Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Ban Công tác Công đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng nay (25/7) Đại hội Chi bộ Ban Công tác Công đoàn (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Định hình động lực phát triển mới, nâng tầm Thủ đô hội nhập và bền vững Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của Mặt trận Phát huy vai trò tiên phong, thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội

Tới dự Đại hội có đồng chí Phạm Hải Hoa - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố; Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội; Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Đại hội Chi bộ Ban Công tác Công đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Đồng chí Phạm Hải Hoa - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố phát biểu tại Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Kim Điệp - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Công đoàn cho biết: Chi bộ Ban Công tác Công đoàn được thành lập ngày 21/7/2025, hiện có 32 đảng viên. Ban công tác Công đoàn có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Thường trực, Ủy ban MTTQ Việt Nam và trực tiếp, thường xuyên là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố trong tập hợp, vận động đoàn viên, công nhân phát huy quyền làm chủ, tích cực lao động, học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt; phát động phong trào thi đua, trong giai cấp công nhân và các tổ chức Công đoàn.

Đặc biệt, Chi bộ còn hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Điều lệ Công đoàn và công tác tổ chức của Công đoàn, công tác kiểm tra tài chính công đoàn theo quy định. Tham gia, tuyên truyền, giáo dục, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, công nhân; thực hiện công tác văn phòng, hành chính, tổng hợp của ban, tài chính, tài sản, quan hệ lao động và các nhiệm vụ chung của Mặt trận.

Song song với đó, Ban Công tác Công đoàn thực hiện các nhiệm vụ về công tác văn phòng, tổ chức, tuyên giáo, nữ công, tài chính, kiểm tra, giám sát, chính sách pháp luật và quan hệ lao động, công tác công đoàn các khu công nghiệp theo quy định của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Điều lệ Công đoàn, Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Ban Công tác Công đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Sau sắp xếp tổ chức Công đoàn, kết thúc hoạt động 40 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, kết thúc hoạt động Công đoàn cơ sở khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hưởng 100% lương ngân sách Nhà nước, hiện nay LĐLĐ Thành phố (trực tiếp là Ban Công tác Công đoàn) đang trực tiếp quản lý hoạt động của 6.349 Công đoàn cơ sở với 629.022 đoàn viên Công đoàn.

Trong bối cảnh đó, cán bộ, công chức, đảng viên Chi bộ Ban Công tác Công đoàn luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm cao trong triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu Ban công tác Công đoàn và Chi bộ Ban công tác Công đoàn được thành lập.

Đến nay, cơ bản Ban công tác Công đoàn đã tham mưu cho Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố khẩn trương thực hiện sắp xếp tổ chức, phân công nhiệm vụ cán bộ Ban để tạo điều kiện thuận lợi, tham mưu đảm bảo công tác chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đối với các Công đoàn cơ sở trực thuộc được duy trì thường xuyên, tăng cường củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn Thủ đô và Công đoàn cơ sở trên địa bàn Thành phố…

Tại Đại hội, các đảng viên trong Chi bộ đã thảo luận, thống nhất thông qua phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó Đại hội thống nhất thông qua các chỉ tiêu phấn đấu của nhiệm kỳ mới là: 100% đảng viên thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng cam kết thực hiện theo chủ đề hàng năm; có ít nhất một mô hình, điển hình về thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ; sinh hoạt chuyên đề 4 lần/năm trở lên.

Phấn đấu Chi bộ đạt “Chi bộ bốn tốt”, được đánh giá xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; trong đó 95% đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; 100% đảng viên trong chi bộ đạt lao động tiên tiến và ít nhất 15% đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và Thành phố. Hằng năm, LĐLĐ Thành phố được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại hội Chi bộ Ban Công tác Công đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Phấn đấu hàng năm, mỗi Chi bộ kết nạp từ 1 - 2 đảng viên (nếu còn nguồn); chỉ đạo Ban công tác Công đoàn tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở với mục tiêu ở đâu có người lao động ở đó có tổ chức Công đoàn.

Chỉ đạo Ban công tác Công đoàn tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội triển khai đổi mới mô hình hoạt động, điều hành và mô hình nghiệp vụ từ “truyền thống” sang không gian số dựa trên dữ liệu số; phấn đấu cả nhiệm kỳ có ít nhất 95% cán bộ, công chức có trợ lý ảo riêng hỗ trợ công việc; ít nhất 90% cán bộ, công chức trở thành “cán bộ Mặt trận số”…

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Hải Hoa - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, thành tích mà Chi bộ Ban Công tác Công đoàn đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời, đồng chí Phạm Hải Hoa cũng đề nghị trong thời gian tới Chi bộ Ban Công tác Công đoàn cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của Chi bộ trong tổ chức Công đoàn; thực hiện nghiêm các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ và nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Chi ủy, duy trì nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt của các Chi bộ. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Song song với đó, Chi bộ Ban Công tác Công đoàn cần tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là AI, trong hoạt động công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên thích ứng nhanh với yêu cầu chuyển đổi số.

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Ban Công tác Công đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Toàn cảnh Đại hội.

Đặc biệt, chủ động tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, hướng mạnh về cơ sở; tăng cường đối thoại, xây dựng quan hệ động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, gắn với các chương trình chuyển đổi số, cải thiện năng suất lao động và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đoàn viên và người lao động; phát huy vai trò công đoàn trong đồng hành cùng đoàn viên vượt qua khó khăn, thích ứng với bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyển dịch cơ cấu lao động và tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Bên cạnh đó, Chi bộ Ban Công tác Công đoàn cần tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Công đoàn tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, đáp ứng yêu cầu chăm lo, đại diện, bảo vệ đoàn viên trong giai đoạn mới.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.

Tin khác

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Trong tham luận gửi về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, toàn diện, đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm, những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa với vi phạm, với tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, xã Đông Anh và phường Việt Hưng cho thấy: Khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huy thực chất, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trở thành nguồn lực then chốt, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Những kinh nghiệm quý báu này tạo nền tảng quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu đẹp trong giai đoạn 2025 - 2030.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh cho thành phố Hà Nội là nhiệm vụ cấp bách. Từ những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng bộ xã Minh Châu đã gửi tham luận về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nêu nhiều giải pháp hữu hiệu, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển xanh, bền vững.
Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Đổi mới mô hình sản xuất, phát huy lợi thế nông nghiệp đô thị - sinh thái, kết hợp du lịch trải nghiệm, các địa phương của Hà Nội đang tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô. Cùng với đó, công tác dân tộc được quan tâm, đời sống vùng miền núi nâng cao rõ rệt, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc.
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Với vị thế đặc biệt quan trọng, Thủ đô Hà Nội khẳng định quyết tâm củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tạo nền tảng để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia.
Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, từ thanh niên, phụ nữ đến công nhân viên chức lao động, đang chung sức hành động vì mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc. Những sáng kiến, mô hình và phong trào thi đua lan tỏa từ cơ sở đang tiếp thêm động lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bà Trần Thị Thu Hiền (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nhấn mạnh rằng công tác tinh gọn bộ máy thông qua sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là một cuộc cách mạng mang ý nghĩa quan trọng. Bà cho rằng dự thảo cần bổ sung các giải pháp cụ thể để đảm bảo ổn định dịch vụ công cũng như chế độ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ cơ sở dôi dư, đồng thời tăng cường đầu tư công nghệ nhằm giúp người dân không gặp khó khăn trong việc đi lại và thực hiện thủ tục hành chính tại các địa bàn mới.
Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGDVTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo nội dung Hướng dẫn số 31, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026.
Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Trong tham luận gửi tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các cơ quan như Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo đều thống nhất khẳng định: Văn hóa và con người phải thực sự trở thành động lực, là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong thời kỳ mới.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xem thêm
Phiên bản di động