TP.HCM: Bất an trong những chung cư cũ cơi nới kiểu "chuồng cọp, lồng chim"
|
|
| Chung cư Thanh Đa (cư xá Thanh Đa) là một trong những chung cư đầu tiên tại TP. HCM. Đây là dạng nhà ở theo kiểu cư xá, có công viên, chợ, hàng quán... gần nơi ở. Các căn hộ ở cư xá có diện tích khoảng 80 m2. |
|
|
| Chung cư đã được xây dựng từ rất lâu, nên thiết kế, công năng không tiện dụng cho việc sinh hoạt hằng ngày của người dân. Những người sống ở đây cũng hàn khung, cơi nới để có diện tích sinh hoạt được rộng hơn, nên chung cư đã cũ lại còn "lộn xộn" hơn. |
|
|
| Đi vào bên trong khu chung cư này là những dãy hành lang tối om với chằng chịt dây điện, ống nước. Nhiều nơi, các bức tường đã bong tróc lớp hồ để lòi ra lõi sắt rỉ sét. Cầu thang, tường nhà nứt nẻ nhiều chỗ, nền nhà bong tróc, hệ thống dây điện được mắc nối chằng chịt, không được bao bọc ngay tại lối đi, rất nguy hiểm cho người dân sinh sống. |
|
|
| Em Cao Thị Ngọc Uyên (20 tuổi) thuê trọ ở đây được hơn 1 năm cho biết, chung cư này đã xuống cấp nhưng do giá cho thuê rẻ nên em vẫn quyết định ở tại đây. |
|
|
| Lối thoát nạn, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy không đảm bảo hoặc có trang bị nhưng không được duy tu, bảo trì thường xuyên dẫn đến xuống cấp, hư hỏng, mất tác dụng. Vì thế, nguy cơ xảy ra cháy nổ tại những khu vực này là không thể tránh khỏi. |
|
|
| Tương tự như khu chung cư Thanh Đa, tình trạng phòng cháy chữa cháy tại chung cư Nguyễn Thiện Thuật (quận 3) cũng rất đáng báo động. Những ô sắt như chuồng cọp che chắn luôn cửa sổ của các căn hộ trong khu chung cư có tuổi đời hơn 50 năm này. |
|
|
| Cáp viễn thông, dây điện nằm kế bên các cục nóng máy lạnh, tiềm ẩn nguy cơ chập điện. |
|
|
| Những thanh chắn hành lang hoặc lan can đã cũ kỹ rĩ sét rất mất an toàn. Đồ đạc người dân, các đồ dùng sinh hoạt để rất ngổn ngang - cũng là yếu tố dễ gây cháy lan khi có hỏa hoạn, trong khi hệ thống đường dây điện đã xuống cấp mắc chằng chịt với nhau rất dễ gây chập mạch, dẫn đến cháy nổ. |
|
|
| Bà Trần Thị Hòa (sống tại chung cư Nguyễn Thiện Thuật) cho biết: "Những người sống lâu năm tại chung cư rất lo về vấn đề cháy nổ. Những người thuê lại hoặc ở ngắn hạn thì ý thức rất kém, dù địa phương thường xuyên quan tâm, nhắc nhở về phòng cháy nhưng rất khó để đề phòng khi ý thức phòng cháy không có". |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội
NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Tin khác
Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị
Trật tự đô thị 24/12/2025 18:52
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”
Trật tự đô thị 14/12/2025 19:59
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Trật tự đô thị 14/12/2025 13:07
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”
Đô thị 14/12/2025 10:10
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I
Trật tự đô thị 07/12/2025 22:34
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè
Trật tự đô thị 30/11/2025 17:30
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh
Trật tự đô thị 28/11/2025 14:45
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội
Trật tự đô thị 25/11/2025 16:57
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính
Trật tự đô thị 23/11/2025 07:27
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực
Trật tự đô thị 21/11/2025 12:33








