TP.HCM: Nhiều trường dừng kế hoạch đưa học sinh xem phim “Đất rừng phương Nam”

(LĐTĐ) Sau khi Trường THCS Đồng Khởi, quận 1 có thông báo thu hồi thư ngỏ vận động học sinh của trường đi xem phim "Đất rừng phương Nam", nhiều trường khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có dự định tương tự cũng đã chủ động dừng lại kế hoạch này.
TP.HCM: Kiểm tra các khoản thu chi, quỹ phụ huynh tại các cơ sở giáo dục TP.HCM: Phát hiện thêm 6 ca đậu mùa khỉ trong một tuần TP.HCM: Nhà trường thu hồi thư ngỏ vận động học sinh xem phim Đất rừng phương Nam

Cụ thể, Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TP.HCM) có kế hoạch cho học sinh khối 10,11 và 12 đi xem phim "Đất rừng phương Nam" tại rạp. Học sinh đóng phí 60.000 đồng/em.

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đây là hoạt động trải nghiệm cho học sinh toàn trường. Tuy nhiên, các em hoàn toàn có thể tự nguyện tham gia, nhà trường không bắt buộc.

TP.HCM: Nhiều trường dừng kế hoạch đưa học sinh xem phim “Đất rừng phương Nam”
Lãnh đạo Trường THCS Đồng Khởi họp báo trong ngày 16/10 để thông báo thu hồi thư ngỏ vận động học sinh đi xem phim "Đất rừng phương Nam".

Theo ông Phú, khi tham gia vào hoạt động, học sinh không chỉ được tiếp cận bộ phim dưới góc nhìn điện ảnh, mà còn được bồi dưỡng nhiều khía cạnh khác, như tính văn học, thẩm mỹ, trải nghiệm phong cảnh miền quê sông nước, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tham gia vào các sinh hoạt động cộng đồng... Tất cả những nội dung này đều phù hợp với mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tuy nhiên, do bộ phim này vẫn còn nhiều luồng ý kiến dư luận trái chiều khác nhau, nên trong chiều ngày 16/10, lãnh đạo nhà trường cũng đã quyết định dừng việc đi xem phim này, chờ cơ quan chức năng có ý kiến cuối cùng về mặt nội dung bộ phim rồi có những phương án tiếp theo.

Tương tự, tại Trường THPT Thanh Đa (quận Bình Thạnh), tổ Ngữ Văn của trường cũng dự định sẽ cho học sinh khối 10 đăng ký đi xem phim Đất rừng phương Nam vào chiều 28/10. Trường này thu học sinh 95.000 đồng/em để xem bộ phim trên.

TP.HCM: Nhiều trường dừng kế hoạch đưa học sinh xem phim “Đất rừng phương Nam”
Thư thông báo của tổ Ngữ văn, Trường THPT Thanh Đa về việc tổ chức cho học sinh lớp 10 xem phim "Đất rừng phương Nam".

Theo đơn vị này, việc tổ chức cho học sinh đi xem phim này là để thực hiện yêu cầu gắn văn học với đời sống, đa dạng hóa các hình thức học tập, đáp ứng nhu cầu đổi mới của việc dạy và học trong bối cảnh hiện nay. Đồng thời giúp học sinh hiểu và trân trọng hơn loại hình sân khấu kịch nói, thấy được các giá trị cũng như tâm huyết, lao động sáng tạo của người nghệ sĩ.

Nhà trường cho rằng, đây cũng là dịp để học sinh được đổi mới hoạt động học tập, kết nối sinh động giữa văn học và đời sống, học kịch bản văn học và xem phim chuyển thể từ tác phẩm văn học, bồi đắp cho tâm hồn học sinh bằng những cảm xúc tích cực, nguồn năng lượng dồi dào, cảm hứng nhân văn, nhân bản, giáo dục cho học sinh thay đổi nhận thức đổi mới môn Ngữ văn.

Liên quan đến thông tin này, ông Lê Hữu Hân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường đã tạm dừng việc tổ chức cho học sinh đi xem phim này. Việc tổ chức cho học sinh đi xem phim là hoạt động học ngoại khóa, nhà trường dự kiến tổ chức vào thứ 7 trên tinh thần tự nguyện.

Cũng giống Trường THPT Bùi Thị Xuân, Trường THPT Thanh Đa sẽ chờ cơ quan chức năng thẩm định lại về mặt nội dung bộ phim, sau đó sẽ tính tiếp.

Trước đó, sáng 16/10, Trường THCS Đồng Khởi (quận 1, TP.HCM) có thư ngỏ về việc tổ chức hoạt động trải nghiệm tích hợp liên môn cho học sinh khối 8, 9 bằng cách đi xem bộ phim "Đất rừng phương Nam", gây xôn xao dư luận và nhận những phản ứng dữ dội từ phía phụ huynh trường.

Sau đó Trường THCS Đồng Khởi đã tổ chức họp báo ngay trong chiều cùng ngày, ra thông báo dừng và thu hồi toàn bộ thư ngỏ. Tuy nhiên, có một lớp do chưa kịp thời cập nhật thông tin từ Ban Giám hiệu nên giáo viên chủ nhiệm đã đưa vào nhóm Zalo chung của giáo viên và phụ huynh các em học sinh trong lớp, dẫn đến việc thư ngỏ phát tán trên các trang mạng xã hội. Lãnh đạo nhà trường đã nhận toàn bộ trách nhiệm về sự sai sót này.

Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.

Tin khác

Khi học sinh được giáo dục tình yêu quê hương

Khi học sinh được giáo dục tình yêu quê hương

(LĐTĐ) Nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chú trọng lồng ghép tuyên truyền, giảng dạy trong một số môn học và hoạt động ngoại khóa, từ đó giáo dục truyền thống, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong học sinh.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025 cho 21 huyện, thành, thị.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động