Công đoàn xã vận động cán bộ thực hiện hiệu quả cải cách hành chính

Thời gian qua, để đẩy mạnh việc vận động cán bộ, công chức tích cực tham gia cải cách hành chính (CCHC), Công đoàn xã Phúc Lâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền đồng cấp chỉ đạo các bộ phận chuyên môn cụ thể hóa các nội dung của các văn bản hướng dẫn, công khai tất cả các quy trình, thủ tục để người dân được biết và thực hiện…
Xét nghiệm miễn phí tầm soát ung thư cho người lao động Công đoàn xã Phùng Xá Công đoàn Xăng dầu Việt Nam: Đoàn kết, đổi mới để đạt những kết quả mới Phối hợp hoạt động để chăm lo tốt nhất cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn xã Phúc Lâm xác định, việc CCHC là cải cách từ thái độ, trách nhiệm, năng lực chuyên môn của nỗi cán bộ, công chức, mỗi ban, ngành, đoàn thể trong xã. Do vậy, mỗi cán bộ trong cơ quan phải thường xuyên giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn để phù hợp với từng lĩnh vực, vị trí công tác luôn tận tâm, nhiệt tình trong công việc. Đặc biệt là trong phân công nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, không đùn đẩy né tránh, lấy kết quả hài lòng của người dân làm thước đo để đánh giá hiệu quả công việc của mỗi tổ chức, cá nhân.

Công tác CCHC không chỉ dừng lại ở việc giải quyết nhanh, gọn, đúng pháp luật các thủ tục hành chính mà mỗi cơ quan, đơn vị phải cải cách ngay tại các cuộc họp sao cho tiết kiệm thời gian song vẫn đảm bảo về nội dung; cách ra văn bản, nội dung các báo cáo ngắn gọn, dễ hiểu. Xây dựng kế hoạch sát với yêu cầu và đảm bảo tiến độ.

Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp thường xuyên vận động, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức xã tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ quan tâm đến điều kiện, phương tiện làm việc để đảm bảo phục vụ cho việc giải quyết các thủ tục hành chính.

Công đoàn xã vận động cán bộ thực hiện hiệu quả cải cách hành chính
Đại hội Công đoàn xã Phúc Lâm nhiệm kỳ 2023 - 2028

Cán bộ, công chức xã tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã xã ban hành các văn bản pháp quy, văn bản hướng dẫn về CCHC như kế hoạch dẫn người dân đăng ký khai sinh, khai tử trên hệ thống phần mền, cài dặt dịch vụ công mức độ 2 VNeID... Phân công rõ chức trách, nhiệm vụ cho cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa thực hiện nghiêm túc các quy trình giải quyết các thủ tục nhanh gọn tránh gây phiền hà, sách nhiễu cho nhân dân. Kết quả nhân dân tham gia giao dịch rất hài lòng và đánh giá cao về kết quả CCHC tại địa phương…

Cũng trong những năm qua, Công đoàn xã Phúc Lâm luôn duy trì hoạt động và đẩy mạnh các hoạt động công đoàn; chú trọng tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Công đoàn các cấp để cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan xã nắm bắt thực hiện và tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua.

Tất cả đoàn viên công đoàn đều thực hiện nghiêm chỉnh Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quản lý nhà nước và quy tắc ứng xử ở nơi công cộng; luôn nêu cao tinh thần đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí.

Công đoàn đã phối hợp với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc trong việc tổ chức thực hiện dân chủ ở cấp xã; giám sát việc thực hiện và tham gia tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, nhân dân thực hiện dân chủ ở cấp xã theo đúng Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã phường, thị trấn.

Hàng năm, Công đoàn phối hợp với Ủy ban nhân dân xã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động theo điều 5 của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Qua đó để kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm trước và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kế hoạch công tác hàng năm; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tới ở địa phương, cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan xã; phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa Ủy ban nhân dân xã với tổ chức Công đoàn; bầu Ban thanh tra nhân dân; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác.

Công đoàn xã vận động cán bộ thực hiện hiệu quả cải cách hành chính
Công đoàn xã Phúc Lâm trong buổi mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Đồng thời các đồng chí lãnh đạo đứng đầu đã lắng nghe ý kiến đóng góp, phê bình của cán bộ, công chức; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức. Từ đó đã phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị - của địa phương…

Để góp phần đưa các hoạt động của Công đoàn xã ngày càng có chiều sâu và phát huy hơn nữa vai trò của Công đoàn trong việc vận động cán bộ, công chức tích cực tham gia cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, theo bà Đàm Thị Xoan - Chủ tịch Công đoàn xã Phúc Lâm: Mỗi đoàn viên công đoàn phải thường xuyên tích cực học tập rèn luyện về mọi mặt; luôn hưởng ứng và tham gia các hoạt động của Công đoàn; nắm vững và thực hiện đúng đắn các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành thực hiện tốt việc CCHC và quy chế dân chủ tại nơi làm việc. Đồng thời mỗi đoàn viên công đoàn cần khắc phục tâm lý e ngại, nên mạnh dạn đóng góp ý kiến xây dựng Công đoàn, đề đạt tâm tư, nguyện vọng của mình với Ban Chấp hành Công đoàn và tổ chức Công đoàn cấp trên.

Bên cạnh đó, đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục rà soát và ban hành các văn bản để hướng dẫn chỉ đạo cụ thể hơn về công tác CCHC theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm hơn nữa đến điều kiện, trang thiết bị làm việc của cán bộ, công chức tại địa phương.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ xã. Lồng ghép có hiệu quả các nội dung của quy chế dân chủ với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào tri đua gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Từ đó góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, vừa chăm lo tốt hơn cho đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động