Mặt trận các cấp: Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm

Quý I/2025, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng và triển khai kịp thời kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; xác định, triển khai các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, đạt nhiều kết quả nổi bật, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Cán bộ Mặt trận các cấp cần chủ động đổi mới, nêu cao tinh thần “4 thật” Mặt trận các cấp: Chủ động các phương án cứu trợ, giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3 Mặt trận các cấp tiếp tục phát huy và làm tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội

Sáng nay (20/3), Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2025; phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Mặt trận các cấp: Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm
Quang cảnh Hội nghị.

Triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước

Quý I/2025, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố và các tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác, thực hiện chủ đề năm 2025 của Thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và chủ đề của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội “Đoàn kết, kỷ cương, nâng cao chất lượng, thích ứng kịp thời, vì Thủ đô văn minh, Nhân dân hạnh phúc”.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho biết: Triển khai kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2025, phong trào thi đua “Sáng - Xanh -Sạch - Đẹp”, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tham gia thẩm định, đánh giá, xác nhận mức độ đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã trên địa bàn Thành phố; phối hợp tổ chức 4 lớp tuyên truyền, hướng dẫn ý kiến hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh năm 2025.

Một trong những kết quả nổi bật trong quý I/2025 là việc tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, lựa chọn các chủ đề phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Cụ thể, Mặt trận các cấp Thành phố đã tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư đảm bảo tiến độ với 26.172 ý kiến đóng góp, đề xuất để cấp ủy, chính quyền, khu dân cư thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, thực hiện tang văn minh tiến bộ; hiến kế để thực hiện tốt các Chương trình số 04, 06, 08 của Thành ủy Hà Nội.

Cùng đó, Mặt trận các cấp Thành phố đã tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 với tổng số 76.831 suất quà, trị giá trên 47,389 tỷ đồng, đảm bảo chăm lo tốt hơn công tác an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán.

Mặt trận các cấp: Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường chia sẻ về phong trào "Công dân số cùng Thủ đô vươn mình”.

Ông Phạm Anh Tuấn cũng cho biết: Trong quý I/2025, công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh tiếp tục được đẩy mạnh. Mặt trận các cấp Thành phố tổ chức 69 hội nghị phản biện xã hội; tham gia góp ý 1.180 dự thảo văn bản của Đảng, chính quyền, thông qua Ban Thanh tra nhân dân giám sát 1.081 cuộc; tổ chức 657 cuộc giám sát; phối hợp, tham gia giám sát 377 cuộc; tiếp 934 lượt công dân, nhận 682 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, chuyển 521 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Phát huy vai trò của 4.683 tổ hòa giải với 30.132 hòa giải viên cơ sở trong việc giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh ở cơ sở, tránh khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Trong quý I, các tổ hòa giải đã tham gia hòa giải thành công 377 vụ việc trong tổng số 444 vụ (đạt tỷ lệ 84,9%).

Một kết quả đáng ghi nhận trong quý I/2025 là Mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai các hoạt động; tiến hành rà soát, sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tham mưu Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về ban hành quy chế về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; thực hiện quy trình công tác cán bộ đối với đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 3 quận, huyện.

Đảng ủy Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ các cấp thuộc Thành phố hiện nay để nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng về trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội theo tinh thần chỉ đạo tại Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/2/2025 của Bộ Chính trị.

Hưởng ứng và triển khai hiệu quả phong trào “Công dân số cùng Thủ đô vươn mình”

Trong quý II/2025, Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước năm 2025. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động.

Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, phong trào “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, phong trào “Công dân số cùng Thủ đô vươn mình”.

Cùng đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất về chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức hoạt động, tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan MTTQ Việt Nam Thành phố, cấp xã sau khi sáp nhập, hợp nhất; tham gia xây dựng Đề án sắp xếp, tinh gọn các cơ quan MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ các cấp Thành phố...

Đánh giá cao chương trình chuyển đổi số của Mặt trận thông qua triển khai phong trào “Công dân số cùng Thủ đô vươn mình”, Luật sư Đào Ngọc Chuyền - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội bày tỏ phấn khởi và cho rằng đây sẽ là công cụ hữu hiệu, góp phần hiện thức hóa việc triển khai hiệu quả công tác Mặt trận tới cơ sở và người dân. Cùng với việc tích cực hưởng ứng các chương trình công tác trong quý II/2025 của Mặt trận, với trách nhiệm của mình, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội sẽ tích cực phối hợp cùng Mặt trận các cấp Thành phố, các tổ chức thành viên của Mặt trận đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các luật mới tới người dân.

Mặt trận các cấp: Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm
Đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị.

Bày tỏ đồng tình với Mặt trận Thành phố trong việc triển khai chương trình "Công dân số cùng Thủ đô vươn mình”, PGS.TS Bùi Thị An - Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn kinh tế Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cho rằng, để sử dụng chương trình được hiệu quả, an toàn, cần gắn tiền với việc đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ Mặt trận.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường cho biết: "Công dân số cùng Thủ đô vươn mình” là phong trào đầu tiên được Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát động trong nhiệm kỳ 2024 - 2029 nhằm phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức thành viên trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 18 và Chỉ thị 42 của Thành ủy Hà Nội về khoa học công nghệ, đối mới sáng tạo và chuyển đổi số; tích cực tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số và vận động, phát huy vai trò, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo của nhân dân tham gia quá trình chuyển đổi số của Thành phố.

"Chuyển đổi số không còn là khái niệm xa vời, mà là yêu cầu tất yếu, cấp bách, là chìa khóa để Hà Nội phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, trở thành Thủ đô văn minh, hiện đại, thông minh. Để làm được điều đó, mỗi công dân Thủ đô phải trở thành một công dân số, mỗi cán bộ Mặt trận, mỗi đoàn viên, hội viên phải là người tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số", Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đề nghị.

B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Đặc sắc Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX - Xuân Bính Ngọ 2026

Đặc sắc Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX - Xuân Bính Ngọ 2026

Chiều 24/2, tại đình làng Phú Gia, Hội làng nghề truyền thống Xôi Phú Thượng phối hợp với Tiểu ban Quản lý di tích làng Phú Gia tổ chức Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX năm 2026.
Xem thêm
Phiên bản di động