Tích cực bình ổn thị trường hàng hoá

Nhằm chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng, các cơ quan chức năng và nhiều hệ thống phân phối, bán lẻ, siêu thị trên địa bàn Hà Nội đang nỗ lực đưa các giải pháp bảo đảm nguồn cung, giảm giá các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường.
Thị trường hàng hóa nhiều nơi ổn định, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân Bảo đảm bình ổn thị trường hàng hóa dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Hàng Việt chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa Tết

Giảm giá nhiều mặt hàng

Qua khảo sát tại một số siêu thị, cửa hàng tạp hóa trên địa bàn Hà Nội cho thấy, giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đã có dấu hiệu giảm nhẹ. So với thời điểm trung tuần tháng 8, nhiều mặt hàng như mì ăn liền, trứng gà, sữa đã giảm giá phổ biến từ 10-15%.

Đơn cử như, tại hệ thống siêu thị Big C, mì tôm Omachi 205.000 đồng/thùng (30 gói), giảm 5.000 đồng/thùng; trứng gà loại 1 Ba Huân 32.000/vỉ (10 quả), giảm 1.000 đồng; dầu Neptune loại 1 lít được niêm yết giá bán 56.900 đồng/lít, giảm 10%...

Tích cực bình ổn thị trường hàng hoá
Hiện tại, giá nhiều mặt hàng bán lẻ trên thị trường đã giảm nhẹ.

Tại một số đại lý trên đường Tôn Đức Thắng, Khâm Thiên (quận Đống Đa), đường Xuân La, Thụy Khuê (quận Tây Hồ), phố Đội Cấn, Giang Văn Minh (quận Ba Đình), đường Tô Hiệu, Xuân Thủy (Cầu Giấy),… giá dầu Tường An đậu nành chai 5 lít giảm từ 350.000 đồng còn 260.000-280.000 đồng/chai, dầu ăn Tường An 2 lít từ 140.000 đồng còn 119.000-121.000 đồng/chai, dầu ăn Simply 1 lít từ 73.500 đồng còn 64.200 đồng/chai, Meizan 1 lít từ 66.000 đồng còn 51.500 đồng/chai…

Bên cạnh dầu ăn, giá trứng cũng giảm nhẹ 10%. Trứng gà ta đang giữ ở mức 29.000-32.000 đồng/chục; giảm 3.000 đồng; trứng gà công nghiệp 27.000 đồng/chục, giảm 2.000 đồng; mặt hàng đường trắng cũng đang ổn định ở mức 20.000-25.000 đồng/kg…

Anh Vĩnh Khải (chủ cửa hàng tạp hóa Yến Ngân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, hiện tại cửa hàng của anh đã giảm giá rất nhiều mặt hàng so với hồi tháng 6, tháng 7 do các nhà cung cấp đã hạ giá bán. "Cũng vì thế sức mua đã tăng lên đáng kể, đồng thời hàng hóa bán ra cũng nhiều hơn", anh Khải chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Vui (chủ một siêu thị mimi trên đường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) cho hay, khi các đơn vị cung ứng, nhà sản xuất sản phẩm đầu vào giảm giá thì các cửa hàng, đại lý chúng tôi cũng sẽ giảm giá theo. "Hiện nay, giá hàng hóa cũng đang dần bình ổn. Tôi hy vọng giá nguyên liệu đầu vào giảm thêm để có thể giảm giá các mặt hàng, giúp người tiêu dùng bớt gánh nặng chi tiêu", chị Vui nói.

Qua tìm hiểu, được biết, nhằm chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng, Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam đã đề nghị các doanh nghiệp phân phối, bán lẻ chủ động trong việc điều chỉnh giá phù hợp với biên độ giảm giá của thị trường theo giá giảm của xăng, dầu.

Hiện, hầu hết siêu thị đã kịp thời phối hợp với các nhà cung cấp để có kế hoạch giảm giá liên tục trong ít nhất 3 tháng tới cho các nhóm hàng thiết yếu, hàng bình ổn giá như: Gạo, thịt gia súc, thịt gia cầm, một số mặt hàng sữa, các loại gia vị, thực phẩm khô.

Tích cực bình ổn thị trường hàng hoá
Các doanh nghiệp bán lẻ, siêu thị lớn triển khai nhiều chương trình khuyến mại thu hút người tiêu dùng, đẩy mạnh mua sắm.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Siêu thị Co.opmart Hà Nội, ngay từ những ngày cuối tháng 8, Co.opmart đã thực hiện chạy chương trình khuyến mãi với nhiều mặt hàng thiết yếu với giá tốt. Chẳng hạn như các mặt hàng rau củ quả, trái cây luôn được giảm giá từ 15-20%; các mặt hàng hóa mỹ phẩm như nước giặt, nước rửa chén, nước xả… được giảm từ 20-51%; các mặt hàng phục vụ năm học mới cũng được giảm từ 15-50%.

Ông Lê Mạnh Phong, Giám đốc Điều hành khối Cửa hàng BigC&Go Miền Bắc cũng cho biết: "Với hệ thống của chúng tôi luôn duy trì có trên 1.000 sản phẩm khuyến mãi mỗi thời điểm. Với các giai đoạn biến động mạnh chúng tôi lại đưa ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn hơn với người tiêu dùng".

Hệ thống siêu thị bán lẻ BRGMart cũng đã và sẽ tiếp tục đàm phán với tất cả các chuỗi cung ứng trong nước và nhập khẩu để đưa ra mức giá phù hợp với tình hình hiện nay, hỗ trợ giá một số mặt hàng thiết yếu và thực hiện tốt công tác bình ổn giá cả thị trường.

Linh hoạt các giải pháp

Mặc dù, hàng hóa thiết yếu tại thị trường trong nước đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên, trong bối cảnh mặt bằng giá hàng hóa trên thế giới tăng cao, tác động trực tiếp tới giá cả và sức mua ở trong nước, việc giữ ổn định thị trường nội địa là không dễ dàng.

Theo bà Trần Thị Phương Lan, quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, Thành phố đã triển khai chương trình bình ổn giá để bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng.

"Hà Nội đã triển khai chương trình bình ổn thị trường từ tháng 6/2022 để chỉ đạo các doanh nghiệp đăng ký giá 12 mặt hàng thiết yếu và chỉ tăng giá khi đã có sự cho phép của Sở Công Thương và Sở Tài chính", bà Trần Thị Phương Lan cho hay.

Đại diện Sở Công Thương Hà Nội cũng cho biết, bên cạnh các chương trình kích cầu do Thành phố tổ chức như: Chương trình khuyến mại tập trung năm 2022, Tuần hàng Việt… các doanh nghiệp bán lẻ, siêu thị lớn cũng liên tục triển khai hàng loạt chương trình khuyến mại lớn thu hút người tiêu dùng, đẩy mạnh mua sắm.

Có thể thấy, việc giá cả nhiều loại hàng hoá, dịch vụ giảm sẽ giúp người tiêu dùng giảm bớt áp lực chi tiêu, cùng túi tiền đó họ sẽ mua được nhiều hàng hơn. Hiện, nhiều người tiêu dùng đã thoải mái hơn trong việc chi tiêu của mình. Sự chịu chi của người tiêu dùng đã mang đến sự tăng trưởng doanh thu cho các nhà bán lẻ.

Hiện, Sở Công Thương Hà Nội đã và đang tổ chức để các doanh nghiệp đăng ký chương trình bình ổn giá từ nay đến tháng 5/2023. Mục tiêu là 35% các mặt hàng thiết yếu trên thị trường sẽ vào danh mục bình ổn giá. Đồng thời sẽ triển khai chương trình bình ổn thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu người dân, nhất là trong những tháng cuối năm và dịp cao điểm Tết Nguyên đán.
Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2026, Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường Thành phố.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

Văn phòng Quốc hội vừa công bố 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025. Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; tại 3 Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết... là những sự kiện, hoạt động tiêu biểu.
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Ngày 1/1/2026, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ đón đoàn khách du lịch đến TP.HCM đầu năm 2026 tại khu vực băng chuyền 4 và 5, Ga đến Quốc tế - Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất.
Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025

Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025

Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” được tổ chức dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn, vừa được vinh danh trong Top 15 sự kiện Văn học - Nghệ thuật tiêu biểu năm 2025. Sự ghi nhận này khẳng định sức lan tỏa của một hoạt động văn hóa học thuật có chiều sâu và giá trị bền vững.
Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới

Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới

Tối 31/12, phường Đống Đa đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026: Có mưa, đêm và sáng trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026: Có mưa, đêm và sáng trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 1/1/2026, khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác.

Tin khác

Giá xăng dầu hôm nay (31/12): Giá dầu thế giới tăng nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay (31/12): Giá dầu thế giới tăng nhẹ

Hôm nay (31/12), giá dầu thế giới tăng nhẹ. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 62,11 USD/thùng, tăng 0,27%, giá dầu WTI ở mốc 58,39 USD/thùng, tăng 0,53%.
Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, giá vé máy bay tăng vọt, nhiều chặng “cháy vé”

Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, giá vé máy bay tăng vọt, nhiều chặng “cháy vé”

Quyết định nghỉ Tết Dương lịch 2026 từ 1-4/1 đang tạo cú hích lớn cho thị trường du lịch. Nhiều chặng bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đi Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang… ghi nhận giá vé tăng nhanh, khung giờ bay thuận lợi khan hiếm chỉ sau một thời gian ngắn mở bán.
Tỷ giá USD hôm nay (29/12): Thị trường tự do tăng nhẹ

Tỷ giá USD hôm nay (29/12): Thị trường tự do tăng nhẹ

Tỷ giá USD hôm nay (29/12) ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các thị trường. Trên thị trường tự do, đồng USD tăng nhẹ và có dấu hiệu chững lại sau các phiên biến động trước đó. Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD tiếp tục đi ngang, hầu như không thay đổi so với phiên giao dịch liền trước.
Giá vàng hôm nay (29/12): Vàng trong nước giao dịch ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay (29/12): Vàng trong nước giao dịch ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay (29/12): Giá vàng miếng SJC trong nước tiếp tục tăng, tiến sát mốc 160 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, giá vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu ở chiều bán ra thậm chí cao hơn giá vàng miếng SJC cùng thương hiệu.
Giá xăng dầu hôm nay (28/12): Giá dầu thế giới tiếp đà giảm phiên cuối tuần

Giá xăng dầu hôm nay (28/12): Giá dầu thế giới tiếp đà giảm phiên cuối tuần

Hôm nay (28/12), giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh trước lo ngại dư cung toàn cầu. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 60,64 USD/thùng, giảm 2,57%, giá dầu WTI ở mốc 56,74 USD/thùng, giảm 2,76%.
Tỷ giá USD hôm nay (27/12): Thị trường tự do tăng, trong ngân hàng đi ngang

Tỷ giá USD hôm nay (27/12): Thị trường tự do tăng, trong ngân hàng đi ngang

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ đang dao động quanh mức 26.750 đồng/USD ở chiều mua vào và 27.820 đồng/USD ở chiều bán ra; so với phiên trước, giá mua giảm 70 đồng, trong khi giá bán tăng vọt tới 950 đồng.
Giá vàng hôm nay (27/12): Vàng nhẫn tăng cao nhất 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay (27/12): Vàng nhẫn tăng cao nhất 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay (27-12) ghi nhận đà tăng mạnh, vàng miếng SJC bật tăng 400 - 600 nghìn đồng mỗi lượng chỉ sau 24 giờ. Trong khi đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng mạnh nhất, có nơi vọt tới 1 triệu đồng/lượng.
Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12) ghi nhận diễn biến trái chiều khi đồng USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng, giá bán ra đã vượt mốc 27.000 đồng/USD. Ngược lại, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm mạnh so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (26/12):  Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay (26/12): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay (26/12): Thị trường vàng trong nước ghi nhận diễn biến điều chỉnh khi giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt quay đầu giảm, mức giảm phổ biến từ 200.000 - 300.000 đồng mỗi lượng so với phiên trước.
Từ chuyển đổi số đến thiết kế sáng tạo: Hướng đi mới cho sản phẩm làng nghề Hà Nội

Từ chuyển đổi số đến thiết kế sáng tạo: Hướng đi mới cho sản phẩm làng nghề Hà Nội

Trong bối cảnh kinh tế số và công nghiệp văn hóa phát triển mạnh mẽ, chuyển đổi số đang mở ra hướng đi mới cho lĩnh vực thiết kế sáng tạo và sản phẩm làng nghề của Thủ đô Hà Nội. Việc ứng dụng công nghệ, phát triển nền tảng số và hình thành các trung tâm thiết kế, sáng tạo không chỉ góp phần đổi mới mẫu mã, nâng cao giá trị sản phẩm thủ công mỹ nghệ mà còn tạo động lực để làng nghề Hà Nội từng bước mở rộng thị trường, hướng tới hội nhập quốc tế.
Xem thêm
Phiên bản di động