Tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVIII là nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Thành phố năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 4/1, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ mười ba Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Những chặng đường lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua 9 kỳ Đại hội Những kết quả nổi bật của các cấp Mặt trận trong nhiệm kỳ 2019 - 2024

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố: Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Kim Dung và Đặng Thị Phương Hoa.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hà Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND Thành phố; Phạm Quang Thanh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố; Lê Kim Anh - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố.

Tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVIII là nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Thành phố năm 2024
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2023; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Sỹ Trường báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2023, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024; Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp Thành phố nhiệm kỳ 2024 - 2029; Dự thảo Đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII MTTQ Việt Nam Thành phố.

Hội nghị cũng thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo đánh giá tổng kết công tác Mặt trận năm 2023, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024; Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố nhiệm kỳ 2024 - 2029 và xin ý kiến Dự thảo đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029; thực hiện công tác bổ sung quy hoạch và quy hoạch chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029; kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết: Năm 2023, Mặt trận các cấp của Thành phố đã làm tốt vai trò tập hợp khối đại đoàn kết; lựa chọn, triển khai nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, tổ chức nhiều hoạt động mới; chú trọng các nội dung công tác liên quan đến vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nỗ lực đồng hành cùng chính quyền trong việc tham gia hoàn thiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Đặc biệt, năm 2023, lần đầu tiên, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức chương trình Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cấp Thành phố với chuỗi các sự kiện kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy niềm tự hào về MTTQ Việt Nam.

Tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVIII là nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Thành phố năm 2024
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2023 tới Hội nghị.

Nhấn mạnh năm 2024, việc tổ chức Đại hội lần thứ XVIII là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và việc xây dựng Văn kiện Đại hội là nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị Đại hội, đồng chí Nguyễn Lan Hương cho biết: Tiểu ban Văn kiện Đại hội đã xây dựng dự thảo Đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII MTTQ Việt Nam Thành phố, trong đó, có dự thảo 3 phương án tiêu đề báo cáo, chủ đề Đại hội, các khâu đột phá, một số chỉ tiêu và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cũng cho biết tại hội nghị này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ trình xin ý kiến các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố danh sách bổ sung quy hoạch và quy hoạch chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương chúc mừng các đồng chí vừa được bổ sung quy hoạch, quy hoạch chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029 và bày tỏ tin tưởng, với kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, các đồng chí sẽ có nhiều đóng góp cho công tác Mặt trận trong thời gian tới.

Về nội dung, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị: Các cấp Mặt trận tiếp tục quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, thành phố, đặc biệt là Nghị quyết số 43-NQ/TƯ Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua theo hướng ích nước, lợi dân, hướng thiện nhằm khơi dậy và phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVIII là nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Thành phố năm 2024
Đại biểu dự Hội nghị biểu quyết thông qua công tác nhân sự.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cũng yêu cầu hệ thống Mặt trận các cấp cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; cụ thể hóa hơn nữa việc thực hiện giám sát để đảm bảo hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Mặt trận theo phương châm hướng về cơ sở, địa bàn dân cư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống Mặt trận…

"Trước mắt, Mặt trận, các tổ chức thành viên các cấp tập trung chuẩn bị kế hoạch, nguồn lực để thăm, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội đảm bảo mọi người, mọi nhà đều vui Xuân, đón Tết; giám sát đảm bảo các đơn vị, địa phương thực hiện chi trả kịp thời, hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng; tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp để Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân…", đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Quận Đống Đa: Bảo đảm an toàn trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Quận Đống Đa: Bảo đảm an toàn trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ việc đi lại thuận tiện, an toàn của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, UBND quận Đống Đa yêu cầu các đơn vị trên địa bàn thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.
Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, kinh doanh, sản xuất của người dân, doanh nghiệp cùng với tình trạng nắng nóng gia tăng, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ và tai nạn sự cố. Để sớm có các biện pháp phòng ngừa, Công an thành phố Hà Nội đưa ra các khuyến cáo tới người dân để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.
Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn mới nhất về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, thay thế cho Thông tư 107/2017/TT-BTC và một số thông tư khác liên quan. Đây là bước tiến quan trọng nhằm cập nhật và chuẩn hóa các quy định kế toán, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính ngày càng cao trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, để phục vụ nhân dân vui chơi nghỉ lễ, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội sẽ tăng cường công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày, trên các tuyến phố chính thuộc địa bàn quản lý.
Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

(LĐTĐ) Nam Bộ đang trải qua mùa nắng nóng gay gắt kéo dài nên các điểm vui chơi giải trí sinh thái, các điểm du lịch biển như Bà Rịa - Vũng Tàu luôn là lựa chọn hàng đầu của du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Tính đến chiều 28/4, ghi nhận lượng người đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng đột biến.
Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

(LĐTĐ) Nhằm vận hành an toàn, thông suốt hệ thống thoát nước, phòng, chống úng ngập, phục vụ nhân dân vui chơi trong các ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã lên kế hoạch, triển khai duy tu, duy trì thường xuyên, cũng như ứng trực kịp thời xử lý úng ngập khi có mưa lớn.

Tin khác

Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp để cải thiện giao thông Thủ đô

Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp để cải thiện giao thông Thủ đô

(LĐTĐ) Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp, vượt trội để cải thiện tình trạng giao thông thường xuyên bị quá tải, ùn tắc tại Hà Nội đang là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Đây cũng là nội dung được đặt ra trong xây dựng chính sách sửa đổi Luật Thủ đô.
Lấy yếu tố con người làm động lực phát triển

Lấy yếu tố con người làm động lực phát triển

(LĐTĐ) Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) đang được tiếp thu, chỉnh lý để trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 7 sắp tới. Cùng với cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra, nhiều cơ quan, đơn vị vẫn đang tích cực tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm... nhằm góp thêm ý kiến xây dựng dự án Luật quan trọng này, trong đó có Hội Luật gia thành phố Hà Nội.
Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Xem thêm
Phiên bản di động