Tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe nhân dân

Ngày 14/6, Sở Y tế Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết công tác y tế cơ sở 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2024.
Đầu tư cho hệ thống y tế cơ sở để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân Tập trung đầu tư hệ thống y tế cơ sở, để thích ứng an toàn với Covid-19 Nếu không có chính sách phù hợp, 10 - 15 năm nữa trạm y tế không có bác sĩ

Triển khai hiệu quả các hoạt động, chương trình y tế

Theo báo cáo của Sở Y tế, tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố cơ bản được kiểm soát, trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn Thành phố ghi nhận 745 ca mắc sốt xuất huyết tại 30/30 quận, huyện, thị xã; không ghi nhận ca tử vong, số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2023 (360/0). Ghi nhận 11 ổ dịch, hiện còn 3 ổ dịch đang hoạt động tại thôn Bãi Tháp, Đồng Vân, Tân Hội (huyện Đan Phượng) và phố Huế (quận Hai Bà Trưng).

Hà Nội tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe người dân
Tiến sĩ Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Dịch tay chân miệng ghi nhận 1.472 ca mắc tại 30/30 quận, huyện, thị xã, số mắc tăng so với cùng kỳ 2023; ghi nhận 37 ổ dịch và hiện tại tất cả đã kết thúc hoạt động. Thành phố ghi nhận 116 ca mắc ho gà tại 25/30 quận, huyện, thị xã, số mắc tăng so với cùng kỳ 2023.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2024, Thành phố cũng ghi nhận 3 ca mắc liên cầu lợn, 627 ca thủy đậu, 8 ca uốn ván, 1 ca sởi, 1 ca mắc rubella, 1 ca não mô cầu...

Trước tình hình một số dịch bệnh có xu hướng gia tăng, Sở Y tế đã tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là đối với công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phòng, chống dại, tay chân miệng, các bệnh dịch lây từ động vật sang người.

Tại 30 trung tâm y tế quận, huyện, thị xã có 55 phòng khám đa khoa, 485/579 (chiếm 83,7%) trạm y tế xã, phường, thị trấn tham gia khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tổng số lượt khám bệnh 6 tháng đầu năm 2024 là 1.312.976 lượt, trong đó phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh là 614.549 lượt; trạm y tế là 698.427 lượt.

Thực hiện khám chữa bệnh y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại tại các trạm y tế và phòng khám đa khoa trực thuộc các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã. Kết quả, có tổng số 212.488 lượt khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Các trung tâm y tế tăng cường công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm.

Về công tác an toàn thực phẩm, toàn Thành phố có 72.671 cơ sở, trong đó ngành Y tế quản lý 39.882 cơ sở. Duy trì công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn Thành phố tại 100% các xã, phường, thị trấn, 60 tuyến phố văn minh bảo đảm an toàn thực phẩm tại 30 quận, huyện, thị xã; duy trì 20 tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát tại 16 quận, huyện.

Cùng với đó, 30/30 quận, huyện, thị xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2024, trong đó tiếp tục duy trì 488 xã, phường, thị trấn đã được công nhận công nhận đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2023 và xây dựng kế hoạch thực hiện phấn đấu đạt 100% các xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2024.

Về công tác triển khai thực hiện Đề án 06, Sở Y tế phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố, Tập đoàn Viettel nghiên cứu, hiệu chỉnh hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử do Tập đoàn Viettel cung cấp. Hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố Hà Nội đã được đánh giá đảm bảo về an ninh mạng, an toàn thông tin (hạ tầng, ứng dụng) theo quy định, đáp ứng yêu cầu kết nối với Cơ sở dữ liệu dân cư và VNeID do Bộ Công an quản lý...

Tại hội nghị, các Trung tâm Y tế đã báo cáo về kết quả thực hiện hoạt động y tế trong những tháng đầu năm 2024; những vướng mắc khó khăn tại đơn vị.

Tiếp tục nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã đạt được. Trong thời gian tới, các quận, huyện, thị xã tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, cần đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể để triển khai một cách hiệu quả nhất.

Hà Nội tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe người dân
Toàn cảnh hội nghị.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Hưng lưu ý, đối với dịch sốt xuất huyết đã xuất hiện một số ổ dịch phức tạp, kéo dài, kết quả giám sát tại các ổ dịch cũ vẫn ghi nhận chỉ số nguy cơ, thời tiết hiện nay nắng nóng kèm theo mưa rào là điều kiện thuận lợi để phát sinh muỗi truyền bệnh. Chính vì vậy, các địa phương cần tăng cường công tác giám sát dịch, thực hiện các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy để phòng, chống sốt xuất huyết. Tiếp tục phối hợp giám sát công tác vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh tại các trường học, khu vực trọng điểm, khu vực nguy cơ cao dịch bệnh.

Triển khai thực hiện công tác dân số và phát triển thành phố Hà Nội năm 2024 và các đề án, kế hoạch nâng cao chất lượng dân số của Thành phố, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện hoạt động nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; đảm bảo công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố, kiểm soát tốt an toàn thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố xung quanh cổng trường học.

Cùng với đó, các quận, huyện cần làm tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ người dân trên địa bàn.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung cho biết: Để làm tốt công tác bàn giao trung tâm y tế 30 quận, huyện, thị xã về UBND quận, huyện, thị xã quản lý từ 1/7/2024, các đơn vị tiếp tục phối hợp với phòng ban chuyên môn của Sở rà soát, hoàn thiện quy trình, thủ tục đảm bảo đầy đủ, chính xác theo quy định; khẩn trương tháo gỡ, giải quyết vướng mắc, tồn tại của đơn vị trước khi chuyển về quận, huyện quản lý.

Sở Y tế đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy chế phối hợp giữa Sở Y tế Hà Nội và UNBD các quận, huyện, thị xã trong quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đồng thời, các trung tâm y tế chỉ đạo các trạm y tế xã, phường, thị trấn tiếp tục tổ chức rà soát đối tượng tiêm chủng; duy trì tốt công tác tiêm chủng mở rộng phòng các bệnh nguy hiểm ở trẻ em đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng của các bệnh và tích cực tư vấn người dân cho con em đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Theo tổng hợp lịch thường trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, toàn Thành phố có 60 - 65 đơn vị đáp ứng cấp cứu và vận chuyển người bệnh mọi lúc, mọi nơi, xuyên Tết.
Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người đang điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay các bệnh lý cần dùng thuốc dài ngày... Tết cũng là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chủ quan ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.
Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Bệnh do vi rút Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tiềm năng gây đại dịch và nằm trong danh sách ưu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé “ngựa vàng” đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.
Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Trong khi nhiều gia đình quây quần đón năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E vẫn căng mình trong phòng cấp cứu. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ đến các ca bệnh nguy kịch, nhiều người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay trong đêm Giao thừa, giữ lại cơ hội sống giữa khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đoàn số 1 Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động