Trước thềm năm học mới 2022-2023:

Thành phố Hồ Chí Minh tìm giải pháp "lấp đủ" giáo viên các cấp học

Chỉ vài ngày tới, học sinh toàn thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - trừ bậc mầm non, sẽ được tựu trường, bắt đầu một năm học mới. Tuy nhiên, Thành phố vẫn đang thiếu một lượng lớn giáo viên, nhất là giáo viên tiếng Anh, tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật.
Điểm sàn nhóm ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe cơ bản giữ ổn định Tập trung các giải pháp để bảo đảm nguồn tuyển dụng biên chế giáo viên Hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do Covid-19

Nhiều trường thiếu giáo viên

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM, năm học 2022-2023, dự kiến toàn Thành phố tăng 21.800 học sinh (gồm hơn 15.000 học sinh công lập). Trong đó, cấp mầm non tăng 6.587 học sinh, tiểu học giảm 11.184 học sinh, THCS tăng 13.661 học sinh, THPT tăng 12.761 học sinh.

Việc gia tăng số học sinh làm gia tăng sĩ số học sinh/lớp vượt cao so với chuẩn, học sinh tham gia học 2 buổi/ngày giảm. Điều kiện về sân chơi, bãi tập, thư viện đều co hẹp lại, gây ảnh hưởng đến các lớp đang học. Đồng thời, nhu cầu về số lượng giáo viên, bảo mẫu theo đó cũng tăng cao.

Thời gian gần đây, hoàng loạt trường mầm non như: Kokoro, Trẻ sáng tạo, Ban Mai, Little-Vic Preschool... liên tục đăng tuyển giáo viên, bảo mẫu với nhiều phúc lợi hấp dẫn kèm theo mức lương từ 6-9 triệu đồng/tháng. Dù tiêu chí để tuyển giáo viên, bảo mẫu không cao, chỉ yêu cầu từng tốt nghiệp từ trung cấp sư phạm mầm non và không cần có kinh nghiệm, nhưng các trường vẫn khó tuyển được người.

Thành phố Hồ Chí Minh tìm giải pháp
Trường Mầm non Ban Mai (thành phố Thủ Đức) thiếu giáo viên khi lượng trẻ nhập học tăng cao.

Đại diện một trường mầm non tại thành phố Thủ Đức cho biết, sau đại dịch Covid-19 nhiều giáo viên quyết định ở lại quê làm việc, một số thì chuyển sang nghề khác để mưu sinh. Điều này khiến nhà trường lâm vào tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng, trong khi lượng trẻ nhập học năm học 2022-2023 tăng 35% so với học kỳ trước.

"Thực tế giáo viên mầm non có thu nhập không cao so với các ngành nghề khác, nhưng áp lực công việc lại không hề nhỏ. Các giáo viên thường phải đứng lớp từ 15-20 trẻ và phải luôn dỗ dành và chăm sóc kỹ lưỡng cho các bé. Áp lực công việc lớn nhưng mức thu nhập lại không tương xứng nên nhiều giáo viên đã chuyển sang làm các công việc khác để có thu nhập tốt hơn", đại diện trường mầm non cho biết.

Bên cạnh đó, năm học 2022-2023 cũng là năm đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới ở các lớp 3, 7 và 10. Ở lớp 3, môn tiếng Anh và Tin học trở thành môn học bắt buộc. Ở lớp 10, môn Nghệ thuật (gồm hai phân môn Âm nhạc và Mỹ thuật) là môn học tự chọn. Do đó, nhiều trường đang lo thiếu giáo viên và trang thiết bị để dạy theo chương trình mới.

Thầy Lê Thanh Hiếu, Hiệu trưởng Trường THPT Linh Trung (thành phố Thủ Đức) cho biết, hiện tại trường đang thiếu 11 giáo viên bộ môn. Riêng hai môn mỹ thuật và âm nhạc, trường không có giáo viên. Hiện tại, trường đang làm báo cáo gửi Sở GD&ĐT về việc tuyển dụng, bổ sung giáo viên cho năm học mới và chờ chờ kết quả từ Sở.

"Để đối phó tạm thời với việc thiếu giáo viên, nhà trường sẽ tuyển giáo viên dạy hợp đồng. Riêng hai môn mỹ thuật và âm nhạc, vì không có giáo viên và học sinh cũng không đăng ký học nên nhà trường không tổ chức dạy những môn này", thầy Lê Thanh Hiếu cho biết.

Cũng rơi vào tình trạng thiếu giáo viên, thầy Võ Ngọc Sơn, Hiệu trưởng trường THPT Hàn Thuyên (quận Phú Nhuận) cho biết, trường cũng đang chờ Sở GD&ĐT tuyển dụng 5 giáo viên , chủ yếu là môn tin học, ngữ văn. Riêng các môn nghệ thuật, do không có giáo viên nên ngay từ đầu, nhà trường không đưa các môn học này vào chương trình dạy học. Tuy nhiên, theo thầy Sơn, đây chỉ là tình thế tạm thời trong năm nay, năm sau khi có đủ giáo viên sẽ tổ chức dạy.

Giải pháp cho năm học mới

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, trong nhiều năm qua, việc đào tạo giáo viên tiếng Anh, Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc ở các trường đại học không kịp cung ứng nguồn giáo viên cho các trường phổ thông tại TP.HCM. Ngoài ra, mặt bằng chung thu nhập của giáo viên hiện nay chưa đủ khả năng giữ chân giáo viên, dẫn điến việc nhiều cử nhân tốt nghiệp sư phạm nhưng không đi dạy, qua đó gây ra tình trạng thiếu giáo viên.

Đơn cử như tại thành phố Thủ Đức, dù có nhu cầu tuyển dụng 22 giáo viên Âm nhạc, nhưng kết quả tuyển viên chức mới đây chỉ có 3 người trúng tuyển. Ở môn Mỹ thuật, toàn thành phố Thủ Đức cần tuyển 24 giáo viên, nhưng chỉ cũng chỉ có 3 người trúng tuyển. Thậm chí, tại quận Phú Nhuận, không một ứng viên đủ điều kiện xét tuyển vòng 2 đối với môn Mỹ thuật.

Thành phố Hồ Chí Minh tìm giải pháp
Nhiều trường tiểu học và THCS tại TP.HCM "khát" giáo viên các môn tự chọn.

Quận Bình Tân hiện cũng có nhu cầu tuyển 380 giáo viên, chủ yếu ở bậc tiểu học và THCS. Trong đó, số giáo viên thiếu đa phần là giáo viên dạy các môn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhất là ở một số môn đặc thù như tiếng Anh, Mỹ thuật, Âm nhạc.

Ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng phòng GD&ĐT quận Bình Tân cho biết, để giải quyết việc vấn đề giáo viên giảng dạy trong năm học mới, trước mắt, quận sẽ sử dụng giáo viên hợp đồng với trường khác và thuê giáo viên về hưu. Theo ông Tuyên, việc này sẽ giải quyết được vấn đề thiếu giáo viên trong thời điểm hiện tại.

Một số quận huyện khác cũng đang thiếu giáo viên trầm trọng như: Tân Bình cần tuyển 10 giáo viên Âm nhạc và 11 giáo viên Mỹ thuật (tiểu học, THCS); quận 3 cần tuyển dụng 8 giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật; quận 8 cần tuyển 12 giáo viên Âm nhạc, 14 giáo viên Muật (tiểu học) và 4 giáo viên Âm nhạc, 8 giáo viên Mỹ thuật (THCS)…

Trả lời báo chí, lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết đã phối hợp với 2 trường Đại học Sài Gòn và Đại học Sư phạm TP.HCM tổ chức các khóa đào tạo giáo viên, kết hợp đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để có thêm nguồn giáo viên. Tuy nhiên, sớm nhất cũng phải 2 năm nữa thì lứa sinh viên này mới ra trường, sau đó dần dần mới có thể ổn định nguồn tuyển giáo viên.

Tới đây, TP.HCM sẽ tổ chức 2 đợt tuyển dụng giáo viên đối với các đơn vị chưa được phân cấp tuyển dụng. Trong đó, đợt 1 đang tổ chức đến vòng 2, đợt 2 dự kiến tổ chức từ tháng 10/2022. Riêng các đơn vị đã được phân cấp tuyển dụng và tự chủ tài chính thì được tổ chức tuyển dụng theo khả năng và nhu cầu.

Đối với các vị trí giáo viên thiếu nguồn tuyển dụng nói chung và giáo viên môn mới (Âm nhạc và Mỹ thuật) nói riêng, Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị chủ động liên kết để chia sẻ giáo viên thỉnh giảng hoặc ký hợp đồng lao động ngắn hạn với điều kiện giáo viên đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.

Tin khác

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Xem thêm
Phiên bản di động