Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2019)

Tiếp nối truyền thống vẻ vang xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mạnh giàu

(LĐTĐ) Trong không khí cả nước chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, hôm nay Đảng ta long trọng tổ chức kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2019).  
tiep noi truyen thong ve vang xay dung va bao ve to quoc manh giau Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
tiep noi truyen thong ve vang xay dung va bao ve to quoc manh giau Đến năm 2030, cơ bản xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ
tiep noi truyen thong ve vang xay dung va bao ve to quoc manh giau Những mốc son của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 11 kỳ đại hội
tiep noi truyen thong ve vang xay dung va bao ve to quoc manh giau
Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng, chúng ta tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Người sau bao nhiêu năm bôn ba đã sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này, đến thắng lợi khác ( Ảnh tư liệu Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội toàn quốc Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tua -Pháp tháng 12/1920).

Ðảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện; đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ðảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại vô cùng quan trọng đối với cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước. Ðảng ra đời là kết quả tất yếu của sự kết hợp chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Ðảng ra đời là quá trình lựa chọn, sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử, là kết quả quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của các chiến sĩ cách mạng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Nhìn lại chặng đường phát triển trong 89 năm qua, dù có lúc có khi còn phạm khuyết điểm, sai lầm, nhưng với bản lĩnh vững vàng, thật sự khiêm tốn, cầu thị, Ðảng ta nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, Ðảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Ðảng, đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ đạp đổ áp bức thống trị của chế độ thực dân nửa phong kiến, vươn lên làm chủ; tiếp đó là những chiến thắng oanh liệt đánh đuổi chế độ thực dân Pháp giành độc lập, tự do cho Tổ quốc; đánh thắng sự can thiệp của đế quốc Mỹ xâm lược, thu non sông về một mối, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Ðặc biệt hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới tính từ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986) trong muôn vàn khó khăn, thách thức, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

tiep noi truyen thong ve vang xay dung va bao ve to quoc manh giau
Vững bước dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc nhân dân Việt Nam đoàn kết một lòng quyết xây dựng và bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ (ảnh minh họa)

Trong số chúng ta hôm nay, ai đã từng ở tuổi trưởng thành những năm 90 về trước của thế kỷ XX mới thấy hết sự vĩ đại của hai từ “đổi mới”. Là một nước nông nghiệp, có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, song trong vòng hơn 10 năm (từ 1976 đến khoảng những năm 1988) nước ta lại rơi vào tình trạng thiếu đói triền miên. Bữa cơm hằng ngày luôn thiếu thốn, thì cái Tết đầy đủ như hiện tại chỉ là những câu chuyện trong cổ tích. Đói nghèo, bên cạnh hệ lụy đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh, lại bị bao vây cấm vận, còn có nguyên nhân là phát triển nền kinh tế hàng hóa bao cấp, tập trung dẫn đến khâu sản xuất - lưu thông bì kìm hãm.Song với tinh thần cách mạng tiến công, bằng khát vọng của một dân tộc không cam chịu trước khó khăn đã được thử thành qua các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, nên Đại hội Đảng lần thứ VI (tháng 12/1986) đã kịp thời nhìn rõ những hạn chế đó và chính thức mở ra thời kỳ phát triển mới cho kinh tế đất nước mà đến nay chúng ta vẫn quen gọi với hai từ “đổi mới”. Nhìn lại nội dung Nghị quyết Đại hội VI của Đảng, đặt trong sự biến thiên của lịch sử những năm sau Đại hội, đến nay mới thấy hết tầm nhìn của Đảng. Từ một thể chế kinh tế tập trung, Nghị quyết của Đảng đã đưa đất nước tiến tới nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế Nhà nước đóng vai trò chủ đạo; Từ đất nước bị bao vây, cấm vận, kinh tế tự cung - tự cấp chúng ta mở cánh cửa bằng khẩu hiệu: Việt Nam sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; chủ động hội nhập sâu rộng vào các tổ chức và sân chơi kinh tế toàn cầu. Và tất cả điều đó đều dựa trên nguyên tắc bất di, bất dịch “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.

tiep noi truyen thong ve vang xay dung va bao ve to quoc manh giau
Đạo hội lần thứ VI của Đảng đã mở ra công cuộc đổi mới đất nước để chúng ta có những thành tựu như hôm nay (ảnh Tư Liệu)

Chính dựa trên nguyên tắc lãnh đạo trên, trải qua một số biến cố trong suốt 3 thập kỷ qua, thể chế chính trị- kinh tế vẫn được giữ ổn định. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo - Nhà nước quản lý - Nhân dân làm chủ ngày càng được phát huy. Và chính nhờ sự ổn định chính trị, dưới ánh sáng của đổi mới, từ một quốc gia thiếu đói, đến nay chúng ta là một trong những quốc gia đứng trong Top đầu về xuất khẩu hàng nông sản; từ một quốc gia nghèo, đến nay đã vươn lên là nước có thu nhập trung bình với GDP đầu người trên 2.350 USD/năm. Đi kèm đó, kết cấu hạ tầng luôn phát triển đồng bộ, hiện đại gắn kết các vùng miền với nhau. Sức lao động, sáng tạo, quyền tự do kinh doanh của cá nhân được giải phóng… nên giờ đây ở khắp mọi miền Tổ quốc, từ miền xuôi đến miền ngược… đâu đâu cũng tràn ngập hàng hóa, người dân thỏa thích mua sắm với từng điều kiện kinh tế của mình. Tết không còn thiên về yếu tố được ăn no như xưa, mà giờ đây mang tính chất biểu tượng tinh thần là chính.

Cùng với công cuộc đổi mới kinh tế, trên bình diện ngoại giao, Việt Nam cũng đã gặt hái rất nhiều thành công, thế và lực hiện nay của chúng ta trên trường quốc tế đã khác. Từ năm 1995, sau khi chúng ta gia nhập mái nhà chung Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), hiện chúng ta đã là thành viên của hầu hết tổ chức lớn thế giới và khu vực. Không những chủ động tham gia các hiệp định tự do kinh tế mà chúng ta còn là một trong những bên đề ra các hiệp định thương mai tự do thế hệ mới (như Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - CPTPP). Và hiện Việt Nam đã trở thành đối tác đặc biệt, đối tác chiến lược toàn diện với nhiều quốc gia như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Pháp, Nhật Bản… Với Hoa Kỳ, quan hệ kinh tế- chính trị cũng đã có bước phát triển chưa từng có.

tiep noi truyen thong ve vang xay dung va bao ve to quoc manh giau
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Đảng bộ TP Hà Nội, Thủ đô đã có những bước phát triển đột phá về kinh tế, đặc biệt là kết cấu hạ tầng.

.... Kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2 nhìn vào thực tiễn cách mạng Việt Nam trong suốt 89 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Ðảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; đồng thời chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Ðảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Hiện nay, toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện Cương lĩnh của Ðảng, Hiến pháp của Nhà nước, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bước sang năm 2019, Ðảng và Nhà nước ta xác định kiên định con đường tiếp tục đổi mới, lấy phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Ðảng là then chốt cùng với xây dựng phát triển văn hóa và con người Việt Nam; triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, các nghị quyết Trung ương, nhất là nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Ðảng ta luôn xác định xây dựng Ðảng là nhiệm vụ then chốt, đã dồn sức, tập trung trí tuệ cho công tác xây dựng Ðảng. Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Ðảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII thời gian qua đã đạt được những kết quả và kinh nghiệm bước đầu quan trọng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi một bước những tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân...; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng để tiếp tục lãnh đạo nhân dân làm nên những thắng lợi mới trên mặt trận xây dựng và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ; xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh...

Mừng xuân Kỷ Hợi 2019, mừng đất nước, mừng Ðảng quang vinh tròn 89 mùa xuân, tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta sẽ làm nên những thành công mới trong năm mới này. Kinh tế tiếp tục phát triển, các vấn đề dân sinh bức xúc nhanh chóng được giải quyết, công ăn việc làm cho người lao động ngày càng nhiều, thu nhập, đời sống của nhân dân không ngừng nâng cao, thế và lực của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng tiếp tục khẳng định, chủ quyền quốc gia được đảm bảo...

PV

Nên xem

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.

Tin khác

Du lịch dịp nghỉ lễ, điểm đến không cần “bay”

Du lịch dịp nghỉ lễ, điểm đến không cần “bay”

(LĐTĐ) Dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, Thủ đô Hà Nội là một trong những điểm đến lý tưởng để khám phá và trải nghiệm, với rất nhiều danh lam thắng cảnh mà du khách không cần phải di chuyển quá xa.
Triển khai Tháng Công nhân ở Đông Nam Bộ: Biến quyết tâm thành hành động

Triển khai Tháng Công nhân ở Đông Nam Bộ: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Nhằm tuyên truyền, động viên, khích lệ tạo động lực mới, khí thế mới để cán bộ, đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ) quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cùng hành động đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào cuộc sống; phát huy tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5, làm tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ… Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024.
Khi học sinh được giáo dục tình yêu quê hương

Khi học sinh được giáo dục tình yêu quê hương

(LĐTĐ) Nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chú trọng lồng ghép tuyên truyền, giảng dạy trong một số môn học và hoạt động ngoại khóa, từ đó giáo dục truyền thống, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong học sinh.
Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
Để nông dân làm giàu từ các sản phẩm OCOP

Để nông dân làm giàu từ các sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền và cơ quan chức năng, nhiều hộ dân ở Hà Nội đã đẩy mạnh đầu tư, liên kết, ứng dụng khoa học - kỹ thuật để phát triển sản phẩm OCOP. Chương trình OCOP đã trở thành đòn bẩy giúp sản phẩm đặc trưng của địa phương vươn xa, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, tăng thu nhập của người dân nông thôn.
Du lịch Hà Nội sôi động dịp 30/4, 1/5

Du lịch Hà Nội sôi động dịp 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày là dịp để ngành Du lịch Thủ đô giới thiệu, quảng bá nhiều tuyến, sản phẩm du lịch mới, góp phần vào sự tăng trưởng chung của ngành công nghiệp không khói.
Những đột phá nâng tầm giao thông Thủ đô

Những đột phá nâng tầm giao thông Thủ đô

(LĐTĐ) Bên cạnh đầu tư phát triển hạ tầng, thời gian qua ngành Giao thông Hà Nội cũng đặc biệt quan tâm đến công tác chuyển đổi số gắn với phát triển giao thông thông minh (TOD), trong đó lấy giao thông công cộng làm trung tâm là một trong những giải pháp căn cơ để giảm thiểu ùn tắc.
Lấy yếu tố con người làm động lực phát triển

Lấy yếu tố con người làm động lực phát triển

(LĐTĐ) Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) đang được tiếp thu, chỉnh lý để trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 7 sắp tới. Cùng với cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra, nhiều cơ quan, đơn vị vẫn đang tích cực tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm... nhằm góp thêm ý kiến xây dựng dự án Luật quan trọng này, trong đó có Hội Luật gia thành phố Hà Nội.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
Hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng

Hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng

(LĐTĐ) Đại thắng mùa Xuân 1975 và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ luôn khắc sâu trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng với niềm tự hào thiêng liêng. Tinh thần của những chiến thắng đó đã và đang cổ vũ, thôi thúc cả hệ thống chính trị, nhân dân Thủ đô quyết thắng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để Hà Nội vươn vai phù đổng, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.
Xem thêm
Phiên bản di động