Xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội:

Thu hẹp khoảng cách nông thôn với thành thị

Sau 6 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM), tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thủ đô đã có nhiều chuyển biến tích cực, các dịch vụ nông nghiệp ngày một tăng cao…Qua đó, nhiều phong trào, mô hình, gương điển hình tiên tiến xuất hiện, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn ở Hà Nội, đưa Hà Nội dẫn đầu cả nước trong phong trào xây dựng NTM, thu hẹp khoảng cách nông thôn với thành thị.
thu hep khoang cach nong thon voi thanh thi ​Huyện Thanh Trì: Xây dựng nông thôn mới phải gắn với phát triển đô thị văn minh
thu hep khoang cach nong thon voi thanh thi Chất và lượng đều đạt
thu hep khoang cach nong thon voi thanh thi Cả nước có 2.776 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
thu hep khoang cach nong thon voi thanh thi Dồn sức hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Bộ mặt nông thôn đổi thay toàn diện

Sau 2 năm được công nhận đạt chuẩn xây dựng NTM, huyện Đan Phượng (Hà Nội) vẫn đang phát huy ưu thế dẫn đầu khi các tiêu chí NTM không chỉ được gìn giữ, mà còn được nâng lên tầm cao mới. Sau khi hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng, thời điểm này, Đan Phượng đang chú trọng hướng đến việc nâng cao chất lượng sản xuất, hiệu quả, tạo thu nhập cao cho người dân…Đặc biệt, huyện thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, bước đầu hình thành các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Tiếp nối những thành quả, bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng NTM tại Đan Phượng, các địa phương còn lại trên địa bàn Thủ đô không ngừng củng cố, xây dựng kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí, đồng thời xác định lợi thế luôn kèm theo thách thức…Với những cách làm đổi mới, hiệu quả, một năm sau đó (năm 2016) huyện Đông Anh (Hà Nội) đã tiếp bước Đan Phượng khi được Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

thu hep khoang cach nong thon voi thanh thi
Thay đổi cơ cấu cây trồng, một trong những biện pháp để xây dựng đời sống nông thôn mới. Ảnh: Đ.Đạt

Nếu như Đan Phượng “về đích” đầu tiên trong công cuộc xây dựng NTM nhờ làm tốt công tác vận động nhân dân, doanh nghiệp chung tay cùng chính quyền xây dựng NTM. Thì ở huyện Đông Anh, nâng cao thu nhập cho người dân được coi là giải pháp cốt lõi. Theo đó, huyện ưu tiên phát triển nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa giá trị cao. Đối với gần 2.000 ha tập trung, quy hoạch để sản xuất nông nghiệp ổn định, huyện chỉ đạo dồn điền đổi thửa, hình thành vùng sản xuất chuyên canh lớn…

Có thể nói, với sự quan tâm thường xuyên của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, các sở, ban, ngành…khu vực nông thôn Hà Nội đã có nhiều đột phá, đổi thay toàn diện. Theo đó, Hà Nội đã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp giúp nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản. Sau Đan Phượng, Đông Anh hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Đến nay, Hoài Đức, Thanh Trì đã xong các khâu cơ bản và hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM đề ra. Tuy nhiên, do có sự thay đổi về tiêu chí nên việc công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới phải hoàn thiện hồ sơ lại.

Theo ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, mục tiêu Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” đề ra, đến hết năm 2020 có 80% số xã và từ 8 đến 10 huyện đạt chuẩn NTM. Đến nay, chương trình đã đi được gần nửa chặng đường với những kết quả đạt được đáng ghi nhận, có 255/386 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, tạo ra nhiều nét mới. Cùng với đó, hàng nghìn công trình hạ tầng kỹ thuật, dự án phát triển sản xuất được đầu tư đã làm đổi thay diện mạo nông thôn, nâng cao cuộc sống người dân, dần đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống.

Nhiều thách thức mới

Có thể thấy, sau 6 năm triển khai chương trình xây dựng NTM, ngành nông nghiệp Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả khả quan, cơ cấu nông nghiệp được chuyển dịch theo hướng tích cực: giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi và dịch vụ thương mại. Đặc biệt, tư suy sản xuất nông nghiệp của người dân ngoại thành Hà Nội cũng đã thay đổi rõ nét hơn. Qua đó, trên địa bàn Thủ đô đã hình thành một số vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy mô lớn, có giá trị kinh tế cao; hình thành một số chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở đó xây dựng thương hiệu sản phẩm có chất lượng như: chuỗi RAT ở HTX rau quả sạch Trúc Sơn, Chương Mỹ; chuỗi sản và tiêu thụ gà đồi, rau hữu cơ ở Ba Vì, Hoài Đức…qua đó, thu nhập của người dân ngày một được cải thiện. Cụ thể, tính hết năm 2016, thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn đạt 36 triệu đồng/năm; 100% xã có bác sỹ công tác tại trạm y tế; 100% xã có máy tính kết nối internet…

Sau 6 năm triển khai chương trình xây dựng NTM, ngành nông nghiệp Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả khả quan, cơ cấu nông nghiệp được chuyển dịch theo hướng tích cực: giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi và dịch vụ thương mại. Đặc biệt, tư suy sản xuất nông nghiệp của người dân ngoại thành Hà Nội cũng đã thay đổi rõ nét hơn.

Không thể phủ nhận NTM đã và đang làm thay đổi bộ mặt nông thôn Thủ đô theo hướng tích cực, tuy nhiên, bước sang giai đoạn mới, nông nghiệp, nông thôn của Hà Nội cũng đang đứng trước nhiều thách thức mới. Trước vấn đề này, đại diện Sở NN&PTNT cho rằng, dù hiện nay thành phố đã hình thành được một số chuỗi liên kết trong nông nghiệp, nhưng các chuỗi sản xuất vẫn còn ít và khó nhân rộng, dẫn đến tình trạng người nông dân vẫn gặp khó khăn mỗi khi giá nông sản có biến động mạnh.

Để khắc phục vấn đề này, thời gian qua Chính phủ và các cơ quan chức năng TP Hà Nội đã có nhiều chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nhưng những mô hình hiệu quả, bền vững chưa nhiều. Đặc biệt, việc tiếp cận các nguồn vốn vay từ hỗ trợ đầu tư nông nghiệp công nghệ cao của các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn gặp khó khăn, trong khi đó đầu tư vào nông nghiệp gặp nhiều rủi do, thu hồi vốn chậm…là những rào cản khiến doanh nghiệp chưa mặn mà.

Bên cạnh đó, Bộ tiêu chí quốc gia công nhận xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020 vẫn duy trì 19 tiêu chí, nhưng số chỉ tiêu đã tăng từ 39 lên 49 so với giai đoạn trước. Ngoài ra, một số chỉ tiêu khó thực hiện như: An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường, hộ nghèo, nước sạch... Trong khi đó, một số huyện tỷ lệ hộ nghèo còn cao như: Ba Vì (7,18%), Phú Xuyên (4,85%), Mê Linh (4,24%)...; tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch tiêu chuẩn đô thị còn thấp, như: Phú Xuyên (22,5%), Mỹ Đức (30%), Ứng Hòa (31,5%)... Đáng chú ý, nhiều huyện có tốc độ đô thị hóa nhanh đang chịu sức ép lớn về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Việc gia tăng dân số dẫn tới thiếu trường, thiếu lớp học tại huyện Đông Anh và Hoài Đức; tình trạng ách tắc giao thông, môi trường ô nhiễm vẫn xảy ra ở nhiều địa phương; việc đào tạo nghề cho nông dân sau thu hồi đất ở một số nơi chưa được quan tâm… Đây là những thách thức mới đang đặt ra cho các cấp, các ngành cần giải quyết để đạt kết quả cao và bền vững trong xây dựng NTM.

Vẫn biết, mục tiêu cuối cốt lõi trong chương trình MTQG xây dựng NTM chính là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn, qua đó xóa dần sự cách biệt giữa nông thôn và thành thị. Tuy nhiên, nhìn vào chỉ số thu nhập bình quân đầu người hiện nay còn chênh lệch rất xa. Bình quân khu vực thành thị TP Hà Nội đạt trên dưới 100 triệu đồng/năm, tuy nhiên khu vực nông thôn mới đạt 36 triệu, có nơi chỉ có 20 - 22 triệu. Đây là bài toán mà các địa phương cần chú trọng trong giai đoạn này. Bởi vậy, rất cần có thêm nhiều chính sách để doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho các địa phương tích cực ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Suy cho cùng, nội lực trong xây dựng NTM là từ dân. Và nếu không có những biện pháp nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho nông dân thì NTM khó có thể thành công được.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động