: Nỗi lo trước thềm năm học mới

(LĐTĐ) Thật khó tin khi được tận mắt thấy những bộ bàn học đã ngót nghét… 40 tuổi. Chẳng ở đâu xa, tại trường Trung học phổ thông (THPT) Mỹ Đức C (huyện Mỹ Đức, Hà Nội), vẫn còn có nhiều lớp học đang sử dụng những bộ bàn ghế như vậy. Xây dựng từ năm 1984 đến nay, ngôi trường giàu truyền thống của huyện Mỹ Đức hiện đang xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng lớn đến công tác dạy và học của thầy và trò nhà trường.
Sinh viên khóc ròng vì "cái gì cũng tăng" đầu năm học mới Đoàn viên Công đoàn trường Mầm non Dị Nậu vệ sinh trường, lớp chuẩn bị cho năm học mới Thành phố Hồ Chí Minh tìm giải pháp "lấp đủ" giáo viên các cấp học

Nhiều hạng mục xuống cấp

Chúng tôi có mặt tại Trường THPT Mỹ Đức C vào thời điểm chuẩn bị năm học mới. Tại trường có 3 dãy nhà tầng bao gồm: Nhà hiệu bộ, phòng chức năng và dãy phòng học được xây dựng cách đây gần 40 năm. Nhiều năm qua, cứ chuẩn bị bước vào năm học mới là nhà trường lại phải sửa chữa. Tuy nhiên đến nay nhiều hạng mục tiếp tục bị xuống cấp.

Tại đây, trần nhà và tường bao quanh các lớp học của ngôi trường đều đã bị thấm dột, nhiều vị trí bị bục vỡ lớp vữa trát tường, nền nhà bong tróc. Trong đó, khu nhà hiệu bộ trần đã bị nứt, dột nát và có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.

Nỗi lo hiện hữu trước thềm năm học mới
Xây dựng từ năm 1984 đến nay, Trường THPT Mỹ Đức C hiện đang xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng lớn đến công tác dạy và học.

Dẫn phóng viên đi thăm các khu nhà, ông Lê Đức Cơ - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Đức C cho biết, không chỉ khu nhà hiệu bộ xuống cấp trầm trọng mà các khu phòng học, phòng bộ môn cũng rơi vào tình trạng tương tự, cơ sở vật chất tại trường được xây dựng lâu năm nên không còn đáp ứng được yêu cầu sử dụng.

Trong đó, cửa sổ hư hỏng, trần các phòng bộ môn, phòng học dột, mái tôn đã thủng nhiều chỗ, cứ mưa là nước chảy theo quạt trần xuống gây chập cháy, nguy cơ mất an toàn rất cao. Mỗi khi mưa to, có hai phòng học phải di chuyển học sinh đến phòng khác để đảm bảo an toàn.

Thậm chí, tại Trường THPT Mỹ Đức C, có những bộ bàn ghế đã 40 năm nay vẫn đang được sử dụng. Cụ thể, có đến 8 phòng học bàn ghế đã cũ, được sử dụng suốt từ khi xây dựng trường đến nay. Có những bàn học bằng gỗ, mặt bàn xuất hiện những lỗ thủng to bằng bàn tay, ghế cũng không còn được nguyên vẹn.

Trong năm học này, nhà trường có 1.340 học sinh, tuy nhiên, hiện nay chỉ sử dụng được 3 nhà vệ sinh, còn lại 3 nhà vệ sinh khác thiết bị đã lâu năm, không sử dụng được nữa.

Nỗi lo hiện hữu trước thềm năm học mới
Tại Trường THPT Mỹ Đức C có những bộ bàn ghế đã 40 năm nay vẫn đang được sử dụng.

Ngoài ra, công trình tường rào bao quanh trường cũng đã xuống cấp nghiêm trọng, uy hiếp sự an toàn của hàng trăm học sinh và cán bộ, giáo viên trong trường. Thời điểm nghỉ hè vừa qua, bức tường này đã bị sập một đoạn hơn 5m nhưng may mắn không có thiệt hại về người. Vậy nhưng, đến nay công trình này mới chỉ được sửa chữa, gia cố tạm thời.

Theo ghi nhận, bức tường rào bao quanh khuôn viên ngôi trường này vẫn đang có những đoạn bị xiêu vẹo, xuất hiện nhiều vết nứt từ chân đến đỉnh tường rào. Việc ngôi trường đã xuống cấp khiến cho nhiều phụ huynh, học sinh cũng như giáo viên nhà trường lo lắng, việc dạy và học cũng gặp nhiều bất cập.

Hy vọng về một ngôi trường mới

Trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô, ông Trần Xuân Thuấn - Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Đức C cho hay, trong năm học mới này, Trường THPT Mỹ Đức C có 32 lớp và 1.340 học sinh. Tuy nhiên, hiện nay, trường chỉ có 24 phòng học. Bên cạnh đó, toàn bộ hệ thống phòng bộ môn, phòng đa năng của trường hiện tại còn thiếu, không có.

Cũng theo vị Hiệu trưởng, Trường THPT Mỹ Đức C là ngôi trường thuộc nông thôn nghèo, một trong những trường thuộc vùng sâu, xa nhất của Thành phố, hầu hết gia đình học sinh làm nông nghiệp, cuộc sống rất khó khăn. Do vậy, việc tìm nguồn lực xã hội hóa để cải tạo xây dựng trường học rất khó.

Nỗi lo hiện hữu trước thềm năm học mới
Ông Lê Đức Cơ - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Đức C cho biết, cửa các phòng học bộ môn đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Trong những năm qua, mặc dù cơ sở vật chất còn khó khăn nhưng tại Trường THPT Mỹ Đức C, thầy và trò luôn tự hào về sự trưởng thành và lớn mạnh của mình trong suốt chặng đường phát triển. Các thầy giáo, cô giáo luôn là những tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo cho mỗi học sinh nhà trường noi theo, đặc biệt, chất lượng dạy và học không ngừng được nâng cao.

Hàng năm, nhà trường cũng đều rà soát, sửa chữa lại những nơi hư hỏng tuy nhiên, đây cũng chỉ là việc làm tạm thời. Hy vọng được quan tâm, đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất trước hết là phòng học, nhà bộ môn, nhà thi đấu đa năng, tường rào… cho đảm bảo an toàn.

“Tôi được biết, vừa rồi Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố, UBND huyện cũng đã có quyết định đầu tư kinh phí sửa chữa, chống xuống cấp. Chúng tôi mong muốn gói này được triển khai càng sớm càng tốt để chúng tôi có thể đảm bảo cơ sở vật chất dạy và học cho nhà trường”, Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Đức C cho hay.

Nỗi lo hiện hữu trước thềm năm học mới
Nhiều phòng hiện nay đã bị xuống cấp, cứ mưa to là nước lênh láng khắp các phòng học.

Ông Bùi Hữu Lộc - cán bộ kỹ thuật Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mỹ Đức, cho biết, dự án Trường THPT Mỹ Đức C đã được Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố thông qua Nghị quyết số 02 về đầu tư trung hạn và bố trí kế hoạch vốn năm 2022.

Hiện tại, Dự án cũng đang tiến hành thủ tục để chuẩn bị các bước thực hiện, xin chủ trương đầu tư để được phép đầu tư, xây dựng. Hy vọng rằng, các cấp lãnh đạo sẽ quan tâm đến Dự án, sớm triển khai, tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho học sinh…

Một ngôi trường giàu truyền thống đang xuống cấp nghiêm trọng, nỗi lo trước thềm năm học mới đang hiện hữu. Từ học sinh cho đến giáo viên, chính quyền cũng như nhân dân huyện Mỹ Đức đang ngóng chờ về một ngôi trường khang trang, sạch đẹp đảm bảo môi trường giáo dục cho thế hệ tương lai của đất nước.

Được biết, trước đó, tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 4/2022), UBND Thành phố đã trình HĐND Thành phố xem xét thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế, tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 tại Tờ trình số 73/TTr-UBND và báo cáo số 100/BC-UBND ngày 31/3/2022; trên cơ sở Nghị quyết của HĐND Thành phố, UBND Thành phố sẽ giao các Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp UBND huyện Mỹ Đức rà soát hiện trạng và triển khai thủ tục đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công.

Minh Phương - Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Xem thêm
Phiên bản di động